1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Cẩm nang)Ta ba lô đi du lịch (Châu Âu) giá rẻ

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi haobt2002, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC 3. BOOKING (HOTELS, HOSTEL, TICKETS):
    Khi các bạn đã có hành trình ổn rồi, có thể tham khảo những người đã đi hoặc ở bên đó. Các bạn sẽ bắt tay vào đặt vé máy bay, vé tàu, chỗ ngủ (hotel, hostel, ngủ nhờ người quen, trên tàu,...)
    - Ngủ nhờ nhà người quen là tốt nhất, vì không mất tiền. Có thể liên hệ với các nhóm sinh viên VN ở các nước cho ngủ nhờ hoặc thuê lại giá rẻ. Trên mạng nhiều lắm, ví dụ ở Paris: www.daugau.com.
    - Tuy nhiên, cần cân nhắc chỗ ngủ nhờ (người quen) có thể ở xa trung tâm, khi đó các bạn phải mất thời gian, tiền và sức đi đến chỗ cần tham quan. Thời gian di chuyển không cần thiết sẽ làm bạn mệt và mất cơ hội tham quan. Chưa kể những bất tiện trong sinh hoạt, đi chơi về muộn.
    - nên chọn chỗ ngủ gần trung tâm hoặc gần ga metro, bus để đi lại thuận lợi. gần điểm tham quan thì quá tuyệt. trên các website đặt đều có thông tin về địa điểm ks có cái có cả map.
    - Nếu bạn đi 1 mình, nên ngủ ở Hostel cho rẻ, vì nó bán vé ngủ vào phòng dorm (từ 3-4-6-8-10-20 giường/phòng) ngủ chung Âu, Á, Tây, Tầu, Nhật bổn, lẫn lộn. Giá 1người khoảng từ 19-30e đấy, tùy thành phố.
    - Web để check hostel có khá nhiều, sau khi dùng thử 1 số, mình lọc lại những web này dễ đặt
    http://www.hostelworld.com/
    http://www.hostelbookers.com/
    Lưu ý khi tiêu tiền, đặt qua mạng, các bạn nên mở text document (không phải word nhé) đánh tên, số thẻ tín dụng, mã code lên đó, rồi khi dùng copy sang. để tránh bị ăn cắp thông tin tài khoản trên mạng nhé.
    Sau khi đặt xong, nên email yêu cầu nó confirm, và in tất cả những confirm vé+chỗ ngủ mang theo nhé.
    - Nếu các bạn đi khoảng từ 2 người trở lên, tốt nhất có thể thuê riêng 1 phòng ở hostel hoặc hotel như thế rẻ hơn. ví dụ phòng riêng ở khu Bella, gần viện bảo tàng Louver, Paris chỉ khoảng 30-35e/phòng có thể ở 3 người.
    bên cạnh đó, các bạn có thể vào web này check và đặt hotels: www.ratestogo.com
    rất hay, chỉ phải deposit trước chứ chưa phải trả hết tiền.
    - Các hướng dẫn trên loneplanet rất hay, cụ thể nhưng thường out of date, giá cả bên ngoài đắt hơn trong sách đó nhiều.
    - Các phòng cho thuê bên châu âu thường chia làm 2 loại có wc inside hoặc wc chung ở ngoài, hầu hết hostel, các dorm là wc chung ở ngoài và rất nhiều chỗ khá bẩn. phải hỏi kỹ nếu các bạn (nhất là nữ) quan tâm nhiều tới wc.
    - Lưu ý nữa là các hostel, có thể gọi điện, email đặt trực tiếp và nhiều chỗ nhận cash thôi chứ không xài thẻ tín dụng nhé.
    - VÉ MÁY BAY: đắt tiền nhất đấy. lần trước tớ đi vội nên đi của VNA, mất 1450usd cả thuế. đau hết cả người.
    - các bạn có thể đi vòng cho rẻ, tức là transit ở nhiều nơi, cách tìm như sau:
    dùng 2 web mình đã giới thiệu:
    www.whichbudget.com
    www.edreams.com
    để tìm kiếm đường bay từ HN đi Châu Âu.
    ví dụ: bay từ HN sang Thailand, hoặc Singapore, rồi từ đó tìm tiếp. hơi mất thời gian đi lại, nhưng rẻ và biết thêm nhiều sân bay quốc tế hế hế.
