1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái sự ăn mặn của nga !!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 0anh89th, 06/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    cái sự ăn mặn của nga !!!

    nước nga xua và nay luôn là 1 nước rộng lớn , trải dài trên 1 lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ á sang âu . và nay nga vẩn vậy vấn là 1 cường quốc , mạnh về mọi mặt . nhưng nga đang mất dần các đồng minh của mình , giống việc 1 chú đại bàng đang bị vặt từng cái lông cánh vậy ,vì sao các nước thuộc vùng bantich kapk lần lượt bỏ rơi nga ??? ta cùng trở lại quá khủ để hiểu vầ nước nga và đế quốc nga . để xem có đúng là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước không ^.^.

    Khởi đầu từ công quốc Matxcơva nhỏ bé, sau 2 thế kỷ bị người Mông Cổ thống trị, dân tộc Nga đã đột nhiên xuất hiện như một quái vật, lù lù đập vào mắt những người Châu Âu vốn coi họ như những kẻ mọi rợ, và vào mắt các dân tộc Châu Á vốn còn chưa biết họ sinh sống ở đâu.

    Bắt đầu từ năm 1580, khi người Châu Âu còn đang say mê với những cuộc chinh phục đường biển sang châu Mỹ, thì dưới thời Sa Hoàng Ivan bạo chúa, người Matxcơva đã ồ ạt tiến về viễn đông và Siberi. Trong vòng 70 năm, họ đã mở rộng lãnh thổ lên gần gấp 2 lần nước Mỹ ngày nay. Lãnh thổ của họ kéo dài từ miền rừng Siberi trù phú đến bờ biển Bắc Âu, chạm mặt với Thuỵ Điển.

    Từ 1700, Peter Đại Đế sau cuộc cải cách hành chính và quân đội, đã lại xây dựng một nước Nga lớn mạnh, đánh bại Thuỵ Điển là cường quốc Châu Âu lớn nhất khi đó. Caterine II kế nghiệp, tiếp tục sự nghiệp chia cắt Ba Lan, tấn công Thổ Nhĩ kỳ, kéo dài biên giới đến Biển Đen.

    Sau chiến thắng trước Napoleon, Nước Nga tiếp tục duy trì thế mạnh là cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu. Các Sa Hoàng sau đó, tiếp tục truyền thống, đã tiến vào Đông Âu và Balkan, tiến quân vào chỉ cách Istanbul có 10 dặm, chiếm đóng Ukraina, Crime. Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt vọng đã phải kêu cứu Anh - Pháp. 3 Đại cường quốc hợp sức đánh bại nước Nga tại Xevastopol, ngăn chặn đà tiến của nước Nga về phía tây. Nhưng dường như tham vọng của các Sa Hoàng là không giới hạn. Họ quay về Trung Á. Chỉ trong vài chục năm, Người Nga tiến qua Turkestan, vượt 2000 dặm biên giới, tiến sát Afghanistan, cạnh tranh quyết liệt với ảnh hưởng của người Anh tại Ấn Độ. Cả 3 lần người Anh tiến đánh Afghanistan nhằm đẩy lùi mối đe doạ Nga, thì cả 3 lần đều thất bại, nặng nề nhất là lần tiến quân năm 1839-1842: 30.000 binh lính Anh và Ấn Độ tiến vào Afghanistan, chỉ còn sống sót một người duy nhất trở về.

    Đối với Trung Quốc, Nga tranh giành ảnh hưởng mạnh mẽ tại thảo nguyên Mông Cổ. Thời kỳ Mãn Thanh, Nga ép Trung Quốc phải ký các hiệp ước bất bình đẳng một cách độc đoán chẳng khác gì các đế quốc phương Tây. Nga cũng tranh đoạt Triều Tiên với Nhật bản, song lần này phải chịu thất bại tại cuộc chiến 1905.

