1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư liệu trận đánh cầu Hàm Rồng năm 72

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi But_chi_new, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    It''s a mythical thing. It''s a big bridge. It was built by the guy--I''m told--that built the Eiffel Tower. It withstood hundreds and hundreds and hundreds of tons of bombs dropped on it. Why? I do not know.
    Cầu này, cầu Đu-me, tháp ép-phen cùng tác giả.
    Đ/c này có con đường công danh rạng rỡ, làm tới đô đốc hải quân - tướng 4 sao, chỉ huy NATO thời chiến tranh Nam Tư. Về hưu 1996.
    [​IMG]
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đánh được cầu này, là một thành tích đáng nể cúa Mỹ về kỹ
    thuật cũng như về con người. Có thể nói năm 1972 là năm
    bước ngoặt kỹ thuật quân sự của Mỹ. Cu cậu được đà, đã thực
    hiện "mỗi làng một trái bom." Thật tàn ác.
    Về phía ViệtNam, cầu sập là tổn thất rất nặng nề về vật chất,
    nhưng về tính mạng nhân dân có lẽ không mấy đáng kể.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Codep phát biểu vậy là có ý gì? Nói rõ hơn được không?
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại tiếp tục chủ đề chính phủ nhà mình lúc đó lấy tính mạng dân thường ra để cân đo đong đếm trên bàn đàm phán đây. Dừng ở đây bác nhé, nhà cháu nghe ở topic về An Dương với lại Khâm Thiên nhàm rồi.
    Cầu Hàm Rồng, ối tự hào quá, nhà cháu quê Thanh Hóa, nó đánh đến 7 năm ko sập đc cái cầu, đến khi dùng bom điều khiển, ko phải bổ nhào rồi ném bom mới oánh đc, bình thường bọn F-105 bổ nhào bị ăn đòn từ pháo phòng ko không ít. Nhưng nơi đây cũng là nơi nhiều chiến sĩ của trung đoàn Sao Đỏ hi sinh
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Câu đó có nghĩa là số người thiệt mạng trong lúc đi trên cầu
    Hàm rồng mà bị trúng bom có lẽ không nhiều.
    Các chiến sỹ phòng không của ta thì ở ngoài tầm sát thương
    của bom ném xuống cầu.
    Theo bạn, thì bạn đoán là bao nhiêu?
    Tôi đoán nhiều cũng không quá 2 chục nếu ban ngày, còn
    nếu ban đêm thì không quá 10 người. Đó là những người đã
    ở giữa cầu không chạy kịp . Những người ở 2 đầu cầu đã kịp
    chạy ra khỏi cầu . Thời gian đó, dân thường đi lại qua cầu
    không nhiều.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đến đây thì bác Codep linh tinh rồi.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Suy diễn của bác Codep là hợp lý. Đấy như chuyện đánh HN 1972, dân quân ta cũng đã chuẩn bị, lên dây cót tinh thần rất nhiều rồi. Tối cứ tức cười cái kiểu nói nhại của ca sĩ Hồng Nhung "...đồng bào chú ý, đồng bào chú ý...". Tôi nghĩ đúng là thằng Mỹ cố tình ném vào khu dân cư thật...Chẳng như những Việt kiều tại Cam cũng vào thời điểm ấy, chẳng có ai thông tin, báo động, lên dây cót gì cả... Phải gọi là bị vây cả tứ phía, phía miền nam CH vốn coi kiều dân tiếp tế cho bộ đội từ miền bắc vượt Trường Sơn vào, phía Lon Non chủ trương "cap-duồn", lại còn từ phía ...nhà trời thằng Mỹ. Các bác xem về chiến trường Tây Ninh khi xưa cũng biết mức độ khốc liệt ...Tôi chỉ muốn có dịp tìm lại những người Việt kiều đã từng sống tại Cam lúc ấy. Những người già cứ ra đi và mang theo câu chuyện của họ...
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chán bác quá.
    Đây là bác đang nói về 1 quả bom à? Hay 1 trận đánh ạ?
