1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm cúm ... SARS , dịch cúm- viêm phổi cấp H5N1 ở Việt Nam ....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tin về người chết thứ hai đã được xác nhận.
    Lúc này, cần nhất là mọi người có trách nhiệm từ phòng bệnh cho chính mình và cho người khác.
    Thói sĩ diện (không đeo khẩu trang vì sợ xấu, etc...) lúc này thật nực cười và đáng phê phán.
    Tất cả thành viên TTVN hãy tự mình hành động và tuyên truyền cách chống bệnh cho những người khác!
    Thứ tư, 19/3/2003, 19:04 GMT+7
    Thêm một người chết tại Bệnh viện Việt Pháp vì dịch viêm phổi lạ
    Các biện pháp an toàn kiểm dịch nghiêm ngặt đang được thực hiện tại Bệnh viện Việt - Pháp
    Bác sĩ gây mê Jean Paul Derossier của Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội đã tử vong sáng nay sau 5 ngày hôn mê do viêm phổi nặng. Đầu tháng 3, ông đã trực tiếp tham gia hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân Johnny Chong Cheng - người mang virus lạ sang Việt Nam.
    Thi hài bác sĩ người Pháp 65 tuổi này đã được hỏa thiêu ngay hôm nay theo yêu cầu của Bộ Y tế. Đây là người thứ hai ở Việt Nam tử vong do mắc dịch viêm phổi lạ.
    Tiến sĩ Võ Văn Bản, Phó tổng giám đốc Bệnh viện Việt ?" Pháp cho biết hiện còn 3 nhân viên y tế người Việt của bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch với hai lá phổi viêm nặng. Tất cả họ đã phải mở khí quản và thở máy. 7 người khác khá nặng do còn sốt và ho nhiều. 23 người còn lại đã hồi phục rất tốt, nhưng vẫn phải cách ly để tránh lây bệnh ra ngoài. Ông cũng cho hay, các bác sĩ đang nỗ lực để không ai trong số bệnh nhân nặng phải chuyển sang thở máy.
    Chiều nay, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tới dự buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Bộ Y tế. Ông đánh giá cao công tác phòng chống dịch của bộ, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu trách phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giám sát, khoanh vùng dịch, đặc biệt là kiểm dịch qua đường biên giới.
    Thứ trưởng Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cho biết: "Chúng ta đã xử lý được rất sớm, khu trú được bệnh nhân. Tất cả 52 bệnh nhân hiện nay đều là những người liên quan đến bệnh nhân hoặc nhân viên y tế Bệnh viện Việt - Pháp. Chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng".
    Theo ông, vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay là ngăn chặn mầm bệnh từ các nước có dịch xâm nhập vào Việt Nam. 14 quốc gia đã xuất hiện các trường hợp nghi liên quan đến virus lạ, với tổng cộng 524 bệnh nhân. 10 người đã tử vong.
    Thứ tư, 19/3/2003, 11:00 GMT+7
    Một số người mắc bệnh viêm phổi lạ đã phục hồi
    Theo Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương Hoàng Thuỷ Long, hơn 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Pháp đã khá lên sau nhiều ngày điều trị và đã có thể ra ngoài tập thể dục. Một số người ban đầu tiên lượng rất xấu nhưng lại phục hồi nhanh.
    Ông Long cho biết, dù căn nguyên bệnh chưa được biết rõ song ngành y tế vẫn xác định một phương hướng điều trị chung: chống suy hô hấp (tự thở ôxy, nặng hơn thì thở máy), kết hợp nâng cao thể lực (truyền đạm, viatamin) và tăng sức miễn dịch (dùng Amantadin hoặc Rimantadin).
    Hôm nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch sẽ được thành lập do Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến làm trưởng ban. Ban sẽ có sự tham gia của các bộ: Y tế, Ngoại giao, Công an, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hàng không.
    Đến chiều tối qua, tại Bệnh viện Việt Pháp có 34 người bệnh, hầu hết là nhân viên y tế. Trong đó, 4 người bệnh nặng, phải thở máy; khoảng chục người có tiến triển bệnh chưa rõ ràng. Bệnh viện đã có phác đồ điều trị riêng, trong đó sử dụng Tamiflu - thuốc đặc trị bệnh cảm cúm. Do áp dụng các biện pháp cách ly tốt nên đến nay, ở cơ sở này chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào từ những nhân viên y tế đang nằm điều trị. Tuy nhiên, để đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, Bệnh viện Việt Pháp đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tình nguyện viên có nghiệp vụ y tế.
