1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm quy trình công nghệ sản xuất vaccine

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi caspermini, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ sản xuất vaccine viêm gan B (Hepatis B) từ huyết tương thì tớ không biết. Nhưng tớ biết có một công nghệ khác sản xuất vaccine viêm gan B :
    Các chuyên gia thực vật và virus học của ĐH Giessen Đức vừa trồng loại cà rốt biến đổi gene mang vaccine chống viêm gan B mà theo họ, sẽ giảm đáng kể chi phí trong việc chữa trị bệnh này. Họ cho biết liều vaccine đầu tiên từ cà rốt sẽ "ra lò" trong 3 năm nữa. Những nhà khoa học này vừa cấy thành công gene kháng nguyên viêm gan B thường được sử dụng trong vaccine vào cà rốt và đem trồng hàng loạt. "Chúng tôi có thể trồng 100.000 cây hay hơn trong 2 tuần và 3 tháng sau chúng có thể ăn được", tiến sĩ Jafargholi Imani thuộc nhóm nghiên cứu cho biết. Ông giải thích cà rốt được chọn cấy gene vì chúng dễ trồng ở các vùng khí hậu và các loại đất khác nhau. "Tuy nhiên, chúng tôi không giao hạt giống cho nhiều người trồng. Đây là cây chuyển đổi gene và chúng cần được trồng ở nơi riêng biệt. Nhưng không có nghĩa loại cây này chỉ được trồng ở nơi cần vaccine". Cà rốt cũng dễ tích trữ, vận chuyển và ăn sống.
    ĐH Giessen ước tính có khoảng 350 triệu nguời trên thế giới nhiễm virus viêm gam B và hàng năm nửa triệu đã chết vì bệnh này. Xin nói qua, virus viêm gan B lây bệnh qua các con đường như quan hệ ********, tiêm chích ma tuý, truyền máu và mẹ truyền cho con. Tuỳ từng cá thể mà người bị nhiễm virus viêm gan B sau một thời gian ủ bệnh dài hay ngắn. Khi biểu hiện bệnh người bệnh thấy mệt mỏi, da mắt vàng dần, sốt nhẹ hoặc sốt rất cao sau đó bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát, da mắt vàng đậm hơn, mệt mỏi cảm giác không muốn ăn, bụng to dần (cổ chướng), tuần hoàn bàng hệ.... và có thể tử vong nếu bệnh nặng.
    Bệnh virus viêm gan B được chẩn đoán xác định bằng lâm sàng và các xét nghiệm như HBsAg, HBeAg dương tính, men gan và Bilirubin tăng cao...
    Khi bệnh khởi phát bắt buộc người bệnh phải nghỉ ngơi tuyệt đối và tuỳ theo tình trạng mà bác sỹ cho nhập viện hay cho điều trị ngoại trú. Sau khi bệnh ổn định bệnh nhân vẫn phải tái khám đúng hẹn, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ, không làm việc gắng sức.

    Bạn có thể đọc tại đây
    Box Công nghệ sinh học
  2. tranm1978

    tranm1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    - Mức độ tin cậy về mặt khoa học của những bản tin đại loại như thế này tương đối hạn chế.
    - Đối với 1 dược phẩm từ lúc phát hiện đến khi đưa ra thị trường phải mất ít nhất 5-7 năm để làm các clinical trial.
    - Nếu carốt chữa trị HB cho bệnh nhân qua đường miệng thì còn phải tranh cãi (vì như thế nó được xếp vào loại thực phẩm biến đổi gen). Còn nếu tinh sạch HBV từ carốt thì có lẽ công nghệ này không có gì là nội bật cả.
    Thân
    K.Minh
  3. tranm1978

