1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về những thành phố bạn đã đến trên đất Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về những thành phố bạn đã đến trên đất Mỹ

    Chào các bạn,

    Chủ đề này dành để viết cảm nhận về các thành phố hoặc các nơi trên nước Mỹ mà bạn đã đặt chân đến. Bạn có thể viết về những danh lam thắng cảnh bạn đã đến cũng được. Ví dụ như một chuyến đi Disneyland hoặc Six Flag cũng như Seatle hoặc New York.

    Một trong những ước mơ thời sinh viên của tôi là 4 năm học 50 tiểu bang. Mặc dù đi nhiều nhưng cho đến giờ giấc mơ của tôi không thực hiện được.

    Có lẽ phải bắt chiếc một gia đình Mỹ đã dành chọn một năm trời để lang thang hết đủ 50 tiểu bang.

    Có lẽ mai bán nhà, mua cái mobile home!

    Rất mong các bạn đóng góp!



    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 01/10/2003
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ là LA ( Los Angles), CA ( California).
    Tôi đã nghe đến LA từ lâu, đã biết đến mật độ lên xuống của máy bay ở sân bay LAX là vào loại nhộn nhịp nhất trên thế giới, đã nghe nói đến những con đường highway dài bất tận với hàng chục luồng xe chạy nhưng có đến đây, có cận mục sở thị, có được nhìn nó toàn cảnh từ trên máy bay mới thấy hết được sự phát triển của nó.
    Tôi sống ở Pasadena một thành phố nhỏ, yên tĩnh và khá sạch sẽ đẹp đẽ. Ở đây có nhiều khu vực mới được xây dựng, nhà cửa xây cùng một kiểu tựa như người ta dập khuôn đúc sẵn vậy.
    Tôi đến buổi sáng, buổi chiều đã lang thang dạo phố và cảm thấy rất thích thú .
    Thời tiết ở LA cũng như phần lớn các thành phố khác của CA nói chung là nóng, rất nóng, có những ngày lên tới hơn 100 độ F. Nhà tôi ở lại là kiểu nhà ranch (nhà một tầng hay còn gọi là nhà trệt) cho nên rất nóng. Khí hậu của CA nói chung khá giống với Việt Nam, có lẽ vì vậy người Việt tập trung ở đây đông nhất trên nước Mỹ.
    ( Bây giờ, xin lỗi mọi người phải đi có việc, sẽ viết tiếp sau nhé!)
  3. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xen ngang bác Net 1 chút nhé, mong bác đừng giận.
    Trước khi đến Los, cảm nhận của tôi về thành phố của những thiên thần này cũng giống bác Net. Có ai từng nghe đến Mỹ mà ko ước ao 1 lần đến Holywood, Beverly Hills, hay Disneyland. Nói đến Los Angeles người ta dễ tưởng tượng ra những toà nhà chọc trời, những khu siêu thị mua sắm sầm uất. Tất cả đều đúng, chỉ có điều có những điều khác mà người ta không muốn nói đến ở Thành phố của những Thiên thần này.
    Thứ nhất là ô nhiễm. Đi cách Los Angeles 1 đoạn, nhìn thành phố thì cảm thấy kinh khủng vì khối không khí ô nhiễm bao quanh thành phố. Dường như có nguyên 1 màn sương mù bao bọc khiên tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi lần ra và vào thành phố. Tuy nhiên khi đi hẳn vào trong thì thấy cũng không đến nỗi tệ.
    Thứ 2 là traffic. Cứ tầm từ 4h đến 6h chiều mà bạn còn mắc kẹt trên high way là có thể yên tâm làm 1 giấc độ 2 tiếng. Mỗi lần đi đâu băng qua Los là tôi lại căn giờ để ko rơi vào quãng thời gian đó. Ồn ào, đông đúc, và náo nhiệt là những cảm giác rõ nhất mỗi khi bạn đến LA. 1 điểm nữa ở LA cũng như ở hầu hết các thành phố lớn trên nước Mỹ là LA có những khu vực khá nguy hiểm mà hầu hết khách du lịch đều được khuyến cáo là không nên đi ngang qua. Lái xe ở LA đi khá ngầu, đòi hỏi người lái xe phải khá bình tĩnh và nhường nhịn.
