1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái sự ăn mặn của nga !!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 0anh89th, 06/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Giống nhiều người Việt, tôi có cảm tình với nước Nga, nhưng cảm thấy lo lắng cho tương lai của cường quốc này, Kinh tế giờ chủ yếu dựa vào tài nguyên trong nước trong khi Khoa học kỹ thuật giờ đã bị Âu - Mỹ bỏ lại
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có ai thèm mua máy bay chiến đấu Mỹ đâu
    Có ai thèm mua lò hạt nhân Âu Mỹ đâu, bạn nói kỹ thuật gì thế ? Khoa học gì thế ?
    Mình thì ví dụ cái khoa học hạt nhân. Nước Mỹ nước Âu có cái tầu chở người nèo lên quỹ đạo từ sang năm nèo.
    Đấy là chở người, còn chở hàng thì đây, Gấu nó đến sân bay Âu sân bay Mỹ nó làm xe ôm thuê, Arial đâu nào, át lát đâu nào, ối trời, nằm gầm chạn ở chính nhà mình.
    Thế bán nhôm bán sắt toàn ngàn rưởi ba ngàn một ký là lạc hậu à ? Thế thằng bán nhôm bằng một phần 4 ngàn nó bán sắt là tiên tiến à hả bạn.
    Cái bệnh nghiện quảng cáo này thì bạn sang ktqs nói chiện nhá. Tây ÂU là nơi mặt tiền bán hàng, Mèo là xứ man di, 600 năm nay khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ nghệ làm ăn, đều từ Đông ÂU mà ra. Căn bệnh tự kỷ do xem quảng cáo quá nhiều này hiện nay lan tràn khá mạnh.
    http://en.rian.ru/russia/20100604/159296142.html
    http://en.rian.ru/russia/20100602/159263947.html
    http://en.rian.ru/russia/20100514/159015469.html
    http://en.rian.ru/russia/20100413/158557041.html
    http://en.rian.ru/russia/20060804/52275650.html
    Khi nèo bạn chê khoa học kỹ thuật của người ta, thì bạn phải xem bạn có phải là kẻ mắc bệnh tự kỷ không, và bảo cái nước Mỹ, nước Âu ấy, chịu khó chế tạo ra một cái tầu vũ trụ chở người chở hàng, rồi hãy so sánh.
    CÒn người ta có dầu có khí, bạn bảo người ta không bán sao ? hay là nước Mèo đã khai thác cạn sạch dầu, khí, uran rồi, nay chả còn gì bán. Còn đâu thời những giếng dầu Tếch dát hả bạn, Mèo bi h phải khai thác dầu ở độ sâu đáy biển 2 km, cháy đùng đùng này
    http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/06/3BA1CAD1/
    http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/06/3BA1C9CE/
    Âu Mỹ có phải ít dầu đâu, nhiều hơn Nga ấy chứ, sao lại khổ sở thế.
    Tự kỷ do nghiện quảng cáo là một dạng bệnh tâm thần lan rộng.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 07/06/2010
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngày nay là cái ngày chết của bọn ăn vã tài nguyên, thế mà có khá đông cái đám mắc bệnh tự kỷ, một dạng bệnh tâm thần, ca ngợi môn khoa học kỹ thuật mang tên quảng cáo. Nước Mỹ ăn dầu bằng tất cả các cường quốc khác cộng lại: Đức + Nhật + Nga + Tầu. Ở Mỹ người ta bảo ăn dầu mới là khoa học kỹ thuật.
    Ngày nay, nước Mỹ phải khai thác dầu ở độ sâu đáy biển 2 ngàn mét và tương lai phải tăng lên. Dầu châu ÂU ở biển Bắc cũng vậy, các mỏ dầu trung đông phần bên Mỹ nắm được cũng cạn phần lớn rồi.
    Khai thác dầu ở độ sâu như vậy, nhưng lại không đủ khoa học kỹ thuật và là sự liều lĩnh
    http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/06/3BA1C9CE/
    Lại đi cầu cứu Mir, nhưng Mir hiện nay chuyển ra khỏi Baikal trái chương trình không được. Tầu mẹ của Mir sau khi chuyển thiết bị vào sa lan trên hồ Baikal, nơi nó không đến được, đã đi sửa bên Đức, Mir không thể ra biển.
    http://en.rian.ru/Environment/20100607/159332694.html
    http://en.rian.ru/Environment/20100607/159329861.html
    http://en.rian.ru/business/20100607/159330585.html
    Hiện nay, trên thế giới chỉ có cặp Mir là làm được việc này, nó có đôi, thao tác liên tục ở độ sâu đến 6 ngàn mét, và có cánh tay máy đủ khoẻ đủ khéo. Tại sao BP lại liều lĩnh thế ?
