1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự cố vấn của những người yêu nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi banuvo, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonghb644

    cuonghb644 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    2.721
    Đã được thích:
    96
    Nhạc Trịnh nghe kiểu cũ quen rùi. Người ta muốn đổi kiểu đi thì thưởng thức tí cũng OK thui. Nếu hợp lý,có được cái hồn như nó vẫn có thì sẽ được chấp nhận. Ko có thì nó cũng trôi xuôi thui mà. Tai nào thì nghe dòng đó, lo chi.
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, con người có cái tai nghe nhạc như bác này bảo sao mà bây giờ toàn bài hát đáng ném vào sọt rác, chạy theo đồng tiền hết. Đành rằng, các nghệ sĩ cũng cần kiếm sống, nhưng bán rẻ cả tâm huyết của mình ... để phục vụ cho những cái tai như thế này thì ....
    Nhạc TRịnh ai hát cũng được, nhưng quan trọng hơn hết là vẫn phải giữ được cái hồn của bài hát, đâu phải cứ rống lên như con bò thì là mới là lạ đâu.
    Tôi chắc rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ý là mọi ca sĩ đều có quyền thể hiện nhạc của ông nhưng vẫn phải truyền tải được tình cảm của ông gửi vào ca khúc đó, chứ cứ như Thanh Lam gào tướng lên rồi lại rên rẩm chẳng ra đâu vào đâu thì ở dưới 9 suối, cố nhạc sĩ Trịnh cũng phải ôm hận đấy.

Chia sẻ trang này