    Tuy nhiên LA cũng để lại cho tôi 1 số kỷ niệm đẹp về những toà nhà lộng lẫy ở Beverly Hills, đại lộ Sunset với những cửa hàng shopping đắt... muốn sún cả răng, Walk Fame nổi tiếng trên đại lộ Holywood, những con đường lộng lẫy ánh đèn về đêm. Nếu bạn chịu khó tìm tòi đi sang những khu vực lân cận của LA, bạn có thể tận hưởng không khí êm dịu của những công viên bạt ngàn màu xanh, những vườn thực vật lộng lẫy hương hoa, hoặc những bãi biển xanh ngắtt với cát trắng trải dài.
    Disneyland là 1 nơi tôi chỉ đi để cho biết. Tranh thủ được đi không mất tiền nên lần nào xuống miền nam Cali tôi cũng ghé qua Disneyland, tuy nhiên những trò chơi ở đó không hấp dẫn tôi nhiều. Tôi ưa thích nhất trò Soaring California. Bạn sẽ được đưa vào 1 căn phòng và ngồi lên ghế, thắt dây an toàn. Từ đây bạn sẽ được nâng bổng lên cao và trước mặt bạn hiện lên 1 màn hình lớn. Vì màn hình quá lớn nên bạn có cảm tưởng bạn đang bay qua từng vùng đất nổi tiếng của Cali. Bạn bay qua biển với sóng vỗ ì oạt dưới chân, bay qua những vùng tuyết trắng xoá với hơi gió mát lạnh, qua Cầu Golden Gate nổi tiếng, qua những dãy núi trải dài. Lần nào cũng thế, khi hạ cánh xuống đất, tất cả ''hành khách'' đều vỗ tay 1 cách đầy thích thú.
    Thành phố của những thiên thần, bạn đến thử xem.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SB,
    Tôi phải lấy làm vui vì có người ủng hộ chứ!
    Đúng là ở LA có nhiều khu vực nguy hiểm, kẹt xe, ô nhiễm, những khu nhà ổ chuột, sập sệ, những vườn cỏ bỏ hoang không ai cắt, cỏ mọc cao quá đầu người, tựa tưởng cây lau, cây sậy vậy.
    Tuy nhiên, phải công nhận rằng LA nói riêng và CA nói chung là thành phố mới so với các thành phố khác của nước Mỹ cho nên hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng khá hiện đại và rộng rãi so với nhiều thành phố khác nhất là bên bờ Đông.
    Một trong những điều thú vị là California, cũng như New York ở bờ Đông luôn luôn là hai điểm mà dân nhập cư thường đặt chân đến đầu tiên. Có thể về mặt địa lý, đó vốn dĩ là hai địa điểm tiếp đón dân nhập cư từ bao nhiêu thế kỷ nay, cũng có thể nói là nó khá xô bồ và dễ dàng, cũng có thể nói là người ta dễ tìm ngay được một người nào đó trong cộng đồng của mình ngay nơi đây. Đó chính là lý do tại sao LA và New york lại đông đúc. Đó chính là lý do tại sao LA lại sô bồ, nhộn nhịp và huyên náo. Bạn có thể gặp đủ các sắc dân ở đây, thậm chí có những cộng đồng riêng, thành phố riêng, đại hạt riêng, v...v. Bạn có thể thấy tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng phổ biến nhất ở Cali sau tiếng Anh, bạn cũng có thể thấy những China Town, Korean Town, Little Tokyo, Little Saigon, v...v.
    Nếu bạn chẳng may đi lạc vào những khu vực này nhiều khi tưởng rằng mình đang ở nước khác vì từ bảng hiệu hàng quán, cho đến ngôn ngữ giao dịch, con người, nếp sống, văn hoá, hoàn toàn không phải là tiếng Anh, văn hoá Anh.
    Chúc các bạn vui!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Los Angeles ​
    Los Angeles là thành phố nằm phía tây Nam California và trung tâm của hạt Los Angeles. Nằm trên biển Thái Bình Dương. Los Angeles là thành phố nổi tiếng thứ hai của Mỹ, chỉ đứng sau New York.
