1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẨM NANG MẸO VẶT Y KHOA : Bài và ảnh giới thiệu về Nấm Kefir (trang 4)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi flam_april, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theandric

    theandric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tham ăn thì hóc xương là đúng rồi còn kêu ai !
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hóc xương thì toàn tự nó tiêu nhưng hóc mấy ngày như chị thì em cũng không biết hì. Sao chị không đi bác sĩ??
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Năm nay ở Việt Nam xuất hiện căn bệnh dị ứng . Dị ứng là sự gia tăng nhạy cảm với một chất (dị ứng nguyên) mà chất này được xem như có hại. Đáp ứng của cơ thể có thể nhẹ nhưng kích thích hoặc nặng, nhanh và đe dọa tính mạng. Đáp ứng thường nhất là phản vệ mà có thể gây ra sock phản vệ, nếu không điều trị, có thể dẫn tới tử vong. Số lượng người bị dị ứng đang gia tăng ở các quốc gia đã phát triển.
    Có rất nhiều thể loại bệnh dị ứng, Flam giới thiệu cho cả nhà thể loại dị ứng mà chính Flam cũng đang mắc phải, tất nhiên Flam đã có cách chế ngự nó, giới thiệu lên cho mọi người cùng biết và phòng chống.
    VIÊM MŨI DỊ ỨNG, CẢM MẠO VÀ MỀ ĐAY
    ( Nguyên nhân và triệu chứng )​
    Nếu một người đã từng bị phản ứng dị ứng sau khi hít phải một chất khí trên không đặc biệt, màng niêm mạc mũi, họng và các xoang trở nên bị viêm, tình trạng này gọi là viêm mũi dị ứng. Điều này làm gia tăng tạo nhày và gây ra sung huyết xoang. Triệu chứng có thể bao gồm nghẹt hay chảy nước mũi, ngứa, đỏ, chảy nước mắt, hắc hơi, buồn ngủ và viêm họng. Tùy thuộc vào dị ứng nguyên, triệu chứng có thể xảy ra quanh năm hay theo mùa, lúc đó những rối loạn này được gọi là cảm mạo. Mề đay, còn được gọi là chứng ban phát, là một ban ngứa dữ dội thường xảy ra do một phản ứng dị ứng. Ban bao gồm mảng trắng và đỏ, vùng bị viêm có thể ảnh hưởng toàn bộ cơ thể, và thường biến mất sau một vài giờ. Điều trị tất cả những tình trạng này tùy thuộc vào sử dụng kháng histamine và tránh dị ứng nguyên khi có thể.
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    10 CÁCH CHỐNG DỊ ỨNG​

