1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm cúm ... SARS , dịch cúm- viêm phổi cấp H5N1 ở Việt Nam ....

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bệnh lại do một người Mỹ đem đến nhỉ. Nếu lây từ gà Hongkong thì người Hongkong có lẽ phải toi một loạt đã rồi mới đến nơi khác được.
    Có người cho rằng nguyên nhân có thể do vacxin phòng cúm tiêm vào một số người Âu Mỹ đến du lịch hoặc làm việc ở Hongkong. Vacxin thực chất là virus được làm yếu đi, tiêm vào người để luyện khả năng đề kháng, hay là tạo kháng thể. Liều vacxin này cần phải được tính toán chính xác. Và khả năng là trong môi trường nóng ẩm của châu Á những chú virus yếu này sống lại. Lúc này nó đã nhờn kháng sinh, và hầu như không có cách nào chống được, một quái vật thực sự.
    Hehe, chỉ là suy đoán thôi, không nên hoảng sợ.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại có người "thật là hay" với một căn bệnh nguy hiểm đã làm chết đồng loại của mình như thế nhỉ?
    Mong sao tất cả sẽ qua nhanh !!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại có người "thật là hay" với một căn bệnh nguy hiểm đã làm chết đồng loại của mình như thế nhỉ?
    Mong sao tất cả sẽ qua nhanh !!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn của WHO về cách xử trí các ca viêm phổi lạ
    Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo chi tiết về cách xử trí đối với những người bị nghi nhiễm bệnh viêm phổi lạ hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh này. Tài liệu của WHO cũng đề cập tới các đối tượng đã tiếp xúc với các nhóm bệnh nhân trên.
    1. Xử trí các trường hợp nghi bị Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS)
    - Bệnh nhân có biểu hiện SARS cần được đưa ngay tới phòng khám hoặc buồng bệnh định sẵn.
    - Cho bệnh nhân đeo khẩu trang.
    - Hỏi và ghi chép đầy đủ các biểu hiện lâm sàng, các chuyến đi và những lần tiếp xúc trong 10 ngày gần nhất.
    - Chụp X-quang phổi và làm công thức máu:
    * Nếu phim phổi bình thường:
    - Khuyên người bệnh giữ vệ sinh cá nhân, tránh đi tới nơi đông người, không dùng các phương tiện giao thông công cộng, ở nhà cho tới khi khỏe hẳn.
    - Khuyên người bệnh đi khám bác sĩ nếu các biểu hiện hô hấp xấu đi.
    * Nếu phim X-quang có hình ảnh bệnh lý (đám mờ ở một hoặc hai bên phổi, có hoặc không có thâm nhiễm nhu mô phổi) thì xử trí như với trường hợp có thể đã mắc bệnh (xem phần sau).
    2. Xử trí các trường hợp có thể đã mắc bệnh
    - Cho nhập viện, cách ly ở phòng riêng hay ở cùng với các bệnh nhân SARS khác.
    - Lấy mẫu bệnh phẩm gửi tới phòng xét nghiệm để loại trừ các nguyên nhân đã biết của viêm phổi không điển hình:
    · Lấy dịch tiết ở họng hoặc mũi họng và làm xét nghiệm Widal.
    · Lấy máu để cấy và làm xét nghiệm huyết thanh.
    · Lấy nước tiểu.
    · Xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang.
    · Khám nghiệm tử thi thật cẩn thận.
    Chú ý:
    - Các mẫu bệnh phẩm cần được lấy trong nhiều ngày khác nhau, xét nghiệm máu cũng cần được lặp lại nhiều lần. Việc chụp X-quang phổi cần được thực hiện theo yêu cầu lâm sàng. Điều trị cũng tùy thuộc vào biểu hiện bệnh.
    - Cho tới nay, các kháng sinh phổ rộng có vẻ như không ngăn chặn được sự tiến triển của SARS.
    - Tiêm tĩnh mạch ribavirin và steroid có thể làm ổn định tình trạng của các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
    3. Xử trí những người có tiếp xúc với đối tượng nghi bị bệnh hoặc có thể đã bị bệnh
    - Giải thích để những người này hiểu rõ về bệnh tật và không quá lo lắng.
    - Ghi lại họ tên và chi tiết về những mối tiếp xúc đã có.
    - Khuyên họ nếu bị sốt hoặc có vấn đề ở đường hô hấp thì cần: ngay lập tức báo cho bác sĩ hoặc cơ quan y tế; không đến nơi làm việc hoặc tới nơi đông người khi chưa có ý kiến của bác sĩ; giảm thiểu các mối tiếp xúc với thành viên gia đình và bạn bè.
    Vnexpress
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn của WHO về cách xử trí các ca viêm phổi lạ
    Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo chi tiết về cách xử trí đối với những người bị nghi nhiễm bệnh viêm phổi lạ hoặc đã được chẩn đoán mắc bệnh này. Tài liệu của WHO cũng đề cập tới các đối tượng đã tiếp xúc với các nhóm bệnh nhân trên.
    1. Xử trí các trường hợp nghi bị Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nặng (SARS)
    - Bệnh nhân có biểu hiện SARS cần được đưa ngay tới phòng khám hoặc buồng bệnh định sẵn.
    - Cho bệnh nhân đeo khẩu trang.
    - Hỏi và ghi chép đầy đủ các biểu hiện lâm sàng, các chuyến đi và những lần tiếp xúc trong 10 ngày gần nhất.
    - Chụp X-quang phổi và làm công thức máu:
    * Nếu phim phổi bình thường:
    - Khuyên người bệnh giữ vệ sinh cá nhân, tránh đi tới nơi đông người, không dùng các phương tiện giao thông công cộng, ở nhà cho tới khi khỏe hẳn.
    - Khuyên người bệnh đi khám bác sĩ nếu các biểu hiện hô hấp xấu đi.
    * Nếu phim X-quang có hình ảnh bệnh lý (đám mờ ở một hoặc hai bên phổi, có hoặc không có thâm nhiễm nhu mô phổi) thì xử trí như với trường hợp có thể đã mắc bệnh (xem phần sau).
    2. Xử trí các trường hợp có thể đã mắc bệnh
    - Cho nhập viện, cách ly ở phòng riêng hay ở cùng với các bệnh nhân SARS khác.
    - Lấy mẫu bệnh phẩm gửi tới phòng xét nghiệm để loại trừ các nguyên nhân đã biết của viêm phổi không điển hình:
    · Lấy dịch tiết ở họng hoặc mũi họng và làm xét nghiệm Widal.
    · Lấy máu để cấy và làm xét nghiệm huyết thanh.
    · Lấy nước tiểu.
    · Xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang.
    · Khám nghiệm tử thi thật cẩn thận.
    Chú ý:
    - Các mẫu bệnh phẩm cần được lấy trong nhiều ngày khác nhau, xét nghiệm máu cũng cần được lặp lại nhiều lần. Việc chụp X-quang phổi cần được thực hiện theo yêu cầu lâm sàng. Điều trị cũng tùy thuộc vào biểu hiện bệnh.
    - Cho tới nay, các kháng sinh phổ rộng có vẻ như không ngăn chặn được sự tiến triển của SARS.
    - Tiêm tĩnh mạch ribavirin và steroid có thể làm ổn định tình trạng của các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
    3. Xử trí những người có tiếp xúc với đối tượng nghi bị bệnh hoặc có thể đã bị bệnh
    - Giải thích để những người này hiểu rõ về bệnh tật và không quá lo lắng.
    - Ghi lại họ tên và chi tiết về những mối tiếp xúc đã có.
    - Khuyên họ nếu bị sốt hoặc có vấn đề ở đường hô hấp thì cần: ngay lập tức báo cho bác sĩ hoặc cơ quan y tế; không đến nơi làm việc hoặc tới nơi đông người khi chưa có ý kiến của bác sĩ; giảm thiểu các mối tiếp xúc với thành viên gia đình và bạn bè.
    Vnexpress
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bác có thể túm tắt cho cháu những cách phòng ngừa nhiễm bệnh được không ạ? Bố Mẹ cháu cảm ơn các bác!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bác có thể túm tắt cho cháu những cách phòng ngừa nhiễm bệnh được không ạ? Bố Mẹ cháu cảm ơn các bác!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  8. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng và nguyên tắc phòng dịch của CÚM do vius lạ:
    (Theo nguồn: Bộ Y tế)
    Triệu chứng: Sốt cao đột ngột, nhiệt độ cơ thể lên tới 38,5 - 40oC. Đau đầu, đau họng, đau các cơ, ho khan sau đó là viêm phổi diễn tiến nhanh...
    Nguyên tắc phòng dịch: Đảm bảo vệ sinh cá nhân hằng ngày. Rửa tay ngay sau khi hắt hơi và ho. Vệ sinh mũi họng thường xuyên bằng các thuốc sát trùng tổng hợp để bảo vệ đường hô hấp.
    Hạn chế tối đa tiếp xúc với người bệnh. Trường hợp phải tiếp xúc trực tiếp, cần sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, khẩu trang, mũ...
    Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. Thông thoáng khí trong khu phòng bệnh, buồng ngủ, hạn chế tập trung đông người tại các buồng chật, kín gió.
    Tăng cường ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên, hít thở không khí trong lành. Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, kèm theo các triệu chứng đã nêu, cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị.

