1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn Bệnh Hội Chứng Jerusalem

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ChimEnMuaDong, 25/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Hội chứng Jerusalem là một hiện tượng tâm lý khi não của bệnh nhân bị ám ảnh bởi chủ đề tôn giáo được kích hoạt bởi một chuyến viếng thăm thành phố Jerusalem .

    Hội chứng xảy ra không dành riêng một tôn giáo duy nhất nhưng đã ảnh hưởng đến người Do Thái , Kitô hữu và người Hồi giáo.

    Các hành vi biểu hiện của bệnh nhân

    1. Lo âu, kích động, lo lắng và căng thẳng, cộng với phản ứng không xác định khác.

    2. Mong muốn tách khỏi cộng đồng hoặc gia đình và đi tới Jerusalem một mình. Trong lúc này biểu hiện chỉ là đi du lịch nhưng nếu phản ứng quá gắt thì nên đến bệnh viện để đánh giá mức độ tâm thần để chặn trước các giai đoạn tiếp theo của hội chứng. Nếu không giám sát chặt chẽ thì giai đoạn này thường không thể tránh khỏi.

    3. Không cần sạch: nỗi ám ảnh với việc tắm và vòi sen, không cắt móng tay và cắt móng chân.

    4. Luôn muốn mang trên người một bộ nào đó duy nhất, thường là áo choàng trắng hoặc đen và ẩn mình trong đó. Tạo cảm giác được che chở và không sợ bất cứ gì với niềm tin riêng của mình

    5. Luôn cần thiết phải hô những câu thánh vịnh hay những câu thơ từ Kinh Thánh, hay được hát thánh ca hoặc lời thánh lớn. Biểu hiện của loại này đòi hỏi phải thực hiện cho điều trị chuyên nghiệp. Nếu không điều trị ở bước này thì hai giai đoạn cuối cùng sẽ phát triển.

    6. Thôi thúc và tự coi là nghĩa vụ muốn diễu hành tới một thánh địa Jerusalem lớn. Thậm chí là dày vò thân xác.

    7. Tuyên truyền bài giảng trong ở nơi của thánh. Các bài giảng thường được dựa trên một lời biện hộ cho nhân loại thông qua một lành mạnh hơn, đạo đức, cách đơn giản của cuộc sống. Bài giảng như vậy thường được chuẩn bị rời rạc và thường khó hiểu và sẵn sàng làm bất cứ gì, thậm chí là giết người khi niềm tin bị bác bỏ.

    Hội chứng Jerusalem: Khi người hành hương nghĩ mình là Chúa

    Một số người khi tới mảnh đất thiêng, sự mộ đạo khiến họ đọc thuộc lòng được kinh thánh trên đường phố hoặc tự cho mình là vua David hay Đức Chúa Jesus. Hiện tượng trên được gọi là Hội chứng Jerusalem

    Tuy vậy, các chuyên gia về tâm thần học vẫn còn bất đồng về việc liệu nó có ảnh hưởng tới người bình thường không hay chỉ tác động tới những người bị tâm thần vốn tin bản thân đã nhìn thấy Chúa cứu thế.
    Cảnh sát Israel đã thiết lập đơn vị tại Jerusalem - nơi thần thánh đối với người Do Thái, Hồi giáo và Cơ đốc giáo, để hàng năm đối phó với một nhóm nhỏ du khách luôn cho mình là nhân vật trong Kinh Thánh. Ngoài ra, các bệnh viện tại đây cũng các phòng đặc biệt để "điều trị" cho các du khách bướng bỉnh.

    Trong chuyến tham quan Thành phố cũ ở Jerusalem năm 2003, người điều hành tour Avi Green nói, một du khách Mỹ 19 tuổi sau khi nhìn viên đá ở Bức tường phía tây - một trong những địa điểm linh thiêng theo Do Thái giáo, đã nói về Đấng cứu thế. "Anh ta thấy viên đá trên tường mở ra và Đấng cứu thế xuất hiện, nói chuyện với anh ta. Người này trở nên ảo tưởng và nguy hiểm tới mức phải đưa đi điều trị".

    Mỗi năm, có khoảng 30-40 du khách phải nhập viện vì những cử chỉ tương tự, Tiến sĩ Gregory Katz, lãnh đạo đơn vị khẩn cấp thuộc Trung tâm y tế tâm thần Givat Shaul nói. Trong số những người trên, chỉ có vài người được chẩn đoán là mắc Hội chứng Jerusalem. "Cực hiếm. Đó là Hội chứng Jerusalem nếu người đó trước đây chưa có vấn đề gì về tâm thần", ông Katz nói. "Nó thường xảy ra trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Đất thánh".

    Hầu hết bệnh nhân đều ở tuổi trung niên và rất mộ đạo. Họ tới từ các thành phố nhỏ ở nước Mỹ hoặc Scandinavia, tiến sĩ Katz cho hay. Những đối tượng trên thường đi theo tour với các nhóm tôn giáo và có cảm giác ngây ngất khi nhìn thấy các địa điểm thần thánh được đề cập trong Kinh Thánh. Do mệt mỏi sau một chuyến bay dài cộng thêm vài đêm không ngủ, họ bắt đầu coi mình là các nhân vật trong Kinh Thánh. Bạn có thể thấy họ mặc toàn đồ trắng và thuyết giáo tại những nơi linh thiêng. Những hành vi như vậy có thể là nguy hiểm.

    Ông Katz mô tả tiến triển của hội chứng trên trong một bài báo đăng trên tạp chí tâm thần học của Anh năm 2000. Bác sĩ này cũng đề cập tới trường hợp một phụ nữ 35 tuổi, từ một nhóm du lịch Cơ đốc giáo, sau 3-4 đêm không ngủ, tự cho mình là Đức Mẹ Maria. Người phụ nữ này khoác ga trải giường trắng, rời khách sạn và bắt đầu thuyết giáo về việc không nên phạm tội.

    Những hình ảnh vui về Hội Chứng Jerusalem

    Một thanh niên trẻ tự xưng bản thân là Chúa Jesus

    [​IMG]

    Một người đàn ông tự xưng bản thân là Đấng Cứu Thế

    [​IMG]

    Một ông lão tự xưng bản thân là Đấng Messiah

    [​IMG]

    Đấng Cứu Thế tắm mưa



    Đấng Cứu Thế và con bọ ngựa

  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko biết Chúa ở đâu
    Tốt hơn hết cứ đi, tới đâu thì cứ tới
  3. tamlinh2388

    tamlinh2388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    16
    giờ sinh ra nhiều bệnh tật kì cục thật

Chia sẻ trang này