1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm cúm ... SARS , dịch cúm- viêm phổi cấp H5N1 ở Việt Nam ....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Dù rằng dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng cũng đã được khống chế phần nào, tôi mạn phép đưa ra một số nhận xét:
    1. Cũng may là bệnh nhân vào BV Việt-Pháp, chứ nếu vào BV Bạch Mai đầu tiên thì tình hình dịch bệnh không biết ra sao vì hầu hết các BV đều trong tình trạng quá tải bệnh nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc lây lan.
    2. Nhân dân bị một phen lo lắng, đến lúc này mới thấy nhận thức về việc phòng bệnh của mình hình như không có gì cả (giống như vụ cháy ITC). Người dân cố gắng hạn chế tiếp xúc mầm bệnh tối đa đến mức không dám đi ngang khu vực gần BV.
    3. Nhân viên Y tế lần lượt rơi rụng, thật chua xót quá, âu là sanh nghề tử nghiệp. Tuy nhiên, đợi mãi, vẫn không thấy báo chí hay một ai trong diễn đàn rơi lệ hoặc xót xa cho họ. Công an chết trong khi làm nhiệm vụ thì được làm lễ truy điệu, phong tặng liệt sĩ và trở thành những anh hùng nổi tiếng. Nhân viên Y tế thầm lặng làm việc dù biêt rằng mình có nguy cơ tử vong. Sau khi mắc bệnh thì lại xung phong ở lại tiếp tục làm việc. Họ có yêu cầu gì không? Không hề. Nhưng ngược lại, vì đặc điểm của nghề là làm dâu trăm họ, chỉ cần một thái độ tiếp xúc không đúng đắn, một sơ suất nhỏ thì bị lên án đủ điều. Nghề Y có bạc bẽo lắm không?
    4. Kiến thức Y khoa có đặc điểm là dựa vào sự tiến bộ của các ngành khoa học khác và dựa trên kinh nghiệm. Do đó, ai cũng có thể phạm phải sai lầm, vấn đề là anh có để sai lầm lặp lại lần thứ hai hay không? Mong rằng không có những vụ dịch như trên nữa! Và cũng mong mọi người hiểu được đặc thù (mà không mong gì được thông cảm) công việc nghề nghiệp của nhân viên Y tế.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 28/03/2003
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Một đại diện của WHO tại Việt Nam qua đời vì SARS
    __________
    Thứ bảy, 29/3/2003, 23:09 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2003/03/3B9C65C2/
    Một đại diện của WHO tại Việt Nam qua đời vì SARS
    Bác sĩ người Italy Carlo Urbani (46 tuổi), chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của WHO, đã qua đời hôm nay tại Thái Lan ?" nơi ông được điều trị vì căn bệnh SARS, bị lây nhiễm trong thời gian công tác tại Việt Nam. Bác sĩ Urbani là người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh viêm phổi bí hiểm ở thương gia người Mỹ gốc Hoa, khi ông này nằm tại Bệnh viện Việt Pháp.
    Bệnh nhân người Mỹ nói trên được điều trị tại Hà Nội từ ngày 26/2 và chuyển tới Hong Kong ngày 5/3. Ông này đã qua đời sau đó 8 ngày vì bệnh SARS.
    Bà Pascale Brudon, Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam, cho biết: ?oCarlo là con người tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy vô cùng mất mát. Ông là người đã nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó rất bất thường. Khi mọi người ở bệnh viện tỏ ra quá lo lắng, ông đã có mặt ở đó mỗi ngày, lấy mẫu bệnh phẩm, trò chuyện với nhân viên và củng cố các biện pháp kiểm soát sự lan truyền bệnh?.
    Theo nhận định của WHO, đóng góp của bác sĩ Urbani đã cho phép tổ chức này nhanh chóng tăng cường công tác kiểm soát bệnh, rất nhiều ca mới đã được phát hiện và cách ly trước khi các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.
    Bày tỏ lòng tiếc thương người đồng nghiệp của mình, bà Gro Harlem Brundtland, Tổng giám đốc WHO, phát biểu: ?oSự ra đi của Carlo Urbani khiến tất cả các nhân viên của WHO vô cùng đau xót. Cuộc đời ông một lần nữa nhắc nhở chúng tôi về công việc đích thực của mình trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng dành một phút mặc niệm và tưởng nhớ tới người thầy thuốc xuất sắc này?.
    Bác sĩ Urbani chịu trách nhiệm về các chương trình y tế cộng động tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Thầy thuốc Không biên giới Italy. Ông có vợ và 3 con.
    ___________