    Đến nay, tại Bệnh viện quân đội 108 đã có 13 bệnh nhân mang dấu hiệu của bệnh viêm phổi lạ. Một số cơ sở y tế quân đội khác cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân có biểu hiện cảm cúm. Nhưng qua điều trị và theo dõi, các bác sĩ xác định những trường hợp này không liên quan tới bệnh viêm phổi lạ. Bệnh viện Hữu Nghị cũng tiếp nhận một số người có dấu hiệu của bệnh này (hiện đã được điều trị cách ly). Các biện pháp phun thuốc tiệt trùng cũng được tiến hành.
    Tại Hưng Yên, ông Trần Xuân Khánh, Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh, cho biết, bệnh nhân bị sốt hôm 18/3 đã ổn định sức khoẻ sáng nay, nhưng vẫn phải ở trong phòng cách ly của Công ty May. Hiện toàn công ty có 11 công nhân nghỉ ở nhà do từng bị cúm.
    Tại TP HCM, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo các phòng khám: Khi tiếp nhận bệnh nhân có dấu hiệu của Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng (SARS) tương đối rõ, phải chuyển ngay đến các bệnh viện Nhiệt đới, Chợ Rẫy (dành cho người nước ngoài) và Quân y 175 (dành cho quân nhân).
    Hôm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là khách du lịch đến Việt Nam có biểu hiện của bệnh viêm phổi lạ. Trong đó có một bệnh nhân nam 15 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập viện với triệu chứng sốt, ho, tức ngực..., kết quả X quang phổi thấy có thâm nhiễm. Ngay đêm qua, bệnh nhân này được chuyển từ TP HCM về Mỹ bằng một chuyên cơ riêng (bay từ Mỹ sang). Bệnh nhân còn lại là người Nhật, khoảng 50 tuổi, cũng bị ho, sốt, tức ngực, suy giảm miễn dịch. Người này đang được theo dõi tại bệnh viện.
    Lo ngại trước tình hình bệnh dịch có thể lây lan từ những người đến làm visa, Đại sứ quán nước Cộng hoà Czech tại Hà Nội đã đóng cửa bắt đầu từ sáng nay và chưa cho biết bao giờ sẽ mở cửa trở lại. Các nhân viên của cơ quan này đã được cấp khẩu trang.
    Thứ tư, 19/3/2003, 10:00 GMT+7
    Đã tìm ra kẻ giấu mặt đằng sau căn bệnh bí hiểm?
    Còn quá sớm để khẳng định rằng paramyxovirus là thủ phạm gây bệnh.
    Các nhà khoa học tại Đức và có thể cả ở Hong Kong đã phân lập được một sinh vật giống như paramyxovirus - nhóm virus gây sởi, quai bị và nhiều bệnh hô hấp khác. Tuy nhiên, virus này sẽ chỉ được công nhận là thủ phạm gây bệnh viêm phổi lạ nếu các nhóm nghiên cứu khác trên thế giới cũng tìm thấy nó ở những mẫu bệnh phẩm khác.
    Hôm qua, các nhà khoa học tại Viện Virus Y học (Đại học Frankfurt, Đức) cho biết, họ đã thấy một thứ gì đó giống như paramyxovirus trong mẫu bệnh phẩm lấy từ 2 người mắc Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS) nằm tại đây.
    Một báo cáo chưa được khẳng định cho rằng, nhóm chuyên gia Hong Kong cũng tìm được một sinh vật giống như paramyxovirus trong các mẫu lấy từ bệnh nhân SARS. Các bác sĩ tại Canada đã nhận được báo cáo của một đồng nghiệp tại Hong Kong. Theo đó, bác sĩ này phân lập được các phần tử paramyxovirus ở một số mẫu bệnh phẩm. Phát hiện trên củng cố thêm khả năng thủ phạm gây bệnh chính là paramyxovirus.
    Nếu sinh vật được tìm thấy được khẳng định là paramyxovirus, các nhà khoa học vẫn còn phải xác định đây có phải là một thành viên mới của đại gia đình này hay không. Ngoài ra, có khả năng nó là một virus đã tồn tại và gây bệnh ở động vật, vì lý do nào đó mà chuyển sang người. Theo bác sĩ Brian Ward, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học McGill (Montreal, Canada), khả năng này là lớn hơn cả. Ông nhận xét: ?oXét theo lịch sử gần đây, có vẻ thủ phạm gây bệnh tới từ một động vật nào đó và chúng đã tìm thấy một cộng đồng mới để gây nhiễm?.
