1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái gì đây

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Afo_Rhapsody, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cái gì đây

    Các bạn phải biết ơn điều gì chi phối cuộc sống này để bạn được đọc chủ đề này hôm nay của tôi.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    http://www.pitchforkmedia.com/top/80s/
    Tôi không phải vì quá bận rộn mà vì tôi không còn bất cứ cảm hứng nào viết cho các bạn, phần lớn là những người không biết nghe nhạc.
    Chủ đề này tôi không chắc là chủ đề cuối cùng của tôi trên diễn đàn này, nhưng tôi cũng thật sự biết mình sẽ chẳng viết nhiều với các cái đầu đất của các bạn nữa.
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Năm 2002 là một năm đặc biệt với nhạc rock không phải vì những sự kiện liên quan đến nhạc Metal, một dòng nhạc không dở nhưng không nhiều sáng tạo.
    mà là hai sự kiện.
    Một là , indie rock - sau sự kiện 11/9 đã cất cánh không ngờ trên khắp đất nước nơi sinh ra blues, jazz và rockandroll...
    Hai là, chính là phần chính của chủ đề tôi đang nói đây.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lần đầu tiên, thế giới phê bình âm nhạc nếm một cú đấm nặng ngàn cân.
    Đồng thời thế hệ trẻ trên khắp thế giới vui vẻ hào hứng trước một lịch sử mới khác lạ, một
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    một thế giới âm nhạc vô cùng mới mẻ và khác lạ mà mọi người chưa hề biết đến...
  5. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cho đến hôm nay. mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc về những gì tạp chí Pitchfork đã tiến hành và hồi hộp chờ đợi họ sẽ tung cú thôi sơn cuối cùng tan nát tư tưởng 40-50 qua về các giá trị âm nhạc và quan điểm về lịch sử nhạc rock đã tồn tại.
    Sau khi tung ra bảng xếp hạng của thập kỷ 80, họ - những nhà phê bình hiện nay đang nổi tiếng khắp thế giới - đã tiếp tục gây kinh ngạc bằng việc liên tiếp đưa ra các bảng xếp hạng mà có lẽ họ đã chuẩn bị từ rất lâu:
    http://www.pitchforkmedia.com/top/90s/index2.shtml
    http://www.pitchforkmedia.com/top/2000-04/
    và đây là bảng xếp hạng - cú đấm có lẽ là nặng cân nhất:
    http://www.pitchforkmedia.com/top/70s/
    các fan, tham chí cả các nhà phê bình âm nhạc cùng phía lẫn khác phía với Pitchfork, có nhiều người đang chờ điều gây kinh hoàng cuối cùng: Tốp 100 album của thập kỷ 1960s.
    Có quá , quá nhiều chủ đề liên quan khắp nơi trên mạng về PitchFork và các chủ đề của họ.
    Chẳng hạn:
    http://forums.metacritic.com/groupee/forums/a/tpc/f/176108/m/9940034113
    http://www.metafilter.com/comments.mefi/34058
    và đây nữa:
    http://www.listology.com/content_show.cfm/content_id.20873/Music
    Tôi đã viết khá nhiều cho bạn rồi đấy. Kết luận nữa thì thừa với tôi nhưng với các bạn thì quan trọng:
    CHúng ta đang ở xa, rất xa dòng chảy cốt lõi của lịch sử nhạc rock kể cả trước đâu và bây giờ. Chúng ta ở quá xa nơi diễn ra những sự kiện trung tâm nên ai nói gì (Cao Vân Cao viếc -Trí Quyền Trí Quyếc) thì biết nấy lại còn huyên hoang nữa (không ngoại trừ tôi, nhưng tôi chắc chắn là mình dốt nhưng dốt ít hơn là các bạn).
    Cần phải xem xét lại toàn diện tất cả, tất cả các suy nghĩ của chúng ta trước đây về nhạc rock nói riêng và rộng hơn, nhạc pop...
    Đừng giấu dốt nữa và tôi cùng các bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về rock, pop và các dòng nhạc đang chảy nhanh, rất nhanh không phải từng ngày , từng giờ, không phải từng phút, từng giây mà từng một phần trăm của giây thâm chí cón nhỏ hơn thế... mạnh mẽ và sáng tạo.
    Âm nhạc thế giới (trong đó có rock, nhưng sắp dừng) vẫn đang ào ạt cuộn chảy không ngừng, không ngừng
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì chen ngang bác , chưa hiểu chủ đề của bác lắm , bac'' dang nói về mấy cái bảng xếp hạng của Pitchfork , sự tranh cãi về top 100 của 70''s và sắp tới chuẩn bị ra top 100 60''s . Việc đưa ra các bảng xếp hạng tất nhiên là ko tránh khỏi tranh cãi . Cũng ko thể tránh khỏi thiếu sót vì am nhạc của 60s và 70s có rất nhiều tác phẩm lớn . Ko thể nhét hết vào top 100 được .
    Anyway , cái top 70s rat'' là nhiều album hay tiếc là chỉ xếp hạng 100 nên nó thiếu rất nhiều album hay nữa . Số này phải lên đến 500 thì chắc mới thoả mãn các fan nhỉ
    Theo em bảng xếp hạng chỉ là tương đối . Nên làm bảng tập hợp thì chính xác hơn
  7. Iloveoov

