1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ mến yêu !!! Một vài nét về Thành Phố Cần Thơ ( hình ảnh, thông tin...)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Các Sở Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn:
    Sẽ kiến nghị UBND thành phố hạn chế đầu tư phát triển đàn bò sữa

    * Lợi nhuận của người nuôi bò sữa rất thấp
    (CT)- Sáng ngày 21-9-2004, đại diện các Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đã làm việc với Ban giám đốc Nhà máy sữa Cần Thơ về tình hình sản xuất kinh doanh và thu mua nguyên liệu của nhà máy.
    Ban Giám đốc Nhà máy sữa Cần Thơ cho biết: Công suất thiết kế của Nhà máy cần đến khoảng 8 triệu lít sữa nguyên liệu/năm. Trong năm 2003, Nhà máy hoạt động đạt 70% công suất thiết kế, nhưng chỉ thu mua được khoảng 600.000 lít sữa tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang; nguồn nguyên liệu còn lại phải mua từ TP Hồ Chí Minh và nhập khẩu. Từ ngày 1-9-2004, các nhà máy sữa trực thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đồng loạt tăng giá thu mua sữa nguyên liệu từ 3.200 đồng/kg lên 3.500 đồng/kg nhưng người nuôi bò sữa vẫn không có lãi. Theo tính toán của ngành nông nghiệp thành phố, với tình hình giá cả như hiện nay thì mức lợi nhuận của người chăn nuôi bò sữa không quá 200.000 đồng/con bò/tháng.
    Đồng chí Võ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp TP Cần Thơ cho biết: "ĐBSCL không phù hợp cho việc phát triển đàn bò sữa. Sở Công nghiệp và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố sẽ đề nghị UBND thành phố hạn chế đầu tư phát triển đàn bò sữa và chuyển sang đầu tư phát triển thủy sản".

  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hậu Giang: Thành lập Trung tâm quản lý và khai thác quỹ đất
    UBND tỉnh Hậu Giang vừa quyết định thành lập Trung tâm quản lý, khai thác và phát triển quỹ đất của tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ: tham mưu đề xuất với cấp trên quản lý các khu đất chưa sử dụng; thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền; quản lý đất đã thu hồi mà chưa có dự án; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo qui định hiện hành... Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trong giai đoạn mới hình thành được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động. Nhưng sau khi ổn định thì đơn vị lập đề án về cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.
    THANH TRIỀU