    Bác sĩ Ward đã ám chỉ thực tế là trong hai thập kỷ qua, 2 thành viên của đại gia đình paramyxovirus là virus Nipah và Hendra đã nhảy từ động vật sang người. Nipah giết chết 105 nông dân làm nghề nuôi lợn ở Malaysia vào các năm 1998-1999. Còn Hendra gây nhiễm cho 3 người chăm sóc ngựa (và giết chết 2 người trong số họ) tại Australia vào những năm 1994-1995. Tuy đánh giá rất cao phát hiện của các nhà khoa học Đức và Hong Kong, bác sĩ Ward vẫn không loại trừ khả năng paramyxovirus không phải là thủ phạm gây bệnh.
    11 phòng thí nghiệm tại 10 nước trên thế giới đang làm việc ngày đêm, tìm cách phát hiện nguyên nhân gây căn bệnh chết người đã làm ít nhất 219 người mắc và 4 người chết kể từ đầu tháng 3. Trước đó, tại Quảng Đông, có 305 người bị bệnh với 5 ca tử vong vì căn bệnh tương tự.
    Lần này, làn sóng bệnh có vẻ bắt nguồn từ Hong Kong. Tất cả các trường hợp bệnh được biết đều liên quan tới vùng lãnh thổ này: hoặc là công dân Hong Kong, hoặc mới tới đó trong thời gian gần đây, hoặc có tiếp xúc gần với những người nói trên. Tác nhân gây bệnh được coi là có thể truyền qua các giọt nước nhiễm bệnh, bắn ra khi ho hoặc hắt hơi.
    Tại Canada, 8 trường hợp có thể đã bị SARS và 3 ca nghi bị bệnh này đang được điều trị tại bệnh viện. Tất cả đều có vẻ đáp ứng với các thuốc kháng sinh và kháng virus liều cực cao. Tuy nhiên, đêm 17/3, sức khỏe một bệnh nhân nam đã bị xấu đi, phải thở máy.
    1. Tăng dân trí là cách tốt nhất để giảm tham nhũng.
    2. Không vào đây thì phí hoài tuổi trẻ:
    http://forum.ftuvn.net/index.php?s=4d05a795e94353483fbd5895a6a81823&act=idx
    Được taothaoonline sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 19/03/2003
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ngành Y tế đã khống chế được hội chứng hô hấp cấp nặng
    *
    Hà Nội: 10 bệnh nhân bị nhiễm virus lạ đã hồi phục sức khỏe
    Ngày 18-3, ông Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, mặc dù việc xác định loại virus gây bệnh còn đang tiếp tục được tiến hành, nhưng Bộ Y tế hiện đã khống chế được hội chứng hô hấp cấp nặng (HCHHCN)khiến nhiều người phải nhập viện trong những ngày qua. Tuy nhiên, trước tình hình tại một số nước khác đã xuất hiện HCHHCN - như thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nên để ngăn chặn sự lây lan căn bệnh này từ nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tại các sân bay, cửa khẩu quốc tế trên bộ và cả đường biển (gọi tắt chung là cửa khẩu). Cụ thể, tại các cửa khẩu sẽ thiết lập ngay một khu cách ly để tiến hành kiểm tra y tế đối với các trường hợp nhập cảnh từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Canada...Lực lượng y tế tại các cửa khẩu này sẽ được tăng cường đủ để có thể tiến hành kiểm tra y tế đối với một số lượng lớn hành khách, nhân viên vận tải; đồng thời ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, trang thiết bị...bảo đảm có thể ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra tại các khu vực này. Ngành y tế cũng sẽ triển khai nhiều hình thức thông báo tại các cửa khẩu về triệu chứng của bệnh, dấu hiệu nghi ngờ, cũng như phát các tờ rơi hướng dẫn hành khách khi còn đang ở trên các phương tiện giao thông để khi nhập cảnh Việt Nam có thể nắm được ngay những trường hợp nhiễm bệnh để có biện pháp cách ly và xử lý kịp thời.