    Và thảm hoạ tràn dầu này vì đâu ? Rõ ràng, nó xảy ra vì người ta liều lĩnh thực hiện khi chưa đủ khoa học kỹ thuật, mà cụ thể là cặp Mir.
    Không chỉ riêng dầu, mà toàn bộ ngành năng lượng Mỹ đã ăn vã tài nguyên vì thiếu khoa học. Nước Mỹ đã cạn sạch uran rồi bạn biết không, họ chỉ đốt 0,4% uran tự nhiên và đang chất đống nửa triệu tấn DU vô giá trị vì cái trò đốt vã đó. Lại thuê Nga chế biến cái đám đó, nhưng người Nga đang đủng đỉnh, tham vọng của người Nga về năng lượng cao hơn nhiều. từ năm 2006 họ đã mưu tính Mỹ Chinh, tức là xơi tái ngành điện hạt nhân nhà Mỹ.
    Bạn bảo sao ? hôm nay họ xơi tái ngành vũ trụ rồi, hay đó không phải là khoa học kỹ thuật. Hàng không dân sự, mức kỹ thuật thấp hơn, thì từ lâu khâu khó nhất là gia công titan, cũng đã bị người Nga thôn tính rồi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 07/06/2010
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Người Mỹ đã chuẩn bị gì về an toàn khi vận hành giàn khoan tối tân này.
    http://www.saigontin.com/tin-chinh/t%E1%BB%AB-tai-n%E1%BA%A1n-khoan-d%E1%BA%A7u-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-mexico-d%E1%BA%BFn-bi%E1%BB%83n-dong-vn/
    http://vietinfo.eu/525/91757/no%CC%89-gia%CC%80n-khoan-da%CC%80u-o%CC%89-my%CC%83-12-nguo%CC%80i-ma%CC%81t-ti%CC%81ch.htm
    Người ta đã nhiều lần tuyên bịt được dầu tràn, nhưng thực tế, 6 tuần trôi qua, không một nỗ lực nào khả thi. Hoá ra cái khoa học kỹ thuật duy nhất được chuẩn bị là những chiêu bịt mõm bão chí
    Đến lúc mọi sự vô dụng bó tay, thì tính nổ bom khinh khi !!!! Thông điệp là: tuyệt vọng
    http://vovnews.vn/Home/My-dieu-tra-hinh-su-vu-chim-gian-khoan/20106/145567.vov
    http://vovnews.vn/Home/BP-tao-duoc-dau-moc-lich-su-trong-viec-ngan-chan-dau-loang/20106/145663.vov
    http://dantri.com.vn/c36/s171-392687/my-doi-mat-voi-tham-hoa-tran-dau-sau-vu-chim-dan-khoan.htm
    http://news.ndthuan.com/kinh-te/2010/05/16/95165-obama-that-vong-voi-cach-kiem-soat-ro-ri-dau-cua-bp.shtml
    Và văn vở, khoa học duy nhất phát triển là văn vở
    http://news.ndthuan.com/khoa-hoc/2010/05/26/102061-canh-tuong-dang-so-ve-vu-tran-dau-o-my.shtml
    http://news.ndthuan.com/khoa-hoc/2010/05/26/101940-bp-tung-chien-dich-lobby-xanh-hoa.shtml
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Dầu tràn sẽ còn tiếp tục đến mùa thu-một huyền thoại mùa thu cay đắng hơn phim của Brad Pitt.
    http://news.blogs.cnn.com/2010/06/07/allen-oil-disaster-will-continue-into-fall/?hpt=T1
    Và mời các bạn xem ảnh:
    [​IMG]
    Đó chính là hình ảnh giàn khoan Deepwater Horizon đã bị cháy gây tràn dầu, nhưng vấn đề ở chỗ, nó là cái ảnh đinh của bài viết
    "Obama đã trao dầu mỏ vào bàn tay Mạc tư khoa"
    http://www.washingtontimes.com/news/2010/mar/18/obama-surrenders-gulf-oil-to-moscow/
    "The Obama administration is poised to ban offshore oil drilling on the outer continental shelf until 2012 or beyond. Meanwhile, Russia is making a bold strategic leap to begin drilling for oil in the Gulf of Mexico. While the United States attempts to shift gears to alternative fuels to battle the purported evils of carbon emissions, Russia will erect oil derricks off the Cuban coast. "
    Thì ra, nước Mỹ đã dựng lên hình ảnh một nước Nga èo uột về kinh tế như con nghiện sống bám vào dầu đen để mưu lợi cho..chính mình.
