1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách trị ho có đờm với rau diếp cá và nước vo gạo

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi minhnhatnhat, 24/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnhatnhat

    minhnhatnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cách trị ho có đờm với rau diếp cá và nước vo gạo
    Có thể nói diếp cá là một loại rau quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, thường thì trong rau diếp cá có một số chất có tác dụng tốt trong việc giảm đau, diệt khuẩn do đó nó thường được dùng để chữa một số bệnh viêm nhiễm ngoài da, trĩ, mụn nhọt…trong đó tác dụng chính chữa ho có đờm. Không chỉ thế diếp cá còn chứa nhiều vitamin B, các chất khoáng rất cần thiết co cơ thể, còn nước gạo có một số chất giúp tăng sức đề kháng cơ thể phòng chống bệnh tật.

    [​IMG]
    Cách trị ho có đờm với rau diếp cá và nước vo gạo
    Khi kết hợp rau diếp cá với nước vo gạo đây được xem là bài thuốc trị ho có đờm tuyệt vời, đầu tiên bạn lấy 1 nắm lá diếp cá rửa sạch giã nhuyễn cho vào nồi cùng với một bát nước gạo, đun sôi khoảng từ 10-15 phút là được. Để một lúc khi nước còn ấm bạn lọc lấy phần nước bỏ phần cái, lấy phần nước này uống 2-3 lần một ngày bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt.

    Cách trị ho có đờm dùng gừng, tỏi kết hợp với đường nâu
    Gừng và tỏi được xem là hai loại gia vị quen thuộc và phổ biến trong mỗi căn bếp của chúng ta, ngoài việc được dùng làm gia vị trong một số món ăn thì gừng tỏi còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh không phải ai cũng biết. Chúng đều có tính ấm vị hơi cay vì vậy chúng thường được xem như là một loại kháng sinh dùng để chữa các bệnh nhiễm khuẩn trong đó điển hình là bệnh ho có đờm.

    [​IMG]
    Cách trị ho có đờm bằng tỏi và gừng
    Về cách chế biến bài thuốc trị ho có đờm với tỏi và gừng cũng khá là đơn giản tỏi và gừng bạn bóc vỏ ép lấy phần nước, rồi cho vào nồi cùng với một miếng đường nâu một ít nước trắng sau đó đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút, đợi chúng nguội là bạn có thể dùng ngay được.

    Xem thêm: Trẻ bị ho có đờm nên uống thuốc gì
  2. sutu368

    sutu368 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    2
    Không chỉ thế diếp cá còn chứa nhiều vitamin B, các chất khoáng rất cần thiết co cơ thể, còn nước gạo có một số chất giúp tăng sức đề kháng cơ thể phòng chống bệnh tật.

Chia sẻ trang này