1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căn nguyên gây nên viêm họng cấp cho bé và phương pháp chăm sóc

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phantom2015, 20/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantom2015

    phantom2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Viêm họng cấp là chứng bệnh cực kỳ phổ biến ở trẻ em mỗi khi trời trở lạnh. căn bệnh này vô cùng nghiêm trọng do với trường hợp ko được trị nhanh chóng, viêm họng cấp sẽ có khả năng biến chứng gây ra bệnh thấp tim.

    nguyên nhân và biểu hiện của bệnh:
    khí hậu lạnh, ẩm là môi trường thuận lợi cho liên cầu phát triển, dẫn đến viêm họng, tiếp theo phát triển thành chứng viêm đường hô hấp trên. Viêm họng cấp hay khởi phát bất ngờ, dấu hiệu là bệnh nhân sốt cao từ 39-40 độ C, nuốt đau, rát họng, điếc mũi... Hạch khu vực cổ, hạch tại góc hàm thường sưng và viêm đau, khiến cho trẻ em đau lên tai cùng đau nhói lúc nuốt.

    Viêm họng cấp thường diễn biến trong vòng 3–4 ngày, sau đấy, bệnh sẽ lui dần, các dấu hiệu trên sẽ biến mất đi cực kỳ nhanh, sốt giảm dần, hiện tượng đau rát họng cũng hết.

    với trường hợp viêm họng cấp bị bội nhiễm, nếu kéo dài hơn có thể gây các tai biến như viêm tai, mũi, phế quản. Ở bé, nghiêm trọng hơn nữa, còn có thể gây ra bệnh lý thấp tim. Liên cầu khuẩn gây viêm họng khiến cơ thể sản xuất ra các kháng thể gây ảnh hưởng tới tim, khớp, thần kinh và dẫn đến bệnh thấp tim.

    Chăm sóc cùng trị bệnh:
    lúc trẻ nhỏ bị viêm họng cấp, nên cho trẻ nghỉ ngơi, giữ ấm cho trẻ nhỏ, đặc biệt giữ ấm cho các vùng cổ, ngực và gan bàn chân. ngoài ra nên cung cấp cho trẻ nhỏ để bổ sung vitamin C, giúp nâng cao sức khỏe cho bản thân.

    nếu như trẻ em có dấu hiệu nặng hơn, bệnh dai dẳng, sốt cao trên 38 độ C cần đưa trẻ đến gặp thầy thuốc để được cho thuốc uống, không nên tự ý mua thuốc kháng sinh để chữa viêm họng cho trẻ.

    đối với trường hợp viêm họng cấp bởi vì virus dẫn tới, trị bằng kháng sinh ko hiệu nghiệm chính vì thế chính là chữa triệu chứng. Cần cho trẻ em súc miệng, súc miệng thường xuyên với nước muối ấm loãng cùng dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sỹ. Cần uống thuốc đúng liều, dù những dấu hiệu đã hết, để phòng chống kháng thuốc.

    trẻ nhỏ có biến chứng của chứng thấp tim cần phải được chữa cẩn trọng.

Chia sẻ trang này