    Tiếc thay, gắp lửa bỏ tay người thì mình phỏng tay trước.
    Ở đây ai ăn mặn, ai khát nước hở Oành xác ướp
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Rất nhiều người nhìn vào cơ cấu hàng xuất khẩu của Nga để chứng minh rằng nó lạc hậu. Các món hàng ăn khách nhất là dầu, khí, uran, pluton, titan, nickel. Tất nhiên, với những kẻ mắc bệnh tự kỷ vì xem quảng cáo quá nhiều này, thì trình bầy hơi khó.
    Từ 600 năm nay, thì dòng kỹ thuật đã chảy từ Đông Âu sang Tây Âu, khi người Mông Cổ tập trung những anh tài công nghiệp của cả thế giới vào Kim Trướng và vùng Đế Quốc Hungaria. Đông Âu bán các phương tiện, Tây Âu dùng các cái đó kinh doanh thuộc địa. mà cái sự buôn bán dã man nhất của Tây Âu là mua súng Đông Âu đi cướp nô lệ. Đông Âu ở đây tính cả Đức Áo và các vùng thuộc Áo-Hung cũ. Sau này, các đầu mối kỹ thuật có thêm Nhật Bản và Canada, cũng có vai trò như Đông Âu và cơ cấu xã hội gần giống. Đôi khi, dòng này chảy ngược, ví dụ sự phát triển thiên lệch về hạt nhân giữa Mỹ và Đức Nhật thua trận, nhưng thực tế chứng minh là, dù có cố, thì sự thiên lệch này chỉ dẫn đến con đường tự sát của phương Tây.
    Trong phân công lao động Đông Âu, thì người Nga dĩ nhiên là sẽ dần làm hậu trường, Đức Áo dần làm cửa hàng mặt tiền mặt phố. Ví dụ, các xưởng súng đạn Nam Đức và Áo-Hung (như Nurember) là cái nôi công nghiệp luyện sắt và cơ khí, là hạt mần của cách mạng công nghiệp. Còn Nga có "phương pháp Nga" chế ra thuốc nổ quy mô lớn, lại chiếm các đường thông thương Baltic Hắc Hải, buôn bán với cả Nam Tây Âu và Bắc Tây Âu. Hay thời hiện đại, thì trong cơ cấu GM, Opel của Đức là nơi thiết kế, Mag của Canada + GaZ Nga mới là nhà gia công giá trị cao nhất=cung cấp thành phần. Các hãng Tầu cung cấp mui xe mà giá trị gia tăng lớn nhất chỉ là nấu sắt từ quặng. Còn chính GM Mỹ lại chỉ là nơi lắp xe, bán xe, dịch vụ hậu mãi và quan trọng hơn cả là tham gia rửa tiền để nuôi một dãy công đoàn, nguồn phiếu bầu của cỗ máy buôn vua, chủ yếu từ ngân sách quân sự hay các nguồn chi tiêu nhà nước như viện trợ. Chính vì vậy, khi GM chưa tìm được đường thoát khủng hoảng, thì Mag và Gaz buộc phải tính chuyện bơm vốn cùng Opel thoát hiểm, mà phương án đưa ra là MAG và GaZ mua Opel từ GM.
    Về titan và nickel. Cái này thì đánh giá Nga xuất tài nguyên là điểm liệt não lớn nhất thường hay xuất hiện ở loại người ngu dốt nhất xã hội, nhưng lại ăn nói văn vẻ ra vẻ trí thức. Thực chất, xã hội lại không thiếu những loại người như thế, sống bằng nghề làm ma nơ canh cho gia đình, họ tộc hay vợ chồng.
    Người Nga có công ty titan và nickel lớn nhất hoàn cầu, mỗi công ty chiếm 1/3 hay 1/4 sản lượng toàn cầu, chúng thao túng giá cả, làm điêu đứng nhiều kẻ. Thế nhưng đó là nickel và titan gia công.
    Norilsk - Krasnoyarsk ban đầu cũng tham gia thị trường xuất khẩu bằng xuất nickel nội địa, nhưng về sau, nikel là phụ phẩm của ngành khai khoáng mà nó vươn ra toàn cầu, cả ở Mỹ cũng có chi nhánh, trả cho Mỹ số kim loiaj quý làm trang sức và nickel tiền chế cùng nhiều kim loiaj quý trong kỹ thuật khác được đem về Nga, Norilsk sở hữu những mỏ có nikel và nhiều thứ nữa ở Nam Phi, Úc, Ca, Mỹ, Âu, Tầu......
