1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn bệnh viêm họng là gì ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 15/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường nghe mọi người xung quanh nhắc đến thuật ngữ viêm họng mỗi khí cơ thể có những dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên không phải ai khi nghe thấy từ ngữ đó đều có thể hiểu hết được ngọn ngành về chứng bệnh này. Để giúp các bạn có cái nhìn tổng thể này cũng như xác định những dấu hiệu để nhận biết và cách phòng tránh hữu hiệu nhất, chúng tôi xin chia sẻ bài viết tong quan về căn bệnh này như sau.

    Định nghĩa về bệnh viêm họng

    Viêm họng được hiểu là căn bệnh mà khi đó niêm mạc họng và hầu bị viêm.

    Giống như các loại bệnh viêm khác, viêm họng có thể là cấp tính hay mạn tính. Phần lớn các trường hợp viêm họng do virus gây ra (40 – 80%), phần còn lại là do vi khuẩn, nấm hay các chất kích thích như chất gây ô nhiễm hay hóa chất. Viêm họng có thể dẫn đến viêm amidan khiến việc thở và nuốt gặp khó khăn. Viêm họng có thể đi kèm với ho và sốt, ví dụ như trong trường hợp nguyên nhân của nó là nhiễm trùng phần trên của đường hô hấp. Viêm họng có thể xuất hiện riêng biệt, nhưng thường gặp xuất hiện cùng với các bệnh: Viêm V.A, viêm amidan hốc mủ , bệnh phát ban, cúm, ho gà, vincent, hoặc một số bệnh máu.

    Các triệu chứng của bệnh viêm họng
    [​IMG]
    Một số triệu chứng chính viêm họng cấp là sốt nhẹ, đau rát họng, nuốt đau, sờ hai bên cổ có nổi hạch. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như ho, khạc ra đờm. Bệnh viêm họng do siêu vi thì đờm thường có màu trắng, trong, còn với nguyên nhân là bội nhiễm do vi khuẩn thì khạc đờm xanh. Ở trẻ em thường kèm theo sổ mũi, hắt xì, ho…

    Những triệu chứng trên nếu kéo dài và đau họng càng lúc càng tăng thì phải đi khám chuyên khoa để xem có phải viêm họng là do vi khuẩn hay không và có hướng điều trị hợp lý.

    Thuốc điều trị viêm họng mãn tính căn bệnh này như thế nào

    Với bệnh viêm họng do siêu vi trùng gây ra thì không cần dùng kháng sinh, chỉ dùng loại thuốc cảm thông thường trong vài ngày sẽ khỏi. Với bệnh viêm họng do vi khuẩn gây ra cần phải sử dụng kháng sinh. Liều dùng kháng sinh thường một đến hai tuần, tùy theo mức độ nặng nhẹ, không nên ngưng nửa chừng mặc dù các triệu chứng đã bớt để tránh nhờn thuốc. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh là đúng liều, đúng bệnh và đúng thời gian.

    Khi sử dụng kháng sinh, đối với trẻ em có những loại gây khó chịu cho trẻ như đắng họng, tiêu chảy… Do đó, với những loại nào không thích hợp cho bé thì phải cảnh báo cho bác sĩ biết để đổi thuốc phù hợp.

    Đối với những người sử dụng vùng họng nhiều như giáo viên, báo cáo viên, nhân viên bán hàng thì cứ khoảng một giờ đồng hồ nên nhấp một ngụm nước để tránh khô niêm mạc họng, đặc biệt là trong mùa nắng. Niêm mạc họng bị khô do sử dụng giọng nói nhiều là một trong những nguyên nhân gây ra viêm họng.

    Phòng bệnh viêm họng và bệnh amidan quá phát như thế nào :

    Từ câu tục ngữ “phòng bệnh hơn chữa bệnh” chúng ta đã có thể hiểu được tầm quan trọng của việc phòng bệnh như thế nào. Vì vậy để phòng tránh được bệnh viêm họng hiệu quả nhất, mọi người cần:

    Vệ sinh họng, răng, miệng cho mình và người thân hàng ngày bằng cách đánh răng, súc họng bằng nước muối loãng.

    Cần đeo khẩu trang khi ra đường để tránh khói bụi, tránh đến những nơi môi trường bị ô nhiễm.

    Tránh uống nước quá lạnh hoặc quá nóng hay có thói quen ngậm kẹo hay ăn kem. Với phòng ngủ, cần thoáng mát nhưng không được có gió lùa, nếu có điều hòa nhiệt độ thì nên giữ ở mức nhiệt độ mát mẻ dễ chịu, khoảng 28oC.

    Tập thói quen uống nhiều nước, hoạt động thể chất, đánh răng sau mỗi bữa ăn, rửa tay trước khi ăn và rửa tay sau khi đi vệ sinh.

    Khi cơ thể bị mắc bệnh về răng, miệng,bệnh viêm xoang mũi ... cần điều trị dứt điểm, tránh để mầm bệnh tồn tại và lây lan gây viêm họng.

    Khi viêm họng có chỉ định điều trị, cần thực hiện nghiêm túc, uống thuốc theo toa, đúng phác đồ kháng sinh được kê toa.

    Cần uống đúng thuốc, đủ liều, đúng thời gian, không được tự ý mua thuốc kháng sinh để điều trị vì điều trị không đúng sẽ để lại tình trạng kháng thuốc, làm cho điều trị sau này gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ trang này