1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩm nang mẹo chăm sóc bé bị cảm lạnh an toàn

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mainguyentuyet, 11/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mainguyentuyet

    mainguyentuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm lạnh thuộc dạng bệnh vặt hay thấy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì hệ miễn dịch thời gian này vẫn còn yếu cho nên bé rất dễ mắc cảm lạnh. Khi cảm lạnh, bé thường rất khó chịu, quấy khóc bởi thế mẹ cần biết làm sao để chăm sóc bé sơ sinh bị cảm lạnh để giúp bé nhanh chóng hết bệnh, khỏe mạnh trở lại nhé.

    [​IMG]

    1. Chăm sóc bé bị cảm lạnh

    Điều bạn cần làm là làm cho bé thấy dễ chịu hơn để cơ thể của bé có thể đánh lại virus và nhanh chóng hồi phục:
    Cho bé cưng nghỉ ngơi nhiều. Bé có thể cần ngủ trưa nhiều hơn bình thường hoặc ngủ thêm giấc.
    Đặt một số cái khăn hoặc chêm thêm tấm lót dưới đệm của bé nhằm giúp bé nằm cao đầu cho dễ thở.
    Tắm cho bé bằng nước ấm.
    Tăng cường nước cho bé bằng sữa mẹ, sữa công thức hoặc nước lọc
    Sử dung nước muối sinh lý và một ống hút mũi bằng cao su để làm lỏng và hút dịch trong mũi bé.
    Sử dụng máy tạo ẩm hoặc phun sương ở phòng của bé, hoặc đưa bé ở trong phòng tắm đầy hơi nước ấm trong vòng 15 phút để giúp thông đường mũi cho bé.

    Xin ý kiến bác sĩ chuyên khoa xem có nên cho con uống thuốc cảm hay dùng thuốc xịt mũi không. Lưu ý cần tránh để bé sử dụng aspirin, những loại thuốc có thành phần cây ma hoàng (trị hen suyễn và cảm lạnh). Có thể để trẻ dùng acetaminophen để giảm sốt, nhưng điều lưu ý là phải xác định đúng liều lượng thích hợp cho bé. Nếu mẹ không chắc chắn liều dùng, hãy gọi cho bác sĩ chuyên khoa và đọc nhãn thuốc để chắc chắn loại bạn đang dùng cho trẻ là an toàn.

    2. Lúc nào nên gọi cho bác sĩ?

    Mẹ sẽ cần gọi cho bác sĩ khi những triệu chứng trở nặng sau 5 ngày hoặc nếu cảm lạnh kéo dài hơn 10 đến 14 ngày, đặc biệt là khi bé bắt đầu thở khò khè, thở khó khăn, khóc không ngừng khi ăn hoặc khi ngủ, liên tục bứt tai, hoặc có thân nhiệt hơn 38°C.

    3. Đề phòng trẻ mắc bệnh cảm lạnh
    Rửa tay cho bé thường xuyên, nhất là sau khi tiếp xúc với người lạ.
    Yêu cầu mọi người rửa tay trước khi ôm bé.
    Giữ bé xa những người bệnh, người hút thuốc.
    Nếu bạn vẫn cho trẻ bú, tiếp tục càng lâu càng tốt để giảm tỷ lệ mắc cảm lạnh.
    Mặc dù vậy, phòng bệnh vẫn hay hơn chữa bệnh. Cảm lạnh là bệnh dễ lây, khi chăm sóc bé bạn nên rửa tay thường xuyên, thay đồ sau khi đi ngoài đường về và tránh đưa bé đến chỗ đông người. Đừng ngại ngần cho bé bú sữa mẹ giúp tăng kháng thể tự nhiên để bé khoẻ mạnh hơn, ít bị nhiễm bệnh hơn. Chúc bé yêu phát triển khỏe mạnh. 
    -----------------------
    chăm sóc da cho bé nhỏ

Chia sẻ trang này