1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thẻ điện thoại Card Phone hoạt động như thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi jbravo, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Cái thẻ điện thoại Card Phone hoạt động như thế nào nhỉ ?

    Không biết họ trừ tiền trên thẻ bằng cách nào, trừ trực tiếp hay qua tổng đài. Sao mình nghe nói là có người có thể kích số tiền có trong thẻ lên !
  2. Pham_Gia_Vinh

    Pham_Gia_Vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ loại card nữa, thường thì thông tin được lưu ngay trong card thôi, rồi trừ thẳng vào card. Bạn làm một cái đầu đọc card là thấy ngay. Bạn searche trên mạng một cái ra cả đống. Mình làm thử rồi chạy ngon.
    Mình nghe nói có thể viết lại được mấy dòng code là có thể có tiền trong thẻ đã dùng hết, mình thử nhưng không có kết quả. Ai có kinh nghiệm thì mách bảo một tị nhỉ.
    Bay, bay nữa, bay mãi
  3. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi bẻ ra thử thấy ở trong có một con chip be bé. Không biết nó có ghi gì ở đấy không. Mà có ghi cũng lại phải nghiên cứu định dạng dữ liệu của nó -> To đầu
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Không đơn giản như vậy đâu. Có 2 loại thẻ phổ biến hiện nay:
    - Thẻ từ: cái loại này người ta hay dùng để quẹt khoá cửa bảo mật, hoặc có thể thấy ngay là cái thẻ ATM mà nhiều người vẫn dùng. Bản chất chỉ có một đoạn dữ liệu được lưu trữ trên cái vạch đen đen đó như băng caset.
    - Thẻ chíp: thí dụ như là cái SIM card của điện thoại di động. Người ta cho vào máy đọc SIM để ghi các số liệu lên cái IC nhớ tích hợp trên đó. Một số dữ liệu được lưu dưới dạng khoá 1 chiều nên không thể đọc - ghi được nếu không có chìa khoá tương ứng. Tuy nhiên, có một số cơ sở hiện nay khoe là có thể phá mã, crack SIM nhưng tôi chưa biết thực hư ra sao. Có thể đây là một liên doanh giữa tư nhân và nhân viên trực tổng đài Vinafone, Mobifone chăng???
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  5. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói đến cái thẻ gọi điện thoại ở các bốt ven đường cơ.
    Sao bảo có thể kick số tiền trong thẻ này lên nhỉ ?
  6. quandalat

    quandalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thẻ điện thoại thẻ sử dụng vi xử lý dòng PIC và Eprom dòng ic2 . Việc nạp lại thẻ thì không khó đâu nhưng làm thế là vi phạm pháp luật đó.
  7. cuem2k

