1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm cúm ... SARS , dịch cúm- viêm phổi cấp H5N1 ở Việt Nam ....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Theo tình hình này thì việc chống lại đại dịch H5N1 có vai trò quan trọng của người tiêu dùng. Nếu mỗi người giảm bớt hoặc gắng chịu thiệt thòi một chút trong những món khoái khẩu của mình thì cũng sẽ góp một phần nhỏ vào chiến dịch toàn cầu chống lại đại dịch cúm gia cầm.
  2. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    May mà chưa có đại dịch nào cấm ăn cơm nhỉ?
  3. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Hãy ghé trang web này để biết thêm thông tin về cúm giá cầm và nhiều thông tin khác.
    http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showforum=89
  4. oddballhh

    oddballhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có bài này ở vnexpress post lên các bác tham khảo
    Cục trưởng cục Quản lý dược Cao Minh Quang cho biết, Việt Nam sản xuất Tamiflu với mục đích phi thương mại. Vì vậy, nó sẽ được cấp phát miễn phí cho các cơ sở điều trị để chữa cho người dân khi có dịch chứ không bán ra thị trường tự do.
    Vào 7/11, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thương thảo với hãng Roche về điều kiện và thủ tục sản xuất nhượng quyền Tamiflu tại Việt Nam. Bộ cũng đang nghiên cứu phương án cưỡng chế nhượng quyền thuốc này khi không đạt được thỏa thuận.
    Bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, khẳng định, bằng mọi giá, Bộ phải chuẩn bị đủ Tamiflu cho người dân. Ngoài việc "đặt hàng" Tổ chức Y tế Thế giới để họ chuyển thuốc ngay trong 24 giờ khi Việt Nam có dịch, Bộ sẽ lập kế hoạch để sản xuất. "Việc sản xuất Tamiflu ở Việt Nam là chắc chắn. Nếu Roche không đồng ý nhượng quyền, ta sẽ cưỡng chế nhượng quyền để sản xuất vì mục đích phi thương mại. Cục Quản lý dươc phải nghiên cứu kỹ về mặt pháp lý để thực hiện điều này. Về kỹ thuật, chúng ta không lo vì rất nhiều nhà máy có dây chuyền sản xuất viên nang đạt chuẩn quốc tế. Vấn đề chỉ là nguồn nguyên liệu".
    Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng cục Quản lý dược, cho biết, nguyên liệu sản xuất Tamiflu là oseltamivirr phosphate, có tác dụng ức chế một men của virus cúm, ngăn cản việc tạo thành các virus mới và làm chậm quá trình nhiễm. Chất này được bảo hộ sở hữu trí tuệ đến năm 2016. Tuy nhiên, trước tình hình khẩn cấp, một số nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan đã quyết định tự sản xuất mà không cần xin phép. Theo giáo sư Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam nên tính đến phương án mua Tamiflu hoặc nguyên liệu từ các nước và vùng lãnh thổ này.
    Giải thích về tình trạng thiếu Tamiflu dự trữ nhưng thuốc này vẫn được bán nhiều trên thị trường với giá cao, ông Cao Minh Quang cho biết: Tamiflu đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam từ năm 2001, có tác dụng với các loại cúm nói chung. Tuy nhiên, trước đây, người dân không mấy để ý đến thuốc này, chỉ đến khi nguy cơ đại dịch cúm được cảnh báo dồn dập mới đổ xô đi mua. Thuốc bán tự do trên thị trường có thể là những lô hàng cũ nhập từ mấy năm trước. Còn thuốc mà Bộ Y tế chuẩn bị cho cúm gia cầm không hề được bán ra thị trường, bao gồm 100.000 viên mà Nhật Bản viện trợ năm ngoái, đã sử dụng hết và gần 600.000 viên Đài Loan vừa hỗ trợ tháng trước, đang lên kế hoạch phân bổ.
    Ông Quang cho biết, trước hình trạng người dân và cơ quan, tổ chức tự mua Tamiflu dự trữ, Bộ Y tế sẽ có văn bản khuyến cáo không nên làm như vậy. Cục cũng sẽ kiểm tra để ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoàn cảnh để bán thuốc này với giá "trên trời".
    Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới cho biết, cơ sở này đã phát hiện 2 ca nghi nhiễm cúm gia cầm. Một người đã tử vong cuối tuần trước. Người thứ 2 đang điều trị tại viện, đó là chị T., 25 tuổi, sống ở quận Đống Đa, Hà Nội; cách đây 5 ngày có ăn thịt gà làm sẵn ở chợ cùng 4 người khác trong gia đình. Chị T. nhập viện ngày 1/11 với triệu chứng tức ngực khó thở.
    Mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân kể trên đã được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Chiều 3/11, tiến sĩ Lê Quỳnh Mai, Trưởng khoa Virus cho biết, chưa có kết luận cuối cùng về 2 mẫu bệnh phẩm này.