    Là một trong những trung tâm công nghiệp, tài chính thương mại chủ yếu của quốc gia. L.A cũng nổi tiếng nhờ khí hậu dịu ấm, cảnh vật tươi tốt, các ngành công nghiệp phim ảnh, truyền hình đường cao tốc và những trận động đất bất ngờ.
    L.A có hai mùa khí hậu, mùa hè luôn luôn nóng và khô, hầu hết mưa đến vào mùa đông. Nhiệt độ ôn hòa nhờ biển Thái Bình Dương và dân chúng cũng ở cách xa biển, đặc biệt trong những thung lũng hầu hết nóng hơn vào mùa hè. Vào cuối hè và thu những đợt gió nóng khô gọi là Santa Anas từ những dãy núi phía đông thổi xuống. Vào tháng Giêng nhiệt độ cao trung bình là 19 oC (66oF) và nhiệt độ thấp trung bình là 9oC, vào tháng 7 nhiệt độ cao trung bình là 24oC và thấp trung bình là 17oC. Với lượng mưa trung bình hàng năm chỉ 300mm, cung cấp nước uống, vệ sinh và các nhu cầu công nghiệp của hàng triệu người là một vấn đề khó khăn không ngừng.
    Khí hậu ấm và những điều kiện kinh tế thuận lợi đã lôi kéo nhiều người từ khắp nơi trên thế giới và trong nước đổ tới. Sự tăng trưởng tốc độ cũng tạo ra nhiều vấn đề rắc rối. L.A bị bao vây bởi sự ô nhiễm không khí, giao thông bị tắc nghẽn, sự phân chia chủng tộc và những bất công về kinh tế và việc thiếu vắng về ý thức lâu dài trong các cộng đồng phát triển chậm hơn. Sự hòa hợp nhiều văn hóa khác nhau của các dân tộc và các vai trò thành phố trong việc cung cấp nhiều khu vui chơi giải trí của thành phố làm cho L.A như là nguồn gốc của các ý tưởng và xu hướng cho quốc gia.
    Thành phố của L.A rộng 1214,2 km2 và nằm trên 1 đồng bằng duyên hải, dốc đồi và thấp. L.A và Long Beach, 1 khu vực dân cư, khu công nghiệp chính tập trung nhiều thành phố lớn khác như Glendale, Torrance, Pasadena Sauta Clarita, Inglewood và El Monte, tất cả có hơn 100.000 dân cư.
    Bờ biển L.A và Long Beach chính là phần của 1 sự tập trung dân rộng lớn hơn. Ðược gọi là khu vực L.A- Riverside - Orange Country Consolidated Metropolitan statistical, nó bao gồm các quận L.A, Orange, Riverside, San Bernardino và Ventura. Trong khi khu vực này tập trung các thành phố lớn như Santa Ana, Anaheim và Riverside. Sự bùng nổ dân số của L.A vào thế kỷ 20 từ chỉ hơn 100.000 người lên tới khoảng 3,5 triệu vào 1990 hầu như vượt ra ngoài kế hoạch.
    Trung tâm thành phố hay trung tâm thương mại của quận L.A nằm trong nội địa 22 km từ vịnh Santa Monica, và đã từng là khu định cư đầu tiên của người Tây Ban Nha. Khu trung tâm thương mại thành phố nhỏ hơn so với kích thước khu dân cư. Một số ít vẫn duy trì từ những ngày đầu của thành phố ngoại trừ Old Plaza và một vài tòa nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 19. Khu trung tâm thành phố cũng như Olvera Street đã được kiến thiết lại thành khu chợ phố của người Mễ Tây Cơ, tiểu Tokyo, khu phố mới của người Hoa và trung tâm hiện đại Civic.