    *GS. Hoàng Thủy Long - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương cho biết, đến nay số bệnh nhân vào viện giảm dần và có khoảng 10 bệnh nhân hồi phục hơn so với lúc mới nhập viện. Ông Long cũng cho hay, về cơ bản đã có phác đồ điều trị cho các bệnh nhân này bằng cách truyền đạm, sử dụng vitamin C và các loại thuốc khác...
    Các bệnh nhân được thở oxy nhằm chống suy hô hấp, trường hợp nặng hơn sẽ được thở bằng máy. Cùng ngày, đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới gồm 6 người đã đến Việt Nam. Nhật Bản cũng kịp thời chuyển số tiền 10 triệu yen hỗ trợ Việt Nam.
    * Do được khuyến cáo sử dụng khẩu trang để đề phòng bệnh viêm phổi lạ này, tại Hà Nội một "cơn sốt khẩu trang đang xuất hiện tại nhiều cửa hàng chuyên bán dụng cụ báo hộ lao động, hiệu thuốc tây... Chỉ trong sáng 18/3, hàng ngàn khẩu trang có than hoạt tính do Trung Quốc sản xuất - loại khẩu trang được nhiều người bán "khuyên" là có hiệu quả ngăn ngừa virus, đã được bán ra. Do số người mua quá đông (giá 6.000đ/chiếc, gấp rưỡi bình thường), tại Hà Nội loại khẩu trang nói trên đã hết sạch hàng và chiều 18/3, nhiều chủ hàng đã đi gom hàng tại Lạng Sơn, Hải Phòng... với giá 4.000-5.000đ/cái. Vì hàng Trung Quốc đã hết, nhiều người dân đã chuyển sang mua khẩu trang cùng loại của Đài Loan với giá 15.000đ/cai. Thậm chí loại khẩu trang chuyên dùng để chống độc (Nhật Bản sản xuất) giá rất cao: 280.000 đồng/cái cũng có nhiều người mua.(SGN tổng hợp)

    TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh

    Ngày 18.3, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí minh) đã tiếp nhận hai du khách người nước ngoài, một người Nhật và một người Mỹ có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh hô hấp cấp tính nặng do virus lạ gây nên. Du khách người Nhật đã đến Hà Nội ngày 4.3, và đi du lịch một số vùng ở phía Bắc, đến ngày 12.3 trở về Hà Nội và ngày 18.3 vào TP Hồ Chí Minh. Lúc gần 2 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, du khách Nhật này xuất hiện những triệu chứng: sốt cao, ớn lạnh, sổ mũi, mệt mỏi người và ho ra máu (bệnh nhân này trước đó đã có tiền căn ung thư vòm họng), được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 2 giờ 45 ngày 18.3. Du khách người Mỹ trước đó cũng đã đến Hà Nội, khi vào TP.Hồ Chí Minh thì có triệu chứng: sốt cao, khó chịu và kết quả chụp X-quang cho thấy phổi bị viêm nhiễm. Hai trường hợp này đang điều trị cách ly và theo dõi chặt chẽ. Một trường hợp khác là anh Tr.Q.T (55 tuổi), ngụ tại Hà Nội, vào TP.Hồ Chí Minh ngày 11.3. Ngày 14.3, anh T. đi Vũng Tàu, ngày 18.3 quay về lại TP.Hồ Chí Minh và xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, viêm phổi. Anh T đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Ðới điều trị. Cả ba trường hợp trên nghi ngờ nhiễm bệnh do đều có yếu tố dịch tễ học. (TN)
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ngành Y tế đã khống chế được hội chứng hô hấp cấp nặng
    *
    Hà Nội: 10 bệnh nhân bị nhiễm virus lạ đã hồi phục sức khỏe
    Ngày 18-3, ông Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, mặc dù việc xác định loại virus gây bệnh còn đang tiếp tục được tiến hành, nhưng Bộ Y tế hiện đã khống chế được hội chứng hô hấp cấp nặng (HCHHCN)khiến nhiều người phải nhập viện trong những ngày qua. Tuy nhiên, trước tình hình tại một số nước khác đã xuất hiện HCHHCN - như thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nên để ngăn chặn sự lây lan căn bệnh này từ nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tại các sân bay, cửa khẩu quốc tế trên bộ và cả đường biển (gọi tắt chung là cửa khẩu). Cụ thể, tại các cửa khẩu sẽ thiết lập ngay một khu cách ly để tiến hành kiểm tra y tế đối với các trường hợp nhập cảnh từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Canada...Lực lượng y tế tại các cửa khẩu này sẽ được tăng cường đủ để có thể tiến hành kiểm tra y tế đối với một số lượng lớn hành khách, nhân viên vận tải; đồng thời ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, trang thiết bị...bảo đảm có thể ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra tại các khu vực này. Ngành y tế cũng sẽ triển khai nhiều hình thức thông báo tại các cửa khẩu về triệu chứng của bệnh, dấu hiệu nghi ngờ, cũng như phát các tờ rơi hướng dẫn hành khách khi còn đang ở trên các phương tiện giao thông để khi nhập cảnh Việt Nam có thể nắm được ngay những trường hợp nhiễm bệnh để có biện pháp cách ly và xử lý kịp thời.
