1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĂN BỆNH "TRỄ HẸN"

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi ruagia, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruagia

    ruagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    CĂN BỆNH "TRỄ HẸN"

    Bạn thích cho người khác "leo cây". Điều đó thể hiện tầm quan trọng và ưu thế của bạn?

    Trễ hẹn có lẽ là chuyện thường tình nhất trong đời, ai cũng từng phạm phải ít nhất vài lần. Vấn đề đâu có gì to tát. Nhưng, điều đáng nói là có những người dường như rất thích để người khác phải chờ đợi. Họ luôn trể hẹn.

    Không phải họ không ý thức được rằng: trễ hẹn đồng nghĩa với việc làm người khác phiền lòng. Trong thâm tâm, họ thực lòng cũng muốn được "tha thứ". Nhưng tiếc thay thói quen "trễ hẹn" của họ thành căn bệnh khó khắc phục.

    Vợ chồng Phát và Linh được cô ban gái tên trang mời đến dự tiệc sinh nhật lúc 8 giờ. Mới 7 giờ, Linh đã chuẩn bị xong. Cô chỉ còn một việc duy nhất: đợi chồng về!

    8giờ 30, điện thoại reo, giọng Phát líu ríu ở đầu giây bên kia:"Ôi em yêu, hôm nay anh bận quá. Anh phải ghé thăm người bạn hàng!"

    Linh chán nản gác máy, ngồi phịch xuống giường. Những hôm Phát về đúng giờ thực sự là diễm phúc đối với cô. Khi thì bận việc với khách hàng, lúc có hẹn quan trọng, khi thì lại kẹt xe...Anh có đủ lý do để biện hộ cho hành vi sai hẹn của mình, đến nỗi cô không muốn nghe nữa. Tối nay, chỉ tội nghiệp cho Trang. Cô chờ đợi dài cả cổ, và bàn tiệc bây giờ thì nguội ngắt.



    Các nhà tâm lý cho rằng nhiều người bị "bệnh" thích trễ hẹn. Bạn bè, người thân trong gia đình buộc phải "thích nghi" với căn bệnh này của họ thôi.

    Nhưng họ cần nhớ, mọi việc đều có giới hạn của nó.

    Một nhà xã hội học khuyên: "Chúng ta không nên làm ngơ với những người mang căn bệnh ?otrầm kha" này nữa. Hãy yêu cầu họ thay đổi!". Nghĩa là bạn đừng nên chờ đợi mà cứ tự động bỏ đi khi đã quá giờ hẹn. Sẽ có lúc, người "trễ hẹn" bị trừng phạt. Chỉ cần vài lần trễ máy bay chẳng hạn, thế là bệnh sẽ tự "khỏi" ngay thôi !

    Đừng ỷ lại sự khoan dung của bạn bè và đồng nghiệp. Chính xác trong giờ giấc và giữ đúng lời hứa là biểu hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.

    Đừng quên rằng một con người chỉ thật sự được người khác yêu mến, trọng dụng, khi anh ta (chị) cư xử lịch sự, biết tôn trọng người khác.



    Bốn "mẫu" người hay trễ hẹn
    Chỉ một cách duy nhất có thể giúp ta ngăn chặn bệnh "trễ hẹn". Đó là tự "phòng vệ" bằng cách xác định rõ những kiểu người trễ hẹn và biện pháp "đối phó" với họ.

    Người ích kỷ.

    Người này thích được người khác chờ đợi. Chẳng lẽ chỉ cần những lời xin lỗi thôi? Bạn hãy thẳng thắn nêu lên khuyết diểm của họ. Loại người này cần phải học cách tôn trọng những quy định của xã hội. Bạn hãy giáo dục anh ta (chị ta) bằng cách: chỉ chờ đợi anh (chị) ta nhiều nhất là năm phút khi trễ hẹn. Sau đó, báo cho người đó biết, bạn có việc cần thiết hơn.

    Người tham việc
    Loại người này muốn ôm đồm tất cả công việc nhưng thời gian lại không cho phép. Họ thường tự cho mỉnh là người hoàn hảo tuyệt vời. Nhưng người này cần được trang bị thêm ý thức về cộng đồng. Để giúp họ đến đúng hẹn, trước giờ hẹn, bạn nên điện thoại nhắc nhở họ.

    Người thiếu óc tổ chức.

    Cuộc sống hằng ngày của loại người này là một sự hỗn độn. Sự lơ đãng của họ hoàn toàn vô thức và vì thế, họ hay hầp tấp, vội vàng khi có hẹn. Đối với người này, bạn nên hẹn với họ sớm hơn 30 phút.

    Người tính toán.

    Để người khác chờ đợi là chiến thuật của họ nhằm làm tăng thêm sự quan trọng của vai trò bản thân mình. Họ cho rằng đó là một sức mạnh, là ưu thế cần khai thác. Với loại ngưòi này, điều duy nhất nên làm là không chờ đợi thêm dù một giây.

Chia sẻ trang này