1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ với công nghệ thông tin.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi cobehanoi84, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ với công nghệ thông tin.

    Cần Thơ:thành lập hiệp hội internet công cộng
    Tuần qua 23 chủ cơ sở dịch vụ internet công cộng đã thành lập hiệp hội internet công cộng trước sự chứng kiến của đại diện bưu điện tỉnh Cần Thơ và Trung tâm công nghệ fần mềm tỉnh Cần Thơ.

    Mục đích của việc thành lập là hỗ trợ nhau về mặt kĩ thuật,thống nhất giá cả trên toàn địa bàn,tạo thêm nhiều dịch vụ gia tăng cho người sử dụng và cùng phối hợp với bưu điện để ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật từ việc khai thác mạng công cộng.Hiệp hội đã thống nhất chọn ngày 10/1 hàng tháng làm ngày họp mặt toàn thể các chủ cơ sở dịch vụ internet công cộng.

    Nhân dịp này,một trang web dành riêng cho Hiệp hội làm diễn đàn cũng đã được Trung tâm công nghệ phần mềm Cần Thơ hỗ trợ thực hiện.

    Theo Thanh Niên.



    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thanks cobehanoi84 nhé,có lẽ ít có thành viên nào biết về vấn đề này phải không?
    Vì CLB được thành lập tại Cần Thơ nên giá cước truy cập do CLB đưa ra cho khắp các DV tại Cần Thơ đều tăng lên 5000đ/h thay vì 3000đ/h như trước đây.Vì lý do cũng không được thuyết phục cho lắm,nhưng.............đành phải chịu thôi.
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Chán thấy mồ.................mắc quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thế cái hiệp hội quái gì đấy được lợi gì khi thống nhất tăng giá Net công cộng lên thêm 2000 đồng ? Mình ví dụ như thế này nhé, mình cũng đang có cái dịch vụ như thế để kiếm thêm thu nhập, mình không vào hiệp hội và chỉ tăng giá 1000 đồng thôi cùng với việc khuếch trương các đại lý 4000 đồng/giờ. Khi ấy, phải chăng mình thâu tóm toàn bộ dân nghiện Net của Cần Thơ rồi hay không ? Lúc ấy cái hiệp hội ấy làm gì nhể ? Mọi người cho ý kiến đê ? Nhức đầu quá !!!

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tăng tiền net như vậy nhỉ???em nghĩ như thế thật là quá đáng,tưởng lập ra hiệp hội làm gì ,hóa ra là làm lợi cho bản thân của họ ===>CHÁN.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy đặt câu hỏi thứ nhất : Ai có lợi khi Hiệp hội ra đời và tăng giá dịch vụ ?
    Theo mình thì người không vào Hiệp hội có lợi. Vì không phải tăng giá theo Hiệp hội, với mức giá bình thường thì sẽ thu hút nhiều người tìm đến.
    Các bạn hãy hỏi tiếp câu thứ hai : người tiêu dùng (sử dụng internet công cộng) được lợi gì ?