    Thứ bảy, 15/3/2003, 18:42 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2003/03/3B9C5EAC/
    Tiến sĩ Long cũng cho biết phía Việt Nam sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới (WHO) về quy trình khống chế bệnh. Hiện 6 chuyên gia của WTO đang phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ Việt Nam xử lý ổ bệnh, 4 người khác sẽ được bổ sung tối nay. Tuy nhiên, một chuyên gia người Italy, sau những ngày làm việc căng thẳng đã phải sang Thái Lan nghỉ ngơi.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 30/03/2003
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Một đại diện của WHO tại Việt Nam qua đời vì SARS
    __________
    Thứ bảy, 29/3/2003, 23:09 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2003/03/3B9C65C2/
    Một đại diện của WHO tại Việt Nam qua đời vì SARS
    Bác sĩ người Italy Carlo Urbani (46 tuổi), chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của WHO, đã qua đời hôm nay tại Thái Lan ?" nơi ông được điều trị vì căn bệnh SARS, bị lây nhiễm trong thời gian công tác tại Việt Nam. Bác sĩ Urbani là người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh viêm phổi bí hiểm ở thương gia người Mỹ gốc Hoa, khi ông này nằm tại Bệnh viện Việt Pháp.
    Bệnh nhân người Mỹ nói trên được điều trị tại Hà Nội từ ngày 26/2 và chuyển tới Hong Kong ngày 5/3. Ông này đã qua đời sau đó 8 ngày vì bệnh SARS.
    Bà Pascale Brudon, Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam, cho biết: ?oCarlo là con người tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy vô cùng mất mát. Ông là người đã nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó rất bất thường. Khi mọi người ở bệnh viện tỏ ra quá lo lắng, ông đã có mặt ở đó mỗi ngày, lấy mẫu bệnh phẩm, trò chuyện với nhân viên và củng cố các biện pháp kiểm soát sự lan truyền bệnh?.
    Theo nhận định của WHO, đóng góp của bác sĩ Urbani đã cho phép tổ chức này nhanh chóng tăng cường công tác kiểm soát bệnh, rất nhiều ca mới đã được phát hiện và cách ly trước khi các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.
    Bày tỏ lòng tiếc thương người đồng nghiệp của mình, bà Gro Harlem Brundtland, Tổng giám đốc WHO, phát biểu: ?oSự ra đi của Carlo Urbani khiến tất cả các nhân viên của WHO vô cùng đau xót. Cuộc đời ông một lần nữa nhắc nhở chúng tôi về công việc đích thực của mình trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng dành một phút mặc niệm và tưởng nhớ tới người thầy thuốc xuất sắc này?.
    Bác sĩ Urbani chịu trách nhiệm về các chương trình y tế cộng động tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Thầy thuốc Không biên giới Italy. Ông có vợ và 3 con.
    ___________
    Thứ bảy, 15/3/2003, 18:42 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2003/03/3B9C5EAC/
    Tiến sĩ Long cũng cho biết phía Việt Nam sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới (WHO) về quy trình khống chế bệnh. Hiện 6 chuyên gia của WTO đang phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ Việt Nam xử lý ổ bệnh, 4 người khác sẽ được bổ sung tối nay. Tuy nhiên, một chuyên gia người Italy, sau những ngày làm việc căng thẳng đã phải sang Thái Lan nghỉ ngơi.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 30/03/2003
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm Sợ hãi bệnh SARS? Sẽ có cà vạt để trừ !
    [​IMG] [​IMG]
    Theo một giáo sư đại học ở Cleveland, biện pháp để giải quyết con vi khuẩn SARS làm chết người đang hòanh hành địa cầu này có thể chỉ đơn giản là một cái cà vạt. John Haaga đã vẽ kiểu chiếc cà vạt giá $40 này giống như những chiếc khăn quàng cổ của các phụ nữ, với tơ lụa ở bên ngoài và một bộ phận lọc đặc biệt bên trong, được sử dụng trong trường hợp sợ lây bệnh hay đề phòng cuộc tấn công khủng bố. Haaga, một giáo sư về ngành quang tuyến X tại bệnh viện của đại học ở Cleveland, cho biết ông đã nảy ra ý kiến này khi thấy trên đài truyền hình hình ảnh của một người đàn ông che mặt mình với một chiếc cà vạt, sau cuộc tấn công vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York ngày 11 tháng Chín, 2001. Số bán những chiếc cà vạt và khăng quàng cổ này đã lên đến khoảng 50 cái mỗi ngày trên Web site của nhà sản xuất (http://www.fbsclothing.com) do sự bộc phát của hội chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS) đã làm thiệt mạng ít nhất 90 người trên khắp thế giới. Haaga nói với hãng thông tấn Reuters là ông dự định giới thiệu kiểu mẫu mới này và dọn hãng chế tạo từ tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc vốn là trung tâm của sự bộc phát của căn bệnh SARS sang Hoa Kỳ. Những chiếc cà vạt này cung cấp sự bảo vệ giống như một mặt nạ thường được sử dụng được biết dưới tên mặt nạ N95, lọc ra được những phân tử cực nhỏ. Nhưng, đối với nhiều người, lợi ích chính có thể là về mặt tâm lý.Haaga cho biết khi ta mang một thứ đồ đạc có thể cung cấp một sự bảo vệ tạm thời thì nó sẽ đem đến cho ta một sự an tâm. (NY)
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm Sợ hãi bệnh SARS? Sẽ có cà vạt để trừ !
    [​IMG] [​IMG]
    Theo một giáo sư đại học ở Cleveland, biện pháp để giải quyết con vi khuẩn SARS làm chết người đang hòanh hành địa cầu này có thể chỉ đơn giản là một cái cà vạt. John Haaga đã vẽ kiểu chiếc cà vạt giá $40 này giống như những chiếc khăn quàng cổ của các phụ nữ, với tơ lụa ở bên ngoài và một bộ phận lọc đặc biệt bên trong, được sử dụng trong trường hợp sợ lây bệnh hay đề phòng cuộc tấn công khủng bố. Haaga, một giáo sư về ngành quang tuyến X tại bệnh viện của đại học ở Cleveland, cho biết ông đã nảy ra ý kiến này khi thấy trên đài truyền hình hình ảnh của một người đàn ông che mặt mình với một chiếc cà vạt, sau cuộc tấn công vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York ngày 11 tháng Chín, 2001. Số bán những chiếc cà vạt và khăng quàng cổ này đã lên đến khoảng 50 cái mỗi ngày trên Web site của nhà sản xuất (http://www.fbsclothing.com) do sự bộc phát của hội chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS) đã làm thiệt mạng ít nhất 90 người trên khắp thế giới. Haaga nói với hãng thông tấn Reuters là ông dự định giới thiệu kiểu mẫu mới này và dọn hãng chế tạo từ tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc vốn là trung tâm của sự bộc phát của căn bệnh SARS sang Hoa Kỳ. Những chiếc cà vạt này cung cấp sự bảo vệ giống như một mặt nạ thường được sử dụng được biết dưới tên mặt nạ N95, lọc ra được những phân tử cực nhỏ. Nhưng, đối với nhiều người, lợi ích chính có thể là về mặt tâm lý.Haaga cho biết khi ta mang một thứ đồ đạc có thể cung cấp một sự bảo vệ tạm thời thì nó sẽ đem đến cho ta một sự an tâm. (NY)
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  6. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại mình đang rất lo lắng . Lo lắng thật sự đến suy nghĩ tung tung.
    Mình đau ngực đã hơn 10 ngày nay rồi , không đau nhiều nhưng cảm giác âm ỉ khó chịu lắm và khi chuyển mình hay nới rộng áo ra thì cảm thấy khoẻ được chút ít .
    6 ngày nay lại có thêm đau họng và đau đầu . Mình đã uống thuốc chống viêm họng và đau đầu nhưng không khoẻ hơn mà cũng không nặng thêm.
    3 ngày nay thì lại thêm ợ hơi , cứ ợ hơi điều điều
    Mình nghĩ chắc nó không phải Sars vì mình đọc trên mạng nói rằng Sars tiến triển rất nhanh chỉ trong vòng 10 ngày và triệu chứng đầu tiên của Sars là sốt .
    Nhưng mới hôm nay mình biết , triệu chứng lâm sàn của Sars còn là đau họng và đau đầu và thời gian ủ bệnh có thể là 2 tuần.
    Mình rất lo vì mới đây có 1 trường đại học gần nhà mình đã bị đóng cửa vì Sars ( Canada )
    Mình không dám đi khám bác sĩ vì mình sẽ nói sao với ông bác sĩ đây .
    Hy vọng đó không phải là sars .
    Nhưng bây giờ mình không biết nên làm gì nữa.
    Giúp mình nhé
    Nghe bạn mô tả thì không phải SARS đâu. Bạn phải tiếp xúc với người đã phát bệnh SARS rồi thì mới dễ nhiễm. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi khám BS dù có là SARS hay không. Tớ thì nghĩ cậu chỉ bị viêm phổi thường thôi. Có khi lại bị cả viêm dạ dày nữa đấy.