    Một khoảng cách ngắn từ khu trung tâm thành phố vượt qua Sepuloeda Pass là Tây L.A, tập trung trên thung lũng Westwood và Ðại học California ở khu trường L.A và thu thập một kiểu kiến trúc hỗn hợp của người Tây Ban Nha, cửa hàng trang phục hóa trang và đồ chơi trang trí. Vùng lân cận là Beverly Hills, một thành phố biệt lập nổi tiếng do những ngôi sao điện ảnh cư ngụ tại đó và khu vực cửa hàng mua bán sầm uất Rodeo Drive. Ở phía Nam Vịnh khu Venice và Marina del Ray, những ngôi nhà ngoại ô khá trang nhã được nằm gần những bãi cát dài trên bờ biển California. Xa hơn về phía Ðông, dựa dãy núi Santa Monica là West Hollywood và Sunset Strip, một vùng nổi tiếng nhờ các câu lạc bộ khiêu vũ, những cửa hàng thiết kế quần áo và cửa hiệu xăm hình. Quận Fair Fax là trung tâm của cộng đồng người Do Thái với những đền thờ, cửa hàng bán thịt hay đồ ăn kiêng của người Do Thái, và cửa hàng thức ăn làm sẵn.
    Hollywood từng là quê hương của ngành công nghiệp giải trí và vẫn gắn liền với nó.
    Tuy nhiên ngày nay, nhiều trường quay phim đã di chuyển tới khu lân cận. Các dân cư ở khu vực phía Trung, Nam và Watts chủ yếu là người da đen và dân nói tiếng Tây Ban Nha và nằm trong số những người nghèo nhất trong thành phố. Ở phía Bắc là thung lũng San Fernando, chiếm 1 phần của thành phố có khoảng 1/3 dân sống tại đây, hầu hết trong những ngôi nhà riêng biệt. Tách biệt khỏi Hollywood và trung tâm thành phố là dãy núi Santa Monica và công viên Griffith khu vực giải trí ngoài trời chính của thành phố. Dân số L.A đã đạt tới 9.138.789 người. Khu dân cư cố định ở 5 hạt lớn hơn, ước tính 15.362.165 người. Theo điều tra dân số, người da trắng chiếm 52,9%, da đen 13,9%, Châu Á và cá cư dân đảo TBD 9,8% và thổ dân da đỏ 0,5%, phần còn lại là hợp chủng. Dân nói tiếng Tây Ban Nha chiếm 39,3% dân số.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Giáo Dục và Văn Hoá
    Los Angeles Unified School District lớn thứ nhì ở Hoa Kỳ sau thành phố New York đã ghi danh khoảng 633.000 sinh viên vào giữa thập niên 90.
    Những sinh viên đến từ các nước phát triển trên khắp thế giới. Trường L.A U.S được điều hành do 1 hội đồng nhà trường gồm 7 thành viên.
    Một con số gây ấn tượng về các trường cao học tìm thấy ở xung quanh Tp L.A. Nổi tiếng nhất là khu sân trường L.A của ÐH California (UCLA) được xây dựng vào l019. Những trường học được chính phủ giúp đỡ bao gồm các trường ÐH California ở L.A (1947), trường ÐH Northridge (1958), LongBeach (1949) và Fullerton (1957). Nhiều trường được tư nhân tài trợ ở khu vực này bao gồm: Trường ÐH Southern California ở L.A (1879), Viện Kỹ thuật California (1891) ở Pasadena, Ðại học Loyola Marymount (l914) ở Westchester, đại học Peperdine (1937) ở Malibu, cao đẳng Whittier (1887) ở Whittier, Cao đẳng Occidental (1887) và vài Cao đẳng khác như Claremont ở Claremont, Cao đẳng đầu tiên được thành lập vào l887. Còn có vô số các Cao đẳng, Ðại học, trường chuyên ngành. Thư viện công L.A, phục vụ cho các dân cư của thành phố, duy trì 64 chi nhánh thư viện trên khắp thành phố. Vào 1986, Thư viện Trung ương chứa 6,5 triệu cuốn sách và những tài liệu thư viện khác, đã trải qua 2 cuộc hỏa hoạn lớn. Thư viện này đã được mở lại vào 1993 sau khi hoàn tất dự án đại tu bao gồm việc mở rộng thêm 1 chái nhà mới. Thư viện công của hạt L.A phục vụ cho khu vực trung tâm thành phố, gồm có 85 chi nhánh và lưu giữ 6,3 triệu quyển sách. Nhiều loại thư viện rộng lớn dành cho các viện nghiên cứu hay trường ÐH trong vùng. Một bộ sưu tầm những quyển sách quý hiếm nổi tiếng và bản viết tay được lưu giữ ở thư viện Henry E Huntington và phòng trưng bày nghệ thuật ở San Marino.
