1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư liệu trận đánh cầu Hàm Rồng năm 72

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi But_chi_new, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cái tớ thấy đáng thắc mắc ở đây là chuyện sao F4 lại đi cùng tốp vớ A7. Và đám rocket dưới cánh con F4 đầu tiên.
    Còn chuyện bay đánh cầu thế nào thì thiết tưởng không phải lúc nào cũng đánh như sách, hoặc giả sách nó đọc không giống sách mình đọc.
    Cây cầu này Mẽo đã phải vất vả, mất ối máy bay, đánh các kiểu khác nhau. Hướng bay của đám máy bay này, căn cứ theo quả núi nhỏ đầu cầu, là hướng từ biển vào. Quả núi nhỏ đấy ở phía Bắc của cầu, và nằm về phía biển so với cầu. Đám máy bay Mẽo bay dọc theo sông để vào ném bom. Có thể thấy vết nổ của đạn cao xạ giăng dọc theo lối này.
    Ném bom phá cầu theo cách bay dọc theo đường trùng với tục dọc/chiều dài của cầu để căn chuẩn dĩ nhiên là cái cách lý tưởng nhất. Nhưng khi có cao xạ bảo vệ hoặc/và khi người ta muốn đánh vào trụ cầu thì cách đó chắc không phải là lý tưởng nữa.
    Thực tế thời gian đó thì bay dọc theo đường trục cầu để ném bom lại dễ chết nhất, và dễ trượt nhất. Đơn giản là đấy là cái lối mà cứ bay theo đó là bay theo một tuyến cố định và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho đối phương ngắm bắn, và khi nhìn thấy đám đạn đang lao vào mình thì phi công dễ run tay nhất.
    Bay dọc theo sông, bay thấp để tránh radar, tránh bị phát hiện sớm, để đánh lén, là cách Mẽo đã sử dụng để đánh không chỉ cầu HR, mà cả một số cầu khác.
    Tuyên truyền? Giỏi lắm thì cái tranh này được copy và treo ở một vài bar hay club, gọi là public.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cầu HR, niềm tự hào của dân Thanh Hóa, OK. Nó còn là niềm tự hào chung của quân dân Miền Bắc trong cuộc chiến tranh chống phá hoại của không quân Mỹ.

    Đồng chí nào tính làm kỷ niệm chương Hàm Rồng 1972 để tôn vinh cái niềm tự hào này đây.
    Đại khái nó cũng giống như VOV là chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày truyền thống của nhà máy điện Yên Phụ đánh thắng giặc Mẽo bằng cách phát nhạc nền hào hùng, nhạc nền film Top Gun (Take my Breath Away).
    Bó tay.
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Trận đánh cầu Hàm Rồng năm .... 65
    [​IMG]
    [​IMG]
    [topic]914280[/topic]
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vẽ đầy đủ đồ chơi cho đẹp ý mà.
    Ngày đó phòng không ta bảo vệ cầu HR theo toạ độ. Nghĩa là kể cả khi nhận báo động dù không thấy mục tiêu thì tầm và hướng theo quy định phần ai người đó bắn đúng tần suất quy định.
    Không dưới 1 lần muốn thoát lưới máy bay Mỹ phải hạ cốt bay dưới gầm cầu, thành ra phòng không nhà ta trực xạ bắn nhau.
    Phòng công HR cũng góp phần đáng để trong việc cho các bác không quân nhà ta lên bàn thờ.
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Theo khối mây hình lưỡi búa thì 2 trận này quân ta bay làm 2 đường, 1 tốp bay theo quốc lộ 1 để nhử địch cơ mà bác.
    2 tháng sau đó, tháng 6 năm 65 mình xuất phát 3 chiếc bị bọn nó bắn rơi tại chỗ 2 chiếc, bác Trần Hanh bay lạc vào tít tận Nghệ An mới hạ cánh do hết dầu, hizhiz, bác có bản đồ trận đó ko ợ?

Chia sẻ trang này