1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩn thận chứng phù chân do bệnh tiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ddangvanha, 19/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddangvanha

    ddangvanha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận chứng phù chân do bệnh tiểu đường - Phù chân là một trong những biểu hiện khá phổ biến ở người bệnh đái tháo đường. Đây là dấu hiệu cảnh báo rằng tình trạng bệnh đang tiến triển mạnh và nếu không có các biện pháp chữa trị, kiểm soát đường huyết thì sẽ rất dễ xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

    Nguyên nhân người tiểu đường bị phù chân

    Hiện tượng phù nề chân là do sự tích tụ chất lỏng, dịch ngoại bào ở các mô ở bàn chân, ngón chân, bắp chân… khiến chúng bị sưng phồng lên. Thông thường phù chân có thể do ngồi quá lâu hoặc ăn nhiều thức ăn mặn, tuy nhiên hiện tượng này có thể do chức năng thận, tim mạch đang gặp phải vấn đề.

    Tham khảo thông tin sản phẩm Bonidiabet giúp ổn định đường huyết của Công ty TNHH Botania

    Người bệnh tiểu đường bị phù chân chủ yếu là do biến chứng trên thận và mạch máu:

    +Tại thận: nồng độ đường huyết trong máu tăng cao ở người bệnh làm tăng áp lực mạch máu ở thận khiến cho thận phải làm việc, hoạt động nhiều hơn dẫn tới suy giảm chức năng thận. Khi đó lượng chất điện giải dư thừa không được đào thải qua đường niệu sẽ tích tụ ở trong cơ thể gây ra hiện tượng phù.

    [​IMG]

    +Tại mạch máu: lượng đường cao ở trong lòng mạch làm tăng áp lực lên thành mạch, đặc biệt là ở các mao mạch khiến cho hiện tượng rò rỉ dịch ra ngoại bào dẫn tới phù.

    Do đó nếu người bệnh tiểu đường xuất hiện tình trạng phù chân thì nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được khám và chữa trị kịp thời.

    Những biến chứng khác của tiểu đường ở chân

    Người bệnh tiểu đường ngoài bị phù chân ra còn có thể gặp phải nhiều biến chứng khác ở chân như tê bì, viêm loét, thậm chí là hoại tử.

    Lượng đường trong máu tăng cao nếu không được kiểm soát ở người bệnh tiểu đường sẽ dễ làm tổn thương các dây thần kinh ở ngoại vi dẫn tới hiện tượng tê bì, mất cảm giác ở chân tay và có thể ở nhiều bộ phận khác.

    Hơn nữa đường là môi trường thuận lợi để các vi khuẩn có hại sinh sôi nảy nở. Do đó người bệnh tiểu đường dễ gặp phải tình trạng nhiễm trùng, viêm loét da từ những vết xước dù là rất nhỏ.

    Vì vậy người bệnh tiểu đường cần phải lưu ý chăm sóc đôi chân đúng cách để phòng ngừa những biến chứng có thể xảy ra.

    Chăm sóc đôi chân đúng cách với người bệnh tiểu đường

    Theo các chuyên gia tiểu đường hàng đầu hiện nay thì biến chứng bàn chân có thể ngăn ngừa được bằng cách phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách, tuân thủ liệu trình điều trị như chế độ ăn, chế độ luyện tập, chế độ chăm sóc, chế độ dùng thuốc…

    Cách chăm sóc đôi chân đúng cách:

    +Chú ý quan sát, kiểm tra chân thường xuyên đề phòng có vết thương, vết loét hay sưng viêm xảy ra để xử lý kịp thời.

    +Kiểm tra giầy dép trước khi đi để tránh các vật sắc nhọn.

    +Nên đi dép mềm thường xuyên, kể cả là ở trong nhà để tránh những tổn thương không đáng có ở chân.

    +Luôn giữ cho chân được sạch sẽ, khô ráo, hạn chế ngâm nước. Nếu chân bị ẩm thì thấm nhẹ bằng khăn hoặc giấy chứ không chà xát mạnh.

    +Tránh nước nóng, nước để vệ sinh chân cần hơi ấm là đủ.

    +Giữ ấm cho chân khi thời tiết lạnh.

    +Hạn chế ngồi vắt chéo chân vì làm giảm khả năng lưu thông máu ở chân.

    +Không đi giầy bó sát hay giày cao gót để tránh làm tổn thương chân.

    Xem thêm: http://botania.com.vn/
  2. quehuongvaygoi

    quehuongvaygoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    96
    hoạt động nhiều hơn không biết có giảm không nhỉ

Chia sẻ trang này