  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ông Phan Quang Dự, Giám đốc cụm phà Hậu Giang:
    Kiên quyết giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo hoạt động an toàn trong mùa lũ ​
    Nhiều năm nay, khi phải qua lại Bến phà Hậu Giang, không ít người luôn ngán ngẩm, kêu ca về tình trạng kém an ninh, trật tự - đặc biệt là hiện tượng chèo kéo khách để buôn bán hàng rong, bán vé số; gõ cửa xe xin tiền... Thế nhưng, hơn 1 tháng qua, ở Bến phà Hậu Giang những cảnh bát nháo này đã không còn. Giờ đây, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi qua phà. Song, cũng còn không ít người vẫn băn khoăn: An ninh, trật tự ở bến phà này có được duy trì lâu dài hay chỉ một thời gian ngắn đâu lại vào đó như đã từng diễn ra ở đây. PV Báo Cần Thơ đã trao đổi với ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang về vấn đề này.
    Thưa ông, Cụm phà Hậu Giang đã thực hiện những biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng mua bán, ăn xin... làm mất trật tự tại bến phà trong hơn 1 tháng qua?
    - Bến phà Hậu Giang nằm trên tuyến Quốc lộ 1A là cửa ngõ chính vào TP Cần Thơ. Việc đảm bảo đưa, đón hành khách và phương tiện hàng hóa qua sông nhanh chóng, an toàn, văn minh, lịch sự luôn được chúng tôi xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Hiện tại, mỗi ngày có trên 40.000 lượt khách, 4.500 lượt xe bốn bánh, 16.000 lượt xe hai bánh các loại qua phà. Trước đây ở 2 đầu của bến phà và trên phà có tới hàng trăm người mua bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường; những ăn xin, gõ cửa xe xin tiền; những người bắt bến, chạy xe hon-đa ôm chèo kéo khách, gây nên cảnh bát nháo, làm mất an ninh trật tự và mỹ quan tại bến phà.
    Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, chúng tôi nhận thấy, chỉ một mình Cụm phà Hậu Giang không thể thực hiện được. Vì vậy, chúng tôi đã kết hợp với UBND quận Ninh Kiều xây dựng kế hoạch lập lại trật tự tại bến phà Hậu Giang. Kế hoạch này được UBND TP Cần Thơ thống nhất và ban hành Chỉ thị số 17/2004/CT-UB vào tháng 8-2004 phân công, chỉ đạo các ngành chức năng tham gia lập lại trật tự tại bến phà. Theo đó, ở bến phà phía Cần Thơ, chúng tôi được sự hỗ trợ của lực lượng công an, xung kích, thanh tra giao thông gồm 54 đồng chí từ phường, quận và thành phố. Ở bến phà bờ Vĩnh Long, chúng tôi kết hợp cùng công an huyện Bình Minh, thị trấn Cái Vồn để triển khai kế hoạch lập lại trật tự. Hai bên bến phà được chia làm 3 khu vực để tuần tra, kiểm soát; mỗi khu vực có 9 - 30 người thay phiên nhau tuần tra, kiểm soát. Trong lúc tuần tra, nếu phát hiện những trường hợp mua bán hàng rong, ăn xin, lấn chiếm lề đường hay các hoạt động tệ nạn xã hội lực lượng này sẽ mời các đối tượng về trụ sở công an địa phương làm việc và xử lý. Nhờ đó, trong hơn 1 tháng qua, tình trạng mất trật tự ở 2 bên bến phà đã được ngăn chặn.
    Thưa ông, nhưng hiện tại nhiều người vẫn chưa tin là trật tự, an ninh ở Bến phà Hậu Giang sẽ được duy trì lâu dài vì tình trạng "dẹp rồi lại phát" đã từng diễn ra?
    Lực lượng bảo vệ đang kiểm tra tình trạng mua bán tại bến phà Hậu Giang (bờ Cần Thơ). Ảnh: H.V