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    h`ih`ih`ih`i`h.............bây giờ thì "mèo vẫn hoàn mèo' rùi,rốt cuộc thì giá cước dịch vụ cũng trở lại bình thường rùi....
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 5 năm,Internet đã bắt đầu xuất hiện tại Cần Thơ với rất ít những người thuê bao sử dụng.Vào thời điểm này,khái niệm về Internet còn quá mới lạ với đại bộ phận dân cư của miền đồng bằng sông nước.Cước truy cập cao cùng với tính phức tạp của một vài thủ tục đăng lý đã khiến cho Internet trở nên ngày càng khó tiếp cận.
    Cùng với thời gian,những thay đổi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng đã được thực hiện,bước đầu gặt hái được những thành công đáng khích lệ.Nhu cầu về học tập & giải trí theo đó được hình thành & phát triển.Internet đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến không chỉ đông đảo học sinh & sinh viên & nhiều bộ phận dân cư khác.Nắm bắt được điểm nhạy cảm này,một số nhà kinh doanh đã mạnh dạn mở cơ sở & đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc truy cập Internet.một loại hình kinh doanh mới & một thị trường tiềm năng mới đã ra đời,hứa hẹn một ?ovụ mùa? bội thu?
    Nếu như trước đây con số những chủ cơ sở kinh doanh Internet có thể đếm được trên đầu ngón tay thì hiện tại chỉ riêng thành phố Cần Thơ đã có khoảng vài chục điểm truy cập.Vốn đầu tư & địa điểm kinh doanh dường như không làm nhục trí những người thích mạo hiểm.Sự hiện diện của họ đã khiến cho ?okhu chợ? Internet ngày càng trở nên nhộn nhịp & sầm uất.Cán cân cung - cầu về kinh doanh dịch vụ truy cập Internet đã có những biểu hiện của sự mất cân đối.
    đã qua rồi cái thời mà người ta phải ngồi chen chúc nhau trong một phòng máy tính chật hẹp & nóng bức để chờ đến lượt mình được sử dụng dịch vụ.Trong nổ lực giành lấy khách hàng tiềm năng,giới kinh doanh đã buộc phải thực hiện những nước đi bất khả kháng nhằm phá vỡ thế bế tắc trong ván cờ may rủi này:giảm giá.Giá cước dịch vụ truy cập internet đã ?o đổ dốc không phanh? từ 200đ/phút xuống 120đ/phút,6000đ/h,5000đ/h rồi 4000đ/h & giờ đây chỉ còn 3000đ/h! Chưa nói đến việc điểm kinh doanh trang bị máy lạnh,máy có cấu hình mạnh,quảng cáo truy cập nhanh...
    Với sự trượt giá thê thảm của dịch vụ truy cập Internet,lợi nhuận sẽ ở mức nào khi đã khấu trừ các khoản chi phí như điện,điện thoại,thuế,lương nhân viên & khấu hao thiết bị?Khó khăn ngày càng chồng chất & áp lực trong kinh doanh vẫn không ngừng gia tăng,mệt nhoài sau những chuyến ?ođi săn? bất thành,một số ?othợ săn? đã phải ngậm ngùi chia tay với ?okhu rừng? Internet.Họ chấp nhận rút lui với một số tổn thất nhất định để có thể bảo tồn vốn đầu tư,phục vụ cho nhũng mục đích kinh doanh khác trong tương lai.Đại bộ phận còn lại vẫn tiếp tục cuộc chơi với những phương thức ?~tác chiến? mới nhằm thay đổi ?othế trận? từ bị động,cứng nhắc sang chủ động & linh hoạt hơn.Một số nhà kinh doanh đã thử ***g ghép loại hình truy cập Internet với một vài dịch vụ khác có liên quan như mua bán máy tính,tư vấn & thiết kế WEb site,chiêu sinh & đào tạo,in ấn & phiên dịch & thậm chí là các game nối mạng.Diều này đã tạo nên một sự cân đối về các khoản thu chi,đồng thời gia tăng mức lợi nhuận từ kinh doanh...
    Rõ ràng, ?olấy ngắn nuôi dài? không phải là mục tiêu kì vọng của những người kinh doanh dịch vụ truy cập Internet.Nếu như không có những bước đi mới trong tương lai thì kinh doanh Internet sẽ là một phong trào kinh doanh bế tắc.Nguyên nhân chủ yếu một phần bắt nguồn từ việc nhận thức chưa sâu sắc của giới kinh doanh về Internet chỉ đang nhắm về một ứng dụng của Internet đó là giải trí.Đành rằng công nghệ giải trí của một lĩnh vực kinh doanh đầy triển vọng,hứa hẹn những siêu lợi nhuận.Nhưng đó lại là câu chuyện ở các nước phát triển.Thành công của họ bát nguồn từ nền kinh tế ổn định,mức thu nhập bình quân trên đầu người cao & một cơ sở hạ tầng bền vững về giáo dục,khoa học & công nghệ.Nhu cầu giải trí của họ là tất yếu,nếu như không muốn nói là chuyện ?oăn cơn ngày 3 bữa?.Ở nước ta,mặc dù Internet đã có những tác dộng sâu sắc & tích cực nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng nó sẽ là một nhu cầu không thể thiếu trong lối sinh hoạt & nếp nghĩ của đại bộ phận dân cư.Thực hiện một cuộc điều nghiên ở 1000 lượt khách truy cấp trong suốt tuần lễ tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ internet của thành phố Cần Thơ.Kết quả thu được đã mang lại nhiều điều thú vị.Có đến 92,7% số người sử dụng internet dể trao đổi thư diện tử & chat,chỉ 7,3% biết khai thác những ứng dụng khác trên internet.Trong số 92,7% này,thời gian truy cập & khai thác được phân bổ vào các mục đích sau đây:
