1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần viết tắt hai chữ "vân vân" thế nào?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ksktmlt, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Cần viết tắt hai chữ "vân vân" thế nào?

    "Trong nhà trường phổ thông, học sinh được các môn toán, văn, địa lý...." ( bốn dấu chấm liền nhau)

    Khi viết bài cho một tạp chí khoa học, tôi đã được các biên tập viên góp ý là cần viết như trên.Bốn dấu chấm cuối cùng được "phân tách'' như sau.
    -Ba dấu chấm đầu là thể hiện thay chữ "vân vân", nghĩa là ngoài mấy môn học đã liệt kê ra thì khi ấy , học sinh còn đưọc học những môn khác nữa.
    - Dấu chấm thứ tư là dấu chấm câu.

    Người ta cũng cho rằng có thể viết lại câu đó như sau: "Trong nhà trường phổ thông, học sinh được các môn toán, văn, địa lý v.v...." Theo đó, ở cuối câu trên có thêm hai chữ ''"v" với dấu chấm ở giữa chúng. Cuối cùng vẫn có bốn dấu chấm.

    Gần đây, tôi lại thấy trong một tài liệu dạy cách soạn thảo văn bản của Học viện Hành chính Quốc gia một cáh trình bày khác. Theo đó, câu trên cần viết như sau: "Trong nhà trường phổ thông, học sinh được các môn toán, văn, địa lý, v.v.." ; nghĩa là ngay sau chữ "lý'' cần có thêm một dấu phẩy và sau chữ "v" thứ hai chỉ cần hai dấu chấm.

    Tôi cho rằng cách trình bầy thứ ba về chữ ''vân vân" là đúng nhất. Còn các bạn thì có ý kiến thế nào?
  2. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chỉ cần ... là đủ hết câu, không cần 4 chấm. Tôi cũng chẳng nhớ được dạy viết vân vân thế nào nữa, nhưng có lẽ viết là v.v. cũng được, không cần v.v..
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    .v.v.
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ nhớ thì hình như nguyên thủy của nó viết là "vân vân và vân vân". Rồi sau đó gọn hơn chút " v.v và v.v."
    Trong tiếng Anh hình như họ cũng bỏ từ " ..etc.." mà hay dùng "and so on".
    Cũng như bạn letdown tớ hay dùng "..." (hiểu ngầm)cho nhanh. Nhưng có lẽ nên dùng "vân vân" là tốt nhất.
    Ví dụ: văn, toán, lý, hóa, vân vân.
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Em thì em viết thế này, không biết ý mọi người thế nào
    "... địa lý, v.v..." sau đó viết hoa đầu câu bình thường
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi như vầy là đúng hơn:
    ,...
    Ví dụ:
    Liệt kê các chữ cái tiếng Việt, bao gồm: A, B, C, D,...
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này