    Iloveoov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho rằng bạn Afo chê chúng ta dốt vì chúng ta nghe nhạc quá thiên về hard rock, metal mà ko biết đến indie. Đảm bảo với Afo nhiều người trong rum này đã nghe 1 lượng indie album mà bạn ko thể chỉ dùng ngón tay và ngón chân để đếm đâu.
    Không có gì là kinh hoàng cho cái bảng xếp hạng đó cả, nó chỉ thể hiện cá tính rất cao của những người biên soạn (Pitchfork dĩ nhiên là 1 trong những địa chỉ uy tín hàng đầu trong giới indie). Nếu bạn dựa vào đó để đánh giá lịch sử âm nhạc qua các thập niên thì e là hết sức sai lầm. Tớ muốn nói các album đó chắc chắn là có giá trị nghệ thuật cao nhưng chưa phải là tiêu biểu cho toàn bộ bộ mặt của các thập niên, nhất là thập niên 60 và 70 - những thập niên mang tính cách mạng và đầy sức sáng tạo (ban biên tập đã bỏ qua rất nhiều tượng đài âm nhạc vì họ muốn tập trung vào những album mà họ thật sự thích chứ ko fải là những album mang tính cách mạng).
    Còn điều nữa muốn nói là Pitchfork nhét khá nhiều hip-hop và rap, 2 thể loại này khó tiêu hóa lắm
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không có cảm tình với cái website Pitchfork này lắm, nhất là giọng điệu trong các bài reviews, rất bốc đồng và luôn luôn tỏ vẻ `bề trên` với người đọc (chỉ là ý kiến chủ quan, don`t take it personally mate), cái thứ hai nữa giống như Iloveoov nói, ban biên tập tỏ ra quá ưu ái với rap/ hip hop vốn là thứ mà tớ nói thẳng ra là chẳng có giá trị gì về mặt âm nhạc (không nói về tính chất xã hội), bằng chứng là (nếu nhớ không nhầm) album của Kayne West được xếp hạng 2 trong Top 50 album hay nhất năm 2005 và ngay cả thứ rác rưởi như 50 Cent cũng lọt vào vị trí rất cao (xin lỗi, không thể coi đó là indie được)... Các bảng xếp hạng của Pitchfork nói chung là khá tốt để tham khảo và chỉ để tham khảo mà thôi, chứ không thể là ngòi nổ cho một cuộc cách mạng như bạn Afo nói.
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    @perfect stranger: supposed sth''s unique, it''s utterly completely one in a million.
  10. epduxiki

    epduxiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này