    cuem2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể nói cho mình mạch đọc và xoá thẻ như thế nào không , hoặc là cho mình trang web để xem cũng được.
  8. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là tiền được lưu ngay trên thẻ chứ không phải lưu tại máy chủ của Bưu điện ?
  9. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    -Thẻ CardPhone hiện nay đang dùng là dòng thẻ SLE4436,chip cung cấp bởi GEMPLUS. Các bit counter trong thẻ dùng để lưu số tiền còn lại của thẻ chỉ có thể ghi từ ''1''->''0'',thực ra đó là các fuse.Do vậy không thể làm tăng số tiền trong thẻ lên được.Hiện nay nhà máy in Bưu điện đã có dây chuyền sản xuất thẻ nhưng vẫn phải nhập chipset.
    -Thẻ điện thoại có các lớp bảo mật sau:
    + Bảo mật bằng SAM: máy sẽ gửi 6 byte challenge vào thẻ để nhận được 16 bit response. Giải thuật để tính toán hoàn toàn bí mật.Theo lý thuyết cần đến 20 tỷ năm để phá mã này.Trên máy có SAM (sercurity authenctication module) sẽ tính toán song song với thẻ, khi 2 kết quả khớp nhau thì mới công nhận thẻ thật.
    + Bảo mật bằng seri: thẻ được phát hành theo dải thẻ. Khoảng vài trăm ngàn thẻ/1triệu hexa thẻ.Dải thẻ được lưu trong máy điện thoại, nếu thẻ không có seri phù hợp sẽ bị cấm ngay. Các thẻ có hiện tượng làm giả (vdụ: trừ tiền không giảm,số tiền quá lớn...) sẽ được server cước (PMS của GPC) phát hiện và báo cho máy điện thoại biết. Blacklist này nói chung hiện nay chưa dùng tới.
    Ngoài mục đích làm thẻ điện thoại, thẻ này còn có thể dùng vào các mục đich khác: thẻ nhận dạng (có 2 Key), thẻ Prepaid... Giao tiếp với thẻ rất dễ dàng. price của nó rất rẻ.Có pác nào có ý tưởng gì về loại thẻ này không vậy ?
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ thì không tin là không bẻ khoá được cái thẻ cardphone. Bọn Tàu còn làm thiết bị sao chép được cả SIM card nữa kia kìa. Xin mời các bạn xem bài báo dưới đây
    Sôi động thị trường SIM nhiều số
    TT - Khi cuộc chiến của các ông ?oalô? ngày càng gay cấn thì người tiêu dùng càng dễ dàng sở hữu nhiều thẻ SIM điện thoại. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều SIM mà cứ phải để trong túi thay tới thay lui hoặc sắm thêm điện thoại thì thật là bất tiện.
    Có cách nào để có thể sử dụng nhiều số điện thoại cho một cái ?oalô??
    Việc ghép hai SIM vào một máy đã được ?otín đồ? GSM (thường là nhân viên kỹ thuật của các nhà cung cấp dịch vụ) thực hiện cách đây khoảng ba năm, nhưng thời điểm đó họ chỉ tự mày mò, mua linh kiện về ráp chơi. Thông tin về việc tích hợp này được phổ biến hầu hết trên các diễn đàn về kỹ thuật GSM.
    Các nhà kinh doanh đã nhanh chóng nắm bắt và cải tiến để loại SIM hai trong một này tiện lợi hơn, nhưng vẫn ít người dùng, do chúng làm chiếc điện thoại gồ ghề hơn. Với lại thời điểm đó tại VN chỉ mới có hai nhà cung cấp dịch vụ và giá dịch vụ còn rất cao nên ?otuyệt chiêu? này không được người tiêu dùng chào đón nồng nhiệt.
    Chỉ từ khi có thêm nhà cung cấp dịch vụ Viettel Mobile thì thị trường ghép hai số vào một mới thật sự nóng. Đến thời điểm này không chỉ ghép hai số mà các ?otín đồ? GSM còn hướng dẫn cách ghép 8, 10, 16 số vào một SIM.
    Không những thế, Trung tâm sản xuất thẻ thông minh thuộc Công ty Phần mềm viễn thông (VTC) còn đưa ra loại SIM RUIM, có thể dùng cho cả hai mạng điện thoại GSM và CDMA.
    Từ ghép hai vào một...
    Đặc điểm của SIM hai số này có thể thích ứng được cho tất cả các loại điện thoại sử dụng thẻ SIM GSM và thông tin được lưu riêng biệt cho từng thẻ SIM.
    Giá bán lẻ hiện nay là 200.000 đồng một bộ, bao gồm: một vi mạch chính (Bi-card) hình dáng và kích thước như thẻ SIM bình thường; nắp inox giúp đậy lại Bi-card sau khi đã lắp hai thẻ SIM được cắt vào; hai miếng keo trong, bên trên có đường kẻ, giúp bạn dán lên thẻ SIM để bạn có thể tự tay cắt; và hai thẻ nhựa (Ghost DualSIM) có khe trống lắp SIM sau khi cắt. Chỉ cần cắt thẻ SIM theo hướng dẫn, sau đó gắn vào Bi-card là bạn đã có thẻ SIM hai trong một.
    Do cách làm này can thiệp ?ocơ khí?, nên bạn chỉ dùng được một trong hai số SIM, muốn sử dụng số SIM còn lại bạn phải khởi động lại máy điện thoại của mình. Khi chuyển số phải tắt nguồn ĐTDĐ chờ ba giây rồi mới được mở máy lại. Riêng đối với một số loại điện thoại của Nokia thì không cần tắt máy, bạn chỉ cần bấm phím #3370# (chọn OK) máy sẽ chuyển qua số khác sau khi khởi động lại.
    Đến ghép tám số vào một SIM
    Cách làm này phức tạp hơn vì đòi hỏi bạn phải biết một chút về kỹ thuật, nhưng không sao vì thiết bị giúp bạn làm việc này được bán khá nhiều tại các cửa hàng điện thoại và linh kiện điện thoại di động ở TP.HCM, nhất là khu vực quận 10 và quận 11.
    Để ghép được nhiều số vào một SIM bạn cần có một đầu đọc SIM, một thẻ SIM trắng và phần mềm để dò tìm hai thông số kỹ thuật là Ki và IMSI. Hiện đầu đọc này có hai loại, đều do Trung Quốc sản xuất và được bán giá từ 40-70 USD.
    Loại 40 USD, bao gồm cáp nối với máy tính (cổng COM), phần mềm và một thẻ SIM trắng chứa được tám số.
    Loại 70 USD thì chỉ khác cáp nối là cổng USB và thẻ SIM trắng chứa được 10 số. Thực hiện theo hướng dẫn trong sách bán kèm là có thể dễ dàng tạo được một thẻ SIM có chứa nhiều số.
    Ưu điểm của phương pháp này là do can thiệp bằng phần mềm nên thẻ SIM có thể hoạt động cùng lúc nhiều dịch vụ, bạn có thể chọn số MobiFone, Vinaphone để nhận cuộc gọi, tin nhắn và số của Viettel Mobile để gọi đi. Hoặc có thể nhân bản số điện thoại của bạn để dùng cùng lúc hai người.
    Tuy nhiên, các đầu đọc này chỉ có thể thực hiện trên các SIM cũ (phiên bản 1.0), các SIM mới của MobiFone và Viettel Mobile (phiên bản 1.2) không thể thực hiện được.
    Phương pháp này rất nguy hiểm vì với cách làm này sẽ dẫn đến việc đánh cắp mã số trước khi thẻ SIM được bán ra, nhất là các thẻ SIM của dịch vụ trả trước.
    Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ trang này