1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần thông tin về cung đường và lịch trình Hà Nội - Điện Biên trong 5 ngày (cần rất gấp)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranganhjcs, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [quote-kilotu viết lúc 13:29 ngày 14/02/2008:
    *Thông tin về chỗ ăn nghỉ ở Điện Biên:
    Đặc sản:
    1. Rượu: Không chỉ có Sâu Chít, Điện Biên còn có các loại rượu trứ danh khác như Mông Pê, Ý Dĩ, Khau On, Hang Trú ... hoặc khủng hơn là loại rượu ngâm lòng bò tót
    2. Thịt trâu, bò gác bếp: Bạn có thể mua ở quán bánh kẹo gần sát toà án nhân dân thành phố.
    Thời tiết thế này, chui vào đâu đó, nướng thịt trâu gác bếp, đập ra cho mềm. Chẩm chéo (đồ chấm của người Thái, làm từ tỏi, ớt, rau mùi, muối dã nhuyễn) ăn với thịt trâu, lại thêm chén rượu Mông Pê thì ... trời ạ, chết mất.
    Chỗ nghỉ: Thường mọi người hay nghỉ ở các NN, KS trong trung tâm Điện Biên, nhưng nếu chịu khó đi xa một tý thì hay hơn:
    1. Nghỉ ở khu du lịch hồ Pe Luông, có tắm khoáng nóng, khu này của quân đội, có thể order lợn lửng, gà bản...
    2. Bản Ten: Đây là bản của người Thái làm du lịch, có đội múa xòe, chiêng trống ở Mường Thanh. Ở đây bạn có thể tìm được các món nguyên chất Thái như thịt lợn lá chua, xôi thái, thịt bò nướng lá chanh, cá suối Nậm Rốm băm với Mắc Khén trộn gia vị nướng, thịt lợn Mán gói lá chuối nướng, rau cải làn tẩm gia vị gói lá dứa nướng... hehe, người Thái rất giỏi về các món nướng
    3. Làng văn hóa Cò Mị: đây cũng là khu của người Thái làm du lịch, giống bản Ten nhưng không pro bằng.
    Chỗ chơi: Mấy khu lịch sử liên quan đến ĐBP thì ai cũng biết rồi, ko đẹp lắm. Hêê, theo mình chuẩn nhất là đến đó, vào bản Ten, ăn uống, múa hát với người Thái là ok rồi.
    Lúc về qua Sơn La thì có thể vào suối nước nóng Hua La, mua cơm lam, rượu cần, xem múa xòe. Đặc biệt, thổ cẩm ở bản Thèng Luông, Yên Châu, Sơn La rất nổi tiếng. Nếu rảnh thì vào bản xem bà con dệt thổ cẩm. Sơn la còn có hồ Tiền Phong, đi chơi hồ hoặc vào các bản quanh hồ như bản Nà Si, Bản Mé, Bản Un...
    Chúc bác du xuân vui vẻ
    (*Thông tin sưu tập)
    [/QUOTE]

    ------------------------------------------------------------------
    Chết mất thôi! Tả in ít ẩm thực không thèm quá....
  2. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    di 5 ngày,bác định vào ngày nào thế.em đi ké được ko ah?
  3. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Gớm Friendship123 dạo này đi ác thế anh? ko định tập trung học hành gì cả àh, khổ thân laoshi có toàn học sinh như bọn mình anh nhỉ?! Đi rồi về khoe ảnh đấy nhá, ĐB em chưa được đi
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Rốt cuộc ông có chiến Cung này không? Đừng quá lăn tăn về Lịch trình. Cứ dựa theo một Lịch trình sau đó vi chỉnh trên đường. Lịch trình tổng quát + Bản đồ thế là lên đường được rồi.
    Có đi không. Tôi cả ông Song Hành. Mấy khi! Nhưng tôi chỉ đi được 3 ngày thôi.
    Hay là tôi cả ông chạy cả ngày lẫn đêm xem sao.
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    bản đồ lich trình
    [​IMG]
    hưởng ứng lời mời của invible13 tớ gửi cái bản đồ lên đây cho bạn nào quan tâm đến cung này nhé!