    Bác nghĩ có bom điều khiển thì chỉ cần điều 1 máy bay tới ném 1 quả bom thì cầu sập hả bác? Vậy thì tại sao cùng năm 72 này máy bay Mỹ lại thắp sáng cả bầu trời HN trong trận ĐBP trên không nhỉ?
    Còn bác bảo dân thường chết ít ở Hàm Rồng hả? Bác thử vào Thanh Hoá mà xem, có nghĩa trang riêng cho Hàm Rồng, rồi nghĩa trang Nam Ngạn dành cho các trận đánh liên quan ở đây bác ạ. Ít nhất tôi được biết có 2 ngôi làng xung quanh cây cầu này bị bom dải vào.
    Còn bộ đội, Mỹ muốn phá cầu thì chỉ phá cầu mà không phải đối phó với các trận địa phòng không, tên lửa không quân bảo vệ cầu hay sao mà bác bảo bộ đội không chết. Bác nên xem lại bài tôi viết phía trên, Mỹ đã dùng cả B52 để dải thảm đồi C4 - nơi đặt trận địa phòng không, tên lửa.(nguồn - HR những ngày ấy - NXB Thanh Hoá)
    Còn cụ thể trận Mỹ đánh sập được cầu là do bộ đội ta bị bất ngờ nên không biết trước được chiến thuật ném bom của Mỹ - ngoài số máy bay đánh trận địa phòng không để thu hút hoả lực và nghi binh và bảo vệ tốp 5 chiếc có nhiệm vụ đánh cầu(4 chiếc ném bom còn 1 chiếc điều khiển điểm rơi của bom) (sozi các bác là đoạn này tôi viết theo trí nhớ khi đọc quyển sách trên, nên bác nào có vặn vẹo đoạn này tôi cũng chịu)
    "Trận chiến ác liệt trong ngày 3 và 4-4-1965 mới chỉ là mở đầu cho hàng loạt trận chiến gian khổ của quân dân Hàm Rồng - Nam Ngạn đương đầu với lực lượng không quân Mỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. Chỉ tính trong 2 năm (1965-1966), giặc Mỹ dùng hơn 1.560 lần chiếc máy bay, gần 1.600 tấn bom và hơn 250 phát tên lửa, đánh hơn 300 lần vào khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn... Trong 3 năm chiến đấu (4-1965 - 3-1968), quân và dân Thanh Hóa đã bắn rơi 270 máy bay Mỹ. Riêng Hàm Rồng - Nam Ngạn đã bắn rơi 99 chiếc, giữ vững cây cầu, cùng với quân dân miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. "
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    [​IMG]
    thằng vẽ tranh cổ động của mẽo ngu quá. Đánh cầu mà cắt bom theo hướng ngang cầu thì con gái phi công nó tè vào miệng. Thảo nào những chú cổ động mẽo cứ ngu ngu thế nào.
    Cung cấp cho các cậu tin hay nhé.
    Thứ nhất là khi cầu sập thì đã có sắn cầu phao ngầm dự trữ từ lâu, cả tuyến đường 1 lẫn tuyến đường phía tây(nay là đường trường sơn)
    Thứ 2 là không quân và hải quân mẽo tuyên bố đánh sập cầu en nờ lần từ năm 1965. Lần nào cũng vài chú lên chức tăng lương nhận huy chương. Nhận huy chương xong lại ra đánh cầu tiếp.
    tiếc nhỉ, thêm vài tháng nữa hết chiến tranh có phải oách không.
  10. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Không quân Mĩ để đánh sập được cầu cũng đã rải bom nhầm giết vô số dân thường vô tội . Trong đó bà ngoại em cũng là 1 nan nhân khi mà bom Mĩ rơi vào bênh viện đa khoa của tỉnh trong lúc sơ tán bệnh nhân vào hầm trú ẩn . Sau vụ này bệnh viện bị thiệt hại nhiều cả về con người cũng như là về cơ sở vật chất .

Chia sẻ trang này