    Một nhà thơ đã viết, dưới đà tiến của vó ngựa Mông Cổ, các thư viện, giáo đường, những nền công nghiệp ưu việt, tất cả sạch không. Chỉ còn lại những dòng sông tràn đầy nước mắt. Nhưng ảnh hưởng của người Mông Cổ đối với thế giới đến nay hầu như không còn nữa. Còn dưới đà tiến của gót giầy người Nga, một loạt các dân tộc đang là cường quốc hoặc đã từng là cường quốc: Thuỵ Điển, Phần Lan, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, I ran... đều không bao giờ hùng mạnh trở lại được nữa. Nước Nga ngày nay rộng 17 triệu km2 chỉ với 140 triệu dân sinh sống với đủ các chủng tộc khác nhau, có phải kết quả của sự hùng mạnh xưa kia của họ và cũng là nguyên nhân của những đau khổ họ phải gánh chịu hiện giờ không?

    Có thể thấy chính sách hoà hợp dân tộc của người Nga khá độc đáo. Họ dung hoà được lợi ích của các bộ tộc miền Viễn Đông, vốn có quan hệ họ hàng gần gũi hơn với Mông Cổ, với các dân tộc vùng kavkaz, vốn trước đây thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, dân Côdắc sông Đông thiện chiến và có khuynh hướng vô chính phủ. Tất cả đều chiến đấu vì một nước Nga thống nhất và vững mạnh với thủ đô là Matxcơva. Mặc dù vậy, chính sách bành trướng của Nga đã gây hậu quả tai hại với các nước láng giềng khác ở xung quanh. Điển hình là mối quan hệ có lẽ sẽ không bao giờ hàn gắn nổi giữa Nga và Ba Lan, giữa Nga và các nước Ban Tích. Ngay cả đối với các nước thuộc Liên Xô trước đây, sự sụt giảm niềm tin và xu hướng bài Nga cũng đang tăng lên. Các sự việc diễn ra thời gian gần đây tại các nước Cộng hoà Liên Xô cũ đã chứng minh điều đó. Mà ngay cả từ cái tên Liên Xô, có lẽ cũng có gì khác hơn là sự phục hồi lại Đế quốc Nga khi trước năm 1917. Với Những biến động dữ dội và sự hùng mạnh của Chủ Nghĩa Xã Hội trong thế kỷ 20, các mâu thuẫn đó như bị chìm đi. Nhưng cùng với sự mất ổn định của thời kỳ hậu Xô Viết, làn sóng ly khai và bài Nga là trỗi dậy, thực chất vốn đều bắt nguồn từ những nguyên nhân xa xưa. Người Nga đã đánh đổi niềm tin và sự hữu hảo với các nước xung quanh bằng một lãnh thổ vĩ đại và có lẽ sẽ khó có thể lấy lại trong một sớm một chiều. phải chăng di chứng lịch sử của nga để lại trong con mắt của các bạn bè cạnh nhà lại lâu dài và nặng nề đến vậy ? cái gì củng có nguyên do của nó , mời các anh yêu thích lịch sử vào đây cùng thảo luận . chú ý đây là thảo luận mang tính lịch sử không thiên về vấn đề yêu thích cá nhân .
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Trình thì còi cọc, đầu thì toàn cám! Thảo luận cái gì đây cô em ơ kìa?
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    2 thằng to nhất tranh dành đàn em thì đương nhiên thằng chiến thắng sẽ được nhiều đàn em theo, chứ cứ theo thằng thua để bọn thắng nó bắt nạt sao, còn khi nó đã sảy ra rồi thì sẽ có vô số những lý do được coi là đúng đắn để giải thích
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Dở người.
    Hồi Mông Cổ, thành bang Kiev chỉ có mấy chục ngàn dân. Sau đó, hồi Kim Trướng, nước Nga Maxcơva còn bé hơn cái tỉnh Maxcơva bi h. To gì mà to.
    Đến Ivan Hung Đế, Nga mới vặt được Kim Trướng, lúc đó mới có Uran, Cadan.
    Piotr tranh nhau mới với Thổ, ba Lan, Thuỵ Điển mới có Ucraina và Crimean.