    Titan cũng vậy, 10 nước bán quặng titan lớn nhất thế giới trong đó Vịt đứng thứ 8, có Mỹ Úc Nam Phi Ca..... nhưng Nga không. titan oxid rẻ bèo, mua đầy ở Hà Nội Sài Gòn, đủ kiểu Tầu Nhật Hàn. Giá titan chỉ đội lên khi nó thành chi tiết cơ khí, vì đó là kim loại quý, nấu luyện cắt gọt đều rất đắt. Việc nấu titan tiến hành ở liên doanh tại Ural của Boeing, cung cấp cho toàn bộ hàng không Mỹ, quân dân sự và NASA vũ trụ, còn cơ khí do chính Sukhoi làm. Sản lượng của một cty Nga chiếm 1/3 toàn cầu, dĩ nhiên là cũng thao túng giá cả.
    Uran cũng là một ví dụ. Cái này thì thảm thê.
    Trong số 4 dòng khoa học hạt nhân thế giới là Nga Anh Ca, và liên minh Mỹ-Pháp-Nhật-Nam Tầu, thì dòng Mỹ là dòng ăn vã quặng, chỉ đốt 0,4% ural tự nhiên khi còn quặng tự nhiên, và không có phương án đốt số DU thừa ra sau hàng loạt nỗ lực lớn nhỏ. Nước Mỹ đã cạn sạch quặng Uran, nay nhập khẩu 90% nhiên liệu hạt nhân, trong khi trước đây trữ lượng đứng thứ 3 toàn cầu và ngày nay thừa ra nửa triệu tấn DU. Một số nước quan hệ chặt mới Mỹ như Ca đã phải dùng các chính sách hết sức cứng rắn với Mỹ, quặng Ca có chất lượng rất cao, hiện vẫn đang còn loại quặng có hàm lượng cao gấp 2 ngàn lần quặng mà Pháp buộc phải khai thác. Dĩ nhiên là các nhà bác học Ca vẫn tìm được cách buôn lậu uran và pluton quy mô lớn sang Mỹ, nhưng nhìn chung người Ca vẫn bảo vệ được đống thức ăn cực ngon của mình trước ông bạn vừa bản chất hung dữ vừa phát điên vì sắp chết đói.
    Trước đây, người Nga dùng chính sách che dấu thông tin trữ lượng, bằng cả việc giữ bí mật số liệu đã có và tránh khảo sát những vùng lớn dự đoán giầu khoang kim loại nặng như vùng lục địa cổ Yakutia (như Nam Phi, Úc, Trung tâm Bắc Mỹ). Đây cũng là một biện pháp mà thời kỳ ốm yếu 199x, người Nga dùng để bảo vệ công nghiệp hạt nhân. Lúc đó, cả phương tây thực hiện tuyên truyền và áp lực chó dại tranh nhiên liệu với Nga. Ngành điện hạt nhân dòng Mỹ Pháp chết đứng sau tai nạn TMI, đến sau 2000 đội mồ sống lại với chiến dịch tuyền truyền lừa đảo Gen III, rồi lại sớm tắt lửa. Hoá ra, khi điện hạt nhân bùng phát trở lại sau 2005, thì lại vẫn là Nga và Ca. Công thêm sự xuất hiện một số ông chó dại mới nổi, theo dòng kỹ thuật Mỹ Pháp, định bắt chước Mỹ Pháp bùng phát, bất chấp chết đứng TMI cách đây 30 năm và chết nguội do đói ngày hôm nay.
    Người Pháp thì đã đầu hàng hoàn toàn hạt nhân Nga và đông Âu. Ngày nay, ngay cả các lò kiểu cổ và kiểu mới EPR của Pháp đều có lõi Nga và phần gia công cơ khí lớn nhất của lõi lò ở Skoda JS = nhà máy cũ của điện hạt nhân Đông Âu, đặt tại Sezch. Một số lò cũ đã cải tiến rút lõi và toàn bộ số lò mới EPR của cả Areva Pháp và Westinghowse gốc Mỹ, một số Nhật, mua nhiên liệu kiểu Nga để dùng kỹ thuật thay đảo, vận chuyển, tái chất Nga. Người Mỹ cũng buộc phải dùng dần dịch vụ khoa học hậu trường Nga, cả trực tiếp hay gián tiếp qua Ấn Độ. Từ 20 năm nay, bằng hiệp định M2M, người Nga đã cung cấp hàng chục tấn pluton cho Mỹ dưới dạng nhiên liệu đã chế tạo, đây là thuốc phiện để các lò nước nhẹ nén tăng công suất khi không có giấy phép xây mới sau TMI. Người ta nhồi sọ liệt não là pluton được pha loãng để không còn mức vũ khí, điều ngu nhất quả đất để nói cái ý Mỹ mua nhiên liệu thành phẩm Nga.