    Những người có cơ địa dị ứng khi gặp dị nguyên sẽ nhanh chóng nổi mẩn ngứa, khó chịu sau 30 phút đến 1 tiếng. Lời khuyên chung là phải tránh xa những dị nguyên đó nhưng cụ thể là như thế nào nhỉ?
    1. Uống dầu cá
    Nghiên cứu trên những người bị hen suyễn do dị ứng, các chuyên gia phát hiện ra rằng những người uống dầu cá mỗi ngày kéo dài trong một tháng sẽ giảm lượng leukotriene, chất hoá học gây ra dị ứng.
    2. Dùng điều hoà
    Máy điều hoà loại bỏ ẩm mốc và lọc các chất gây dị ứng trong không khí. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý thường xuyên làm sạch và thay bộ lọc nếu không những chất gây hại sẽ tích tụ và xâm nhập trở lại.
    3. Ăn trái cây giàu vitamin C mỗi sáng
    Không những làm đẹp da bạn mà vitamin C còn tăng hệ miễn dịch. Cơ thể thiếu C rất dễ bị dị ứng. Khi có triệu chứng dị ứng hãy bổ sung vitamin C ngay.
    4. Lau tủ lạnh
    Lau tủ lạnh thường xuyên, thực phẩm sẽ được bảo quản lâu hơn và nấm mốc không có môi trường phát triển.
    5. Cẩn thận với quần áo lâu ngày không mặc
    Quần áo từ mùa thu - đông năm ngoái, trước khi dùng cho năm nay bạn nên giặt là lại vì quần áo sau một thời gian dài không đụng đến đã phát sinh nấm mốc và con bọ, mạt mà mắt thường rất khó phát hiện.
    6. Không nên để thú cưng vào phòng ngủ
    Dù yêu quý vật nuôi đến mấy thì cũng không nên cho chúng vào phòng ngủ và thoải mái lăn lộn trên giường của bạn vì trên bộ lông của chúng có rất nhiều ve và bọ. Những sinh vật này sẽ nhảy vào chăn gối, nệm của bạn và gây ra những nốt mẩn ngứa. Đó là chưa kể đến những người dị ứng với lông chó, mèo.
    ( Mục này em Becky lưu ý nhá, không được ôm mèo đâu )
    7. Dùng thảm, chiếu chất liệu tổng hợp
    Thảm hoặc chiếu làm từ nguyên liệu tự nhiên như len, sợi bông, cói? dễ bị xù lông và giữ ẩm. Đây là mầm mống cho bọ, ve, nấm mốc sinh sản. Nên giặt chiếu, thảm hàng tuần và phơi thật khô ngoài nắng.
    8. Dọn sạch xác côn trùng
    Sau khi diệt gián, ruồi, muỗi, nhện? trong nhà bạn phải dọn sạch ngay nếu không chính nhưng con côn trùng đấy sẽ là nguồn gây dị ứng khi bị phân huỷ.
    9. Cởi giày dép trước khi vào nhà
    Khuyến khích các thành viên trong gia đình có thói quen để giày, dép ngoài cửa trước khi vào nhà để giảm bụi bẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng khác. Chuẩn bị dép đi riêng trong nhà cho những người không thích đi chân không.
    10. Đọc nhãn thực phẩm
    Tránh thực phẩm chứa monosodium benzoate (chất phụ gia có nhiều trong các thực phẩm ăn liền) vì những chất này gây ra hàng loạt triệu chứng giống như dị ứng gồm chảy nước mũi, ngạt mũi, hắt hơi, ngứa họng ở những người vốn không có cơ địa dị ứng.

    (Theo Reader?Ts Digest)
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương​
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 11/11/2006
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Mục này hay đây.
    Ai biết làm thế nào để chữa chứng há miêng khi ngủ (mũi vẫn bình thường). CHẹp, chắc tại xương hàm nó lỏng hay sao ấy. Thở bằng miệng toàn bị khô họng dẫn đến viêm, hỏng hết thanh quản. Thế mới đau.
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Tưởng gì, bệnh này chữa dễ ợt, chỉ cần chuẩn bị sẵn 1 cuộn băng dính vải và 1 cái kéo, trước khi đi ngủ cắt 2 đoạn băng dính, 1 dán ngang, 1 dán dọc. Đảm bảo hết há miệng. Chú ý chữa ngay kẻo có ngày Việt Nam học theo luật pháp Hoa Kỳ, cho phép các bà vợ ly dị chồng vì tội danh ngủ há hốc miệng và ngáy ầm ầm như xưởng cưa...
    Phuơng pháp này vừa rẻ tiền vừa không có phản ứng phụ, và nhất định mang lại hạnh phúc gia đình cho những cặp có nguy cơ đổ vỡ vì ngáy! Ngoài ra, còn bớt khô cổ vì gió lùa!
    Chỉ có mẹo vặt trên, nếu băng keo dính sợ đau mồm thì có thể thay thế bằng khẩu trang vải bông dày, cẩn thận kẹo ngạt thở. Còn ngoài ra thì y học bó tay !
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em đã dùng khẩu trang roài nhưng ko an thua vì bịt được gió trực tiếp nhưng vân ...há mồm.
    Hồi trước cũng dùng dây buộc nhưng hổng ăn thua. Mà mỗi làn đi ngủ làm thế lích kích lắm chứ tưỏng à.
    Ngoài ra, do há mồm ra nên hôm nào nằm nghiêng là hôm sau dậy phải đi lau nhà vì nước dãi chảy lênh láng
    Ai biết chỉ giùm không thì chết mất thôi
  8. Euronymous