    tranm1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu quá không thấy Casper post bài lên? Đã làm xong tiểu luận chưa? Nhân tiện tôi post lên đây 1 quy trình SX vaccine HB được áp dụng ở cty Merck, để bạn và mọi người tham khảo, bàn luận:
    Large-scale fermentation of rec. S. cerevisiae (600 l) -->
    --> Cell harvesting, followed by homogenization and clarification
    --> Affinity chromatography
    --> Hydrophobic interaction chromatography
    --> Formaldehyde treatment
    --> Ad***ion of adjuvant [Al(OH)3] and preservative (Thimerrosal)
    --> Sterile filtration and aseptic filling into final product container
    Reference:
    Walsh, G. In Biopharmaceuticals biochemistry and biotechnology, 2nd ed., John Wiley & Sons Ltd: Chichester, England, 2003, pp 443.
    Thân,
    K. Minh
  4. caspermini

    caspermini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này, nhưng hiện tại tôi đang bận quá nên chưa take care vấn đề này được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành với thời gian sớm nhất có thể.
    Nếu bạn có thông tin gì thêm thì share cho tôi với nhé. Thanks
    Casper
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin góp ý nhỏ: khi viết references là một cuốn sách người ta ghi rõ trang đã đọc,
    Ví dụ với cái references
    Walsh, G. In Biopharmaceuticals biochemistry and biotechnology, 2nd ed., John Wiley & Sons Ltd: Chichester, England, 2003, pp 443.
    chỉ đúng khi giới thiệu sách,
    còn trong trường hợp này cần ghi rõ là
    Walsh, G. Biopharmaceuticals biochemistry and biotechnology, 2nd ed., John Wiley & Sons Ltd: Chichester, England, 2003, pp: 370-374
    lưu ý cũng không có chữ IN đứng trước tựa đề. Người ta chỉ viết IN trước tựa sách khi quyển sách đó có nhiều chương, mỗi chương do nhiều tác giả khác viết, và người ta muốn đưa TÊN TÁC GIẢ lẫn TÊN CHƯƠNG lên đầu, ví dụ:
    Hatti-Kaul, R., Mattiasson, B. Downstream processing in biotechnology in Basic Biotechnology (Ratledge, C., Kristiansen, B. e***eds) Second E***ions, Cambridge University Press 2001, pp187-212.
    Còn khi viết:
    Ratledge, C., Kristiansen, B. (e***eds) Basic Biotechnology Second E***ions, Cambridge University Press 2001.
    không chỉ định số trang nghĩa là người trích dẫn đọc cả cuốn sách và không sử dụng CỤ THỂ một phần nào trong cuốn sách này để viết ra.
    Khi viết: "Cần đọc thêm" cũng có ý nghĩa tương tự như tài liệu tham khảo.
    Khi d
    Concay
  6. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Caspermini bạn có thể vo google gõ
    recombivax hb, merck (là tên thương phẩm của recombinat HBV vaccine do hãng Merck sản xuất mà anh Minh có đề cập ở trên) sẽ thấy thông tin liên quan đến cái bạn cần, dùi ít nhưng cũng tạm xài được
    Concay
  7. tranm1978

    tranm1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một quy trình khác SX HBV từ nấm men Pichia pastory:
    Fermentation broth -->
    --> Cell harvesting and disrupting
    --> Acid precipitation
    --> Hydrophobic interaction chromatography
    --> Affinity chromatography
    --> Ion exchange chromatography
    --> Size-exclusive chromatography
    Reference:
    Hardy, E. et al. 2000. Large-scale production of recombinant hepatitis B surface antigen from Pichia pastoris. Journal of Biotechnology. 77: 157-167.
    Được tranm1978 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 09/10/2003
  8. tranm1978

    tranm1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn anh ConCay. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn khi viết tài liệu tham khảo.
    K. Minh
  9. caspermini

    caspermini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ sản xuất vaccine viêm gan B thứ ba chính là công nghệ tái tổ hợp từ tế bào động vật với việc tách chiết lớp vỏ mang kháng nguyên bề mặt viêm gan B vùng S1 (LHBsAg) có tính đặc hiệu cao trong phản ứng tạo phức hợp kháng nguyên - kháng thể do đó dễ tạo đáp ứng miễn dịch hơn so với hai thế hệ vaccine trước là vaccin từ huyết tương và vaccin tái tổ hợp từ nấm men.
    Casper
  10. tranm1978

    tranm1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn nêu tài liệu tham khảo.
    K.Minh

Chia sẻ trang này