    Tất cả vì TTVNONLINE thân yêu!!!
  9. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng và nguyên tắc phòng dịch của CÚM do vius lạ:
    (Theo nguồn: Bộ Y tế)
    Triệu chứng: Sốt cao đột ngột, nhiệt độ cơ thể lên tới 38,5 - 40oC. Đau đầu, đau họng, đau các cơ, ho khan sau đó là viêm phổi diễn tiến nhanh...
    Nguyên tắc phòng dịch: Đảm bảo vệ sinh cá nhân hằng ngày. Rửa tay ngay sau khi hắt hơi và ho. Vệ sinh mũi họng thường xuyên bằng các thuốc sát trùng tổng hợp để bảo vệ đường hô hấp.
    Hạn chế tối đa tiếp xúc với người bệnh. Trường hợp phải tiếp xúc trực tiếp, cần sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, khẩu trang, mũ...
    Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. Thông thoáng khí trong khu phòng bệnh, buồng ngủ, hạn chế tập trung đông người tại các buồng chật, kín gió.
    Tăng cường ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên, hít thở không khí trong lành. Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, kèm theo các triệu chứng đã nêu, cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị.

    Tất cả vì TTVNONLINE thân yêu!!!
  10. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Phương thuốc phòng tránh:

    Thuốc nhỏ mũi: Sunfarin 8ml
    Thuốc nhỏ mũi: Acgyron 3%
    Vitamin B1, B6, B12
    Upsa C 1g
    Vitamin C
    Khẩu trang Y tế
    Các dung dịch súc miệng sát khuẩn....
    Thuốc sát trùng tổng hợp bảo vệ niêm mạc và đường hô hấp trên
    (Những thứ thuốc này chủ yếu giúp chúng ta tự tăng sức đề kháng. Chúc mọi người vui, khoẻ, bình an!)

    Tất cả vì TTVNONLINE thân yêu!!!

Chia sẻ trang này