1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang du lịch Triều Tiên từ A đến Z

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Carol1, 19/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carol1

    Carol1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2017
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Khác với Hàn Quốc nhộn nhịp và xa hoa, Triều Tiên có cuộc sống lặng lẽ hơn và du lịch ở đây cũng không phát triển như đất nước láng giềng, ngược lại còn có phần khó khăn vì nhiều quy định khá khắt khe. Sau đây là một số hướng dẫn bạn nên "nằm lòng" trước khi đi tham quan để tránh rắc rối.

    1. GIỚI THIỆU VỀ DU LỊCH TRIỀU TIÊN
    Triều Tiên hay còn được gọi là Bắc Hàn, là một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Chính vì thế, khi Triều Tiên chính thức mở rộng cánh cửa đón tiếp khách du lịch, thì ngay lập tức nó đã trở thành điểm đến “hot” nhất thế giới.

    Tuy rằng du lịch Triều Tiên không dễ dàng và thuận lợi như nhiều quốc gia khác vì một số quy định khá phức tạp. Quy định đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải du lịch Triều Tiên theo tour nếu không có thư mời của chính phủ Triều Tiên, khách du lịch tự túc không được phép nhập cảnh ở Triều Tiên (visa du lịch không được chấp nhận).

    Nếu bạn đi một mình thì phải có ít nhất 2 hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên đi cùng, và tất nhiên giá tour một mình này sẽ đắt hơn rất nhiều so với tour đoàn. Vì vậy nếu bạn muốn du lịch Triều Tiên thì bắt buộc phải thông qua các công ty du lịch. Trong đó công ty TNHH Du Lịch và Công Nghệ Việt Nam là công ty tiên phong đưa khách Việt Nam khám phá Triều Tiên.

    2. ĐI DU LỊCH TRIỀU TIÊN VÀO THỜI ĐIỂM NÀO?
    Mặc dù đã mở cửa đón khách quanh năm nhưng bạn nên chọn một trong số những dịp lễ đặc biêt sau vì sẽ dễ kiếm tour hơn, giá rẻ hơn và bạn sẽ có cơ hội hòa vào không khí lễ hội của người dân Bình Nhưỡng:
    - Ngày sinh nhật Kim Nhật Thành: 15/4
    - Ngày quốc tế Lao động: 1/5
    - Ngày Quang phục (Ngày giải phóng Triều Tiên): 15/8
    - Tết Trung thu: 15/8 (âm lịch)
    - Ngày Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: 9/9
    - Ngày thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên: 10/10

    3. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
    Đi tàu và máy bay là hai cách phổ biến nhất để đến Bình Nhưỡng. Đầu tiên bạn phải bay đến Trung Quốc. sau đó, nếu chọn đi tàu, lộ trình quen thuộc thường sẽ qua Đan Đông (Trung Quốc), Sinuiju (Triều Tiên) rồi đi tàu riêng của Triều Tiên vào Bình Nhưỡng. Còn đường hàng không sẽ bay trực tiếp từ Bắc Kinh hoặc Thẩm Dương (Trung Quốc) vào sân bay Bình Nhưỡng bằng Air Koryo.
    [​IMG]
    Xem thông tin du lịch đến bắc triều tiên tại đây: https://tourtrieutien.com/tour/tour-trieu-tien-binh-nhuong-kaesong-5-ngay-4-dem/

    4. CÁC MÓN ĂN Ở TRIỀU TIÊN
    Vì đi theo tour nên đồ ăn của bạn thường đẽ được sắp xếp sẵn theo chương trình tour, tuy nhiên bạn có thể hỏi trước hoặc yêu cầu hướng dẫn viên cho bạn đến những điểm có các món sau nếu được:

    - Injo Gogi Bap: Đây là một món ăn đường phố phổ biến ở Triều Tiên, có từ khoảng những năm 1990 khi đất nước trong tình trạng tiết kiệm mọi thứ, không bỏ phí thực phẩm. Các đồ ăn thừa như đậu nành được chế biến lại thành xúc xích. Ngày nay, nó trở thành một món rất hấp dẫn, ngon hơn khi dùng kèm sốt cay và cơm.

