1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẨN TRỌNG VỚI HÀNG GIẢM GIÁ.

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi roma, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    CẨN TRỌNG VỚI HÀNG GIẢM GIÁ.

    Ðã bắt đầu một đợt hàng giảm giá vào giữa năm. Ði mua hàng được giảm giá 10- 15% hoặc trong đợt siêu khuyến mãi, giá giảm đến 50% là điều kích thích người tiêu dùng. Ngay trong tháng 6, có siêu thị tung ra trên 200 mặt hàng giảm giá, các siêu thị lớn thường xuyên có 50- 100 mặt hàng giảm giá. Cơ hội ẩn sau các nấc giá giảm là những điều khiến người tiêu dùng phải cẩn trọng.

    Giá và chất lượng

    Ghi nhận tại một siêu thị ở trung tâm quận 1, trong số gần 60 loại bánh, đồ hộp, trái cây đóng hộp, trà cà phê lon, nước giải khát đóng lon hoặc chai... được giảm giá từ 10- 25% trưng bày trong các kệ hàng và tại tiền sảnh có khoảng 20 loại hạn sử dụng chỉ còn khoảng 1-2 tháng, số còn lại hạn sử dụng còn khoảng 6- 8 tháng so với thời hạn sử dụng của sản phẩm là 2-5 năm tùy loại. Khoảng 10 mặt hàng khác, hạn sử dụng đến 2004 hoặc 2005, nhưng vỏ bao bì bám đầy bụi, các nhãn giấy bao quanh vỏ lon đồ hộp bị bong tróc để lộ những đường giáp mí có chỗ đã bị han gỉ. Tại quầy bán thực phẩm của một siêu thị khác, cùng một loại bơ nhập có trọng lượng 250gr/thỏi nhưng hàng được giảm giá 10% thì hạn sử dụng chỉ còn đến tháng 7 hoặc tháng 9.2002 tùy loại bơ lạt hoặc bơ có muối, hàng không giảm giá hạn sử dụng đến tháng 5.2003.

    Trên quầy bán thực phẩm đóng hộp tại một cửa hàng tự chọn, loại patê (làm từ con mang- chữ ghi trên nhãn tiếng Việt) nhập, đựng trong hộp thủy tinh trong suốt còn niêm kín nắp có hạn sử dụng đến tháng 9.2002, nhưng nhìn bên trong, có hộp hiện lên lỗ chỗ màu xanh hơi nâu nâu, trong khi hộp khác hoàn toàn không có.

    Mỹ phẩm dưỡng trắng da chống thâm bán tại trung tâm thương mại I. được giảm giá 20%, hạn sử dụng đến 2004 nhưng gỡ niêm, mở nắp, mặt trên lớp kem nổi váng mốc màu nâu đen. Người bán giải thích ?odo lớp đậy bên trong làm bằng kim loại, khi vận chuyển bị tác động của hoạt chất trong kem ăn mòn, gỡ bỏ lớp váng đi, kem bên dưới xài rất tốt".

    Ðây chỉ là một vài ví dụ điển hình về sản phẩm chưa hết hạn sử dụng, và nhà kinh doanh chấp nhận bán giảm giá để "thanh lý" hết số hàng. Không phải ngẫu nhiên các nhà kinh doanh giảm giá cho đợt hàng nào đó.

    Giám đốc siêu thị Miền Ðông cho biết: Hiện nay chỉ có những sản phẩm Việt Nam mới có thể đổi hoặc trả cho nhà sản xuất khi hàng cận date. Tùy theo từng loại, từng mặt hàng bán nhanh hoặc chậm mà được trả hàng với trị giá 15% tổng hoá đơn mua, hoặc được trả hoàn toàn trước khi hết date 1 ngày hoặc 1 tháng. Với hàng nhập thì không thể đổi hoặc trả. Nhà kinh doanh chỉ còn căn cứ vào lượng hàng tồn để giảm giá trước khi hết date 1 hoặc 2 tháng.

    Với hàng nhập độc quyền tạo thế cạnh tranh nhưng khi bán chậm cận date họ chỉ còn giải pháp là giảm giá để bán hết hàng hoặc bán được đồng nào hay đồng đó.

    Phiá sau hàng giảm giá

    Chương trình khuyến mãi đặc biệt cho các mặt hàng gốm sứ, hàng Nhật tại trung tâm thương mại N. kéo dài từ trước tết dương lịch năm 2001 đến nay. Hàng trăm mặt hàng giảm giá nhưng xem kỹ thì chậu hoặc thố sành có cái miệng không tròn cũng không vuông, có cái miệng méo xệch. Ở quầy mỹ phẩm lầu 1 tại đây, có gian hàng bán nhiều loại son, chì kẻ, phấn giảm giá chỉ còn 10.000đ/món, xem xét kỹ sản phẩm không ghi hạn sử dụng, không có các tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm... nhiều cây son bị đọng mồ hôi quanh thỏi son và mùi biến đổi hoàn toàn.

    Chuyên viên thẩm mỹ Vũ Thị Tuyết Mai phân tích: về nguyên tắc, mỹ phẩm còn trong hạn sử dụng xài rất tốt, nhưng khi đã mở nắp thì chỉ nên xài trong vòng 1 năm trở lại, nhiều loại thành phần chứa các hoạt chất thiên nhiên chỉ có thể xài trong vòng 6 tháng.

    Tại siêu thị H. có trên 200 mẫu quần áo may sẵn giá rẻ, chỉ 10.000 - 15.000đ/sản phẩm. Thoạt nhìn mẫu mã đẹp, mang tính thời trang nhưng xem kỹ chất liệu vải, phụ liệu thì đó là hàng sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, may bằng các phụ liệu kém bền. Những mặt hàng này luôn được bán theo kiểu "giảm giá khuyến mãi" quanh năm.

    Với hàng ngoại nhập có nhiều loại giá giảm nhưng thực chất không rẻ. Các dòng chữ Sale off, hàng xôn, khuyến mãi... kích thích người tiêu dùng tìm đến các shop mua sắm nhưng giá giảm vẫn còn mức lời cho người bán. Vào các thùng hàng xôn ở trung tâm thương mại D., T. có hàng trăm kiểu áo thun giá 50.000đ - 150.000đ nhưng mẫu đã qua mốt, màu sắc không phù hợp với khí hậu và chất liệu vải chỉ mặc được một vài lần. Cùng giá 50.000đ này, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua các kiểu áo mới với mẫu hình in hoặc vẽ thời trang hơn ở các chợ Tôn Thất Ðạm, An Ðông hay mua hàng thun của các nhãn hiệu Việt Nam dưới 50.000đ và mới đẹp hơn.

    BÍCH THỦY


    Roma@

Chia sẻ trang này