    Trước WW2 Liên Xô là nhà nước cô lập, sau đấy mới có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
    Suốt thời gian trước 1991, Liên Xô mới chỉ buôn bán với Đông Âu, nay mới buôn bán với toàn cầu.
    Mèo nửa thế kỷ nay chửi nhau với Gấu, nay tập trận chung đây này. Em Oành toàn tầm bậy tầm bạ, tàm bậy tầm bạ hết bên kia lại chạy sang bên này. Anh hỏi Oành, ngoài nhai lại với bịa đặt thì em có cái gì trị j`.
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100606/159319900.html
    U ngoan như cún này
    http://en.rian.ru/world/20100606/159324767.html
    Ấn Độ trước là thị trường vũ khí phương Tây này
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100602/159262563.html
  5. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    hp củng nhảy sang đây à ;? nước nga hiện nay và trong tương lai gần 50 năm nữa không thể lấy lại sự hùng mạnh như trước đây được . xét về mọi mặt để đánh giá sự hùng mạnh của 1 đế quốc như mỹ thì nga không thể theo ;
    Đế quốc Anh (thế ky 18-19) có hệ thống dịch Toàn cầu màu được Hải Quân Hỗ trợ
    Hoa Kỳ trước hết là một đế quốc dùng thuyết mậu dịch tự do và đồng đôla để thúc đẩy các quyền lợi cu?a họ trên thế giới. Hoa Kỳ truoc hết la mot đế Quốc Dũng thuyết màu tự dịch làm So sánh đồng đôla đề thúc đẩy CÁC Quyền Lợi cua ho tren Thế Giới.
    Nói một cách cay đắng như Tổng thống Charles de Gaulle của Pháp thì Hoa Kỳ là "đế quốc của đồng đôla". Nội mot cay đắng Cách Mạng Tháng Như Tổng thống Charles de Gaulle cua Pháp Thị Hoa Kỳ la "đế Quốc cua đồng đôla".
    thống tài chính quốc tế la? xương sống cu?a quyê?n lực Myf va? sức mạnh quân sự của Mỹ cũng chỉ nhằm phục mục tiêu mở mang thương mại.
    Liên Xô cũng từng lập ra khối kinh tế Comecon với tiền rúp chuyển đổi để cạnh tranh với Hoa Kỳ và Phương Tây.
    Nga?y nay, về kinh tế và thương mại, Nga hết sức cần Hoa Kỳ và EU làm bạn hàng.
    Trên thực tế, Nga không làm chủ một hệ thống thương mại và tài chính có tầm vóc toàn cầu dù các tài phiệt Nga liên tục mua các cơ sở luyện kim, năng lượng ở Âu-Mỹ.
    Theo bài của Anders Aslund trên báo Anh Financial Times 05/09/2008 thì thậm chí Phương Tây hoàn toàn có thể du?ng sức mạng kinh tế để gây sức ép với Nga. chiến sự Gruzia làm thị trường chứng khoán Nga sụt 6,5%.thị trường này sụt 36%, làm Nga mất đi 500 tỷ đôla Mỹ vì đồng vốn bỏ chạy trước biến động chính trị. Nga thiếu ý thức hệ cộng sản như Liên Xô, chỉ có dầu khí mà thôi. bài học của châu âu chết lạnh vì biến đọng chính trị của nga với ucraina đã làm châu âu bừng tỉnh , nga có có thể dùng dầu khí để cân bằng và dành chiến thắng mà thôi .
    Sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính Phương Tây và thiếu vắng một ý thức hệ phổ quát khiến Nga không thể nào thành một đế quốc như nghĩa truyền thống.
    còn nếu chiếu theo góc độ về quân sự thì nga không là gì trong mắt mĩ cả . Yếu tố quân sự hiển nhiên là luôn có mặt để một quốc gia trở thành đế quốc nhưng chinh phục quân sự hay chiếm đóng, thuê quân cảng, căn cứ chỉ lâu dài nếu không quá tốn kém, có thể làm gánh nặng cho nền kinh tế . hiện diện quân sự của đế quốc Anh ở hải ngoại từ 1870 tới 1913 chỉ la?m tốn có 3,2% sản lượng quốc nội.