  5. thanhy5

    thanhy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ biết một chút ít như sau,
    tamiflu chỉ dùng cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như các nhân viên y tế, những người trong vùng dịch...vì tác dụng chủ yếu là ngăn chặn sự gắn của Virus vào tế bào chứ ko có tác dụng chữa và điều trị bệnh. Do vậy tamiflu chỉ dùng trong 48h đầu khi nghi ngờ nhiễm virus H5N1.
    Giá gốc nhập của Tamiflu của hãng Roche là 400.000đ đến 500.000đ/hộp nhưng giá thị trường thi? biến đổi khá nhiều từ 800.000đ đến 1triệu đồng.
    Tamiflu nằm trong danh mục thuốc dự trữ của nhà nước nên ko có nhiều trên thị trường, tuy nhiên khá nhiều nhà thuốc có nhập để bán với số lượng ít. Ngoài ra trên chợ Ngọc Khánh cũng có bán.
  6. thanhy5

    thanhy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    mọi người tham khảo xem:
    http://www3.24h.com.vn/news.php/62/86361
  7. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Trước tiên mình phải nói rằng mình là một sinh viên trường Đại Học Thuỷ Lợi, cho nên kiến thức về ý tế và sức khoẻ của mình là rất hạn chế. Nhưng với những gì đã nghe, đọc và xem qua các phương tiện thông tin đại chúng, mình ý thức được rất rõ ràng rằng một hiểm hoạ lớn đang đến gần, và mình hiểu là tính mạng của mình và người thân xung quang có thể đang bị đe doạ. Bệnh tật là điều không thế tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng một trận đại dịch nhìn thấy trước mà không thể tránh mới là lần đầu tiên mà mình cảm thấy. Nếu như trận đại dịch này thực sự diễn ra, thương vong sẽ là vô số kể. Nếu nhìn vào lịch sử của dịch cúm, chúng ta sẽ có thể ước lượng con số người thiệt mạng có thể cao khủng khiếp. Bạn, mình hay bất cứ ai đều có thể là nạn nhân của nó. Không ai có khả năng miễn nhiễm trước căn bệnh này. Chính vì thế mà chúng ta ngay từ lúc này hãy bắt tay vào để đối phó và đương đầu với một trận chiến có thể vô cùng khốc liệt.
    Điều đầu tiên mà chúng ta có thể làm ngay là hãy nâng cao ý thức của chính chúng ta. Hãy làm cho mình được trang bị đầy đủ kiến thức để tự bao vệ bản thân. Chúng ta đều biết chính phủ đang cố gắng làm những gì để phòng chống bệnh dịch, nhưng mọi nỗ lực sẽ là dã tràng xe cát nếu chính người dân không tự biết cách bảo vệ mình. Không ai có thể giúp chúng ta nếu chúng ta không tự giúp mình. Hãy tìm hiểu, cập nhập mọi thông tin diễn biến về bệnh dịch, hãy hỏi và nghe tư vấn của bác sĩ về biện pháp phòng chống dịch bệnh. Vấn đề là hiện nay mình chưa biết nơi nào chuyên cung cấp thông tin tư vấn về bện cúm, nhung mình tin là nhất định phải có một cơ sở như vậy. Ngoài ra Internet cũng là một nguồn thông tin có rộng lớn và phong phú. Nếu có thể, mình mong tất cả những ai quan tâm tới sức khoẻ bản thân và cộng đồng, chúng ta hãy cùng chia sẻ mọi thông tin về dịch cúm để nâng cao sự hiểu biết của mình và cũng chung sức đối phó với đại dịch này.
    Mình biết có nhiều người trong số chúng ta cố gắng lảng tránh những điều không hay đến với mình bằng cách phớt lờ hoặc có thái độ kiểu như: "kệ nó. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Sống chết có số cả". Không đâu bạn ạ, căn bệnh này có thể sẽ không nguy hiểm nếu bạn không nghĩ như thế. Vì nếu bạn bị bệnh, bạn có thể làm cho nhiều người, rất nhiều người nữa cũng bị bệnh như bạn. Và khi đó, bạn đã trở thành một nguồn lấy nhiễm đáng sợ ra ngoài cộng đông. Cách tốt nhất để bạn không trở thành một kẻ thù của con người là hãy tự bảo vệ bạn trước dịch bệnh.
    Ngoài ra, chúng ta hãy cùng cố gắng tuyên truyền cho những người xung quanh chúng ta nữa. Đây có lẽ thực sự là vẫn đề. Bản thân mình luôn tự vấn rằng, mình có thể làm gì đây, một mình có thể làm gì đây? Mọi người xung quanh mình tỏ ra rất thờ ơ, dù nguy cơ đã đến rất gần. Mình thì thuộc tuýp người nhút nhát, hay ngượng. Mình không có đủ dũng khí để nói với những người thân của mình, nhất là ở dưới quê, rằng: chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn. Mình biết, và rất lo lắng trước thực tại rằng có rất nhiều người dân, nhất là ở nông thôn, vung xâu xa, hoàn toàn mù tịt thông tin về đại dịch này. Nhưng không thể trách họ được. Họ đâu có được tiếp cận với nhiều thông tin như người thành phố. Làm sao có thể bắt họ hy sinh cả gia sản là đàn gà đàn vịt không rõ lý do. Một khi bệnh dịch chưa xảy ra, họ vẫn cứ tin là nó không bao giờ xảy ra. Vấn đề này là lỗi của chính phủ. Nếu chính phủ không có biện pháp để tuyên truyền cho người dân thì làm gì cũng là vô ích. Tại sao các nhà chức trách không lập hẳn một đội tuyên truyền, không tích cực hơn nữa trong việc nâng cao ý thức nhân dân. Chúng ta mới chỉ chủ tâm đến lũ gà lũ vịt mà chưa nhân ra chính con người có thể mới là mối lây truyền nguy hiểm nhất. Mình cảm thấy, mọi cố gắng của nước ta vẫn là chưa đến đầu đến đũa.
    Vì thế, mình rất mong có một nơi nào đó để làm nơi cung cấp thông tin tập trung cho mọi người. Mình biết rằng, sẽ rất khó để đoàn kết mọi người lại, nếu chúng ta chưa tìm thấy một nơi thực sự để cùng trao đổi thông tin, chia sẻ sự quan tâm của mình đổi với căn bệnh này. Hãy để diễn đàn Sức khoẻ - y tế là nơi tụ họp để cùng chia sẻ thông tin bổ ích cho mỗi chúng ta trong việc đối đầu với đại dịch trước mắt. Mình lặp lại, cách tốt nhất bảo vệ cho bản thân và người thân là hiểu biết hơn nữa để đối phó với dịch bệnh. Nếu bạn có thông tin hữu ích, hãy chia sẽ với mọi người. Với bệnh truyền nhiễm, giúp người khác chính là giúp mình. Dù bệnh có đáng sợ đến đâu, nếu biết cách phòng chống, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Hãy cùng chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn. Bởi mình tin là con người luôn luôn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên quả đất này.
    Thực ra mình cũng giống như các bạn, rất lo lắng. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi nghĩ rằng chúng ta và người thân đang bị đe doạ tính mạng. Nhưng đời là thế có ai biết được tương lai ra sao. Có thể hôm nay bạn còn đấy nhưng ai biết ngày mai bạn ở đâu. Vì chúng ta không thể biết được tương lai, hiện tại là tất cả những gì mình có nên bạn hãy sống cho hiện tại, hãy trân trọng từng phút giây bạn có ngày hôm nay. Nếu biết được mà không tránh được, thà rằng cứ vui vẻ mà sống. Bạn cũng đừng quá lo lắng, vì chính lo lắng và sợ hãi sẽ khiến bạn dễ nhiễm bệnh hơn. Tinh thần cũng là một yếu tố quyết định trong phòng chống bệnh tật. Hãy lạc quan lên. Hãy biến từng phút giây trong cuộc đời bạn bây giờ thành những phút giây có ý nghĩa. Chẳng cần phải vì bệnh tật, bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì thế hãy sống cho hết mình với bản thân và mọi người xung quanh.
    Chúc tất cả chúng ta, tất cả mọi người sẽ được sống yên vui, đó là điều ước duy nhất của mình lúc này.
  8. masha86