    - Chúng tôi nhận thức rằng việc lập lại trật tự ở bến phà là không dễ dàng, đòi hỏi phải có sự hợp lực thường xuyên của nhiều địa phương, các ngành chức năng và toàn thể cán bộ, nhân viên Cụm phà Hậu Giang. Nhưng dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng quyết tâm giữ vững trật tự ổn định như hiện nay. Bởi đây là kế hoạch do UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, mang tính lâu dài, do đó, chúng tôi tin rằng an ninh, trật tự ở phà Hậu Giang sẽ được duy trì và giữ vững. Chúng tôi sẽ thường xuyên kết hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm (xử phạt hành chánh hoặc đưa vào trường giáo dục) đối với những trường hợp mua bán, ăn xin, tệ nạn xã hội... cố tình vi phạm. Những trường hợp cán bộ, công nhân viên bến phà có dấu hiệu tiêu cực, gây khó dễ cho khách hoặc nhận tiền do các lơ xe, tài xế xe trao nếu bị phát hiện cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Chúng tôi xác định đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ là làm việc làm thường xuyên nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự tại bến phà.
    Có một thực tế là hàng trăm gia đình nhiều năm nay đã sống nhờ vào bến phà bằng nghề bán hàng rong, vé số, ăn xin... Kế hoạch lập lại an ninh, trật tự ở bến phà có tính chuyện giúp đỡ họ chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống để chấm dứt việc mua, bán gây mất trật tự ở đây nhiều năm qua?
    - Trước khi thực hiện kế hoạch lập lại trật tự tại bến phà Hậu Giang, chúng tôi có thông báo đến bà con mua bán, ăn xin thời gian thực hiện kế hoạch và ngăn cấm mọi hình thức mua bán, ăn xin tại khu vực bến phà và trên phà. Cụm phà Hậu Giang đã lập danh sách và phân loại các đối tượng mua bán, ăn xin tại bến phà gởi về các ngành chức năng theo qui định của UBND thành phố. Từ đó, các ngành chức năng sẽ phối hợp Cụm phà Hậu Giang giáo dục, vận động họ chấp hành theo qui định của Nhà nước.
    Đối với những người mua bán ở khu vực bến phà mà có hộ khẩu, có nhà ở và cuộc sống ổn định tại TP Cần Thơ, chính quyền địa phương và Cụm phà Hậu Giang vận động, giáo dục họ trở về nơi thường trú tìm nghề mới sinh sống. Những người đã có nhà ở nhưng không có nghề nghiệp ổn định, theo kế hoạch, quận Ninh Kiều sẽ giúp đỡ cho họ có chỗ mua bán ở các chợ, trung tâm thương mại ... Còn đối với người không nhà ở, không nghề nghiệp ổn định, người già neo đơn, người tàn tật phải bám vào bến phà để kiếm sống thì UBND quận Ninh Kiều, Cụm phà Hậu Giang kết hợp giải quyết từng bước thông qua công tác xã hội, từ thiện hay đưa vào các trung tâm dạy nghề, xúc tiến việc làm để dần dần khắc phục tình trạng thất nghiệp. Hiện nay, công việc này đang được thực hiện và bước đầu đã có một số đối tượng là người già neo đơn được đưa vào nhà dưỡng lão ở TP Cần Thơ. Riêng ở bến phà thuộc bờ Bình Minh, các bước này cũng được chúng tôi kết hợp cùng các ngành chức năng huyện Bình Minh thực hiện vào giữa tháng 9-2004.
    Mực nước lũ đang dâng cao, ông có thể cho biết thêm kế hoạch của Cụm phà Hậu Giang nhằm đảm bảo vận tải hành khách an toàn trong mùa lũ?
    - Vào mùa lũ, nước trên sông Hậu chảy một chiều với vận tốc rất nhanh từ thượng lưu về hạ lưu, do đó, phà Hậu Giang tập trung khai thác bến hạ lưu Cái Vồn để tránh sự cố xảy ra. Hiện nay, chúng tôi đang kiểm tra các ponton, cầu dẫn các bến, máy phà, hệ thống lái, chân vịt phà, phao cứu nạn... để kịp thời sửa chữa, tránh những sự cố đáng tiếc khi đang vận hành. Chúng tôi cũng qui định: Khi có mưa bão, sóng to, gió lớn, các bến không được phép điều xe và người xuống phà, chờ khi yên tĩnh mới hoạt động trở lại; đồng thời chủ động đưa ra và thực hiện một số biện pháp xử lý, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp như: sóng gió làm đứt dây xích; đổ gãy trụ tựa ponton, dây neo ponton; phà đang qua sông bị sự cố do sóng to, gió lớn... Ngoài những phà hoạt động thường xuyên, chúng tôi cũng đã dự phòng 3 phà còn lại để cứu nạn khi xảy ra những tình huống bất trắc.
    Xin cảm ơn ông!
    HÀ VĂN (Thực hiện)

  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nhiều hoạt động giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Tết Trung thu
    [​IMG]
    Các em học sinh dân tộc Khmer nghèo nhận quà Trung thu do Đội công tác xã hội Đoàn cơ sở Báo Cần Thơ tặng - Ảnh: TRẦN CẨM
    (CT)- Tối 24-9-2004, Thành Đoàn TP Cần Thơ tổ chức đêm lễ hội trăng rằm cho 300 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông Bình, huyện Cờ Đỏ. Tại buổi lễ, các em thiếu nhi đã được nghe thư chúc Tết Trung thu của Thành ủy lâm thời, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, cùng giao lưu văn hóa văn nghệ, tham dự các trò chơi dân gian và rước đèn mừng Tết Trung thu. Dịp này, Thành Đoàn đã trao tặng 300 phần quà Trung thu cho các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
    * Cùng ngày, Đội Công tác xã hội thuộc Đoàn cơ sở Nhật Báo Cần Thơ phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Giáo dục huyện Cờ Đỏ, Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em TP tổ chức tặng 150 phần quà trung thu cho các em học sinh nghèo ở xã Đông Hiệp (Cờ Đỏ), xã Thạnh Quới (Vĩnh Thạnh), mỗi phần trị giá 50 ngàn đồng. Kinh phí do Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Cần Thơ, Cục Thuế Cần Thơ, Xí nghiệp Bến xe tàu Cần Thơ, bác sĩ Nguyễn Mộng Giao, Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 586, lò bánh Trung thu Chánh Nguyên, Thành Đoàn Cần Thơ tài trợ.
    * Trước đó, ngày 23-9-2004, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã trao 130 phần quà cho trẻ mồ côi ở Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi thuộc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội TP Cần Thơ và con, em công nhân lao động của Công ty Giày Cần Thơ. Mỗi phần quà trị giá 25.000 đồng, trích từ nguồn quỹ vận động "Tháng hành động Vì trẻ em".