    Trong ngành điện hạt nhân thì giá trị gia công, tháo lắp, tái chế nhiên liệu mới là sống còn, vì ural tự nhiên chỉ là mồi đốt mà Mỹ chỉ dùng được 0,4%. Phần lớn số tiền trả cho các lò điện hạt nhân là nhiên liệu và phần lớn tiền nhiên liệu là các khâu dịch vụ khoa học hậu trường trên. Người Nga xuất uran là nguyên liệu thô ? đấy là cái điều ngu si nhất mà đám liệt não thường nhắc. Để bảo vệ vốn, khi đầu tư bán nhiên liệu đã chế tạo, người Nga thường dùng chínhh sách trao đổi đầu tư. Dạ, người Pháp đang còng lưng cuốc quặng ở Yakutia, để đổi cái vốn đầu tư Nga bán nhiên liệu thành phẩm và tái chế. Vịt mọi cũng thế ạ, GazpromViet chưa có phương án nào đầu tư Nga->Vịt, đã phải đi khai hoang Yakutia để trao đổi tiền vay Ninh Thuận, muốn lãi đầu tư kiểu này, Vịt mọi phải tìm được chỗ chọc lỗ cắm dùi cho Gazprom ở chỗ khác, cụ thể hơn là Đông Nam Á, về dầu thì tầm tầm, về khí đốt thì Gazprom sở hữu nhánh kỹ nghệ hàng đầu thế giới, nên điều này được dự đoán là thuận tiện.
    Như vậy, uran và pluton dưới dạng thanh nhiên liệu hạt nhân là đỉnh cao kỹ nghệ, người Nga đang thâu tóm thị trường toàn cầu. Riêng khâu làm giầu hiện chiếm 40%. Người nga vẫn bán quặng vì họ còn nhiều quặng, và dù có đem biếu không quặng thì Mỹ Pháp vẫn chỉ đốt được có chút đó thôi, nếu không dùng kỹ thuật Nga. Người Nga vẫn đang thử nghiệm quy mô lớn các lò đốt DU Mỹ, nhưng hiện nay giá đắt không cạnh tranh (BN, BREST, SVBR.... đã chạy 40 năm ổn định với quy mô 1-2 GW), nên vẫn dùng để thử nghiệm tuổi thọ thiết kế. Thực chất là việc Nga chở DU về nước đã diễn ra với Pháp, số DU Mỹ đủ để thoả mãn nhiên liệu cho nước Mỹ cả ngàn năm-tất nhiên là lò kiểu Nga. Chính người Pháp mới đang phải cong lưng cuốc quặng trên đất Nga, tinh chế thành uran, rồi thuê lại Nga từ làm giầu cho đến tái chế sau khi đốt. Người Nga chỉ giữ mức tiêu thụ khoáng tự nhiên dưới chút Úc, nước xuất khẩu quặng lớn của phương tây. Và sự kiện người Nga trông đợi nhất là thời điểm cả thế giới đồng loạt hết quặng-kể cả quặng Nga, thì BN, BREST bá chủ hoàn cầu.
    Trước khi thời điểm đó diễn ra (khoàng 40 năm sắp tới, nếu như bác Tầu Khựa không vui tay xây độ 50GW máy phát điện ăn vã quặng, dòng kỹ thuật Mỹ mang tên CPR=lò hạt nhân nước nhẹ nén tầu), thì người Nga đã tìm được nhiều con đường để thôn tính 110 GW điện hạt nhân bên Mỹ, toàn các đường chắc chắn. Người Mỹ không hề biết tái chế, không có thiết kế lò đủ sức và đã cạn nhiên liệu, trong khi các lò đang hoạt động sắp đóng cửa hàng loạt vì hết hạn giấy phép đã gia hạn nhiều lần, cũng như các máy điện tử mới cho phép bàn dân thiên hạ săm soi, với cái hạn ngạch 25 gallon rò mỗi phút đang làm cả hai phía bên Mỹ điêu đứng vì cãi vã.