    masha86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không nên trữ Taminflu vì thuốc này không phải là thần dược trị cúm H5N1, mà chỉ ức chế sự phát triển của virus. Nếu bạn uống ngay khi bị cúm thì còn có hiệu quả một phần ( mà biết lúc nào bị cúm cơ chứ. Thế nên nếu có triệu chứng thì nên tới bệnh viện, chứ đừng ở nhà trông chờ vào thuốc). Vì chỉ có tác dụng sau 48 tiếng đồng hồ, nên ngay cả khi bạn đã uống thuốc thì bạn vẫn có thể bị nhiễm bệnh khi thuốc đã hết tác dụng. Bạn cũng không nên uống thuốc thường xuyên vì dù sao thuốc kháng sinh cũng không tốt cho cơ thể (nếu bạn không bị bệnh) và uống nhiều có thể làm cho virus kháng thuốc.
    Mình nghe nói Việt Nam định tự sản xuất loại thuốc này và cấp phát miễn phí. Tốt nhất là bạn đứng mua ngay bây giờ, mà nên đợi khi có thông tin chính xác. Mua bây giờ thứ nhất có thể bị cắt cổ thứ hai thuốc để lâu có thể hỏng. Các phòng chống hiện nay (khi chưa có hiện tượng bệnh lây từ người sang người) là tránh xa gia cầm.
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra. Không có cái gì là chắc chắn cả.
  10. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,
    Hãy đến cùng chúng tôi để chống lại đại dịch cúm gà có thể xảy ra cho người Việt Nam.
    http://www.lienketvietnam.com/diendan/index.php?showforum=90
    =======================

Chia sẻ trang này