    Nếu chọn cách đi vòng, transit nhiều điểm thì nhớ tính tổng các chi phí từng chặng và thời gian đi lại nhé
    - Ở châu âu thì vẫn dùng được 2 web trên để search và thêm những web sau:
    www.ryanair.com
    www.easyJet.com
    www.airberlin.com
    còn nhiều, nhưng các bạn dùng 4-5 cái trên đã quá nhiều rồi, thêm nữa sẽ loạn đấy.
    - Comment: di chuyển trong Châu âu nên đi tàu EU Rail, mua vé trọn gói cho rẻ. http://www.eurail.com/
    Nếu mua vé của EU Rail, lưu ý trên bản đồ (phần trước mình đã nhắc là các bạn download về) có những đường màu xanh nhạt là những đường cao tốc express (hoặc đi qua đêm trên tàu) các bạn bắt buộc phải reservation chỗ ngồi/nằm trước khi khởi hành đồng nghĩa là bạn phải đóng tiền thêm cho rieng tuyến đó, đôi khi rất đắt. ví dụ từ Paris sang London có lúc lên tới 210e/người, có lúc chỉ 75e/người mặc dù bạn đã mua vé trọn gói rồi.
    Một số tuyến, không phải màu xanh nhạt, họ vẫn yêu cầu mình reservation, mua xác nhận chỗ, nhưng kinh nghiệm mình đi thì không cần, trừ tuyến London-Paris (hoặc ngược lại). Hầu hết các tuyến đều vắng người, nên cứ lên tàu ngồi, bọn sinh viên khoai tây đi du lịch đều thế, ngồi ở chỗ lên xuống có nhiều ghế không số. sau khi tàu chạy, chỗ ghế nào trống trong toa thì vào mà ngồi.
    Xem ảnh của mình, nhiều tuyến chả có ma nào trên toa, có mỗi mình mình, nhiều lúc thèm gặp mấy thằng kiểm tra vé đi lại để buôn dưa lê mà còn k gặp, buồn thối.
    ---
    Đi về lâu +không ghi lại, nên hơi quên rồi, có gì các bạn cùng nhắc và ý kiến để tớ bổ sung nhé.
  2. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây, để lâu quên mất. Về sau đi đâu, mình mở cái này ra xem lại cũng hữu ích cho chính mình đây.
    Bác nào đọc thấy thiếu sót, bổ sung hộ nhé
    Còn bác nào đọc thấy hay, có ích thì vote cho tớ 5* nhé hí hí.
    BƯỚC 4: CHUẨN BỊ HÀNH LÝ LÊN ĐƯỜNG:
    Khoản này hay và vui đấy, đầu tiên em lấy kinh nghiệm từ vụ leo Fan năm ngoái của em và những lần đi nước ngoài dồn lại cho lần này.
    Up lại cái ảnh đồ nghề, xem có lên được không nào:
    [​IMG]
    2 lưu ý chính:
    + đồ đạc thật gọn nhẹ, cần thiết thì mới mang, càng nhẹ càng tốt. Làm sao tất cả vừa trong 1 balo. Các bạn phải tập thể thao luyện đi bộ nhiều vào.
    + hạn chế gửi đồ, đề phòng thất lạc, đến muộn. Nhưng một số đồ bắt buộc phải gửi như: dao díp, chất lỏng, geo, ..trên 100ml
    Các hành lý cần thiết:
    Nhóm 1: các loại giấy tờ:
    - Hộ chiếu thời hạn trên 6 tháng là lý thuyết, thực tế nên trên 8tháng tính từ ngày khởi hành.
    - visa đã có trong hộ chiếu he he, cẩn thận quá, sợ bác nào máu quá, chưa có visa đã tơn tớn đi ra sân bay hí hí
    - vé máy bay, vé tàu các loại dạng e-tickets, in ra làm 2 bộ
    - tất cả thư xác nhận hotels
    - timetable của EU Rail + Map của nó: rất cần để check đi đâu mấy giờ đi, mấy giờ tới và xuất phát/đến ga nào ở t/phố nào. Download về rồi in ra nhé.
