1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang du lịch quần đảo kiên giang nam du - phú quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NangBienPQ, 10/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NangBienPQ

    NangBienPQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!

    - hôm nay mình mở topic này để tư vấn du lịch biển đảo nam du - phú quốc cùng nhau thảo luận về chủ đề du lịch biển đảo cho hè 2017 này nhé.
  2. NangBienPQ

    NangBienPQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khám phá cẩm nang du lịch Phú Quốc từ A đến Z

    Phú Quốc là hòn đảo tuyệt đẹp của Việt Nam với không gian thiên nhiên mang đậm nét hoang sơ, bình dị. Dưới đây là cẩm nang cần thiết cho bạn khi đi du lịch Phú Quốc để có các trải nghiệm tốt nhất.
    Được đánh giá là Đảo Ngọc của Việt Nam, Phú Quốc là hòn đảo nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp và sự đa dạng của thiên nhiên nơi đây. Đến với du lịch Phú Quốc, bạn được thỏa sức đắm mình trong làn nước biển trong vắt hoặc thả mình vào dòng suối yên bình, đi bộ trên các bờ biển cát trắng ngút ngàn tầm mắt hoặc thưởng thức các món hải sản từ biển thơm ngon. Với mong muốn giúp bạn có chuyến trải nghiệm du lịch tốt nhất khi đến với Phú Quốc, nắng biển phú quốc xin đưa ra một số lưu ý du lịch cần thiết khi đến hòn đảo nơi cực nam Tổ quốc.
    [​IMG]
    ĐI DU LỊCH PHÚ QUỐC CẦN CHUẨN BỊ GÌ ?
    Nếu bạn có kế hoạch trải nghiệm chuyến đi du lịch đến hòn đảo Phú Quốc thì trước chuyến đi, bạn cần chuyển bị các loại giấy tờ cần thiết như Chứng minh thư nhân dân hay Hộ chiếu, sổ ghi chép các số điện thoại liên hệ cần thiết, các đồ dùng vệ sinh cá nhân (kem đánh răng, dầu gội, khăn mặt, kem bảo vệ da, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng), các vật dụng y tế (thuốc men, bông băng, dầu gió, oxy già), tiền mặt và thẻ ATM, trang phục quần áo (quần áo tắm biển và quần áo leo núi), thiết bị điện tử (điện thoại, máy ảnh, sạc pin).
    KHI NÀO NÊN ĐI DU LỊCH PHÚ QUỐC ?
    Phú Quốc có hai mùa là mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 5) và mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 9). Bạn có thể lên lịch trình du lịch Phú Quốc vào bất kỳ mùa nào trong năm khi thoải mái thời gian nhất tuy nhiên khoảng thời gian thích hợp nhất là từ tháng 11 đến tháng 1 bởi đây là khoảng thời gian biển êm sóng, thời tiết đẹp cùng với giá cả dịch vụ phù hợp (phòng nghỉ, ăn uống, di chuyển hay các dịch vụ giải trí). Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn du lịch Phú Quốc vào đầu tháng 4 hoặc cuối tháng 10, giai đoạn chuyển tiếp thời tiết mùa khô và mùa mưa ở đảo, mưa ít và giá cả thấp.
    ĐI DU LỊCH RA PHÚ QUỐC BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ ?
    Có hai cách để tới du lịch Phú Quốc đó là thông qua đường bộ cùng với đường biển và bằng đường hành không. Di chuyển bằng đường hàng không là thuận tiện nhất bởi hiện nay có tới 3 đường bay thẳng đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đó là từ sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Cần Thơ (Cần Thơ). Bạn nên bay đến Phú Quốc vào buổi trưa để thoải mái trong việc sắp xếp thủ tục và di chuyển về khách sạn, nơi ăn nghỉ.
    [​IMG]
