1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự cố vấn của những người yêu nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi banuvo, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banuvo

    banuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cần sự cố vấn của những người yêu nhạc Trịnh

    Xin chào các bạn, trước hết xin cám ơn các bạn đã vào đây.

    Tôi là một người nghe classical thuần tuý, nhưng tôi đang gặp phải một vấn đề rắc rối, xung quanh việc lưu giữ cách nghe truyền thống hay là theo thời đại biến đổi đi.

    Tôi có viết một bài về vấn đề này bên trang yêu âm nhạc : "classical, những người bạn và thế giới còn lại".

    Quan điểm của tôi là những dòng nhạc đã tạo ra dấu ấn lịch sử thì nó không thể thay đổi được nữa. Vì điều đó đã tạo ra những điểm không thể nhầm lẫn với những dòng nhạc khác.
    Trong khi tranh luận, tôi có đề cập đến vấn đề nhạc Trịnh bị những Thanh Lam hay như trong "đêm thần thoại" phá cách đi. Tôi cho rằng điều đó sẽ làm chết đi một dòng nhạc. Nhưng ngay lập tức, có những tay nghe nhạc Trịnh nhiều hơn tôi đã bài bác điều này, họ không đồng ý với nhận định của tôi và dùng nhiều lý lẽ áp đặt với tôi ( tôi bị lép vế vì không nghe nhiều bằng họ ). Họ cho tôi không đủ trình độ để nhận xét về nhạc Trịnh.

    Chính vì vậy, tôi mạo muội viết bài trong này để mong được các bạn góp ý kiến về vấn đề này.
    Nhưng xin nói trước là tôi không ủng hộ cho những ý kiến đòi cách tân dòng nhạc này, tôi cũng sẽ chống lại đến cùng.
    Tôi hi vọng rằng có được một bằng chứng nữa để có thể tin rằng vẫn còn những người nghĩ giống mình để bảo tồn các dòng nhạc chính thống.

    Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    đây là tất cả những gì bạn cần, chịu khó đọc trước khi tạo chủ đề mới nhé. http://www3.ttvnol.com/f_301/546619.ttvn
  3. banuvo

    banuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cám ơn bạn rất nhiều, tuy nhiên topic này các bạn phản ứng ghê quá. Tôi mong có được những góp ý, bàn luận về vấn đề nên trình diễn theo phong cách cũ hay hiện đại hoá .
  4. jemini

    jemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Theo ý riêng của tôi, tranh luận không nên chỉ đễ thắng, đễ đè bẹp ý kiến của người khác, mà nên đễ mình và mọi người nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn. Đằng này, trong khi không có thông tin, không có bằng chứng gì cho lập luận của mình mà bạn cứ khăng khăng đòi cãi cho bằng được. Cãi không lại thì lại nằng nặc đòi người khác cãi dùm mình. Như vậy tôi không đồng ý.
    Còn chuyện bạn muốn tham khảo ý kiến của những người am hiểu nhạc Trịnh về vấn đề này thì đọc bài viết của Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh, hay Hồng Nhung đi. Chắc cũng ít người yêu quý và hiểu dòng nhạc này bằng Khánh Ly, hay Trịnh Vĩnh Trinh đâu. Nhưng cả hai, đặc biệt là Khánh Ly, đều ủng hộ việc hát nhạc Trịnh theo hơi thở đương đại, miễn là phải có tâm hồn, đừng hát theo kiểu trả bài.
    Đễ kết, bạn có nhớ là Trịnh Công Sơn khi còn sống đã rất tán đồng với chuyện làm mới nhạc của ông. Theôong, điều đó giúp ông khỏi phải làm kẻ nhắc tuồng từ quá khứ. Chính Trịnh Công Sơn còn đồng ý thì bạn đừng có oa oa lên làm gì. Không thích nghe theo kiểu mới thì nghe theo kiểu cũ. Vậy thôi. Mà hình như bạn cũng đâu có thích nghe nhạc Trịnh lắm đâu. Vậy thì cãi cọ làm gì nhỉ? Đễ sướng miệng à?
  5. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ cãi cọ chỉ để là thoả mãn cái miệng. Đôi khi đó là chỉ quan điểm của riêng mỗi người về cách nghe một dòng nhạc hay nói cách các ca sĩ thể hiện bài hát, bởi vì họ đã quen, đã yêu bài hát ấy, dòng nhạc ấy được hát theo cách ấy - cái cách mà họ đã đượng nghe và yêu thích.
    Không thể phủ nhận rằng có một số ca sĩ hát nhạc Trịnh chỉ là để hát, để thu hút sự chú ý của mọi người chứ không hề hiểu về nhạc Trịnh hoặc chỉ là hiểu biết qua qua chứ không hề nắm được cái hồn của bài hát. Đúng là cái gì cũng cần phải đổi mới cho phù hợp với thời đại nhưng đổi mới thì vẫn phải giữ lại cái hồn của bài hát chứ. Các ca sỹ nên hiểu, nên cảm nhận đã rồi hãy hát chứ. Đừng để khi mình hát ra một bài hát mà người nghe chẳng thể hay chẳng muốn nhận ra đó là bài hát mà mình đã từng nghe, từng yêu. Đừng để người nghe phải tắt phụp cái tivi như tôi trong chương trình Đêm Thần Thoại vừa rồi, mặc dù đã trông đợi từ trước đó rất lâu. Đúng như Khánh Ly đã nói, hát phải có tâm hồn chứ đừng hát theo kiểu trả bài.
    Vài dòng suy nghĩ, mong các bạn ghé mắt trông qua
  6. trinhnguyenvu

    trinhnguyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người đã nghe nhạc Trịnh khá lâu (Khoảng 10 năm gì đó). Mình cũng rất thích nghe Khánh Ly hát Trịnh, đôi lúc là Hồng Nhung, hoặc Trịnh Vĩnh Trinh. Đặc biệt, giọng hát của chính NS Trịnh Công Sơn đã thật sự làm mình bị cảm động. Ông hát không hay, nhưng lại rất có hồn và đầy sâu lắng. Mình cũng nghĩ nhiều về vấn đề cách tân nhạc Trịnh hiện nay. Mình cho rằng, cách tân nhạc Trịnh không phải là một biện pháp hay bởi vì nó sẽ làm mai một đi những gì mà Trịnh Công Sơn đã để lại cho cuộc đời. Ngày mai rồi sẽ ra sao nếu có những người trẻ chỉ được nghe thứ "Nhạc Trịnh" (Mình xin được để trong ngoặc) đã được cách tân mà chưa một lần được nghe KL hát. Nhạc Trịnh sẽ chết. Thế nhưng, Ngày mai rồi cũng sẽ ra sao nếu không còn một ca sĩ nào dám thể hiện những ca khúc của Trịnh Công Sơn, và những người trẻ cũng chỉ được nghe nhạc Trịnh từ những Đĩa CD, băng đài đã có từ lâu. Nhạc Trịnh Cũng sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng yêu nhạc. Cái chính ở đây là cần phải tôn trọng và tìm kiếm những ca sĩ trẻ hát Nhạc Trịnh (Xin hãy hiểu từ tôn trọng ở đây không có nghĩa là a dua theo họ dù họ hát như thế nào...).Giọng hát đó có thể là sẽ không liêu trai như KL, cũng không trẻ trung như HN mà cũng không phiêu linh như TVT, nhưng chắc chắn phải giữ được tinh thần của Nhạc Trịnh. Đơn giản, đầy triết lý nhưng cũng rất dễ đi vào lòng người. Theo tôi nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể giữ lại được những gì quý giá nhất mà TCS đã để lại. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đừng hoài nghi những ca sĩ trẻ khi họ đến với Nhạc Trịnh, cần phải tôn trọng và bao dung (ngay cả những ca sĩ hát không hay) nhưng cái chính là làm cho họ hiểu rằng, để hát được nhạc Trịnh, đầu tiên là phải cảm nhận được thứ âm nhạc của ông, cảm nhận được những gì mà ông muốn nói.
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bavuno khoái cổ điển thì hẳn phải biết nhạc cổ điển cũng bị biến cách đi nhiều, bây giờ thể loại Hip hop Beethoven hay Rap Mozart ko phải là hiếm. Những thể loại này ra đời nhằm phục vụ những thành phần "chán cơm thèm đất", có cầu có cung mà. Nhưng xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một trào lưu tạm thời, còn cái vĩnh viễn vẫn là cái Original kia. Mặc dù cái mốt Hip hop Clasic được nhiều người nghe và hưởng ứng nhưng mình cược là nhiều thế kỷ sau nó vẫn không có chỗ trong những buổi hoà nhạc cổ điển nghiêm túc (giả sử nếu nó còn tồn tại) đâu. TL hát Trịnh cũng thế thôi. Nếu sáng nào cũng ăn phở bò tái gầu Hà Nội trong vòng nhiều năm thì tất nhiên sẽ có một số người muốn thử một bát phở lợn Nam Định xem nó ra làm sao. Một số khác thì mới chỉ nghe đến phở HN thôi mà chưa được thưởng thức bao giờ, nên họ hài lòng với việc ngồm ngoàm một bát phở lợn Nam Định và khen ngon cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng như thế không có nghĩa là trong tương lai Hà Nội sẽ nhập phở từ Nam Định và thăn bò được thay bằng lòng lợn, bạn cứ yên tâm đi. Còn những kẻ chửi bới nọ kia thì bạn tốt nhất đừng giây vào. Thành phần này đa số là bị bệnh vĩ cuồng, tọng được bát phở vào dạ dày rồi ị ra một bãi to tướng, thế là tưởng mình đã tiếp thu được tinh hoa văn hoá nên cho phép mình mặc sức rủa sả những ai không ăn phở giống họ. Hạng này nên xếp vào hạng "biết lắm mà ngu".
    Nhân tiện đây phê bình thằng cu Đờm Vĩnh Hưng đã tuyên bố láo rằng giọng ca của Khánh Ly đã lỗi thời và nhạc Trịnh cần có một bộ mặt mới để phù hợp với nhịp sống trẻ. Cu muốn đeo mặt gì vào âm nhạc của Trịnh là quyền của cu nhưng bảo Khánh Ly lỗi thời là hết sức thiểu năng.
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung am hiểu nhạc Trịnh? Cái này tớ không biết nhá. Nhưng nghe đồn có cái vụ cô ta đòi tiền cát xê ở cánh gà ngay sau tiết mục hát tiễn đưa Trịnh Công Sơn trong đám tang của ông, chả biết có đúng hay không. Bác nào biết rõ đầu cua tai nheo nó ra làm sao vào confirm lại cho em phát.
  9. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe chuyện này ở đâu đấy, tôi chắc chắn rằng không bao giờ có chuyện này.
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ai hát cũng được hết,ai yêu nhạc Trịnh đều có thể hát nhạc Trịnhnhưng mừ nếu là hát cho công chúng nghe thì hãy đừng phá cách nhạc Trịnh
    Tớ kô thích Thanh Lam,Đàm Vĩnh Hưng và cả Phương Thanh nữa hát nhạc Trịnh (đã thử nhưng kô thể cố nghe được)
    Chỉ thế thôi , hay thì nghe ,dở thì del đi,khỏi nghe nữa chứ tớ thiết nghĩ đâu cần thiết phải tranh luận gay gắt hay chửi bới làm gì cho mệt người.
    Hãy cứ nghe và yêu nhạc Trịnh theo cái cách mà mọi người đã nghe và đã yêu

Chia sẻ trang này