1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xử lý thông minh khi bị kẹt giữa làn đường tắc cứng Hà Nội giờ cao điểm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 29/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế là ngày mai đường xá lại đông như quân Nguyên ạ, chắc hẳn trong chúng ta đây những con người sống tại thủ đô văn minh Hà Nội nhiều lần từng phải chịu đựng cảnh bị kẹt giữa nhiều làn xe xung quanh hai bên, phía trước, và cả ... phía sau, nói chung tứ bề thọ địch, không đường nhúc nhích.

    Gặp phải tình cảnh như thế, trong khi thời gian để giải thoát được tính theo đơn vị giờ (h), thử hỏi các bạn có những cao kiến gì để thoát ra hay làm gì cho đỡ bực bội những lúc như thế!

    Xin hết.
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    1- không uống nhiều nước - bia trước giờ cao điểm.
    2- luôn đem áo mua theo xe ( phòng khi trời mưa hoặc muốn giải quyết thì mặc vào)
    3- học Yoga , hoặc thiền để có việc lúc kẹt xe như bạn nói.
  3. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Luôn có khẩu trang để lọc không khí bẩn thỉu nồng nặc.
    Làm quả máy nghe nhạc/nghe đài + tai nghe, lúc chờ có thể nghe nhạc hoặc luyện nghe toeic.
    Quan trọng nhất là bình tĩnh. Có bực cũng chả giải quyết việc gì.
  4. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến các bạn đưa ra rất hay, em bổ sung thêm một sáng kiến: hay là ta rẽ ngay vào một quán bất kỳ bên đường để ngồi chờ cho đường hết kẹt thì đi tiếp?
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    đi trong hẻm, tránh giờ cao điểm, VD: mang bàn chải khăn mặt, dao cạo râu và bữa sáng đến công ty ăn[:D] tất nhiên đi từ lúc 5h[:D] hoặc mang võng ngủ lại công ty[:D]
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình hay nghía xem có em nào xinh đẹp dáng người mẫu ko để ngắm giết thời gian ;))
  7. kaothu

    kaothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ghé quán bia làm vài chai.
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    - Điện thoại sạc đầy pin.
    - Tai nghe.
    - Khẩu trang.
    - Xăng xe.
    - Đèo gái nữa thì cũng đỡ ngán ngẩm.
    - Hòa mạng Vina/Viettel gọi miễn phí 10p nội mạng.
    Đấy là một số giải pháp tạm thời. Xa hơn nữa thì cố nán lại làm thêm giờ hoặc thể dục thể thao gần cơ quan, 7h-8h tối thì về. Vừa có thêm $, vừa đỡ tắc đường.
  9. yohaa1102

    yohaa1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh! Em toàn dùng chiêu này các bác ạ!
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình thì khác. Thường ko bao giờ để xảy ra tình trạng như thế. Cứ lao vào cái mọi người cùng lao vào thì sẽ có kết quả giống hệt họ mà thôi. Mình đi sớm hơn (hoặc muộn hơn) mọi người. Đường rộng thênh thang. Đủ thú vui tao nhã. :)

Chia sẻ trang này