    *GS. Hoàng Thủy Long - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương cho biết, đến nay số bệnh nhân vào viện giảm dần và có khoảng 10 bệnh nhân hồi phục hơn so với lúc mới nhập viện. Ông Long cũng cho hay, về cơ bản đã có phác đồ điều trị cho các bệnh nhân này bằng cách truyền đạm, sử dụng vitamin C và các loại thuốc khác...
    Các bệnh nhân được thở oxy nhằm chống suy hô hấp, trường hợp nặng hơn sẽ được thở bằng máy. Cùng ngày, đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới gồm 6 người đã đến Việt Nam. Nhật Bản cũng kịp thời chuyển số tiền 10 triệu yen hỗ trợ Việt Nam.
    * Do được khuyến cáo sử dụng khẩu trang để đề phòng bệnh viêm phổi lạ này, tại Hà Nội một "cơn sốt khẩu trang đang xuất hiện tại nhiều cửa hàng chuyên bán dụng cụ báo hộ lao động, hiệu thuốc tây... Chỉ trong sáng 18/3, hàng ngàn khẩu trang có than hoạt tính do Trung Quốc sản xuất - loại khẩu trang được nhiều người bán "khuyên" là có hiệu quả ngăn ngừa virus, đã được bán ra. Do số người mua quá đông (giá 6.000đ/chiếc, gấp rưỡi bình thường), tại Hà Nội loại khẩu trang nói trên đã hết sạch hàng và chiều 18/3, nhiều chủ hàng đã đi gom hàng tại Lạng Sơn, Hải Phòng... với giá 4.000-5.000đ/cái. Vì hàng Trung Quốc đã hết, nhiều người dân đã chuyển sang mua khẩu trang cùng loại của Đài Loan với giá 15.000đ/cai. Thậm chí loại khẩu trang chuyên dùng để chống độc (Nhật Bản sản xuất) giá rất cao: 280.000 đồng/cái cũng có nhiều người mua.(SGN tổng hợp)

    TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh

    Ngày 18.3, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí minh) đã tiếp nhận hai du khách người nước ngoài, một người Nhật và một người Mỹ có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh hô hấp cấp tính nặng do virus lạ gây nên. Du khách người Nhật đã đến Hà Nội ngày 4.3, và đi du lịch một số vùng ở phía Bắc, đến ngày 12.3 trở về Hà Nội và ngày 18.3 vào TP Hồ Chí Minh. Lúc gần 2 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, du khách Nhật này xuất hiện những triệu chứng: sốt cao, ớn lạnh, sổ mũi, mệt mỏi người và ho ra máu (bệnh nhân này trước đó đã có tiền căn ung thư vòm họng), được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 2 giờ 45 ngày 18.3. Du khách người Mỹ trước đó cũng đã đến Hà Nội, khi vào TP.Hồ Chí Minh thì có triệu chứng: sốt cao, khó chịu và kết quả chụp X-quang cho thấy phổi bị viêm nhiễm. Hai trường hợp này đang điều trị cách ly và theo dõi chặt chẽ. Một trường hợp khác là anh Tr.Q.T (55 tuổi), ngụ tại Hà Nội, vào TP.Hồ Chí Minh ngày 11.3. Ngày 14.3, anh T. đi Vũng Tàu, ngày 18.3 quay về lại TP.Hồ Chí Minh và xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, viêm phổi. Anh T đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Ðới điều trị. Cả ba trường hợp trên nghi ngờ nhiễm bệnh do đều có yếu tố dịch tễ học. (TN)
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  4. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em biết có hai toa thuốc đông y mà em hy vọng là nó có thể chữa được bệnh lạ này.