    Hoa Kỳ chi nhiều hơn, với 9% từ 1950 và 1974 nhưng vẫn dưới mức chịu đựng được.
    Với khoa?n chi 4,5% GDP (35 ty? đôla năm 2006) cho quân sự Nga cufng có kho vuf khí hạt nhân va? bộ binh đông đa?o (hơn 1 triệu )nhưng lại mất đi sự hiện diện toa?n câ?u đê? đu? điều kiện để trở thành đế quốc như Liên Xô trước đây. Vậy nếu có thể còn cơ hội thành ''đế quốc'', Nga chỉ còn dựa vào các khối dân chúng nói tiếng Nga hoặc chia sẻ các giá trị ''hậu Liên Xô''. trong bối cảnh các nước hậu sô viết bài ngà như balan hay cộng hào sét thì nga nằm mơ củng không lôi kéo được các đồng minh cũ này .
    về văn hoá thì sao ?? văn hóa cũng là một thành tố để hình thành đế quốc, mối liên hệ giữa một hoặc hai ba tộc người có cùng ngôn ngữ và mã văn hóa cũng đóng vai trò hình thành đế quốc.
    Hy Lạp, La Mã liên kết các vùng của họ theo hệ thống triết học, thần thoại, pháp luật và ngôn ngữ chung.
    Đế quốc Trung Hoa ngày xưa cũng có chữ Hán và Khổng giáo thống nhất các sắc tộc Hán, Hồi, Mãn, Tạng v.v. và lan tỏa sang cả Triều Tiên, Việt Nam. Đế quốc Ottoman dựa trên Hồi giáo và mã văn hóa chung là kinh Koran.
    Nhưng ngày nay, toàn cầu hóa với tiếng Anh là phương tiện chính đặt lại vị trí của văn hóa mang màu sắc dân tộc.
    Văn hóa và ngôn ngữ Nga sau thời Liên Xô đã không còn được coi trọng ở Đông Âu, Việt Nam hay châu Mỹ La-tinh.
    Yếu tố con người cũng là một tiêu chuẩn nhưng không quan trọng để hình thành một đế quốc.
    một thế kỷ trước, đế quốc Anh chỉ có khoảng 15 triệu thần dân sống ở hải ngoại.
    Sự đóng góp của họ cho đế quốc Anh thực ra chẳng là bao so với hàng trăm triệu người Ấn Độ.
    meoày nay còn chỉ có khoảng 4 triệu người mang quốc tịch Mỹ ở nước ngoài, đa phần tại Canada, Mexico và Tây Âu.
    Các đế quốc ''thành công''''đã không thể dựa vào một nhóm di dân dù họ có mặt ở nhiều nơi trên địa cầu.
    Chưa kể hiện nay các khối dân gốc Nga ngoài Liên bang Nga ở Kavkaz, Trung Á, Transdniestria v.v. đang sống ở những vùng rất lạc hậu.
    gấu giờ đây khó mà trông cậy vào sự đóng góp của các kiều hối cho sự phục hưng nếu muốn
    Bản thân Nga đang có mức suy giảm dân số khủng khiếp, dân số già đang là nổi đau đầu cho nga , chỉ có 140 triệu dân trên lãnh thổ 15 triệu km thì không đau đầu sao được . sibery đang có cả triệu dân khựa đến khai phá và làm ăn . nga rõ ràng không thể có đủng dân giữ lại đất của mình .nhìn lại cuộc chiến với thằng ôn con gru,hành động đưa quân vào Grucho thấy không phải gấu phục hồi lại Chiến tranh Lạnh mà chỉ để tự vệ nhằm gi?n giữ không gian Soviet cũ.