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    lịch trình
    Hà Nội - Điện Biên Đông, tớ lập qua cái lịch trình nhé
    Ngày 1 : Hà Nội - Mộc Châu - Sông Mã
    (Ngày này khá căng, tương đối mệt, đoạn gần thị trấn Sông Mã từ cửa khẩu Chiềng KHương - Sông Mã còn đang làm đường
    Buổi sáng ở HN, ăn trưa ở Yên Châu, ăn tối ở Sông Mã, ks Sông Mã khá tốt
    Ngày 2: Sông Mã - Điện BIên Đông - Điên Biên Phủ
    Dọc đường có khá nhiều điểm có thể ăn trưa, vi dụ như Mường Lầm . Nhưng lưu ý là các bạn nên hỏi giá truớc để đặt cơm, bán đắt kinh khủng.
    hoăc: Sông Mã - Sốp Cộp - Điện Biên Phủ
    Ngày 3: Điện Biên Phủ - Lai Châu cũ - Tuần Giáo
    (Nên tránh đoạn ĐBPhủ - Tuần Giáo vì phong cảnh không ấn tượng, đường lại khó đi.
    Ngày 4: Tuần Giáo - HN
    *Thông tin về chỗ ăn nghỉ ở Điện Biên:
    Đặc sản:
    1. Rượu: Không chỉ có Sâu Chít, Điện Biên còn có các loại rượu trứ danh khác như Mông Pê, Ý Dĩ, Khau On, Hang Trú ... hoặc khủng hơn là loại rượu ngâm lòng bò tót
    2. Thịt trâu, bò gác bếp: Bạn có thể mua ở quán bánh kẹo gần sát toà án nhân dân thành phố.
    Thời tiết thế này, chui vào đâu đó, nướng thịt trâu gác bếp, đập ra cho mềm. Chẩm chéo (đồ chấm của người Thái, làm từ tỏi, ớt, rau mùi, muối dã nhuyễn) ăn với thịt trâu, lại thêm chén rượu Mông Pê thì ... trời ạ, chết mất.
    Chỗ nghỉ: Thường mọi người hay nghỉ ở các NN, KS trong trung tâm Điện Biên, nhưng nếu chịu khó đi xa một tý thì hay hơn:
    1. Nghỉ ở khu du lịch hồ Pe Luông, có tắm khoáng nóng, khu này của quân đội, có thể order lợn lửng, gà bản...
    2. Bản Ten: Đây là bản của người Thái làm du lịch, có đội múa xòe, chiêng trống ở Mường Thanh. Ở đây bạn có thể tìm được các món nguyên chất Thái như thịt lợn lá chua, xôi thái, thịt bò nướng lá chanh, cá suối Nậm Rốm băm với Mắc Khén trộn gia vị nướng, thịt lợn Mán gói lá chuối nướng, rau cải làn tẩm gia vị gói lá dứa nướng... hehe, người Thái rất giỏi về các món nướng
    3. Làng văn hóa Cò Mị: đây cũng là khu của người Thái làm du lịch, giống bản Ten nhưng không pro bằng.
    Chỗ chơi: Mấy khu lịch sử liên quan đến ĐBP thì ai cũng biết rồi, ko đẹp lắm. Hêê, theo mình chuẩn nhất là đến đó, vào bản Ten, ăn uống, múa hát với người Thái là ok rồi.
    Lúc về qua Sơn La thì có thể vào suối nước nóng Hua La, mua cơm lam, rượu cần, xem múa xòe. Đặc biệt, thổ cẩm ở bản Thèng Luông, Yên Châu, Sơn La rất nổi tiếng. Nếu rảnh thì vào bản xem bà con dệt thổ cẩm. Sơn la còn có hồ Tiền Phong, đi chơi hồ hoặc vào các bản quanh hồ như bản Nà Si, Bản Mé, Bản Un...
    (trích lại thông tin từ WS & Kilotu
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày 2: Trong trưòng hợp k kiếm được hàng ăn, các bạn có thể "xin ăn nhờ" của nhà dân cũng được. Dân ở đó cũng nghèo, TE cũng thiếu thốn đồ dùng học tập, nếu có mang đi tặng thì cũng tốt. Nhưng dân thì yêu lắm, nhiệt tình và tốt bụng. Hị hị, hay ai đi thử Sông Mã - Sốp Cộp - Điện Biên Phủ đi rồi về cho chúng tớ xin ít kinh nghiệm. Đoạn Sông Mã - Sốp Cộp hồi T9 đang nổ đá làm đường - bụi kinh khủng, 2 bên sườn núi thì dân đốt làm rẫy lia chia, nhìn xót xa lắm Bọn tớ chỉ đi được quãng 15km vào rồi vòng ra vì k đủ time nên chả biết sau đó ntn cả
    Ngày 4: có vẻ hơi vất thì phải, từ Tuần Giáo chạy qua đèo Pha Đin về tới Sơn La rồi lại chạy tiếp về HN, k biết có post thiếu ngày k?

Chia sẻ trang này