    Chat (tán gẫu): 55%
    Gởi & nhận thư điện tử;20%
    Làm thiệp điện tử:15%
    Nghe nhạc trên mạng:6%
    Đọc báo điện tử:4%
    Điều này cho thấy xu hướng hiện nay của người sử dụng dịch vụ internet chủ yếu vẫn là giải trí,hơn là phục vụ cho công tác nghiên cứu & học tập.Đây là một tín hiệu không vui cho giới kinh doanh,bởi lẽ tuổi thọ hay chu kì sống của bất kì loại hình giải trí nào đều cũng thường rất ngắn.Sự nhàm chán sẽ là một biểu hiện tất cả về hành vi sử dụng dịch vụ của khách hàng trong tương lai.giải pháp khả thi cho bài toán tương lai này sẽ là việc làm thế nào để thúc đẩy tính xã hội hoá tính dịch vụ internet.Và quá trình này phải được diễn ra trên cơ sở nhu cầu giao tiếp cộng đồng hơn là chỉ đơn thuần dựa vào nhu cầu giải trí của khách hàng.
    hơn bao giờ hết phổ cập internet sẽ phải cần đến sự hậu thuẫn lớn của một cơ sở hạ tầng vững chãy cấp quốc gia.Một cơ sở hạ tầng giúp cho con người có thể đuổi kịp với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật & sự bùng nổ về thông tin trong thời đại kỹ thuật số.
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nhanh, nhiều, tốt, rẻ - phương châm Năm đột phá Internet
    Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) vừa chính thức công bố sẽ tiến hành giảm mạnh cước viễn thông và Internet từ ngày 1/4, nhằm tăng tốc độ phát triển lĩnh vực này trong năm 2003. VnExpress đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Đỗ Trung Tá xoay quanh vấn đề trên.
    - Xin Bộ trưởng cho biết cụ thể đợt giảm giá này sẽ như thế nào?
    - Đây sẽ là đợt giảm giá ?oquyết liệt? vì chỉ giảm 1 lần trong năm để đạt ngay mục tiêu giá cước viễn thông và Internet của Việt Nam ngang bằng hoặc thấp hơn mức bình quân khu vực. Tỷ lệ giảm chi tiết của từng loại như: cước gọi đi quốc tế, cước thuê kênh quốc tế, cước điện thoại di động, cước thuê cổng Internet... sẽ được công bố trong tháng 3.
    Song song với giảm cước, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông. Công nghệ cao, băng thông rộng sẽ giúp tăng lưu lượng thông tin, nhờ đó mới có thể giảm giá mà không ảnh hưởng lớn đến doanh thu của các doanh nghiệp. Các tuyến cáp quang biển thuộc mạng quốc tế và đường trục sẽ được nâng cấp, còn mạng trong nước được cáp quang hoá tới huyện. Bên cạnh đó, hệ thống chuyển mạch cũng được nâng cấp hoặc xây mới nhằm phục vụ dịch vụ điện thoại, truyền số liệu và hình ảnh tốt hơn. Dịch vụ truy cập Internet hữu tuyến và vô tuyến tốc độ cao sẽ được triển khai rộng rãi.
    - Tại cuộc gặp đầu năm giữa Bộ BCVT với các doanh nghiệp CNTT ở TP HCM, Bộ trưởng nhấn mạnh 2003 sẽ là năm ?ođột phá vào Internet?. Mục tiêu cụ thể như thế nào?
    - ?oNhanh - nhiều - tốt - rẻ? sẽ là phương châm của ?oNăm đột phá Internet?. Sự ?ođột phá? này xuất phát từ học sinh, sinh viên. Bởi từ thế hệ này, nhận thức đúng đắn và nhu cầu sử dụng sẽ lan toả tới từng gia đình. Năm nay, 100% trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp và phổ thông trung học sẽ có kết nối Internet. Đến năm 2004-2005, Internet sẽ về tới tất cả trường phổ thông cơ sở và hàng nghìn điểm bưu điện - văn hoá xã.
    Để làm được điều này, chúng tôi cần có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ GD&ĐT, sự hưởng ứng của các trường trong việc ứng dụng công nghệ truy cập tốc độ cao, cung cấp nội dung mạng phong phú và thiết thực...
    - Vậy Bộ BCVT có ưu tiên gì cho việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục và sản xuất?
    - Đưa Internet vào trường học và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ mang lại những thay đổi lớn về tư duy cũng như lợi nhuận. Tôi cho rằng đầu tư Internet cho các ngành này có thể là ?omột vốn bốn lời? nên cần áp dụng phương châm ?onuôi dưỡng nguồn thu?. Ví dụ, giảm giá thuê kênh Internet cũng là một cách để khuyến khích.
    - Nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu 500 triệu USD doanh thu từ xuất khẩu phần mềm đến năm 2005 là khó đạt được. Bộ trưởng nhận định thế nào về việc này?
    - Mục tiêu này đặt ra cho các đơn vị CNTT một thách thức lớn. Tuy nhiên, còn gần 3 năm nữa để họ phấn đấu thực hiện. Chúng tôi cho rằng phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực CNTT (lập trình, thiết kế hệ thống, quản lý dự án?), nâng cao ý thức tôn trọng luật pháp về sở hữu trí tuệ và mở rộng hợp tác quốc tế, khuyến khích thành lập doanh nghiệp phần mềm vừa và nhỏ...

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Những cái này mọi người dùng net mới là đang cần chứ họ chẳng cần tạo ra một cái hiệp hội để cuối cùng chỉ chụp lợi cho hiệp hội đó....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242

Chia sẻ trang này