    Vấn đề lớn nhất là dầu và khí đốt. Nga và Iran có trữ lượng khí số 1 và 2 toàn cầu, trong dó, nhiều trữ lượng này dù không muốn cũng đi lên cùng dầu, chuyên chở thì đắt đỏ, và chỉ đến thập niên 198x mới tiêu thụ hiệu quả, trước đó phần lớn là đốt bỏ. Chính điều này làm điện bên Nga rẻ và việc Nga-Iran mua lò hạt nhân kinh tế chỉ làm oách, cõng quân sự, cũng như bán dịch vụ khoa học hạt nhân ra ngoài. Cũng chính vì thế mà Iran bị nghi ngờ và dễ dàng có chân diễn viên tấu hài trong bang giao quốc tế. Nhiệp vụ chính của anh diễn viên này là doạ Mỹ Pháp Nhật chuyện hết quặng, vả mõm liệt não Mỹ-Pháp để thuê dịch vụ Nga-đánh đổi lấy chữ ký cấm vận rất hoang đường.
    Ở đây, việc Nga bán nhiều dầu lại không thể hiện rằng nó có kỹ thuật cao, mặc dù nó không tồi và về khí đốt là đỉnh. Mà cái chứng minh lớn nhất là toàn bộ kỹ thuật Mỹ rất tệ về năng lượng. Người Mỹ ăn dầu bằng Nga Đức Pháp Nhật Tầu cộng lại, dĩ nhiên, cái cực kỳ thô thiển ấy được nhồi sọ liệt não là khoa học cao minh. Điều này không thể thay đổi trong vài chục năm, vì nó liên quan đến toàn bộ khoa học kỹ thuật Mỹ. Nga cũng không phải là nước có tỷ trọng xuất khẩu dầu khí lớn, nhưng vì liên quan đến nhiều mặt ảnh hưởng chính trị, nên nó thao túng được giá.
    Bản thân Mỹ mới là nước sản xuất rất nhiều dầu khí, riêng dầu là 800 mét khối / ngày=250 triệu tấn / năm. Nhưng vì ăn nhiều quá, con số này không thấm tháp gì và Mỹ bị thao túng giá.
    Nguy hiểm hơn nữa là các vùng khai thác dầu thiên đường một thời Texas , New Mexico... đã cạn dầu từ lâu, người Mỹ phải khai thác ở độ sâu đáy biển lớn và vừa đổ giàn khoan đó, điều kiện này giống Anh, Na Uy. Mỹ và Âu đâu phải ít dầu, họ chiếm nhiều thuộc địa lắm dầu nữa kia, nhưng tại sao lại cháy nổ giàn khoan. Đâu phải chỉ cái giàn khoan đó kỹ nghệ chưa đủ, mà nguyên nhân lớn hơn, không thể khắc phục nhanh được, là toàn bộ ngành khoa học Mỹ cực kỳ tệ về năng lượng.
    Như vậy, các liệt não đã vỡ não chửa. Toàn bộ các mặt hàng được coi là nguyên liệu thô ấy, là khoa học đang bán cho thối não đó à. Căn bệnh ngu si lan tràn này chỉ là tự kỷ ám thị để che đi sự thật là sau 2006, người Nga đã công khai tuyển binh hùng tướng giỏi Mỹ Chinh, khâu yếu nhất về "nguyên liệu thô" là thị trường hạt nhân.
    Năm 2007, châu Âu vạch mặt chiến dịch đội mồ sống lại Gen III của cái thây ma đã chết 30 năm, tức dòng khoa học điện hạt nhân Mỹ Pháp. Sau đó Rosatom, công ty xuất khẩu hạt nhân Nga, kêu gọi thành lập một đế chế bá chủ hoàn cầu. Hùng tướng đầu tiên mà nó chiêu hàng là chi nhánh hạt nhân Toshiba, vừa mua lại Westinghowse, nhưng Toshiba không đắt. Bản thân việc mua Westinghowse cũng là chuẩn bị Mỹ Chinh, nhưng Toshiba còn có một nửa thị trường Nhật đã nắm trong tay, còn Mỹ Chinh khá mạo hiểm.
    Cuối 2009, Siemens AG theo lời hiệu triệu này bằng cách đá đít liên doanh Areva nhà Pháp. Areva được đầu tư thêm bằng cách vay vốn mua lại 34% cổ phiếu từ Siemens AG, Siemens thành lập liên doanh với Rosatom nắm 49% cổ phiếu. Liền sau đó, Areva đưa ra giá trị tương lai của cái liên doanh Siemens - Rosatom ấy là hàng ngàn tỷ.
