1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    2 quả R73 đều còn nguyên vẹn đầu , trong khi Ấn nói rằng dùng R73 bắn hạ F16, vậy tại sao còn nguyên vẹn vậy ? tại sao Pakistan biết rõ nơi rơi của cả 4 quả đạn để lượm vậy ? có mà nó rơi gần vị trí máy bay rơi nên Pak nó mới thu nhặt được, làm gì có chuyện bắn trúng mục tiêu mà còn nguyên vẹn đầu nổ thế kia ?

    Bọn anti TQ, phủ nhận chiến thắng của JF17 chẳng còn bài nào ngoài cãi cùn 1 cách nhục nhã, máy bay F16 ko hề cất cánh bởi Mỹ kiểm soát F16 Pak rất chặt, Mỹ chẳng hề trừng phạt Pakistan như bọn Ấn bịa, MiG-21 ko bắn được phát nào, ko có xác F16 nào hết vì làm gì có mà bắn, chính JF17 bắn hạ cả 2 máy bay MiG, Mirage


    [​IMG]

    F-15 rơi ở Lybia cùng với tên lửa , hay ý các cháu anti TQ bảo mấy quả đạn này vừa mới dùng ? rơi kèm cả pod gắn vũ khí đấy

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khi máy bay trúng đạn tên lửa thì tên lửa nổ tan hoang dù là nổ mảnh, làm gì còn gần như nguyên vẹn để phân biệt được, ảnh AIM9 trúng mục tiêu, nếu nói như các cháu anti TQ thì tại sao ở VN ko lượm được 1 quả đạn AIM7/9 nào cả ? trong khi Mỹ chiến đấu không chiến bằng AIM7/9 gần 10 năm tại VN

    [​IMG]

    Vậy thì thiếu gì tên lửa của Mỹ mà các nước đang dùng, MiG-21 bị bắn hạ thì nhiều mảnh của nó rơi rải rác, đâu có còn nguyên vẹn

    Thử hỏi thằng Ấn đã mò ra được xác F16 bị bắn hạ chưa ? cho tới nay Pak đã có bằng chứng bắn hạ 2 máy bay Ấn còn Ấn ngược lại ko có bằng chứng nào
    --- Gộp bài viết: 22/03/2019, Bài cũ từ: 22/03/2019 ---
    Thế cháu đã tìm ra bằng chứng phủ nhận JF17 ko bắn hạ MiG-21 chưa ? còn nữa đã gần 1 tháng rồi và Mỹ ko hề phạt Pakistan vì dùng F16 bắn nhau vs Ấn như các cháu rồ Mỹ nói là sao vậy ;-) tên lửa gì thì nó cũng đã bắn hạ MiG-21 và Mirage 2000 rồi đấy thôi, còn hơn thằng Ấn nói láo bị bóc mẽ quá nhục, MiG-21 ko bắn được phát nào, vì làm gì có F16 bay lên mà bắn, 1 trong 2 quả PL-5/12 đã bắn rụng MiG, Mirage hoặc chính pháo canon bắn hạ khi dogfight

    AIM 120 của Đài Loan, Pakistan bám đít TQ mà chơi với ĐL à =)) có 1 bài nói láo của Ấn Độ mà nói mãi, bị vả mồm mãi vẫn ẳng, tiếp tục bịa đặt nói láo thì thầy tiếp tục đăng tải thông tin

    [​IMG][​IMG]

    Bằng chứng ko thể chối cãi JF17 sử dụng đánh Ấn Độ, phần lượn cơ học của bom lượn tầm xa H-4 SOW được sử dụng trên JF-17


    [​IMG]
    [​IMG]

    Thông báo chính thức của quân đội Pakistan, chỉ sử dụng JF-17



    Có luôn bằng chứng JF17 bay lên chiến đấu, có video nào của F16 ko ? đố bọn rồ Mỹ hèn tìm ra đó

    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Chắc Tàu Con coi phim tàu nhiều quá nên cứ đinh ninh cho rằng tên lửa phải lao đầu vào mục tiêu thì mới gọi là bắn hạ. Lao đầu vào thì tất nhiên nát đầu. Suy ra không nát đầu thì không có bắn, hay bắn không trúng.

    Còn giới thiết kế quân sự thế giới đều biết bọn máy bay có cánh to, khả năng cơ động, lạng lách nhỉnh hơn tên lửa. Nên đánh direct hit là chuyện khó bằng trời nên thiết kế tên lửa bao giờ cũng lắp ngòi cận đích. Đến gần gần thì nổ cái đùng, phóng mấy thanh xuyên ra để phá nát thân máy bay.

    Thiết kế R-73:
    http://roe.ru/eng/catalog/aerospace-systems/air-to-air-missile/r-73e/
    Fuzing device: radar proximity target sensor

    [​IMG]

    Nói chung bằng chứng bọn Pak đưa ra lần này lại càng củng cố cho câu chuyện Mig thịt F của của phe Ấn. Thể hiện rất rõ là tên lửa R-73 đã tiếp cận, tiêu diệt mục tiêu bằng ngòi cận đích. Do đó bọn Pak có cố cày cách mấy cũng không thể tìm được phần thân của quả tên lửa R-73.
  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Cãi cùn nhưng đếch có gì chứng minh, trong khi Pakistan nó đã chứng minh rõ
    Xác MiG có, xác tên lửa còn nguyên vẹn, phần thân R73 đ.éo liên quan gì tới đầu nổ cả =))


    Thằng Ấn ko có 1 mảnh xác F16 nào
    Đ,éo có 1 bằng chứng nào chứng minh F16 cất cánh vì Mỹ kiểm soát chặt F16 Pakistan