    đánh Gruzia cũng chỉ là đòn báo hiệu Nga quyết không để Ukraina vào Nato và cho các nước thuộc Liên Xô cũ thấy rằng mẽo cũng chẳng bảo vệ được nếu gấu đã nổi giận
    Có thê? yếu tố dâ?u khí lại một lâ?n nưfa la? động lực quan trọng cho chính sách ngoại giao cu?a gấu nga
    Tnói 1 câu trắng phớ quyê?n lực của gấu lâu nay đaf không dựa va?o giới trí thức, truyê?n thông ma? do mạng lưới an ninh ti?nh báo, các tô? hợp quân sự, dâ?u khí, khai khoáng va? nhưfng nha? ta?i phiệt chi? đạo.
    Như thế, hoạt động cu?a nga đi theo hướng đâu có lợi cho các nhóm quyê?n lực va? quyê?n lợi đó chứ không nhất thiết vi? mục tiêu lâu da?i cu?a dân tộc.
    sự xa rồi của thời hoàng kim đã không còn trên đất nga , cái sự đánh đối tất cả đồng minh , niềm tin để dành 1 lãnh thổ rộng lớn với số dân thưa thớt đã kim hãm nước nga dai dẳng , ba la , set hay các quốc gia bantich xẽ không bao giờ quay lại dướng trướng nga . không phải tổng thống mà là người dân , những người là công dân của chính nước họ có hiềm khích to lớn với nga , đấy là điều lịch sử đã để lại . phải chăng nga đã ăn măn để giờ lưỡng đầu thọ địch ?

  6. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em Oanh này viết có nhiều chỗ sai nhé.
    Không biết Finland đã từng là "cường quốc" từ lúc nào?
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cả thế giới này toàn cầu hoá, nhưng người Nga toàn cầu hoá kiểu khác. Tầu khựa đào 3 tỷ tấn than lên đốt, bắt 1,2 tỷ con dân còng lưng đốt than bán sắt giá rẻ, cũng là toàn cầu hoá. Mèo xuất khẩu tham nhũng lừa đảo , cũng là toàn cầu hoá. Nhật Đức thua trận không oai thì vẽ bản vẽ đem bán, cũng là toàn cầu hoá. Ngày xưa trứng vịt lộn có mỗi mấy thằng mọi ăn, ngày nay cũng toàn cầu hoá. Ngày xưa một rổ cua biển đổi được nửa bơ 8 lạng gạo, ngày nay rổ cua biển giá cả triệu, bằng tạ gạo, cũng vì xuất khẩu. Bác Mèo bán máy bay tên lửa lò hột nhơn chả đắt, quay ra tranh chỗ bán cá với Vịt, cũng là toàn cầu hoá.
    Nói nôm na thì toàn cầu hoá là ra thành phố làm ăn, ai cũng khấm khá cả, nhưng lại không còn tự sản tự tiêu, phải làm mọi thứ A-Z như quê nhà, mà chiên môn hoá. Ông này làm A, bán A mua Z, ông kia làm Z, bán Z mua A. Từ chỗ tự sản tự tiêu là AZ đến toàn cầu hoá phải phân công sắp xếp lại chuyên môn, ông làm Z, ông làm A, không thì tranh nhau.
    Cụ thể hơn, ngày xưa nhà có chuồng gà ao cá vườn rau, khách đến thịt gà bắt cá, ra vườn hái rau thơm, đem thóc đổi rượu, nấu gà nấu cá bằng rơm..... Ngày nay mấy nhà có gác thượng mà tưới rau, đại gia cũng chả đủ xiền tậu ao thả cá. Thậm chí, bận làm ăn xa, bếp núc chả có, ra quán cho gọn. Tiền trả ông quán là tiền cày bàn giấy. Vậy phải phân chuyên môn, thằng làm ông quán, thằng cầy bàn giấy, thằng nuôi gà, thằng trồng rau. Đến cái quán cũng có chuyên môn, ví như em Oanh màu sắc thì ra tiếp khách, như tớ đi làm quán thì đứng bar, những thằng khác lại chính thớt, chảo, nồi.