  7. pikachu2k4

    pikachu2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng phải đánh nickel tấm đóng thùng về VN ầm ầm. Cái này là vấn đề đã đi vào lịch sử đấy ạ!
    Được pikachu2k4 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 08/06/2010
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cho đến sau 2000 cơ. Sau đó, khi nikel nhập khẩu đã nhiều, thì Nỏrilsk được tuyên là thành phố cấm, cấm người nước ngoài. Không thể chặn được các đường dây ăn cắp từ nhà máy, rất nhiều sản phẩm rất dễ cắt nhỏ đút túi, mà toàn công nhân lành nghề, khó thay thế.
    Theo truyền thống, chỉ những thành phố căn cứ quân sự, trung tâm khoa học hạt nhân, hàng không, tên lửa.... mới cấm, Norilsk khá đặc biệt. Công ty cùng tên bành trướng được ra toàn cầu chủ yếu nó có khả năng khai thác và tiêu thụ rất nhiều nguyên dố thường có cùng nikel, khi đó nikel chỉ là phụ phẩm tận thu. Ví dụ như mỏ của nó ở Mỹ, thì trước đây người Mỹ chỉ lấy bạch kim, sau bán lại còn được giá hơn là tự đào, theo hợp đồng thì bạch kim vẫn hoàn lại cho mèo.
    Riêng về Uran thì Nga lại kém Pháp vè khai thác các quặng quá nghèo dưới 0,01%, do Pháp từ lâu đã.... quen đói. Vì vậy, trong khoản trao đổi đầu tư mà Nga bán dịch vụ hạt nhân cho Pháp, Pháp đổi lại là đầu thư khai một mỏ có uran và vàng ở Yakutia. Trong các dự án trao đổi đầu tư với Ninh Thuận cũng có khai hoang Yakutia, có dầu khí và đào mỏ, chắc phần đào mỏ là học kinh nghiệm về đào uran Vịt Lào Cam.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nếu như so sánh xuất nhập khẩu nguyên liệu thô, thì có lẽ, đầu bên kia của Nga là Trung Quốc.
    Tầu ngày nay sản xuất 4 trăm triệu tấn thép 1 năm, nhập khẩu 600 triệu tấn quặng sắt, nhưng quan trọng nhát là 2005 nó sản suất 2,9 tỷ tấn than đá. Số thép đó trung quốc xuất khẩu thép thành phẩm không nhiều, 40-50-60 triệu tấn / năm.
    Trung quốc cũng đứng đầu một số mặt hàng, ví dụ mui ô tô, cho các thị trường lớn như Mỹ, Âu. Mui ô tô chưa đình đám bằng đóng tầu thuỷ....
    Vậy, người Nga xuất khẩu thô nikel (điện cực hay một số hợp kim trung gian, như fero nikel), còn Tầu xuất khẩu mui ô tô, bán thành phẩm đàng hoàng ? Kể cả ô tô ? Hay là Tầu mua nikel Nga vầ làm inox, rồi thuê kim khí Thăng Long làm nồi niêu xoong chảo ? Sao Nga không mua quặng về nấu thép rồi mạ nikel thành inox cho oách ? không mang tiếng bán nikel thô ?
    Dở người. Đỉnh cao nhất của chuỗi sản xuất đó-theo kiểu các lão thầy liệt não vẫn lải nhải, là kim khí thăng long. Việc gì người Nga phải mua về 3 tỷ tấn than, 600 triệu tấn quặng, lại phải bán đi 390 triệu tấn thép, để lấy 10 triệu tấn ra cán mỏng mà làm inox, chỉ để tiến sát kim khí thăng long ?.
    Thật ra, quá thiếu kiến thức mới biết. Những nhà máy làm mồi xong, mạ inox, chỉ là những điểm tận thu nhân công giá rẻ. Các nguồn lợi lớn là các nhà máy làm ra máy làm xoong, máy mạ inox. 2 cái đó cũng chưa phải là đỉnh cao bằng việc làm ra phôi nikel thô, được buôn lậu trao tay từng thỏi khỏi Norilsk. Chúng đỉnh cao vì chúng không phải đào hay mua 3 tỷ tấn than bằng nô lệ khổ sai.
    Không cần phải nghĩa ngợi nhiều. Thu lãi lớn là các nhành ô tô, đóng tầu, làm thép ở tầu. Thế nhưng, sức sống của họ là ở than đá được khai thác vô tội vạ.