    - thư mời xin visa (đề phòng thôi, chứ chưa bị hỏi bao giờ)
    Nhóm 2: các loại thẻ, tiền:
    - thẻ sinh viên quốc tế nếu có thì nhớ đem đi để được giảm giá
    - thẻ tín dụng, nên dùng ít nhất 2 thẻ trở lên. Ví dụ: Cre*** visa của HSBC, ACB, VCB, master của HSBC, VCB, Amex của VCB. Những loại này các bạn mở bằng tín chấp do công ty bảo lãnh cam kết bằng lương rất đơn giản 5-7 ngày là có. Ngoài ra nên mở thêm Debit, đề phòng tiêu nhiều tiền thì người nhà dễ dàng cho vay, chuyển tiền vào tài khoản hì hì làm loại này còn nhanh hơn.
    - tiền lẻ mang theo khoảng 300eu + 200 bảng (nếu đi UK) tùy khả năng của từng người. Đổi ở Quốc Trinh, Hà Trung. chủ yếu dùng thẻ để đỡ những khoản xu lẻ, nặng túi
    Lưu ý, nhất là bạn nam, nên để ví ở nhà, thường tớ hay để ví ở túi quần, sang kia đi lại ở metro, chỗ đông người dễ bị móc túi mất. Vì chỉ có thẻ tín dụng và ít tiền lẻ tiêu thì chỉ cần cho vào cái đựng name card ấy là đủ.
    Nhóm 3: Đồ dùng
    - 1 Ba lô: chọn loại nhẹ, chắc chắn, tốt. có lưới hay múi thoát khí ở lưng để tránh đeo nhiều mồ hôi bị ướt lưng. Có nhiều người còn tư vấn nên mang balo loại kéo được, để khi mỏi thì kéo. Cái đấy tùy theo sức khỏe của từng người, theo mình k cần thiet vì balo keo được lại nặng thêm đấy vì có thêm chân+bánh xe.
    - 1 túi xách du lịch mỏng có thể gấp nhỏ lại được, khi cần bung to ra để đồ, loại này bán nhiều ở Bờ Hồ. Để khi về mua hàng, quà thì cho vào đó, hoặc khi đi, có những đồ như dao díp, đồ chất lỏng, thức ăn,...(rẻ tiền mất thì thôi) để làm hành lý gửi.
    - 1 đôi giày thể thao loại đế bằng và k mỏng quá vì đi bộ nhiều đế mỏng sẽ làm bạn đau chân. Những dạng như Nike, Adidas dùng đánh tennis là tuyệt nhất.
    - 3-4 đôi tất cotton tùy chân hôi nhiều hay ít hí hí, nhưng đừng mang nhiều, có thể bẩn thì giặt được mà.
    - 1 đôi dép mỏng đi wc, tắm,..loại xốp như bitis ấy, nhẹ và mỏng thôi nhé. mấy người có thể đi chung 1 đôi vì ít dùng mà
    - Quần áo: mang thật hạn chế, vì sẽ nặng lắm. Chú ý thời tiết, vì châu âu lạnh hơn mình, mình đi tháng 9 mà nhiều nơi phải mặc áo khoác đấy. nên các bạn chú ý thời gian và thời tiết để mang quần áo cho phù hợp. Theo mình đi châu âu nên đi vào mùa hè, từ tháng 4-5 đến 7-8. Thời gian này đi bơi ở Địa Trung Hải thì cực kỳ tuyệt. Mình bơi ở Hy Lạp, khu vực Miền Nam, vào tháng 9 và lạnh run rồi.
    Nếu đi vào mùa hè, chỉ cần 1 áo khoác mỏng (dạng nỉ cho nhẹ mà ấm) dài tay, 2 bộ đi đường, 3 t-shirt+ 2 short là đủ. thêm đồ ngủ của chị em, đồ bơi nữa nếu máu.
    - 1 túi ngủ loại mỏng: đề phòng ngủ trên tàu or ngoài đường nếu k đặt được chỗ ngủ, loại này ở Hàng Gai bán 100K,theo mình k cần mua cũng được
    - Kính râm+Mũ tránh nắng, một số nước nắng nóng như Tây Ban Nha, Ý, Hy Lap, Hà Lan,...
    Nhóm 4: thiết bị:
    - mobile phone + xạc: nếu không roaming thì cũng nên mang theo để sang đó cần thì mua sim mà gọi
    - ổ cắm adaptor đa năng, hình trên: vì bên kia ổ cắm điện tiêu chuẩn châu âu là 2 chân tròn chìm, 1 chân nổi tròn, nên bác bạn phải lưu ý dùng phích dẹt có 2 chân tròn để cắm thì ok. Đầu adaptor đa năng mua ở Sing giá 23 S$, mua trên máy bay của VNA giá 20USD, mua ở Paris giá 32EU
    Nhớ đem theo ổ chia 3-4 đầu nữa vì nhiều phòng ngủ chỉ có 1 ổ cắm, trong khi mình có rất nhiều thiết bị.
