1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cẩm nang ''nhận dạng'' Sinh viên

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi christy166, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    cẩm nang ''nhận dạng'' Sinh viên

    Nam SV
    - Năm I: Mặt búng ra sữa. Đi đứng nghiêm trang. Tóc tai gọn gàng. áo quần sạch sẽ.
    - Năm II: Để ria con kiến. Thuốc lá phì phèo. Quần áo lôi thôi. Dép lê dép lết.
    - Năm III : Đi vội vàng. Ngồi trầm tư. Tóc bờm xờm. Mặt phờ phạc.
    - Năm IV : Chân giày Tây. Mắt kính trắng (dù chẳng cận). Dáng kẻ cả. Mặt kênh đời.

    Nữ SV
    - Năm I: Bước như đếm. Cặp căng phồng. Tóc rẽ ngôi. Cười tươi rói. Nói nhát gừng.
    - Năm II : Tóc tém đờ mi. áo quần thẳng li. Chân đi săn - đá (sandal). Má phấn hồng hồng. Bên hông ''vệ sĩ'' .
    - Năm III : Tụm năm tụm ba. La cà quán cóc. Hay nhìn đồng hồ. Tối đi ngủ trễ.
    - Năm IV: Giày cao gót. ''Mốt'' thời trang. Nói dịu dàng. Đi nhẹ nhàng. Ngồi làm dáng. Mắt liếc ngang.
    Trong căng tin
    - Kẻ rủng rỉnh tiền : Nói lớn tiếng. Đi hiên ngang. Ngồi giữa bàn. Vênh vênh mặt.
    - Kẻ hết xu : Ăn khiêm tốn. Ngốn thật nhanh. Ngồi một mình. Nhìn xuống... dép.


    Luom lat do day.
  2. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    hay và vui....
  3. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    - Theo mình Nữ sinh Năm 1 cũng có vệ sĩ đi theo rồi chứ bộ!
    Người mập béo

Chia sẻ trang này