    Thế than đá sống bằng gì
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=%22Trung+Qu%E1%BB%91c%22+%22n%E1%BB%95+m%E1%BB%8F+than%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
    Người Nga ngày xưa nấu nhiều thép nhưng chưa từng khai thác nhiều than đá đến như thế. Truyền thống khai thác than đá thì trước đây Mỹ đứng đầu, nay còn 1,1 tỷ tấn / năm= hơn 1/3 Tầu một chút. Người Liên Xô và Đông Đức là những người triển khai đầu tien quy mô lớn luyện kim bột để sản xuất thép, nhờ đó, tránh đa phần sử dụng than đá.
    Lịch sử phát triển công nghiệp gắn liền với sản xuất than đá, và trong suốt lịch sử đấy, đình công cách mạng chiến tranh liên miền mà đều xoay quanh nhân công than đá. Dễ thấy, khi mức sống và nhân-quyền tăng, thì sản xuất than đá bị thu hẹp. Người ta phải bỏ những mỏ khó khai thác.
    Vậy, ô tô Tầu bán được bằng gì, bằng khai thác khủng khiếp hai tài nguyên mà tầu rất dễ lột của chính tầu, là than đá và nhân công. Việc sản xuất quy mô lớn như tầu chỉ có thể duy trì được khi có vài chục triệu người chấp nhận sống kiểu nô lệ khổ sai, và nhà nước cho phép đốt vô tội vạ than.
    Úc bán quặng sắt cho tầu ? sao không bảo tầu bán than cho Úc ? như thế Úc sẽ xuất được "công nghệ cao" là thép ? Dở người, chuyển 3 tỷ tấn than đến Úc sướng hơn hay 6 trăm triệu tấn quặng đến tầu nên hơn.
    Vậy, ô tô Tầu là gì, là nguyên liệu thô hay là kỹ nghệ cao ? Đơn giản thôi, thiết kế là hàng nhái nước ngoài, nhân công tầu và than đá tầu. Nhân công ở đây là đẳng nô lệ khổ sai.
    Lịch Sử Văn Hoá mà không hiểu biết khoa học kỹ thuật thì nó nhầm lẫn như thế. Người Nga bán dầu, vì phần lớn dầu mỏ được chế biến ở những vùng có trình độ và mật độ sản xuất cao, nhờ đó, tận thu được các sản phẩm dầu, chứ không chia lẻ rồi chở đi từ mỏ dầu bằng chưng cất ở mỏ dầu. Vì dầu lửa không phải chỉ là nhiên liệu như than đá, mà cho ra rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau, đều là hàng chiến lược, nên mua dầu xăng chạy ô tô thành phẩm ở châu Âu là tạo ra nạn thất nghiệp và cũng không nước nào đủ sức chế biến mọi sản phẩm từ dầu lửa cả.
    Ngày nay, việc lắp ráp máy bay ở Mỹ, Pháp..... thật ra là nô lệ, là thuộc địa cho các hãng sản xuát thành phần, thiết kế, cung cấp vật liệu quý.... Ô tô cũng vậy, GM tranh thịt rường với Toyota trong nước Mỹ là tranh khâu thuộc địa, còn đầu não GM, nơi bán các giá trị thiết kế, là Opel bên Đức, các thành phần có giá trị gia công cao là MaG Canada và GaZ Nga. GM chỉ sản xuất cái khung, hàn cái mui xe tầu lên, là bán than Mỹ than Tầu quặng Úc. Sau đó GM tranh giành thị trường Mỹ là ..... tay sai cho thực dân Đức, thực dân Nga, thực dân Canada.
    Có ai biết tên MAG không, có ai biết GaZ mua bán gì với GM không. Thật ra, dân Vịt ở đáy cùng các tầng lớp thuộc địa nên trông lên rất khó, chứ dân Âu , đặc biệt dân Đức họ buộc phải biết, các đảng chính trị dạy họ, vì cái cuộc cứu Opel đó, người Đức cần bỏ phiếu quyết định cứu Opel.
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Bạn Huy Phúc thân mến!
    Về việc bàn về các ngành công nghệ và kinh tế bạn nên từ từ lại. Các quốc gia mà bạn đề cập đến là Nga, Mỹ Đức đều là những nền kinh tế thị trường, do đó trong đánh giá bạn không nên dùng tư duy hữu khuynh duy ý chí để đánh giá như đang làm. Tôi chưa đánh giá đúng sai các luận đề của bạn nhưng đề nghị bạn không nhìn nhận tổng thể cả nền kinh tế của các quốc gia trên như những thực thể tư duy và điều chỉnh được

Chia sẻ trang này