    - thiết bị GPS, cái này mà có thì tuyệt, khi các bác nhìn bản đồ rất khó nhìn và phải hỏi đường, nếu có GPS thì dễ dàng không phải đi vòng vèo.
    Theo mình nên dùng 1 PDA phone có tích hợp GPS giá chỉ khoảng 5-6triệu là ngon, bác nào biết lọ mọ nữa thì cài thêm phần mềm Metro vào nữa thì coi như perfect, đi đâu cũng nhanh, tìm đường như ở HN hi hi, từ Hồ HK đi Hồ Tây như thế nào thì đi châu âu dễ như thế hi hi
    - máy ảnh+ xạc: thẻ nhớ đủ memory nhé, tha hồ chụp, mang theo cả cable link với PC nữa
    - máy tính + xạc: tùy người mang, nhưng theo tớ nếu máy laptop của bạn nhỏ nhẹ (dưới 1.2kg) thì nên mang. Mình dung Vaio TX850P, nhẹ nên mang đi tiện vô cùng, ngoài việc chít chat, email (ah vào mạng thường là mất tiền khoảng 3-8eu/1-3h nhé, một số nhà hàng miễn phí như KFC, Mc Donald,...free) các bạn còn cần để check thông tin về nơi tham quan, tuyến đường, đặt chỗ ngủ nếu thay đổi hành trình,..và để đổ ảnh vào, vì thẻ nhớ chắc k đủ. tớ chụp hết khoảng 17-18GB ảnh
    nếu đi đông, chỉ cần mang 1 cái dùng chung.
    - máy nghe nhạc MP3, đi đường nghe cho máu. nên dùng loại pin rời, hết pin này vứt đi, thay cục khác, nếu dùng loại xạc nữa thì hơi nhiều thứ. Hoặc nghe nhạc trên mobile nhé, nhẹ được cái gì hay cái đó
    - Bếp du lịch: 2 loại: dùng cồn khô và dùng điện. Lưu ý, loại dùng cồn khô, thì cồn phải gửi theo hành lý check in gửi,k mang lên máy bay được. Thứ 2, ở các phòng ngủ, rất trật trội, hầu hết dùng thảm, chăn ga gối đệm rất nguy hiểm dễ cháy. nên dùng bếp điện. Như cái bếp của tớ hình trên,mua ở Sing, giá 40 S$, dùng rất thuận lợi, nấu mỳ, đun nước pha trà, cafe,..
    - dao díp đa năng loại nhỏ: dùng mở hộp, cắt,...chú ý cái này phải gửi k mang lên máy bay theo ng được.
    Nhóm 5: thuốc men, thức ăn:
    - nên mang 1 số loại thuốc cơ bản, bên kia mua rất khó hoặc phải có đơn chỉ định của bác sỹ: đau bụng đi ngoài, cảm cúm nhức đầu, saloon gel bôi nhức mỏi chân, giảm đau, kháng sinh, dầu gió, thuốc nhỏ mắt mũi (để phòng đi xem ***show nhiều về mắt đỏ hì hì), bông băng gạc, sát trùng, thuốc bổ vitamin tổng hợp (riêng cái này mua bên kia nhiều và rẻ cũng tốt nữa),...mỗi thứ 1 tí đề phòng thôi, có khi chả bao giờ dùng tới.
    - thức ăn: nên mang mỳ tôm, hay đồ tương tự nhiều vào vì buổi sáng còn có cái mà ăn. bên kia đắt đấy, và ăn nhiều đồ âu sẽ thấy thèm đồ việt. ngoài ra có thể đem ít muối tiêu, chanh, nước năm cô đặc thành viên,..mỗi thứ 1 ít thôi ba lo của bạn đã đầy hự rồi thì gửi vào cái túi đựng dao dip khi check in
    - đồ vệ sinh: cạo râu, đánh răng, xà phòng, dầu gội (nhớ mang loại túi nhỏ ấy đừng có mang theo dạng chai mà nặng hoặc ra sân bay hải quan nó vứt cha nó đi vì trên 100ml đấy.