    Euronymous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của bạn này thì chịu khó ăn cái xxx của lợn ý , nhanh khỏi lắm
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    OK. Cảm ơn bạn. Mai tôi sẽ đi mua về ăn.
    Bạn cho tôi cái địa chỉ để nếu chữa khỏi thì tôi đến hậu tạ còn chữa không khỏi tôi đến CẢM ƠN.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    ĐỪNG XEM THƯỜNG BỆNH ZONA
    Zona hay còn gọi là bệnh giời leo do siêu vi trùng có tên là varicella zoster virus ( VZV) gây ra. Bệnh Zona ái tính với da và thần kinh. Bệnh thường xuất hiện một bên cơ thể đi theo hướng của dây thần kinh. Bệnh Zona đôi khi là sự tái hoạt của siêu vi trùng gây bệnh thủy đậu ( trái rạ) đã nhiễm từ lúc còn trẻ thơ. Zona có thể lan truyền qua các giọt nước được phóng thích từ đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp từ các dịch tiết ở mụn nước của bệnh.
    1. Ngứa, nóng rát .... coi chừng bệnh Zona
    Thời kỳ tiền phát ban, người bệnh cảm thấy ngứa, cảm giác nóng bỏng ở vùng da khoảng 4-5 ngày. Có thể kèm theo đau bụng, nhức nửa đầu.
    Giai đoạn phát ban : xuất hiện một vài mụn nước đan chéo nhau, chạy thành đường trên nền da hồng. Mụn nước nhanh chóng phát triển, có thể rải rác hay kết lại từng chùm, có màu vàng chanh sau vài ngày chuyển thành màu đục ( mủ). Mụn nước thường chạy thành hàng theo hướng thần kinh ở một bên cơ thể. Giai đoạn mụn nước sẽ tiến triển trong khoảng 7 ngày rồi chuyển qua giai đoạn mụn nước bể (vỡ)và đóng mày (vảy) sau khoảng 2-3 tuần.
    Các biểu hiện khác : bệnh có thể ảnh hưởng tới mắt gọi là opthalmic zoster do siêu vi trùng tấn công gây tổn thương các dây thần kinh số 5 và số 3 gây ra các biểu hiện như loét giác mạc, tăng nhãn áp thứ phát và hoại tử cấp võng mạc. Nếu dây thần kinh số 7 bị tổn thương, người bệnh có thể có biểu hiện liệt nửa mặt.
    2. Các biến chứng thường gặp của bệnh Zona
    Đau sau Zona là biểu hiện thường gặp ở người lớn tuổi, các cơn đau thường kéo dài nhiều tháng, nhiều năm sau khi các tổn thương ngoài da đã lành.
    Nhiễm trùng : các mụn mủ có thể lên kết lại với nhau tạo nên một đám mày lớn và sâu dẫn đến nhiễm trùng, khi khỏi có thể gây sẹo thậm chí trở thành sẹo tăng sinh hay sẹo lồi ( tùy vào cơ địa của mỗi người)
    Khi nghi ngờ mắc bệnh Zona, không nên đi khám ở các thầy lang, không nên đắp đậu xanh lên vùng da bị tổn thương vì đó chính là nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng. Hãy đến các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán chính xác và điều trị đúng thuốc sẽ tránh được các biến chứng không đáng có.
    3. Điều trị bệnh
    Về điều trị, trước hết là diệt virus. Đây là bước quan trọng nhất trong điều trị để ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Cần điều trị bằng thuốc kháng virus ngay sau khi phát bệnh để có được hiệu quả điều trị cao nhất. Có thể sử dụng các thuốc kháng virus : Intreferon (có tác động làm thoái hóa nucleotide tận cùng của ARNt làm virus không nhân lên được); Acyclovir (có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus bằng cách làm sai lạc quá trình nhân lên chuỗi ADN của virus)
    Hiện nay còn có một loại thuốc kháng virus mới chiết xuất từ lá xoài là Mangoherpin, vì có nguồn gốc từ thiên nhiên nên ít có tác dụng phụ hơn các hoạt chất kháng virus tổng hợp. Cùng với diệt virus là dùng thuốc giảm đau, có thể uống Aspirin, Paracetamol hoặc thoa thuốc thoa tại chỗ để giảm đau. Nâng đỡ thể trạng bằng các Vitamin nhóm B,C.
    ( Bác sĩ Phạm Xuân Khoa - phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Da liễu TPHCM)

Chia sẻ trang này