1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁCH TỰ HỌC TIẾNG NHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi nguyen_loan, 01/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_loan

    nguyen_loan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là cách tự học Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu mà Susume đã sưu tầm và biên tập được.



    Mục đích của bài viết là giúp cho bạn biết thêm một cách học Tiếng Nhật hiệu quả. Đây là kinh nghiệm rút ra sau khi đọc sách và qua quá trình học của bản thân, nó không phải là chân lý nên bạn có thể áp dụng đồng thời cải thiến để phù hợp với bản thân.



    Trước tiên bạn phải xác định rõ mục đích học: Buộc phải học, học để kiếm cơm và học trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể (Chứ không phải là học nhanh – nếu bạn đã tìm ra cách học nhanh thì không phải đọc tiếp nhé – muốn nhanh ta phải từ từ [​IMG] ) Sau khi đã biết học Tiếng Nhật phải từ từ rồi thì mới đọc tiếp. Bạn muốn học Tiếng Nhật nhanh thì tùy thuộc bạn bỏ bao nhiêu thời gian mỗi ngày để học. Với bản thân mình, từ 31/08/2009 – 12/2009 đã bỏ ra mỗi ngày 6 tới 8h và cuối cùng kiếm được 3kyu với mức điểm 282/400. Đừng nghĩ là nói khoác bởi ai cũng có thể thực hiện được điều này :)!



    TỪ VỰNG RẤT QUAN TRỌNG

    Nếu so sánh với việc nấu ăn thì từ vựng chính là nguyên liệu còn ngữ pháp là công thức. Dù bạn biết công thức hay tới mức nào nhưng không có nguyên liệu thì cũng chẳng ra cơm cháo gì phải không [​IMG] !

    Vì thế, hãy chăm chỉ lên, hãy tìm kiếm NGUYÊN LIỆU và sau đó tìm công thức chế biến các món ngon nhé!



    HỌC RỒI QUÊN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

    Các bạn lo học không vào hoặc học rồi cứ quên – nhưng đó là điều bình thường mà. Có hẳn nhiều công trình khoa học chỉ ra sự quên của con người, với:

    • Sau 20 phút chỉ nhớ được 58%
    • Sau 1 giờ chỉ nhớ còn 44%
    • Sau 1 ngày chỉ nhớ còn 26%
    • Sau 1 tuần chỉ nhớ được 23%
    • Và sau 1 tháng chỉ còn nhớ được 21%
    Nói đơn giản thì bạn học lúc 9h được 10 từ thì tới 10h đã quên hết một nửa rồi!

    Bạn đã thấy điều đó là bình thường chưa ? Vậy nên ngừng lo lắng và đọc phần tiếp theo: làm thế nào để không quên nhé.



    LÀM THẾ NÀO HỌC KHÔNG QUÊN

    Bạn lo lắng học rồi quên thì bao giờ học mới giỏi được ? Thật may là chúng ta có cách để chống lại việc quên đó là NGHĨ TỚI rồi LẶP ĐI LẶP LẠI, quá trình này giúp cho não tạo ra nhiều liên kết notron bền vững, tạo thành trí nhớ lâu dài, đặc biệt nó diễn ra mạnh mẽ nhất là LÚC NGỦ.

    Vì thế, bạn muốn nhớ lâu thì phải ngủ đủ giấc.

    Vào 3 tháng mình học đó, mỗi ngày mình học khoảng 20 từ mới, học buổi sáng sau khi thức dậy, tới lớp thì học bài đó và lặp đi lặp lại, tối trước khi ngủ thì nhẩm lại lần nữa, từ vựng nào quên thì mở và xem và nhẩm trong đầu. Sáng hôm sau gần như đã nhớ hết 20 từ. Bạn nghĩ thế nào ? Chỉ sau vài tháng là chúng ta đã có vốn từ vựng Tiếng Nhật kha khá để giao tiếp rồi.

    Tất nhiên cũng có một số từ rất khó nhớ, và chúng ta đánh dấu đặc biệt cho chúng và lặp lại thật thật nhiều lần.



    HÃY ĐỌC THEO NGƯỜi BẢN XỨ

    Tập đọc theo người bản xứ qua video, bài nghe, các đoạn hội thoại, nói thật nhiều thì miệng bạn sẽ quen và thấy ngạc nhiên với khả năng của mình. Khi bạn đã nói được giống họ thì bạn sẽ nghe được họ đang nói gì – và việc nghe không còn là vấn đề nữa [​IMG] Hơn nữa Tiếng Nhật khá ít âm nên bắt chước là điều không khó. Nhiều bạn khuyên nên cố nghe và đừng dùng script nhưng điều đó chỉ khiến mình buồn ngủ và đau đầu mà thôi.

    Với các bạn xác định qua Nhật thì sau khi học xong Minna hãy tìm NAMERAKA nhé.

    Đó là cách tự học Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu được chia sẻ bởi một bạn du học sinh Nhật. Hi vọng bạn sẽ rút ra được điều gì đó từ bài viết này.

Chia sẻ trang này