    Bộ sưu tầm nghệ thuật lớn nhất ở L.A cất giữ ở thư viện nghệ thuật của hạt L.A. Một khu phức hợp gồm 5 thư viện đã hoạt động vào 1965, lưu giữ 1 bộ sưu tầm về lịch sử nghệ thuật. Những viện bảo tàng nghệ thuật khác bao gồm viện bảo tàng nghệ thuật Armand Hammer và Trung tâm Văn hóa ở trường UCLA, với 1 bộ sưu tầm của các tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng và phái hậu ấn tượng. Viện bảo tàng J.Paul Getty ở Malibu, tập trung nhiều cổ vật của người Hy Lạp và La Mã. Viện bảo tàng Norton Simon ở Pasadena lưu giữ những tác phẩm của Rembrandt và Francisco Goya như là phần trong bộ sưu tầm của nó. Các tác phẩm hiện đại là trọng tâm của phòng trưng bày nghệ thuật ở công viên Barnsdall và Viện bảo tàng nghệ thuật hiện thời được thiết kế bởi kiến trúc sư người Isozaki Arata. Các bộ sưu tầm của Viện bảo tàng Khoa Học và Công Nghiệp bang California ở Exposition Park bao gồm Interactive Exhibits. Cũng như ở công viên này, viện bảo tàng người Mỹ gốc Phi đề cao các thành tựu và đóng góp của người Mỹ da đen, và Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên của hạt L.A. Các khám phá La Brca của Viện bảo tàng George C.Page trình bày các bộ xương thú được tìm thấy ở vùng lân cận Rancho La Brca Tar Pits, nơi các thú thời kỳ băng hà đã bị chôn vùi trong trầm tích. Viện bảo tàng phía Tây Nam ở công viên Highland được chú ý nhờ bộ sưu tầm về lịch sử và nghệ thuật của các thổ dân da dỏ. Công viên Griffith tập trung Ðài Quan sát Thiên văn Griffth và Viện bảo tàng về di sản phía Tây Autry bao gồm các cuộc trưng bày triển lãm và 1 hội trường khoa học. Ðài Quan sát Mount Wilson được đặt trên dãy núi San Gabriel.
    Vô số các loại giải trí âm nhạc, kịch phục vụ cho các cư dân của Tp L.A. Dàn nhạc L.A Philharmonic được thành lập vào 1919, vào mỗi mùa đông trình diễn 1 loạt các buổi hòa nhạc ở khu Music Pavillion. Pavillion là 1 trong những tòa nhà phức hợp dành cho các buổi trình diễn âm nhạc, kịch và nghệ thuật bao gồm hội trường hòa nhạc Dorothy Chandler Pavillion và 2 nhà hát: Ahmanson và Mark Taper Forum. Ðoàn nhạc Opera thường xuyên có các cuộc trình diễn. Vào mùa Hè, dàn nhạc đại hòa tấu trình diễn một loạt các buổi hòa nhạc nổi tiếng như Symphonies Under the Stars ở Holywood Bowl, một kịch trường hình tròn được cách âm. Các chương trình âm nhạc, múa Ballet, Opera được tổ chức ở nhà hát ngoài trời Grcek Theatre ở công viên Griffith. Các điểm tham quan lịch sử bao gồm các địa danh ở El Pueblo de Los Angeles Historic Monument như Oloera Stret, Old Plaza, nhà thờ Plaza va Avila Adobe được xây dựng vào 1818 và các tòa nhà cổ xưa nhất của thành phố. Những điểm thu hút khách du lịch khác như Farmer Market, một phiên chợ ngoài trời gồm các quán ăn, khu phố mới của người Hoa, Tiểu Tokyo, khu trung tâm văn hóa Nhật Bản, các xưởng phim Holywood và các thành phố lân cận Burbank và Culver. Nơi du lịch nổi tiếng là nhà hát Trung Hoa, với bộ sưu tầm về dấu chân của các ngôi sao điện ảnh. Trong vòng L.A là công viên Forets Lawn Mermorial, một nghĩa trang lớn với nhiều mộ bia và tượng đài tuyệt vời.