    Ngòi nổ cận đích mà cái đầu còn nguyên vẹn, chỉ có ngu mới cãi được, thấy rõ các đầu của R73 còn nguyên vẹn, chỉ bị hỏng do va chạm vật lý chứ ko phải kích nổ bên trong, nếu kích nổ bên trong sẽ ko còn nguyên vẹn để nhận biết là loại tên lửa gì và nếu thế thì ở VN, LX và TQ đã thu được rất nhiều AIM7/9 rồi mới đúng theo logic ngu của bọn rồ Mỹ

    [​IMG]


    Minh họa rõ nét đầu nổ cận đích của các loại AAM, ko thể có chuyện đầu còn nguyên vẹn như thế kia được

    [​IMG]

    Ảnh AIM-9B tác động vào máy bay F4, như thế này chắc chắn quả đạn sẽ nát bét


    [​IMG]

    F-15 rơi ở Lybia cùng với tên lửa đầu đạn rõ bị ảnh hưởng nhưng ko phải kiểu bị kích nổ từ bên trong mà bị tác động bên ngoài

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Đúng vậy, chỉ có kì tài như Tàu Con mới có khả năng uốn mình cong vòng, đít đút vào mồm, vào ra một vòng tuần hoàn tự nhiên.

    Mấy ngày đầu thì F-16 bị bắn hạ. Bây giờ F-16 bị Mỹ quản lý, không thể cất cánh, nên không có tham gia không chiến.

    Kì tài là đây chứ đâu, tự mình dọng k.ứt vào mồm mình.
    despair thích bài này.
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Bắt đầu cắn càng =))

    Tên lửa bắn hạ kiểu gì mà ng ta thu được tới đủ 4 quả trên con Mig 21, lại còn rõ ràng để phân loại, xác F16 thì đếch có trong khi gần cả thang trời rồi

    Cả bố Mỹ nhà mày kiểm soát chặt F16 còn ko phán Pak dùng F16 đánh Ấn, mà mày dựa vào đâu phán ?

    Nói tóm lại là nói láo bịa đặt cho đỡ nhục, vì sợ sự thật vũ khí TQ tiến bộ quá nên phải nói láo cho đỡ sợ trên mạng

    Đem bài báo Ấn Độ nói láo ra bịa ngày 26-2 MiG-21 bắn hạ F-16, trong khi MiG-21 bị bắn hạ ngày 27-2, tất cả rồ Mỹ đều lấy bài báo Ấn đăng tin sai lệch làm bằng chứng nói MiG-21 bắn hạ F-16, bọn Ấn nó thờ thần bò hèn gì dắt mũi 1 số con =))

    http://ttvnol.com/threads/cang-thang-bien-gioi-an-do-pakistan.15349599/page-21#post-44940841


    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    JF17 bắn hạ MiG-21 ngày 27-2-2019, ko phải ngày 26-2-2019 như lều báo Ấn bịa, chính video hỏi cung pilot Ấn đã xác nhận





    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Pakistan tung bằng chứng phủ nhận Ấn Độ bắn hạ F-16
    https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/pakistan-tung-bang-chung-phu-nhan-an-do-ban-ha-f-16-67020.html


    R-73 hay R-77 chưa kịp khai hỏa trước F16 huyền thoại đã tan xác rồi , F16 quá kinh điển trăm trận bất bại đã hạ hàng trăm máy bay Nga từ Syria - Iraq - Nam Tư cho đến Ấn Độ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    F-16 làm quái gì có bay lên mà bắn nhau hả thằng đần, tất cả bọn rồ Mỹ hay anti TQ đều stupid và bị bọn Ấn dắt mũi như bò

    Sự thật:
    JF17 bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ, gồm 1 MiG-21 và 1 Mirage 2000
    Ấn Độ chém gió MiG 21 bắn hạ F16 ngày 26-2-2019, mặc dù ko có bằng chứng nào cũng như sai lệch ngày xung đột
    F16 ko cất cánh vì Mỹ giám sát chặt, ko có 1 tuyên bố nào từ Mỹ kết luận Pak dùng F16, ngoài ra còn bằng chứng nữa JF17 tham gia tấn công căn cứ Ấn, F16 Pak ko dùng được vũ khí tấn công mặt đất tầm xa

    Rồ Mỹ thì cãi cùn cho đỡ nhục việc F16 bị ra rìa, ko thể nào đánh chặn được máy bay Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ, vì vậy JF17 được sử dụng

    Rồ anti TQ thì cãi cùn cho đỡ nhục, điểm chung vs rồ Mỹ là phủ nhận JF17 ko tham chiến, trong khi bằng chứng JF17 tham chiến, được chính người trong cuộc (Pakistan) xác nhận, những kẻ chưa bao giờ bay trên 1 chiếc máy bay chiến đấu nào, cãi cùn ko 1 bằng chứng thì có dog mới thèm tin

    https://www.dawn.com/news/1467526

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2019
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhổ ra liếm lại kinh quá ... đuổi thằng mồm thối này ra khỏi đây

  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Ban đầu thông tin chưa rõ ràng nó khác hiện tại, thế các cháu rúc tin Ấn Độ bịa bắn hạ F-16 mà mãi ko có cái xác F16 nào sao ko to mồm nữa đi ?

    Đem nguồn cũ rích ra chém gió AIM 120 kia của Pak, ko dám nhận mình nói sai hèn nhục

  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Để JF-17 có cơ hội khai bao thì nguồn tin uy tín cả tỉ người Tin do tàu Con la liếm từ interent về chỉ là kứt thôi. Đúng là kì tài, tự dọng kứt vào mồm.

Chia sẻ trang này