    Bởi vì nguyên tắc của nó là nâng cao(rất cao) khả năng của hệ thống miễn dịch của cơ thể, rồi cơ thể tự chữa bệnh, chứ nó không diệt vi rut trực tiếp.
    - Toa thuốc thứ nhất là bài thuốc: "Địa Long- thần dược cứu mệnh"
    - Và bài thuốc thứ hai là: "Thuỷ ngưu thần tán"
    Đây là những toa thuốc có thể chữa được gần như là bách bệnh, mà lại cực kỳ hiệu quả!kể cả các căn bệnh nan y như ung thư, Viêm gan siêu vi B, ....
    Em không biết nó có chữa được bệnh lạ này hay không? Nhưng căn cứ trên nguyên lý tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch của cơ thể, em nghĩ là nó có thể chữa được!
    Dưới đây là:
    Bài thuốc "Địa Long- Thần dược cứu mệnh" ​
    Là một bài thuốc Nam Cổ, được Lương y Nguyễn an Định báo cáo trên báo Long An. (Địa chỉ, và số báo em sẽ bổ sung sau, vì hiện thời em không có ở đây!)
    Toa thuốc như sau:
    Địa Long: 50gr
    Đậu xanh: 100 gr
    Đậu đen: 100 gr
    Rau ngót: 200-300gr
    Địa Long sao vàng, tán nhuyễn (có thể bỏ vào cối xay sinh tố, loại xay đậu, để xay)
    Đậu xanh, đậu đen sao vàng
    Rau ngót phơi khô sao vàng!
    Bỏ tất cả vào siêu sắc thuốc bắc, đổ 3-4 bát (chén) nước, sắc còn 1/2-1/3 bát đem uống khi đói, có thể trước bữa ăn khoảng 1 tiếng trở lên. Không kỵ thuốc tây, uống cách nhau 3h đồng hồ.
    Mỗi ngày một thang, mỗi thang sắc hai nước, sáng một nước, chiều một nước.
    Địa Long tại Hà nội có thể mua tại các tiệm thuốc Bắc trên đường Hải thượng Lãn Ông, giá khoảng 45.000-60.000/kg
  5. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em biết có hai toa thuốc đông y mà em hy vọng là nó có thể chữa được bệnh lạ này.
    Bởi vì nguyên tắc của nó là nâng cao(rất cao) khả năng của hệ thống miễn dịch của cơ thể, rồi cơ thể tự chữa bệnh, chứ nó không diệt vi rut trực tiếp.
    - Toa thuốc thứ nhất là bài thuốc: "Địa Long- thần dược cứu mệnh"
    - Và bài thuốc thứ hai là: "Thuỷ ngưu thần tán"
    Đây là những toa thuốc có thể chữa được gần như là bách bệnh, mà lại cực kỳ hiệu quả!kể cả các căn bệnh nan y như ung thư, Viêm gan siêu vi B, ....
    Em không biết nó có chữa được bệnh lạ này hay không? Nhưng căn cứ trên nguyên lý tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch của cơ thể, em nghĩ là nó có thể chữa được!
    Dưới đây là:
    Bài thuốc "Địa Long- Thần dược cứu mệnh" ​
    Là một bài thuốc Nam Cổ, được Lương y Nguyễn an Định báo cáo trên báo Long An. (Địa chỉ, và số báo em sẽ bổ sung sau, vì hiện thời em không có ở đây!)
    Toa thuốc như sau:
    Địa Long: 50gr
    Đậu xanh: 100 gr
    Đậu đen: 100 gr
    Rau ngót: 200-300gr
    Địa Long sao vàng, tán nhuyễn (có thể bỏ vào cối xay sinh tố, loại xay đậu, để xay)
    Đậu xanh, đậu đen sao vàng
    Rau ngót phơi khô sao vàng!
    Bỏ tất cả vào siêu sắc thuốc bắc, đổ 3-4 bát (chén) nước, sắc còn 1/2-1/3 bát đem uống khi đói, có thể trước bữa ăn khoảng 1 tiếng trở lên. Không kỵ thuốc tây, uống cách nhau 3h đồng hồ.
    Mỗi ngày một thang, mỗi thang sắc hai nước, sáng một nước, chiều một nước.