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Giải Trí
    Với khí hậu ôn hòa làm cho nhiều người thích thú giải trí ngoài trời trong năm, nhiều khu danh lam thắng cảnh tạo nhiều thuận lợi cho một loạt các hoạt động ngoài trời. Khách du lịch có thể tắm biển và trượt tuyết trên núi trong cùng một ngày. Các phương tiện giải trí công cộng gồm có các công viên và sân chơi, nhiều hồ bơi và các sân Golf. Công viên Griffith là một trong những công viên thành phố lớn nhất nước Mỹ với diện tích 1.162 hecta. Bên cạnh nhà hát là cung thiên văn, sân Golf, khu vực vui chơi ngoài trời và vườn bách thú L.A. Các hoạt động vui chơi ngoài trời thường tập trung dọc theo các bờ biển ở Malibu, Venice, Santa Monica và Redondo. Các phương tiện dành cho môn trượt tuyết và các môn thể thao khác sẵn sàng phục vụ gần thành phố trong San Gabriel, San Bernardino và dãy núi Jacinto. Santa Catalina, một hòn đảo trong Thái Bình dương cách bờ 42 km, là một khu nghỉ hè nổi tiếng vì trò tiêu khiển câu cá. Anaheim, đông nam của trung tâm thành phố L.A là trung tâm công viên giải trí Disneyland. Các công viên nổi tiếng khác trong vùng là Knott''s Berry Fam Six Flags Magic Mountain và Universal Studios Hollywood tại sân vận động Rose Bowl ở Pasadena. Giải vô địch bóng bầu dục hàng năm được diễn ra vào ngày đầu năm, giải quán quân được mở đầu bằng cuộc diễu hành Rose ngoạn mục. Hai đội dã cầu chuyên nghiệp có sân nhà ở vùng trung tâm thành phố, Anaheim Angels chơi ở sân vận động Anaheim và Los Angeles Dodgers chơi ở sân Dodger. Ðội bóng rổ nhà nghề L.A.Lakers và đội khúc côn cầu chơi trên sân nhà của mình ở Grcat Wester Forum ở Inglewood - ngoại ô L.A. Ðội Los Angeles Clippers có sân bóng rổ ở Los Angeles Memorial Sports Arena và Mighty Ducks của Anaheim chơi khúc côn cầu trên băng ở Arrowhead Pond.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kinh Tế
    Ðược thành lập lâu dài như là thủ đô công nghiệp, thương mại, tài chính phía Nam bang California, khu trung tâm thành phố L.A là một trong những khu công nghiệp hàng đầu quốc gia. Dân số của khu này làm nó trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất của California, tuyển dụng 30% nhân lực của quốc gia. Nó tạo ra gần 1/3 giá trị sản phẩm trong nước, và chiếm hơn khoảng 1/4 tổng số bán sỉ và lẻ. Thành phố cũng là trung tâm tài chính cho vùng phía Tây Hoa Kỳ và một nhà xuất nhập khẩu chính yếu hàng hoá thương mại quốc tế. Mặc dù nó chỉ tuyển dụng trực tiếp một phần nhỏ nhân lực, nhưng ngành công nghiệp giải trí âm nhạc, truyền hình phim ảnh là một trong những hoạt động nổi tiếng nhất của L.A. Nhiều phim ảnh và chương trình truyền hình được các xưởng phim địa phương sản xuất theo truyền thống Hollywood là thủ đô thế giới điện ảnh nhưng các xưởng phim và trung tâm sản xuất ngày nay đặt rải rác khắp vùng này và cũng là nhà cho các doanh nghiệp thu đĩa nhạc. Bởi vì mối liên hệ với ngành công nghiệp giải trí vào thập niên 1990, L.A dần dần trở thành tầm quan trọng như là một trung tâm cho sản phẩm thông tin đại chúng. Những sản phẩm hàng đầu là thiết bị vận tải, thực phẩm, dụng cụ (nhiều sản phẩm có liên quan tới ngành công nghiệp vũ trụ hàng không), chất liệu in ấn, quần áo (chủ yếu đồ thêu của phụ nữ), đồ kim loại mạ, hóa chất. Khu vực trung tâm thành phố L.A là một trung tâm công nghiệp vận tải bao gồm sản phẩm vận tải ôtô, máy bay, vũ trụ hàng không. Tuy nhiên vào đầu thập niên 1990, ngành công nghiệp hàng không trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng khi chi phí liên bang dành cho ngành không lực bị cắt giảm, giảm bớt tầm quan trọng ngành công nghiệp liên quan. Thành phố cũng là nơi cung cấp hoa tươi và tập trung các trụ sở chính của các tập đoàn lớn, các phương tiện nghiên cứu và phát triển, các cơ quan tài chính. Thành phố cũng trở thành cửa ngõ tài chính của Châu Á và Hoa Kỳ. Ngành du lịch là một phần quan trọng trong ngành kinh tế của thành phố.