    Trong khi đó, nếu di chuyển bằng đường bộ và đường biển, bạn phải di chuyển đến Rạch Giá (Kiên Giang) vào khoảng 5 giờ sáng, sau đó đi xe trung chuyển ra địa điểm bến tàu cao tốc. Tại đây, bạn mua vé ở các phòng vé ngay gần với bến tàu và đợi đến 8 giờ sáng hoặc 1 giờ chiều để tàu bắt đầu di chuyển ra đảo (2 chuyến/ngày). Thời gian tàu chạy ra đến đảo từ 2 tiếng 30 phút đến 3 tiếng tùy thuộc vào tình hình thời tiết trên biển. Địa điểm dừng tàu là bến tàu cảng Hàm Ninh, bạn có thể mua vé xe để về trung tâm thị trấn Dương Đông được bán ngay trên tàu cao tốc hoặc đi taxi, xe ôm. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển bằng phà từ bến phà Thạnh Thới (Hà Tiên) đến bến cảng Đá Chồng (Phú Quốc) mất khoảng 2 tiếng hoặc đi tàu cao tốc từ bến tàu Hà Tiên đến bến tàu cảng Hàm Ninh khoảng 1 tiếng 15 phút.
    CÓ CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN NÀO TẠI PHÚ QUỐC?
    Đến Phú Quốc, bạn có thể sử dụng taxi để di chuyển về khách sạn hoặc đi chơi xung quanh các con đường chính trên đảo, đi chợ mua sắm đồ. Tại Phú Quốc có hai thương hiệu taxi lớn nhất là Mai Linh và SASCO với mức giá khoảng từ 13.000 đến 15.000 đồng/km. Ngoài ra bạn có thể đi xe ôm hoặc thuê xe máy để có thể tự do di chuyển, giá thuê xe máy được tính theo giờ hoặc theo ngày (30.000 đồng/giờ hoặc 150.000 đồng/ngày), không bao gồm xăng xe.
    CHỌN KHÁCH SẠN NÀO Ở PHÚ QUỐC?
    Nếu bạn muốn trải nghiệm dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp thì có thể chọn các khách sạn dọc đường Trần Hưng Đạo hoặc các khu resort gần các bãi biển đẹp trong thị trấn Dương Đông. Còn nếu muốn tiết kiệm chi phí thì nên chọn nhà nghỉ hoặc khách sạn trên đường 30/4, đường Bạch Đằng hoặc đường Nguyễn Trung Trực. Giá phòng ở đây dao động trong khoảng 280.000 đồng/đêm/phòng.
    CÁC ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN NỔI TIẾNG TRÊN ĐẢO?
    [​IMG]
    - Khu trung tâm đảo Phú Quốc là thị trấn Dương Đông sầm uất và náo nhiệt, bạn có thể tham quan miếu Dinh Cậu, chợ đêm Dinh Cậu, chợ Dương Đông, bảo tàng Cội Nguồn.
    - Phía bắc đảo chủ yếu là các cánh rừng nguyên sinh với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ cùng thảm động thực vật đa dạng. Bạn có thể ghé thăm hồ Dương Đông, suối Đá Bàn, vườn tiêu Khu Tượng, mũi Gành Dầu, Hòn Thơm, Suối Tranh, Suối Đá Bàn, Suối Đá Ngọn, vườn quốc gia Phú Quốc, đền thờ Nguyễn Trung Trực cùng với bãi biển đẹp như Bãi Dài.
    - Phía đông và nam đảo là hàng loạt các bãi biển đẹp như bãi Sao, bãi Khem cùng với làng chài cổ Hàm Ninh, nhà thùng nước mắm, cảng cá An Thới, quần đảo An Thới, nhà tù Phú Quốc.
    ĐẾN DU LỊCH PHÚ QUỐC NÊN LÀM GÌ?
    Khi đến với chuyến du lịch đảo Phú Quốc, bạn nên tắm biển, có thể chọn Bãi Dài và bãi Sao, dạo chơi trên các bờ biển cát trắng, tắm Suối Tranh, suối Đá Bàn hoặc suối Đá Ngọn. Cùng với đó là khám phá hang Dơi, đi xe máy xuyên rừng nguyên sinh, thăm làng chài Hàm Ninh, nhà thùng nước mắm. Ngoài ra, bạn nên đi chợ Dương Đông, chợ đêm Dinh Cậu, thưởng thức hải sản hoặc đi câu cá, câu mực ban đêm với ngư dân Phú Quốc. Các trải nghiệm khác bạn không nên bỏ qua đó là thăm vườn tiêu, lặn biển ngắm san hồ ở quần đảo An Thới, thăm nhà tù Phú Quốc hoặc ngắm hoàng hôn trên Dinh Cậu.
    NÊN ĂN GÌ VÀ ĂN Ở ĐÂU KHI DU LỊCH PHÚ QUỐC?
    Khi đến Phú Quốc bạn nên thưởng thức các món hải sản và đặc sản nổi tiếng ở đây như còi biên mai nướng muối ớt, gỏi cá trích, ghẹ luộc chấm muối chanh, canh nấm tràm hải sản, nhum biển nướng mỡ hành, ốc hương nướng, tôm hấp nước dừa, gỏi xoài xanh hải sản, mực trứng nướng, tôm tít hấp, bánh tét mật cật.
    [​IMG]
    Các món ăn này bạn có thể thưởng thức ở chợ đêm Dinh Cậu, các quán ăn và nhà hàng nổi tiếng như nhà hàng Quốc Anh, nhà hàng Gió Biển, nhà hàng Zen hay nhà hàng Việt Xưa.
    NÊN MUA GÌ VỀ LÀM QUÀ KHI DU LỊCH PHÚ QUỐC?
    Đến với Phú Quốc bạn có thể mua các đặc sản về làm quà như nước mắm Phú Quốc, hạt tiêu, hải sản tươi khô, hải sâm, ngọc trai, nấm tràm, rượu sim hoặc bánh tét mật cật.
  3. minhkhang01279