  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Trên 1.000 phần quà hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Trung thu
    (CT)- Đêm 26-9-2004, tại nhiều địa phương tưng bừng diễn ra các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết Trung thu. Các địa phương, đơn vị đã vận động hỗ trợ trên 1.000 phần quà gồm ***g đèn, bánh, đường, sữa... trao tặng cho các em. Ban Thường vụ Thành đoàn TPCT tổ chức họp mặt và tặng quà cho 300 học sinh nghèo vượt khó học giỏi và thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. LĐLĐ TP Cần Thơ họp mặt, tặng quà cho 200 em là con em của CNVC - LĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong thành phố. Các em được sinh hoạt, vui chơi, múa hát mừng đón trung thu và tham gia cuộc thi làm ***g đèn. Hội LHPN quận Ninh Kiều họp mặt 50 trẻ mồ côi ở các phường trong quận và tặng 50 phần quà (trị giá 40.000 đồng/phần) từ nguồn kinh phí vận động của các cơ quan, nhà hảo tâm trên địa bàn. LĐLĐ quận Ninh Kiều và Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận cũng đã phối hợp tổ chức vui trung thu và tặng quà cho 300 thiếu nhi là con, em công nhân, lao động nghèo, các nghiệp đoàn xe lôi trên địa bàn quận. 200 trẻ em ở khu tái định cư thuộc khu dân cư Phú An được nhận quà (40.000 đồng/phần) và họp mặt vui Tết Trung thu do Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 586 (Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 507 cũ) khu dân cư Phú An - quận Cái Răng tổ chức.
    Nhóm PV Ban CT-XH
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 27/09/2004
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tăng cường biện pháp bảo vệ diện tích nuôi thủy sản trong mùa lũ ​
    * Diện tích nuôi cá tra công nghiệp tăng gấp đôi năm 2003
    (CT)- Kỹ sư Trần Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản TP Cần Thơ cho biết đã triển khai kế hoạch bảo vệ diện tích thủy sản trong mùa lũ đến các Trạm Khuyến nông, Phòng NN&PTNT, Phòng Công thương- Khoa học các quận, huyện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại xảy ra khi lũ đang về.
    Chi cục khuyến cáo các hộ ương nuôi thủy sản cần giăng lưới bao quanh bờ ao, ruộng nuôi, thường xuyên kiểm tra cống bọng để tránh thất thoát. Các hộ nuôi cá ***g bè cần gia cố, quan tâm vệ sinh mặt lưới, dọn rác, lục bình, bèo hàng ngày để tránh nước đổ mạnh làm trôi hoặc hư bè. Đối với các hộ nuôi cá sấu, cần kiểm tra thường xuyên lưới chắn, nắp đậy, cửa chuồng nhằm ngăn chặn tình trạng cá sấu xổng chuồng, có thể gây hại cho con người và các loài sinh vật khác.
    Đến cuối tháng 9-2004, trên địa bàn thành phố có 10.754 ha nuôi thủy sản, đạt 99% kế hoạch năm- trong đó có 2.166ha cá ao, 8.271ha cá ruộng, 317ha tôm càng xanh và 302 ***g bè. Riêng diện tích nuôi cá tra công nghiệp lên hiện có 630ha, tăng gấp đôi năm trước.