    A smile

    can bring
    every one near to you

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/10/2004
  7. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại mình đang rất lo lắng . Lo lắng thật sự đến suy nghĩ tung tung.
    Mình đau ngực đã hơn 10 ngày nay rồi , không đau nhiều nhưng cảm giác âm ỉ khó chịu lắm và khi chuyển mình hay nới rộng áo ra thì cảm thấy khoẻ được chút ít .
    6 ngày nay lại có thêm đau họng và đau đầu . Mình đã uống thuốc chống viêm họng và đau đầu nhưng không khoẻ hơn mà cũng không nặng thêm.
    3 ngày nay thì lại thêm ợ hơi , cứ ợ hơi điều điều
    Mình nghĩ chắc nó không phải Sars vì mình đọc trên mạng nói rằng Sars tiến triển rất nhanh chỉ trong vòng 10 ngày và triệu chứng đầu tiên của Sars là sốt .
    Nhưng mới hôm nay mình biết , triệu chứng lâm sàn của Sars còn là đau họng và đau đầu và thời gian ủ bệnh có thể là 2 tuần.
    Mình rất lo vì mới đây có 1 trường đại học gần nhà mình đã bị đóng cửa vì Sars ( Canada )
    Mình không dám đi khám bác sĩ vì mình sẽ nói sao với ông bác sĩ đây .
    Hy vọng đó không phải là sars .
    Nhưng bây giờ mình không biết nên làm gì nữa.
    Giúp mình nhé
    Nghe bạn mô tả thì không phải SARS đâu. Bạn phải tiếp xúc với người đã phát bệnh SARS rồi thì mới dễ nhiễm. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi khám BS dù có là SARS hay không. Tớ thì nghĩ cậu chỉ bị viêm phổi thường thôi. Có khi lại bị cả viêm dạ dày nữa đấy.

    A smile

    can bring
    every one near to you

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/10/2004
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    CHắc là bác không bị SARS rùi, vì hôm nay bác còn post bài ầm ầm. Tuy nhiên, trong các triệu chứng của SARS có cái đáng chú ý là nhịp tim tăng bất thường.
    Nghe nói ở Toronto có 1 người tha SARS từ HongKong về do đứng chung thang máy với ông họ Lưu (là người đầu tiên bị SARS). Hình như ở Can có 4,5 ca SARS rùi thì phải. Hy vọng bác HHG không phải ca thứ 6.
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    [:l] ai vừa vote mình 2 sao ấy nhở??? Sao không vote 1 sao luôn đi??? Nhiều nhiều vào
  9. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    CHắc là bác không bị SARS rùi, vì hôm nay bác còn post bài ầm ầm. Tuy nhiên, trong các triệu chứng của SARS có cái đáng chú ý là nhịp tim tăng bất thường.
    Nghe nói ở Toronto có 1 người tha SARS từ HongKong về do đứng chung thang máy với ông họ Lưu (là người đầu tiên bị SARS). Hình như ở Can có 4,5 ca SARS rùi thì phải. Hy vọng bác HHG không phải ca thứ 6.
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    [:l] ai vừa vote mình 2 sao ấy nhở??? Sao không vote 1 sao luôn đi??? Nhiều nhiều vào
  10. lovelyboyhk

    lovelyboyhk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bạn nghen . Mình là hoahồnggay đây
    Mình đợi đúng 10 ngày mới đi khám . Ai dè kết quả là Viêm dạ dầy và viêm họng. y chang bác homme-en-blanche nói , hay quá.
    Làm lo hết mấy ngày nay , bây giờ có thể thở phào .
    À , số người chết vì Sars ở TO lên tới 10 người rồi và số người bệnh là 198 người . Nhiều trường học đã đóng của.
    China town thì vắng hoe đến nổi thủ tướng Canada phải đích thân xuống ăn một bửa để làm an lòng dân.
    Gần như Sars được gọi là bệnh phân biệt chủng tộc , vì hể mấy thằng tây thấy Châu Á là ngoảng mặt hoặc tra hỏi đủ điều.

Chia sẻ trang này