    minhkhang01279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    5
    Mấy loại đặc sản như mực, hải sâm với rượu sim có đắt k bác ơi?
  4. NangBienPQ

    NangBienPQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hải sản thì tuỳ theo mùa nhé bác,từ tháng 5-10 mùa mưa nên giá hải sản có vẻ đắt hơn mực mùa này cũng tầm khoản 200k-250k/kg,còn rượu sim thì cố định rồi giá 1 chai 750ml thì tầm khoản 160k - 180k,ngoài rượu sim thì còn nhiều sản phẩm khác nữa như mật sim,siro sim,vang sim.....
  5. minhkhang01279

    minhkhang01279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    5
    bác cho e hỏi thêm là giá ăn uống ở PQ có đắt không bác?
  6. NangBienPQ

    NangBienPQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ra nhà hàng ăn hải sản thì giá cả cũng giống các nơi khác bác ạ,k rẽ cho lắm nhưng được cái tươi sống..còn nếu gia đình đi đông thì có thể đặt suất ăn cơm đoàn từ 120k-180k/suất tuỳ đoàn mình chọn menu
  7. minhkhang01279

    minhkhang01279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    5
    bác có thể cho e địa chỉ mấy nhà hàng uy tín không ạ?
  8. NangBienPQ

    NangBienPQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có đây bác:
    - Quán 343
    - Quán Ra Khơi
    - Nhà Hàng Trùng Dương
    - Nhà Hàng Sông xanh
    - Quán Cát Biển
    Đều nằm trên đường 30/04 hết nhé bác,nếu bác cần thêm các dịch vụ tour du lịch hằng ngày trên đảo hoặc thuê xe tham quan cứ ib em nhé.
  9. minhkhang01279

    minhkhang01279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    5
    Ui cảm ơn bác nhiều lắm ạ

Chia sẻ trang này