    Địa Long tại Hà nội có thể mua tại các tiệm thuốc Bắc trên đường Hải thượng Lãn Ông, giá khoảng 45.000-60.000/kg
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cũng theo 1 nguồn tin riêng từ bộ y tế thì anh chàng trốn thoát đã bị bắt khi đang ở trong 1 "Siêu thị" - Chiến công này do đồng chí chủ tịch Uỷ ban (1 xã or huyện) thanh trì tóm cổ
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cũng theo 1 nguồn tin riêng từ bộ y tế thì anh chàng trốn thoát đã bị bắt khi đang ở trong 1 "Siêu thị" - Chiến công này do đồng chí chủ tịch Uỷ ban (1 xã or huyện) thanh trì tóm cổ
  8. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tin từ VN Express: thêm 2 người chết tại BV Việt - Pháp
    Thứ hai, 24/3/2003, 20:45 GMT+7
    Thêm 2 nhân viên Bệnh viện Việt - Pháp tử vong
    Chiều nay, lần lượt y tá Nguyễn Thị Uyên và bác sĩ sản Nguyễn Thế Phương qua đời sau gần một tuần vật lộn với virus lạ. Đây là 2 người trực tiếp tiếp xúc với ông Johnny Chong Chen - người mang virus cúm lạ từ Hong Kong tới Hà Nội. Cả hai được hỏa táng ngay chiều tối.
    Chị Nguyễn Thị Uyên, 43 tuổi, mất lúc 15h. Chị có chồng và 2 con, cháu nhỏ 12 tuổi. Chị nguyên là y tá dinh dưỡng lâu năm của Bệnh viện Nhi Thụy Điển, chuyển sang làm ở Bệnh viện Việt ?" Pháp từ năm 1997, khi cơ sở y tế này mới thành lập.
    Anh Nguyễn Thế Phương, 36 tuổi, mất lúc 16h50?T. Anh có vợ và một con 11 tuổi, sống tại Hải Phòng. Cách đây vài tháng, sau khi tu nghiệp ở Pháp, anh về Bệnh viện Việt ?" Pháp công tác.
    Trong thời gian bệnh nhân người Mỹ gốc Hong Kong Johnny Chong Chen mắc bệnh lạ và vào viện chữa trị, 11 nhân viên y tế ở đây đã tiếp xúc với ông Chen, trong đó có bác sĩ Nguyễn Thế Phương, y tá Nguyễn Thị Uyên, bác sĩ người Pháp Jean Paul Derossier, và y tá Nguyễn Thị Lượng. Cả 4 người này đã tử vong. Một người khác là y tá Nguyễn Thị Mến, cũng tiếp xúc với ông Chen, lây bệnh và rơi vào hôn mê phải thở máy, nhưng những ngày qua bệnh tình thuyên giảm nhiều và hôm nay tỉnh táo.
    Bộ Y tế hôm nay cho biết chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh nào, kể cả các địa phương có nguy cơ cao như TP HCM, Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh. Trong số hơn 50 bệnh nhân đang điều trị vì chứng viêm phổi lạ, đến nay đã có 43 người bình phục, trong đó 3 được xuất viện. Số còn lại Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi đến hết 30/3 mới cho ra viện. Từ hôm nay cho đến 28/3, Bộ Y tế triển khai lớp hướng dẫn phương pháp phòng chống và điều trị dịch viêm phổi với các cán bộ y tế khoa lây và hồi sức cấp cứu của tất cả các bệnh viện trên cả nước.

    Chống viêm phổi cấp:

    http://www.ttvnol.com/forum/t_165725/1

    Không vào đây thì phí:
    http://forum.ftuvn.net/index.php?s=4d05a795e94353483fbd5895a6a81823&act=idx
  9. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tin từ VN Express: thêm 2 người chết tại BV Việt - Pháp
    Thứ hai, 24/3/2003, 20:45 GMT+7
    Thêm 2 nhân viên Bệnh viện Việt - Pháp tử vong
    Chiều nay, lần lượt y tá Nguyễn Thị Uyên và bác sĩ sản Nguyễn Thế Phương qua đời sau gần một tuần vật lộn với virus lạ. Đây là 2 người trực tiếp tiếp xúc với ông Johnny Chong Chen - người mang virus cúm lạ từ Hong Kong tới Hà Nội. Cả hai được hỏa táng ngay chiều tối.