    Ai chả thích bán máy bay tầu bò, làm gì có ai thích bán cá. Chẳng qua là cái sự cực chẳng đã. Thằng Khựa béo chí lớn thì nó phấn đấu 3 đời,. đời bố bán than, đời con bán sắt, đời cháu bán ô tô. Vịt còng chí nhỏ thì bán cá bán lúa. Mèo có thích bán cá không, nhưng bán tên lửa không được, lùi xuống chỗ bán máy bay không đắt, bán ô tô cũng văng, bán quần áo cũng ế, thì phải ra tranh chỗ bán cá với Vịt. Mặn nhạt gì, ngoài Mèo ra có ai bảo Vịt Mạt là mặn đâu.
    Trong cái sự phân công sắp xếp ấy, trừ có mỗi Mèo tranh cá với Vịt, chứ các nghề Vịt làm tuyền hạ đẳng, có ai tranh đâu. Từ sự phân sắp xếp ấy mà ra thứ bậc. Gấu nó bán máy bay tên lửa, Âu Mỹ cũng có tên lửa, nhưng không tốt bằng Gấu thì thôi, khỏi làm, mua của nó. Từ lâu Gấu đã bắn vệ tinh thuê, còn đến tháng 12 năm nay thì lần đầu tiên Proron cất cánh ở sân bay châu Âu, bắn vệ tinh Mèo, vệ tinh được chuyển đến Guyana bằng AN-124. Không bán được máy bay bay cao ngàn cây thì bán máy bay bay cao 20km, nhưng F-16 còi xương đắt gấp đôi Su-30, nên cũng chả ai đắt. Ô Tô thì từ lâu đã bị Toyota nó xâm lược cướp bóc tàn phá. Không bán được máy bay thì phải đi tranh cá, hay ho gì cái trò ấy, nạn nhân của toàn cầu hoá.
    Những hàng hót nhất của gấu là gì: nhôm ở Su bán 20 tấn giá 32 triệu= ngàn rưỡi một cân. Thép ở VVER bán 3 tỷ / ngàn tấn, cũng ba ngàn một cân. Mèo không bán được nhôm sắt ấy thì phải bán nhôm giá 3 ngàn một tấn, bằng một phần ngàn giá thép nhà Gấu. Trách gì con Gấu ăn mặn.
    Trách Gấu ăn mặn xong lại ra trách Vịt ăn mặn, tranh cá kiện cá với Vịt. Vịt có cái Ninh Thuận rao mua đấy, Âu Mỹ không có bán thì Gấu bán, trách gì nó nèo.
    Toàn cầu hoá nó thế, ra tỉnh làm ăn, có thằng đi xe hơi về làng. Có thằng đồng nát đạp xe đạp với cái giỏ chở loa về vinh quy bái tổ. Có chú Mèo khi ra đi vàng giắt đầy lưng, dẫn theo cả sào đệ tử, dự định tuyền những nghề tên lửa máy bay, quan hệ tuyền những VIP bụng to trán hói, đến khi về tanh ngòm ra với cái rổ cá, bạn buôn bán có mỗi con Vịt lạch bạch, mỗi phao câu là nổi bật.
    Em Oành nhiều vải vóc màu sắc, thì bà con trầm trồ: hàng về, hàng về. Khác nhau như thế.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 07/06/2010
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Em Oành hốc bựa Mèo đi trách Gấu đánh Cadan. Ngày xửa, khi Mèo còn buôn bán tên lửa vệ tinh, thì bựa Mèo còn đỡ, ngày nay nó bán cá, tanh ngòm. lại nói vệ tinh, cái chương trình 2 vệ tinh của Vịt đắt lòi kèn mà không ai khui nhể. Do cắt vốn sang doanh nghiệp, nên chỉ được khui khi doanh nghiệp lõ, mà đến lúc đó còn bàn nhau xem có phải vệ tinh làm lỗ, làm phá sản không. Từ lâu, cái vệ tinh mèo ế chỏng, may seo có mỗi Vịt mua. Đến thằng mọi rợ Thái Lan nó cũng biết mua vệ tinh châu Âu, thuê Nga bắn, rẻ bằng một nửa (thực chất chỉ 1/3).
