1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng da mặt bằng dầu dừa như thế nào?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi manhcuongkim31, 29/11/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhcuongkim31

    manhcuongkim31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2017
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Làm căng da mặt với dầu dừa. Dầu dừa được sử dụng rất nhiều trong làm đẹp da, tóc, làm đẹp dáng an toàn mà lại vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, rất nhiều chị em rất ưa chuộng loại mỹ phẩm tự nhiên này nhờ hiệu quả làm đẹp vượt trội mà nó mang lại. Vậy cách làm căng da mặt với dầu dừa cụ thể như thế nào, làm thế nào để dầu dừa có thể phát huy công dụng chăm sóc vẻ đẹp làn da của bạn một cách tối ưu nhất?
    Làm căng da mặt với dầu dừa

    Dầu dừa không chỉ có tác dụng làm trắng da, trị thâm da mà còn có tác dụng chống nhăn, làm căng da hiệu quả. Acid béo tự nhiên của dầu dừa rất có lợi cho da, đặc biệt là vùng xung quanh mắt, đuôi mắt và dưới mắt. Dầu dừa không chỉ giúp bôi trơn da mà còn chống lại nếp nhăn đang dần xuất hiện, giúp trị và làm hết, xóa mờ đi những nếp nhăn. Hãy sử dụng dầu dừa thường xuyên để cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trên gương mặt và đôi mắt của bạn. Xem thêm: http://thammydeptunhien.blogsky.com/1396/09/08/post-8/Làm-gì-để-căng-da-mặt-

    Thay vì sử dụng các loại kem đắt tiền mà chưa chắc đã hiệu quả, chị em hãy kiên trì làm căng da mặt với dầu dừa để luôn giữ nét xuân cho mình.

    Rửa sạch mặt.

    Thoa dầu dừa đều lên vùng mặt.

    Massage nhẹ nhàng để dầu dừa thấm hút vào da tốt hơn.

    Day huyệt trên mí mắt.

    Day huyệt thái dương, xoa vùng mắt: dùng hai ngón tay vuốt nhẹ 2 vùng bầu mắt trên và bầu mắt dưới.

    [​IMG]

    Ấn huyệt thanh minh: dùng tay day giữa hai chân mày.

    Ấn huyệt tứ mạch: dùng hai tay day hai điểm huyệt bên cánh mũi.

    Thoa dầu dừa kết hợp massage mắt để có hiệu quả trị nếp nhăn vùng mắt

    Làm căng da mặt với dầu dừa và trà xanh

    Trong trà xanh có chứa hàm lượng chất chống Oxy hóa cao, khi kết hợp với dầu dừa tạo thành hỗn hợp giúp chống nhăn hiệu quả và nhanh chóng. Với công thức đơn giản, tốn ít thời gian bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà vào mỗi ngày để mang lại hiệu quả làm căng da mặt với dầu dừa và trà xanh cao nhất. Xem thêm: http://thammydeptunhien.blog.cz/1711/l-m-g-d-cang-da-m-t

    Chuẩn bị 1 thìa dầu dừa, một túi trà xanh (dạng túi lọc), 2 miếng bông tẩy trang sạch.

    Bước 1: Cho túi trà xanh vào một ly nước nóng, để khoảng 5 phút

    Bước 2: Trộn đều 1 thìa dầu dừa với 6 thìa nước trà, rồi dùng bông tẩy trang nhũng vào hỗn hợp thấm đều lên vùng da mặt. Bạn có thể vắt nhẹ để nước bám trên bông tẩy trang còn ít để tránh nước trà rời vào quần áo nhé.

    Bước 3: Đắp luôn 2 miếng bông tẩy trang đã nhúng nước trà lên mắt mà nằm thư giãn khoảng 10-15 phút.

    Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước mát.

    Làm căng da mặt với dầu dừa là một phương pháp khá tiết kiệm mà lại đơn giản so với những phương pháp khác như việc sử dụng các loại kem chống nếp nhăn, kem trị và xóa nếp nhăn.

Chia sẻ trang này