1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tài liệu về vi sinh vât

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi CHISURI18, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cần tài liệu về vi sinh vât

    Em học lớp 10 . Cô giáo dạy sinh có giao bài tập tìm các tài liệu liên quan đến sinh vật. Nhưng vẫn đề là em không biết tìm ở đâu. Mong các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn. tóm lại em cần:
    _ Tranh Ảnh
    _ Tài liệu về cuộc sống
    ====> của tất cả các loại vi sinh vật . cám ơn anh chị nào vào xem hoặc giúp em !
    Thank all
  2. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Vi sinh vật có 5 nhóm chính
    - Vi khuẩn
    - Nấm men
    - Nấm mốc
    - Xạ khuẩn
    - Nhóm vi sinh vật quang tự dưỡng.
    Em có thể tham khảo quyển "Vi sinh vật" của GS Nguyễn Lân Dũng.
    Anh có một số hình ảnh
    Nấm men sacharomyces
    [​IMG]
    Trực khuẩn (nhóm vi khuẩn hình que)
    [​IMG]
  3. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn lấy cách phân loại vi sinh vật thành 5 nhóm như vậy ở đâu ra, nhưng dù ở đâu ra thì phân như vậy vẫn rất là không ổn. Tại sao nấm men và nấm mốc lại nằm thành 2 nhóm trong khi lại thiếu nhóm động vật nguyên sinh, nếu có nhóm vi sinh vật quang tự dưỡng thì còn nhóm sinh vật hóa tự dưỡng để đâu, vả lại nếu trong nhóm quang tự dưỡng có cả vi khuẩn quang tự dưỡng (phải nằm trong nhóm vi khuẩn chứ) và vi tảo?
    http://www.microbe.org/microbes/what_is.asp
  4. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    nói vậy chắc chị rùa có nhiều kinh ngiêm. có thế cho em cách phân nhóm các vinh sinh vật được không.
  5. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đây là chỉ là cách phân loại để quản lý. Mà cách phân loại thì ai đặt ra mà chẳng đc, quan trọng là mọi người có dùng cách phân loại của mình hay thôi. Theo mình biết đây là cách phân loại mới, chưa có sách viết, mình chỉ đọc trên mạng thôi.
    4 nhóm dị dưởng là nấm men, nấm mốc, vi khuẩn và xạ khuẩn.
    tất các các vsv quang tự dưỡng (ko kể là tảo, hay vi khuẩn lam) đều xếp chung vào 1 nhóm là vsv quang tự dưỡng.
    nhóm vsv hóa tự dưỡng như bạn nói bây giờ đã bỏ rồi, trước đây nó dùng để chỉ các vsv có khả năng sử dụng các nguồn cơ chất "lạ đời" như HC. Tuy nhiên nếu định nghĩa vsv dị dưỡng là vsv sử dụng năng lượng phát ra từ các phản ứng hóa học để duy trì h đ sống thì nó phải là vsv dị dưỡng chứ.
    VSV quang tự dưỡng là vsv có thể hấp thu năng lượng á s để duy trì h động sống. vậy theo bạn phản ứng của photon với các chất nhận điện tử có phải là phản ứng hóa học ko.
    Nếu nói thật ra thì chẳng có cái gì là tự dưỡng đâu, mọi thứ vẫn phải nhận năng lượng từ thứ khác để hoạt động, hay nói cách khác năng lượng chuyển từ nơi dư thừa sang nơi cần thiết thôi. Nếu có khác là cách thức nhận nguồn năng lượng này.
  6. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Vâng, phân loại thì ai đặt ra mà chả được, nhưng nó phải có lý lẽ, quy tắc của các phân loại thì mới biết xếp từng con vô nhóm nào chứ. Nếu phân loại VSV theo như cách bạn dùng và giải thích thì có vẻ như đó là cách phân loại theo khả năng sử dụng nguồn carbon (tự dưỡng và dị dưỡng), vậy tại sao có tới 4 nhóm dị dưỡng ở cùng cấp với 1 nhóm tự dưỡng?
    Bạn cũng sai luôn trong định nghĩa dị dưỡng. Nhóm sinh vật dị dưỡng là nhóm không tự tổng hợp được nguồn carbon hữu cơ mà phải lấy từ bên ngoài. Còn nếu muốn nói đến thu nhận nguồn năng lượng từ đâu thì lại có nhóm quang dưỡng (thu nhận năng lượng từ photon) và hoá dưỡng (thu nhận năng lượng từ các phản ứng hóa học khác). Ngoài ra còn có thể nói đến nguồn chất khử mà các VSV sử dụng, khi này ta có hữu cơ dưỡng và vô cơ dưỡng (cách này ít khi xài). Một vsv có thể tự dưỡng (tự tổng hợp carbon hữu cơ) bằng năng lượng ánh sáng, do đó mới có vsv quang tự dưỡng, và ngược lại với nó, có vsv tự tỗng hợp carbon hữu cơ, nhưng lại sử dụng năng lượng từ các phản ứng oxy hóa khác (vd nhu H2S) gọi là hóa tự dưỡng.
    Cau nay di nhien la sai vi ban da nham lan khai niem tu duong noi ve kha nang su dung nguon carbon huu co voi khai niem ve thu nhan va su dung nguon nang luong. (sorry, tu nhien khong danh dau TV duoc nua).
  7. vietbio

    vietbio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Tài liệu VSV của GS. Dũng với hình ảnh minh hoạ
    http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_Vi_sinh_v%E1%BA%ADt_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam

Chia sẻ trang này