    Los Angeles phụ thuộc vào hệ thống xa lộ tốc hành rộng rãi dành cho ngành giao thông vận tải. Nhiều tuyến đường nối liền các góc phố của khu trung tâm thành phố và luôn mang những tên liên quan tới trạm đến của chúng (thí dụ xa lộ liên bang 405 được gọi là xa lộ tốc hành San Diego). Với một ôtô dành cho 2 thị dân, hệ thống xa lộ liên bang thường bị cản trở giao thông. Khói sương từ ô tô và các nguồn gốc khác là vấn đề ô nhiễm môi trường. Thành phố đang thực hiện các giải pháp làm giảm sự lệ thuộc của nó vào xa lộ tốc hành. Chính quyền giao thông ở trung tâm thành phố đã mở một tuyến đường sắt có chốt đèn giao thông vào 1990, nối liền trung tâm thành phố L.A với Long Beach, hai tuyến đường khác sau đó được mở không lâu. Một tuyến đường sắt dành cho người đi làm bằng vé tháng hoạt động 6 tuyến đường nối liền các thành phố của cảng Los Angeles, phía Nam của trung tâm thành phố 32 km nằm trên vịnh San Pedro, là một trong những cảng hàng đầu của quốc gia. Các kho bãi và cảng bốc dỡ rộng lớn kéo dài 45 km. Cảng L.A là một cảng bận rộn vì những con tàu hành khách. Một vấn đề phức tạp lớn mà L.A phải đối mặt về nhu cầu cung cấp nước cho thành phố. Trước kia nguồn cung cấp nước lấy từ sông Los Angeles và các nguồn nước giếng địa phương. Tuy nhiên sự tăng trưởng thành phố hiện đại đã tạo một nhu cầu lớn về nước mà chỉ có thể đáp ứng từ nguồn cung cấp bên ngoài. Thành phố giành được quyền khai thác nguồn nước trong thung lũng Owens nằm phía Nam Sierro Neveda của California.
    ( Nguồn: Business Collaboration Services)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 02/10/2003
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Dallas ( Đà lạt )​

    Dallas nằm ở Trung Bắc Texas là thành phố lớn thứ nhì (sau Houston) và là thành phố lớn thứ 8 của Hoa Kỳ.
    Dallas còn là trung tâm khu dân cư hợp nhất lớn nhất trong bang. Theo lịch sử Dallas đã là trung tâm giao thông vận tải và thị trường cho vùng phía Bắc Texas.
    Thành phố là khu trung tâm tài chính, thương mại, mua bán và sản xuất chủ yếu cho phía Tây Nam Hoa Kỳ và Mexico. Ðịa hình của Dallas hầu như là các mương rãnh bằng phẳng đổ vào sông Trinity. Khí hậu lục địa với mùa hè nóng và mùa đông ôn hòa. Thành phố có lẽ được đặt tên theo ông Geroge Mifflin Dallas, Phó tổng thống Hoa Kỳ (1845 - 1849) mặc dù nguồn gốc chưa chính xác.
