1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì thế nhỉ, không hiểu nổi.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boylongbong, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế nhỉ, không hiểu nổi.

    trích www.vnn.vn

    http://www.vnn.vn/suckhoe/tamlygioitinh/2004/05/64178/

    "Chính vì vậy, TS Hoàn nhấn mạnh: Trẻ bị TSTTBS cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đặc biệt với trẻ gái, nếu phát hiện muộn thì sẽ thực sự là bi kịch cho đứa trẻ. Với trẻ sơ sinh, việc điều trị không có gì khó khăn vì chỉ cần phẫu thuật chỉnh hình cho bộ phận sinh dục về đúng giới tính và cho trẻ uống thêm một số loại thuốc để làm giảm sự sản sinh hormone nam. Sau này, đứa trẻ hoàn toàn có thể lấy chồng, sinh con bình thường. Nếu bệnh được phát hiện trước mười tuổi thì vẫn có thể điều trị được, tuy ở tuổi đó trẻ đã bắt đầu có ý thức về giới tính nên sau này khi trưởng thành, các em vẫn có mặc cảm tự ti là đã bị sửa chữa ở bộ phận sinh dục. Còn đối với các em (gái) phát hiện sau dậy thì, phẫu thuật chỉnh hình (để bộ phận sinh dục về hình dạng của nữ) chỉ có tác dụng về bề ngoài. Về tâm lý, các em rất khó chấp nhận giới tính thực sự của mình vì đứa trẻ đã bị nam hoá hoàn toàn (ngay cả các tế bào não)."

    "Kết luận của các bác sĩ làm H. và gia đình choáng váng: H. thực ra là "chị" chứ không phải là "anh". H. bị mắc bệnh TSTTBS nhưng hồi đó, cả bố mẹ H. lẫn "bà đỡ" đều không có hiểu biết về căn bệnh này nên cứ để "cô bé H." lớn lên trong hình hài của một cậu bé. Đến tuổi dậy thì, do thừa hormone nam nên H. phát triển theo hướng nam hoá, không chỉ ở bộ phận sinh dục mà cả hình dáng bề ngoài, giọng nói cũng trở nên ồm ồm và những tế bào não cũng bị nam hoá hoàn toàn."

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Các bạn xem và giải thích hộ tôi các chữ màu đỏ ấy. Lần đầu tiên tôi biết điều này, có chuyện khi dậy thì, cả tế bào não của nam và nữ đều phát triển khác nhau sao ? Hay bài báo muốn nói đến vấn đề Tâm Lý (quan niệm mình là nam hay nữ), nhưng nói thế là không ổn vì não người cũng giống như "phần cứng" máy tính, cái nào cũng giống nhau chỉ khác là "phần mềm" Nam hay Nữ.
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tác giả có lẽ viết sai rồi. Việc có nhiều hoocmon nam và ảnh huởng của cách suy nghĩ nam tính sẽ ảnh huởng đến việc suy nghĩ và phát triển giới tính, chứ chẳng có tế bào não nào là của nam và của nữ riêng cả.
    Thân ái.

Chia sẻ trang này