    Cái thời điểm sau khi Ivan Hung Đế đi đánh Cadan ấy, là thời điểm bọn trốn chúa lộn chồng bỏ châu Âu, bắt nô lệ châu Phi sang cướp đất của người da đỏ, văn minh ra phết em Oành à.
    Ivan Hung Đế cũng chỉ là vua Nga, là một thành viên chư hầu của Kim Trướng, nên thừa kế lịch sử, văn hoá, ngai vàng, đất đai.... của Tactar không phải hoàn toàn sai. Thêm nữa, Tactar lúc ấy suy đồi, cai trị Gấu ác quá, suốt ngày đòi rượu ngon gái đẹp, tô thuế nặng nề, Gấu nó bực mình là không phải trái nghĩa, có nóng tiết tí cũng là hợp lý.
    Vả lại, sau khi sát nhập, nước Nga tôn vinh văn hoá Tactar, quân phục Nga ngày nay vẫn là quân phục Tactar (mũ lông), sỹ quan đội mỹ kiểu Tactar, linh trơn đội mỹ kiểu Nga (chóp nhọn bằng da), thế là ai tôn trọng ai. Đến thành Kremlin cũng xây dựng theo kiến trúc Tactar, nuôi béo cả mấy đời thợ. Rồi Tactar ngày nay vẫn bán TU, có mạt gì lắm đâu. Mạt gì, vùng đó là một trong những vùng kinh tế trung tâm, bán kỹ thuật lõi hàng chiến lược, cả máy bay, tên lửa, hạt nhân, xe tăng, cho đến AK đấy ạ. Cadan giàu ự lên sau khi sát nhập vì Piotr đánh thông con đường buôn đồ lông da sang tây Âu bằng Baltic và Black Sea. Sau thời Piotr, thành Maxcova bị tàn phá được xây dựng lại theo kiến trúc đó đấy, lại giầu ự lên mấy đời. Vậy nên dân Tactar bi h mới là dân đáng tin cậy nhất, được giao trọng trách đúc Tu và T.
    Hay là em Oành bảo người mèo bi h mặc quần áo da đỏ, da đen, hay là trả nước Mèo cho họ đi, về trời Âu.
    Còn Mèo thì tận diệt người da đỏ, đến cả các chiêu như đầu độc nguồn nước, nó gấp mấy lần bom hạt nhân và thảm sát hàng loạt hả em Oành. Hàng trăm triệu nô lệ da đen bị đối xử như súc vật. Rồi sau nội chiến, hết nô lệ, không quất được thằng nào, lại đánh chiếm 2/3 nước Mexico.
    Em Oành so sánh hay gớm nhể. Anh nói thật, những đứa hốc bựa Mèo ấy mà, toàn liệt não thôi, không liệt thì lèm seo hốc được bựa Mèo ăn cá tanh như thế.
    Những cái bựa ấy đầy trên nét, tất nhiên là chỉ liệt não mới biết chúng ở đâu, còn , chỉ cần có một tẹo não, là người ta chạy xa.
  9. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nếu muốn đúng như thế thì nên đổi lại tên topic đi. Nội cái tên cũng đã thể hiện về vấn đề yêu thích cá nhân rồi.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hết Ivan Hung đế em Oành lại trách Piotr đại đế. Ivan IV, tức Ivan Hung Đế, nói nôm na mách qué là Ivan Bạo Chúa, là nhà vua vĩ đại đã đưa nước Nga từ vị trí nhỏ bé, thành vị trí đừng đầu các vùng lãnh thổ Kim Trướng. Ông ta được đánh giá là hung tàn, vì đã đối xử tàn tệ với giới quí tộc suy đồi, lại càng tàn tệ hơn với bọn .... ngoại đạo, tức là không theo Chính Thống Đông La Mã, mà du học của ngoại Cơ Đốc Tây La Mã. Nhờ ơn cai trị của bọn ấy, nông nô bỏ đi thành Cô Dắc, lực lượng chính để đánh Cadan là Cô Dắc, được tha tội trốn chúa lộn chồng, phong làm sỹ quan, cấp cho áo lính.... rồi thằng nèo công to thì thành quý tộc lãnh chúa, công bé thì lĩnh tiền vàng về Sông Đông vinh quy bái tổ. Đấy là mưu lớn, vừa thu phục lòng dân đã từng bỏ chúa mà ra nơi hoang dã, vừa sát nhập Sông Đông thành vùng đất trung thành.