    - kem dưỡng da chống ẩm: bên kia thời tiết khô, nhiều người da khô sang sẽ nứt nẻ như con cóc đấy, mang đi mà bôi vào. cũng nhớ là loại nhỏ thôi nhé.
    Nhóm cuối: Linh tinh:
    - 1 số túi nilon mỏng để đồ bẩn, thức ăn,..1 ít chun buộc,
    - bút viết, sổ tay
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em vừa vote cho bác 5* đấy! Quá tuyệt!
    Giấc mơ châu Âu bao giờ trở thành hiện thực đây?!!
  4. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao phải mang lắm phích cắm điện thế kia, lằng nhằng quá. Bạn nào đi Air Asia thì mua của hãng, có 1 loại ổ chuyển đa dụng, có thể cắm được với tất cả các loại ổ trên thế giới, giá tầm 29-30 Rigit thì phải, khoảng 10 USD, hoặc ra phố mà hỏi loại này, chắc là rẻ hơn nhiều.
  5. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    hì hì, có 1 cái thôi, chụp ở nhiều tư thế chân cắm khác nhau đấy ạ.
  6. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, hồn còn mang cả bếp nữa cơ ah. Em đi đến cả 2 tháng trời mà còn k đem bếp. Mà hầu hết các hostel cho dân backpacker như mình đều có share kitchen mà.
    Cách tiết kiệm là đến địa điểm nào thì tìm siêu thị là cái đầu tiên (các cụ bẩu Có Xực mới vực được đạo). Mua ít bánh mì, thịt hộp, hoặc ham, xúc xích lung tung j đó. Ít hoa quả, nước nôi nữa. Và mua đồ nấu ăn. Sáng ra trước khi đi thì tự làm vài cái bánh mì kẹp, bọc vào giấy plantinium, đem theo quả táo quít... và nước cho vào ba lô. Đồ ăn này đủ cho cả ngày đi lang thang trên đường. Còn tối về thì vào bếp chung đó mà nấu nướng. Chứ như anh đem bếp theo hơi lích kik. Trong người thủ sẵn ít bánh quy mặn, ngọt để đề phòng lỡ đêm ở đâu đó.
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Cái "bếp" mà bạn thấy của đ/c haobt2002 thực ra là loại mini đa năng nên dùng đi du lịch cực kỳ tiện và tiết kiệm được kha khá chi phí đấy. Có những lúc sa cơ phải ngủ ở sân Metro thì nó là cứu cánh, tớ cũng có 1 cái và đi xa dài ngày phải lang thang thì nó đứng trong top 10 của check list.
    Các bài viết của haobt2002 rất tuyệt. Cám ơn và vote cho bạn.
  8. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    tớ cẩn thận mà, các bạn không đem đi thì hành lý càng nhẹ, càng tốt.
    chỉ có điều bếp tớ nhẹ và nhỏ, mang đi dùng tiện lợi lắm, nhất là khi đến chỗ xa siêu thị, tự nấu rẻ, ngon và chủ động hơn. Một số nơi siêu thị lại đóng cửa sớm, hoặc weekend khong mở cửa
    hì hì
    tổng cộng hành lý của tớ khi đi khoảng 11kg: bao gồm đủ thứ đã liệt kê, riêng máy ảnh là 1kg, laptop là 1.2kg híc híc
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đọc thread của bạn hay quá, mình đầu năm sau cũng có dịp vào Schengen ...cho mình hỏi là ở HN có thể mua được dao đa năng, ổ cắm đa năng và cái bếp đa năng như của bạn được ko?
  10. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    Đọc thread của bạn hay quá, mình đầu năm sau cũng có dịp vào Schengen ...cho mình hỏi là ở HN có thể mua được dao đa năng, ổ cắm đa năng và cái bếp đa năng như của bạn được ko?
    [/quote]
    - Ổ cắm đa năng như loại trên, mình đẫ đi tìm khắp HN, không có đâu. Bạn chỉ cần tìm ổ chia có chân cắm tròn và phích dạng dẹt là ok.
    - Bếp thì mình không để ý, có thể khu Phùng Hưng, Chợ giời có đấy.
    - dao đa năng cũng có, khu Hàng Gai, Hàng Đào có bán, mình đã nhìn thâý rồi nhưng không nhớ chính xác.
    chúc bạn mua đưọc đồ như ý

Chia sẻ trang này