1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cách trị bệnh cho chó phốc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi neville, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neville

    neville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cách trị bệnh cho chó phốc

    các bác giúp em với , mấy hôm rét vừa rồi chú phốc nhà em bỗng bị đi "ị" lại còn bị nôn nữa , cho gì cũng ko chịu ăn chỉ nằm một chỗ , các bác có cách nào giúp em với , nếu phải đưa đi khám thì khám ở đâu , có đắt ko?
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chó phốc rất dễ bị bệnh đường ruột, nhưng nghe tả triệu chứng thì tôi đoán chó của bạn bị cảm thôi.
    Bạn lấy dầu gió, bôi vào các gan bàn chân, dưới cổ và sau tai cho nó. Sau đó thì ủ ấm nó, ko cho ra gió. Cho ăn nóng và đồ ăn dễ tiêu. Nếu lâu ko khỏi thì có thể đưa đến Viện Thú y ở gần cây xăng Nam đồng. Nhưng trời lạnh thế này thì bạn ko nên đưa "bé con" đó ra ngoài đâu. Vậy nên bạn hãy hỏi số điện thoại của Viện thú y, và khéo khéo xin số của cô bác sỹ nào đó, hẹn họ sau giờ đến nhà khám cho chó của bạn. Tôi cũng có 1 cô bác sỹ quen mà vứt béng cái số điện thoại đi đâu mất rồi nên kô cho bạn được.
    Điều cần nhất là bạn phải ủ ấm cho con chó của bạn. Nên cho nó mặc thêm áo, vì chó phốc lông ngắn, ko đủ để tự giữ ấm nên rất dễ bị cảm. Con chó của tôi cũng thế, cứ phải nựng nịu suốt ngày , nhưng mà yêu lắm, hì hì
  3. neville

    neville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn bác rất nhiều , nhưng vấn đề là chú phốc nhà em ko ăn một cái gì hết mấy hôm nay rồi, bác chỉ giúp em với .
  4. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vì ko ăn gì nên nó càng yếu, sức đề kháng kém, lại càng không muốn ăn. Vậy bạn pha sữa ấm, nghiền nửa viên/1 viên B1(bạn phải xem B1 loại nào và căn cứ vào trọng lượng của con cún nhà bạn xem nó phù hợp với liều lượng B1 như thế nào), hoà vào sữa đó, cho nó ăn. Vấn đề lúc này là bạn phải chịu khó. Nó sẽ ko chịu ăn đâu, bạn có thể lấy thìa đút cho nó, và biện pháp cưỡng bức là dùng xi lanh bơm sữa vào miệng nó. Nhớ lót mảnh khăn sạch dưới miệng nó, ko thì sữa trào ra ngoài hết. Phải cứng rắn với nó lúc này, vì nhìn nó lúc đó tội nghiệp lắm, hic
    Có 1 chút sữa với B1 vào người là nó sẽ sớm tỉnh táo thôi. Bao giờ nó tỉnh và khoẻ hơn là bạn sẽ thấy nó linh hoạt hơn và chịu ăn.
    Nhớ cập nhật tin cho tôi, vì vạn nhất nếu bé phốc nhà bạn yếu quá thì chắc sẽ phải tiêm đấy . Tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị 1 số điện thoại của bác sỹ thú ý để đề phòng. Nhưng tôi tin bé sẽ chóng khoẻ lại ^_^
  5. neville

    neville Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn bác nhiều , em sẽ cố gắng cho nó ăn xem sao, nhưng mà nó cứ ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu .

Chia sẻ trang này