    - Naengmyun: Mì lạnh còn được gọi là naengmyun, cũng là một món ăn thường xuyên có mặt trong bữa cơm của người Triều Tiên. Món ngon này làm từ lúa mì, kiều mạch và cả khoai tây.

    - Bulgogi: Đây là một loại thịt chế biến như barbecue (đồ nướng) có trong các nhà hàng Triều Tiên. Nguyên liệu chính là thịt đã tẩm ướp nước sốt, gia vị, thực khách lựa chọn rồi tự đem đi nướng bằng bếp than củi hoặc lò ga loại nhỏ.

    - Tofu Bap: Một loại đồ ăn nổi tiếng khác của ẩm thực đường phố Triều Tiên chính là món tofu bap làm từ đậu phụ nhồi cơm.

    - Soondae: Soondae vừa là món ăn đường phố, vừa là một phiên bản của dồi tiết ở Triều Tiên. Các nguyên liệu làm nên soondae gồm gừng tươi, vừng, ruột già của bò hoặc heo.

    5. ĐIỂM THAM QUAN TẠI TRIỀU TIÊN
    Để đảm bảo có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của Triều Tiên, bạn nên chọn những tour có các điểm tham quan sau:

    - Lăng Kim Nhật Thành: Cung kỷ niệm Kumsusan trong Tiếng Việt gọi là 'Lăng Kim Nhật Thành' nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Toà nhà này từng là nơi ở chính thức và văn phòng của chủ tịch Kim Nhật Thành, lãnh tụ vĩ đại sáng lập ra Bắc Triều Tiên. Trong lăng có thi hài ướp của Kim Nhật Thành nằm trong một quan tài kính.

    - Quảng trường Kim II-sung: Nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, quảng trường Kim II-sung rộng lớn, đặt theo tên của lãnh tụ Kim II Sung (Kim Nhật Thành), khai trương vào tháng 8/1954, bên bờ tây sông Taedong. Quảng trường là nơi diễn ra các cuộc mít tinh, sự kiện, các cuộc duyệt binh. Quảng trường đứng thứ 30 trong số những quảng trường rộng nhất thế giới.

    - Tháp Juche: là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Triều Tiên, tạo hình tượng người cầm ba biểu tượng của đảng Công nhân Triều Tiên là búa - liềm - cây bút. Đứng trên từ đỉnh tháp, du khách có thể ngắm thủ đô Bình Nhưỡng từ trên cao.
    [​IMG]
    - Khải hoàn môn Arch of Triumph: Công trình xây dựng để kỷ niệm phong trào kháng chiến chống Nhật Bản của Triều Tiên từ năm 1925 - 1945, nằm ở quảng trường Khải Hoàn, dưới chân đồi Moran. Khải Hoàn Môn khánh thành nhân dịp lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của Kim Nhật Thành, theo mô hình Khải Hoàn Môn Paris nhưng lớn hơn và cao nhất thế giới. Arch of Triumph cao 60m, rộng 50m với hàng chục phòng, hàng lan can, bục ngắm cảnh và thang máy.

    - Núi Myohyang-san (núi Thơm): Ngọn núi Myohyang-san còn có tên là núi Thơm vì có hương thơm ngát, điểm du lịch hấp dẫn của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Trên núi có ngôi đền cổ Pohyon niên đại thế kỷ 11.

    - Hệ thống tàu điện ngầm Pyongyang: là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới, cách mặt đất tới 110m, có các toa tàu cũ mua lại của Đức vào năm 1999. Các ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng không đặt theo tên địa lý mà đặt theo tên của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa như 'Đồng chí', 'Ngôi sao đỏ', 'Vinh quang', 'Toàn thắng'...

    - Núi Changbai (Trường Bạch): nằm ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc, có hình dạng ngọn núi lửa, cao 2.744m, đỉnh núi cao nhất dãy núi cùng tên. Trên đỉnh núi có một hồ miệng núi lửa lớn, gọi là hồ Thiên Trì.

Chia sẻ trang này