  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tôn vinh bài "Dạ cổ hoài lang" của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu ​
    Nhân kỷ niệm 85 năm ngày ra đời bài "Dạ cổ hoài lang" bất hủ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một chương trình giao lưu văn nghệ đã diễn ra đêm 27-9, tại nhà hát Cao Văn Lầu, thị xã Bạc Liêu. Đây là chương trình văn nghệ được phối hợp tổ chức bởi ngành Văn hóa thông tin hai tỉnh Long An - nơi chôn nhau cắt rốn của nhạc sĩ, và Bạc Liêu - quê hương thứ hai, nơi hun đúc tài năng và là chốn dừng chân cuối cùng của bác Sáu Lầu.
    Cách đây tròn 85 năm, bài "Dạ cổ hoài lang" được công bố vào đêm trăng rằm Trung thu- tháng 8-1919 âm lịch với 20 câu nhịp đôi gồm cả nhạc lẫn lời; trong đó, có hai nhịp ngoại ở câu thứ 4 và thứ 12. Trải qua gần chín thập niên lưu truyền, làn điệu khởi đầu bằng câu "Từ, từ phu tướng/ Báu kiếm sắc phán lên đàng..." đã trở nên quen thuộc với công chúng cả nước, được truyền tụng với nhiều dị bản, là nguồn cảm hứng của bao văn nghệ sĩ sau này ở cả hai lĩnh vực tân và cổ nhạc. Trong đó, đứa con tinh thần của nhạc sĩ Cao Văn Lầu được xem là nền tảng để các thế hệ sau này sáng tạo nên giai điệu vọng cổ mượt mà, đặc trưng của đất và người Nam bộ.
    NHU GIANG (TTXVN)

  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    9 tháng đầu năm, các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thu hút trên 78 triệu USD vốn đầu tư trong và ngoài nước ​
    (CT)- Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX & CN) Cần Thơ vừa ký hợp đồng thỏa thuận cho Công ty TNHH Vĩnh Nguyên thuê 8.400 m2 trong KCN Trà Nóc I xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kinh doanh phụ phẩm, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 64.000 USD. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2004, các KCX & CN Cần Thơ đã thu hút trên 78 triệu USD vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, có 12 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký trên 55 triệu USD và 12 doanh nghiệp đang hoạt động tăng vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, với tổng vốn tăng thêm trên 22,6 triệu USD.
    Theo Ban quản lý các KCX & CN Cần Thơ, hạn chế của các KCN Cần Thơ là nền đất yếu làm cho chi phí gia công xử lý nền móng cao gấp nhiều lần so với khu vực miền Đông, nên các dự án công nghiệp nặng đầu tư vào các KCN Cần Thơ thường không khả thi. Năm 2000 dự án xây dựng nhà máy sản xuất ván ép từ rơm rạ của Bỉ đầu tư vào KCN Trà Nóc I sau thời gian thiết kế thẩm định đã xin rút lui vì chi phí đầu tư nền móng quá cao. Năm 2004 dự án xây dựng nhà máy ôtô của Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai-Vinamotor triển khai chậm lại do thay đổi thiết kế và đang tìm phương án khắc phục xây dựng nền móng.
    QUẾ ANH