    Dallas và vùng dân cư:
    Thành phố Dallas rộng 885.5 km2. Vùng dân cư Dallas được hình thành do các hạt Collin, Dallas, Denton, Ellis, Hendeson, Hunt, Caufman và Rockwall. Hơn nữa các thành phố có hơn 100.000 người trong khu này là Garland lrving, Mesquite và Plano. Dallas cũng là vùng dân cư ổn định hợp nhất của Dallas và Fort Worth nổi tiếng với tên Metrollex. Ngoài Dallas và Fort Worth, Metrolex bao gồm Arlington và 80 thị trấn và cộng đồng khác. Trung tâm thành phố nổi tiếng vì kiến trúc hiện đại đặc biệt. Gần trung tâm thương mại thành phố là quận West End Historic, một trong các dãy nhà kho vào thế kỷ 19 được cải tạo thành các cửa tiệm và các nhà hàng. Gần đó là khu Deep Ellum là một trung tâm mua bán đang phát đạt do những người chủ da đen từ thời nội chiến (1861 - 1965) cho đến thập niên 30. Vùng lân cận tập trung các câu lạc bộ, nhà hàng và phòng trưng bày nghệ thuật.
    Các địa danh lịch sử thành phố bao gồm Fair Park, một quận có kiến trúc và nghệ thuật lớn nhất trên thế giới và một National Historic Landmark đặt ở phía Ðông của trung tâm thành phố, và trung tâm thương mại Dealey, nơi tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào 1963. Các địa danh khác là đài tưởng niệm John F. Kennedy được kiến trúc sư người Mỹ Phillip C. Johnson thiết kế. Tòa nhà cơ quan hành chính của hạt trước đây được thiết kế theo kiến trúc La Mã, tòa nhà hành chính của hạt hiện nay và thư viện trung tâm thành phố được thiết kế do kiến trúc sư Mỹ gốc Hoa M. Pei. Tầng lầu thứ sáu của kho lưu trữ sách trường học trước đây của Texas là nơi mà người ta cho rằng Lee Harvey Oswald đã nhắm bắn tổng thống Kennedy và Old City Park vị trí của công viện lâu đời nhất Dallas và hiện nay là Viện bảo tàng lịch sử văn hóa và kiến trúc của thành phố.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế:
    Khu vực Dallas chịu đựng một cuộc suy thoái kinh tế trong những năm 80 nhưng nền kinh tế Dallas đã vực dậy trong thập niên 1990 tạo nhiều công việc nhất trong bang năm 1994. Thành phố có nền tảng kinh tế da dạng. Các ngành công nghiệp dịch vụ bao gồm thương mại, tạo thành khu vực kinh tế quan trọng nhất thành phố, theo sau là ngành sản xuất. Dallas duy trì là một trung tâm bảo hiểm, tài chính và phân phối quan trọng của phía Tây Nam. Là trung tâm của ngân hàng dự trữ liên bang và trung tâm hành chính của một số văn phòng khu vực Liên bang, các công ty dầu hỏa và bảo hiểm lớn. Trong số các nhà sản xuất quan trọng nhất vùng là các sản phẩm liên quan tới kỹ thuật vi tính, các sản phẩm y sinh học và điện tử. Vị trí ở phần Trung Bắc của bang và mạng lưới đường sắt, xa lộ dày đặc giúp nó phục vụ như một trung tâm vận chuyển hàng bằng tàu thủy cho các sản phẩm nông nghiệp và khoáng sản của khu vực xung quanh, bao gồm bông sợi, ngũ cốc, gia cầm, trái cây, dầu hỏa, và khí tự nhiên.
    Việc thông qua hiệp ước Bắc Mỹ (NAFFA) vào năm 1994 được dự kiến nhằm gia tăng thương mại với Mexico. Dịch vụ hàng không theo dự kiến qua hai sân ga hàng không bao gồm sân bay Quốc tế Dallas - Fort Wort, là một trong những sân bay bận rộn nhất ở Hoa Kỳ.

    Dân số:
    Dân số của Dallas ước tính 1.200.000. Da trắng chiếm 55,4%, da đen 29,5%, các cư dân đảo Thái Bình Dương và Châu Á chiếm 2,1% và thổ dân da đỏ 0,5%. Người nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanic) chiếm 20,3%.

Chia sẻ trang này