    Chị Nguyễn Thị Uyên, 43 tuổi, mất lúc 15h. Chị có chồng và 2 con, cháu nhỏ 12 tuổi. Chị nguyên là y tá dinh dưỡng lâu năm của Bệnh viện Nhi Thụy Điển, chuyển sang làm ở Bệnh viện Việt ?" Pháp từ năm 1997, khi cơ sở y tế này mới thành lập.
    Anh Nguyễn Thế Phương, 36 tuổi, mất lúc 16h50?T. Anh có vợ và một con 11 tuổi, sống tại Hải Phòng. Cách đây vài tháng, sau khi tu nghiệp ở Pháp, anh về Bệnh viện Việt ?" Pháp công tác.
    Trong thời gian bệnh nhân người Mỹ gốc Hong Kong Johnny Chong Chen mắc bệnh lạ và vào viện chữa trị, 11 nhân viên y tế ở đây đã tiếp xúc với ông Chen, trong đó có bác sĩ Nguyễn Thế Phương, y tá Nguyễn Thị Uyên, bác sĩ người Pháp Jean Paul Derossier, và y tá Nguyễn Thị Lượng. Cả 4 người này đã tử vong. Một người khác là y tá Nguyễn Thị Mến, cũng tiếp xúc với ông Chen, lây bệnh và rơi vào hôn mê phải thở máy, nhưng những ngày qua bệnh tình thuyên giảm nhiều và hôm nay tỉnh táo.
    Bộ Y tế hôm nay cho biết chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh nào, kể cả các địa phương có nguy cơ cao như TP HCM, Phú Thọ, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh. Trong số hơn 50 bệnh nhân đang điều trị vì chứng viêm phổi lạ, đến nay đã có 43 người bình phục, trong đó 3 được xuất viện. Số còn lại Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi đến hết 30/3 mới cho ra viện. Từ hôm nay cho đến 28/3, Bộ Y tế triển khai lớp hướng dẫn phương pháp phòng chống và điều trị dịch viêm phổi với các cán bộ y tế khoa lây và hồi sức cấp cứu của tất cả các bệnh viện trên cả nước.

    Chống viêm phổi cấp:

    http://www.ttvnol.com/forum/t_165725/1

    Không vào đây thì phí:
    http://forum.ftuvn.net/index.php?s=4d05a795e94353483fbd5895a6a81823&act=idx
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Dù rằng dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng cũng đã được khống chế phần nào, tôi mạn phép đưa ra một số nhận xét:
    1. Cũng may là bệnh nhân vào BV Việt-Pháp, chứ nếu vào BV Bạch Mai đầu tiên thì tình hình dịch bệnh không biết ra sao vì hầu hết các BV đều trong tình trạng quá tải bệnh nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc lây lan.
    2. Nhân dân bị một phen lo lắng, đến lúc này mới thấy nhận thức về việc phòng bệnh của mình hình như không có gì cả (giống như vụ cháy ITC). Người dân cố gắng hạn chế tiếp xúc mầm bệnh tối đa đến mức không dám đi ngang khu vực gần BV.
    3. Nhân viên Y tế lần lượt rơi rụng, thật chua xót quá, âu là sanh nghề tử nghiệp. Tuy nhiên, đợi mãi, vẫn không thấy báo chí hay một ai trong diễn đàn rơi lệ hoặc xót xa cho họ. Công an chết trong khi làm nhiệm vụ thì được làm lễ truy điệu, phong tặng liệt sĩ và trở thành những anh hùng nổi tiếng. Nhân viên Y tế thầm lặng làm việc dù biêt rằng mình có nguy cơ tử vong. Sau khi mắc bệnh thì lại xung phong ở lại tiếp tục làm việc. Họ có yêu cầu gì không? Không hề. Nhưng ngược lại, vì đặc điểm của nghề là làm dâu trăm họ, chỉ cần một thái độ tiếp xúc không đúng đắn, một sơ suất nhỏ thì bị lên án đủ điều. Nghề Y có bạc bẽo lắm không?
    4. Kiến thức Y khoa có đặc điểm là dựa vào sự tiến bộ của các ngành khoa học khác và dựa trên kinh nghiệm. Do đó, ai cũng có thể phạm phải sai lầm, vấn đề là anh có để sai lầm lặp lại lần thứ hai hay không? Mong rằng không có những vụ dịch như trên nữa! Và cũng mong mọi người hiểu được đặc thù (mà không mong gì được thông cảm) công việc nghề nghiệp của nhân viên Y tế.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 28/03/2003

Chia sẻ trang này