  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Thông báo tuyển dụng ​
    TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM (THUỘC SỞ LĐ-TB&XH THÀNH PHỐ CẦN THƠ), SỐ 105/17 LÝ TỰ TRỌNG, P.AN PHÚ, Q.NINH KIỀU, TUYỂN:
    * Nhân viên bán hàng, tiếp thị: Nam, nữ trình độ văn hóa lớp 9 trở lên. Ưu tiên lao động có kinh nghiệm bán hàng, có xe máy riêng đi công tác tỉnh. Lương khởi điểm 600.000 đồng/tháng + hoa hồng % bán hàng. Nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, tuyển với số lượng không hạn chế.
    * Lao động giúp việc nhà: Nữ từ 20-40 tuổi, biết làm việc nhà (ăn ở tại nhà chủ). Lương khởi điểm từ 300.000 đồng/tháng. Làm việc tại TP Cần Thơ. Nhu cầu tuyển dụng số lượng nhiều.
    * 500 công nhân nữ lao động phổ thông làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh Bình Dương: Nữ từ 18-30 tuổi, văn hóa tối thiểu lớp 6. Lương thử việc từ 550.000 đồng/tháng trở lên.
    * 300 công nhân lao động phổ thông, làm việc cho công ty Giày da tại TP Hồ Chí Minh: Nam, nữ có trình độ văn hóa tối thiểu lớp 9. Không cần biết nghề trước, có sức khỏe tốt. Công ty sẽ hỗ trợ bữa ăn giữa ca, tiền thuê nhà (60.000 đồng/tháng) trong 3 tháng đầu và 50% trong 3 tháng kế tiếp. Lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm như luật định. Mức lương thấp nhất từ 650.000 đồng đến 850.000 đồng/tháng.
    * 60 lao động học nghề khán hộ công (miễn phí) đi xuất khẩu lao động: Nữ 20-38 tuổi, cao từ 1,51m trở lên, văn hóa tối thiểu lớp 9. Ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ chính sách, bộ đội, công an xuất ngũ, con cán bộ, công chức Nhà nước. Sau 2,5 tháng học nghề, lao động sẽ được trung tâm hướng dẫn làm hồ sơ xuất khẩu lao động, đăng ký đi làm việc ở Malaysia sẽ được giới thiệu vay tín chấp toàn bộ chi phí đi xuất khẩu lao động với lãi suất thấp tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Học viên có nhu cầu dự học để đi làm việc ở nước ngoài, đến đăng ký tại Phòng Tổ chức -Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện hoặc liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm (thuộc Sở LĐ - TB & XH) thành phố Cần Thơ, số 105/17 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều.
    (Lao động có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm, sẽ được tư vấn miễn phí, không tiếp xúc trung gian, không tiếp qua điện thoại).
    TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (SỐ 41 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN NINH KIỀU), TUYỂN:
    * 10 nhân viên bán hàng ngành hàng thuốc lá, linh kiện xe máy, thực phẩm chế biến, máy văn phòng, làm việc cho các đơn vị tại quận Ninh Kiều: Nam từ 23-30 tuổi, trình độ học vấn lớp 10 trở lên. Có xe máy, hồ sơ cá nhân rõ ràng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng. Chấp nhận công tác thường xuyên. Lương thỏa thuận.
    * 10 nhân viên trợ lý kinh doanh (thu mua, bán sản phẩm), làm việc cho nhà máy sản ********* dầu tại quận Cái Răng: Nam từ 23-30 tuổi, tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế. Anh văn giao tiếp tốt (thường xuyên trực tiếp làm việc với chuyên gia nước ngoài), có kinh nghiệm trong quan hệ kinh doanh. Lương cao.
    * 3 nhân viên kế toán tổng hợp, làm việc cho công ty kinh doanh bất động sản tại Bình Minh, Vĩnh Long: Nam, nữ từ 22-26 tuổi, tốt nghiệp đại học kế toán tổng hợp (chính quy, loại khá trở lên). Anh văn, vi tính căn bản. Trung thực, có ý chí phấn đấu. Lương thỏa thuận.
    * 5 thợ hàn chuyên về inox, làm việc tại TP Cà Mau: Nam từ 23-30 tuổi, biết sử dụng máy hàn argon, máy chấm, máy uốn và hàn các sản phẩm inox gia dụng, công nghiệp. Lương thử việc 1,2 triệu đồng/tháng. Có chỗ ở ổn định.
    * 3 thợ hàn áp lực, làm việc tại TP Cà Mau: Nam từ 25-40 tuổi, biết hàn các thiết bị chịu áp lực cao. Siêng năng, chịu học hỏi. Lương thử việc 1,2 triệu đồng/tháng. Có chỗ ở ổn định.
    (Lao động có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm, không tiếp xúc qua điện thoại).

  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Motilen Cần Thơ: Hoàn thành hơn 90% kế hoạch sản xuất- kinh doanh cả năm ​

    [​IMG]
    Công nhân Motilen Cần Thơ đang điều khiển dây chuyền sản xuất các loại ống thép.

    (CT)- Từ đầu năm đến nay, các loại nguyên-nhiên liệu tăng giá mạnh làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ-nhân viên Công ty Sản xuất Kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 (Motilen) Cần Thơ đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh. 9 tháng qua, giá trị sản xuất hàng hóa của Motilen Cần Thơ đạt hơn 26,1 tỉ đồng, bằng 94,4% kế hoạch sản xuất cả năm. Cùng thời gian này, các sản phẩm của Motilen như: tấm lợp Fibrô xi măng, tôn sóng vuông, xà gồ, ống thép, gạch tuy-nen được tiêu thụ mạnh khắp các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL trị giá hơn 32,2 tỉ đồng, đạt 88,8 % kế hoạch cả năm.
    Motilen Cần Thơ đang triển khai nhanh việc đầu tư hơn 3 tỉ đồng xây dựng chi nhánh sản xuất tôn sóng vuông, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để kịp đưa vào hoạt động vào cuối năm 2004.

Chia sẻ trang này