    Piotr Đại Đế cũng thế. Ông là người làm sau, nên không ai phong cho ông tước Hung Đế vì lấy rìu chặt bộ râu quý phái cổ điển nhà Gấu. Con trai nuôi của ông (da đen, Hoàng Tử Ethiopia bị bán vào Ôtoman rồi đem biếu, tổ tiên của Puskin), bên Paris du học thì làm các mệnh phụ tòi ra con da đen, về nước thì cướp vợ người khác trong đám cưới, ngườ ta kiện thì bố nuôi vác rìu chặt râu, ông còn hung bằng mấy Ivan IV. Bản thân ông cũng sang "phải quấy" với một chú đệ tử, sau cuộc nói chuyện, lòng trung thành của hắn được thể hiện bằng việc dâng cho Piotr..... vợ, mà sau này sẽ làm Nữ Hoàng Nga. Những việc đo tuy hung bạo kiểu Nga, nhưng thể hiện sự yêu quý những giá trị cao quý chân chính của con người trong văn hoá Nga. Bà là một nô lệ Đức, cũng như con nuôi bà là nô lệ da đen, nhảy phắt thành vua chúa.
    Đại Chiến Bắc Âu 1700-1720 là cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên của châu Âu. Piotr tham gia cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nước Nga lúc đó chưa thông với Baltic, Hắc Hải, còn xa với Tây Âu. Thuỵ Điển đánh Ba Lan để độc chiếm con đường buôn bán này, cùng với Ôtoman. Nga viện trợ tiền và quân cho Ba Lan, để Ba Lan phản bội, người Nga điêu đứng, và bật lại bằng 20 năm đánh bẹp cả Otoman lẫn Thuỵ Điển. Có Baltic, có Hắc Hải, buôn bán cả Nam Tây Âu và Bắc Tây Âu, Nga mới thành siêu cường.
    Cuộc chiến tranh này đã hình thành nên liên minh Đông Âu, mà sau này sẽ thành Đế chế Phổ, Đế Quốc Áo-Hung và Đế Quốc Nga, 200 năm đẩy lùi Otoman sang châu Á, đánh bại liên quân Tây Âu và đỉnh cao là Phổ tiêu diệt Pháp 1871. Tây Âu còn bật lại nhiều lần, đê hèn trong chiến tranh thì chúng làm thối não giới quý tộc suy đồi Nga, làm Đông Âu bị tàn phá bởi WW1 và WW2. Nhưng Nga Đức ngày nay lại liên minh, là cả thế giới run cầm cập.
    Liên minh Đông Âu là cái nôi của cách mạng tư bản và cách mạng + sản, sự phát triển vượt bậc của loài người.
    Piotr cũng lại tha tội cho nông nô trốn trại. Vùng ngày nay là Sant Peterburg ngày xưa là một vùng đất xa xôi, có một pháo đài nhỏ của Thuỵ Điển, dân nông nô trốn chúa ra đấy đánh cá nấu sắt. Bại trận Narva khi viện binh Ba Lan, Piotr đã chiếm cửa khẩu thông sang Baltic này, người Thuỵ Điển mải thu phục Ba Lan, không chú ý rằng, đây sẽ là chìa khoá của chiến tranh. Piotr làm một đường ray vĩ đại bằng gỗ để chuyển hạm đội từ Biển Bắc sang Baltic, công phá chính quốc Thuỵ Điển, đánh lùi hạm đội Anh viện binh, kết thúc chiến tranh.

Chia sẻ trang này