1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách trị thâm quầng mắt hiệu quả bằng khoai tây

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi sangmi91, 29/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sangmi91

    sangmi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tham khảo cách trị thâm quầng mắt hiệu quả bằng khoai tây sau để có thể cải thiện tình trạng bị thâm quầng mắt của mình bạn nhé!

    [​IMG]

    Nguyên nhân thâm quầng mắt

    Tình trạng thức đêm căng thẳng, áp lực hay thiếu dưỡng chất, mất ngủ,... đi qua cơ thể mỗi người chính là yếu tố hàng đầu làm cho khuôn mặt xuất hiện nhiều sự tổn hại nghiêm trọng. Mà một trong những điều khiến rất nhiều chị em phụ nữ lo lắng là thâm quầng mắt.

    Hoặc ngủ quá nhiều, ngủ sâu sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, áp lực đều có thể là nguyên nhân làm mắt bị sưng, có bọng, hoặc thâm quầng vào sáng sớm hôm sau.

    Điều này, khiến bạn trông mệt mỏi và già đi vài tuổi. Vậy làm thế nào để đôi mắt lấy lại được vẻ tinh anh và long lanh tỏa sáng? Có nhiều cách hay giúp bạn nhanh chóng giã từ vết bọng, quầng thâm đáng ghét này ngay trong nhà để tự tin hơn trước khi đến nơi làm việc.

    Trị thâm quầng mắt bằng khoai tây nghiền

    Một biện pháp khắc phục đơn giản hơn là bạn có thể sử dụng khoai tây nghiền để giúp làm giảm sự xuất hiện của thâm quầng mắt.

    - Để tiến hành biện pháp này, bạn chỉ cần gọt vỏ khoai tây, rồi rửa sạch chúng. Sau đó cho khoai tây vào máy xay sinh tố xay nhỏ.

    - Lấy một mảnh vải trắng thưa và sạch. Bỏ khoai tây đã nghiền vào mảnh vải này và gói chúng thành 1 gói nhỏ rồi áp dụng để trên khu vực mắt bị sưng hoặc quầng thâm đen.

    - Cứ thế, để gói khoai tây ép trên mắt khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm.

    - Ngoài ra bạn có thể dùng khoai tây cắt lát đắp lên vùng mắt bị thâm quầng và nằm thư giãn 15-20 phút. Sau đó rửa sạch da mặt bằng nước ấm.

    Khoai tây làm mặt nạ giữ ẩm dưỡng da mắt

    - Luộc chín một củ khoai tây cỡ vừa (cả vỏ), nghiền nát khoai bằng máy xay sinh tố hoặc bằng thìa, sau đó thêm 1-2 giọt tinh dầu quả hạnh hoặc tinh dầu ôliu vào đánh đều.

    - Tiếp đó thêm 1-2 thìa sữa bột vào hỗn hợp này, đánh đều tiếp.

    - Dùng chúng thoa đều lên mặt khoảng nửa tiếng, sau rửa sạch lại bằng nước lạnh.

    Các bạn tham khảo thêm những cách trị thâm quầng mắt hiệu quả tại: cách trị thâm quầng mắt hiệu quả nhất

    * Có thể bạn đang quan tâm:
    Hy vọng với cách trị thâm quầng mắt bằng khoai tây trên sẽ giúp các bạn loại bỏ hết những vết thâm khó ưa trên mắt.
  2. ptnthuy93

    ptnthuy93 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Đã từng thử làm, có nhận xét là khoai tây trộn với sữa tươi không đường có mùi rất thơm

Chia sẻ trang này