1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Pakistan đồng loạt triển khai tên lửa TQ và UCAV TQ đến sát Ấn

    Theo RT, quân đội Pakistan vừa quyết định triển khai loạt hệ thống tên lửa phòng không LY-80 cùng UCAV hạng nặng đến sát tuyến biên giới với Ấn Độ.

    Truyền thông Nga dẫn bản báo cáo của Quân đội Ấn Độ cho biết, số vũ khí mới được phía Pakistan triển khai đến sát tuyến biên giới giữa 2 nước bao gồm:

    Năm đơn vị tên lửa phòng không tầm trung LY-80 và radar cảnh giới đường không IBIS-150 do Trung Quốc sản xuất đã được Pakistan đặt gần Đường Kiểm soát tại khu vực Kashmir. Cùng với đó là số lượng lớn máy bay tấn công không người lái (UCAV) CH-4 và CH-5 cũng đã xuất hiện tại khu vực này.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa LY-80 diệt mục tiêu trong diễn tập.
    Sự điều động này được cho là Pakistan đang tìm cách sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công đường không của Ấn Độ có thể xảy ra trong tương lai, sau khi tiêm kích Su-30MKI thể hiện khả năng qua mặt những phi cơ hiện đại nhất trong biên chế Pakistan.

    Islamabad tin rằng, với tổ hợp phòng không tầm trung LY-80 có thể giúp phòng không nước này thực hiện chiến thuật phi đối xứng và lập vùng cấm với máy bay Ấn Độ.



    Được biết, LY-80 là phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không HQ-16 do Trung Quốc phát triển từ năm 2005, dựa trên tổ hợp Buk-M2 của Nga. Pakistan trở thành khách hàng nước ngoài duy nhất sở hữu LY-80 với thương vụ mua 6 tổ hợp trị giá 373 triệu USD vào năm 2014.




    Do được phát triển từ nền tảng Buk-M2, hệ thống LY-80 ứng dụng nhiều công nghệ mới nên được nhà sản xuất Trung Quốc cho rằng có uy lực vượt trội nguyên mẫu do Nga chế tạo.

    Ống phóng thẳng đứng giúp LY-80 có thể khai hỏa trong khu vực có nhiều vật cản, gồm cả vị trí giữa các tòa nhà cao tầng trong thành phố, đồng thời đủ sức tấn công nhiều mục tiêu từ mọi hướng, thay vì chỉ một hướng cố định.

    Để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn của mình, radar PESA IBIS-150 của hệ thống này có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 140 km và độ cao 20 km, đồng thời phát tín hiệu nhận diện địch ta (IFF), đánh giá mức độ nguy hiểm, tính toán đường bay và cung cấp tham số mục tiêu cho radar điều khiển hỏa lực.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa LY-80.
    Radar dẫn bắn có thể đồng thời phát hiện tối đa 6 mục tiêu, điều khiển đồng thời 8 tên lửa tới 4 mục tiêu trong số đó. Với sức mạnh của LY-80 ở khu vực tranh chấp Kashmir gần biên giới Ấn Độ, LY-80 sẽ trở thành giải pháp phù hợp nhất để ngăn các cuộc xâm nhập và tập kích đường không.

    Không những vậy, chúng cũng có thể yểm trợ không quân Pakistan bằng cách phát hiện mục tiêu Ấn Độ và dẫn đường cho tiêm kích đánh chặn.

    Động thái và mục đích của Pakistan với LY-80 đã khá rõ ràng tuy nhiên, trước khi vũ khí này xuất hiện gần tuyến biên giới 2 nước, Ấn Độ đã kịp triển khai tên lửa đạn đạo Prithvi-II.

    Phía New Delhi cho rằng, với tầm bắn ngắn và tốc độ cực nhanh, Prithvi-II sẽ là thách thức chưa có lời giải với hầu hết những hệ thống đánh chặn trên thế giới. http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...rien-khai-ten-lua-va-ucav-den-sat-an-3376921/

    Paksitan càng ngày càng tự tin vào vũ khí Trung Quốc sau khi JF17, LY-80 và Z9C lập công hạ gục và tóm sống khí tài Ấn được sự tiếp sức của Âu Nga Do Thái cũng ko có cửa đọ, trước sức mạnh thực tế của vũ khí TQ bán cho Pakistan mà Ấn buộc phải xuống thang trong gần 1 tháng qua, tuyệt nhiên ko dám điều máy bay tấn công sang lãnh thổ Pakistan nữa
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    HOT Mã Lai và AZERBAIJAN chính thức quan tâm JF-17 sau chiến thắng trước Ấn Độ hồi cuối tháng 2

    The Pakistan Air Force (PAF) and Pakistan Aeronautical Complex (PAC) are renewing their efforts to secure ad***ional customers for the JF-17 Thunder lightweight multi-role fighter, which is co-produced by the Aviation Industry Corporation of China (AVIC) and PAC, and is the mainstay combat aircraft of the PAF.

    These efforts follow deliveries of the JF-17 to Myanmar, which had reportedly ordered 16 aircraft in 2015, and Pakistan’s Economic Coordination Committee (ECC) greenlighting a $184 million sale of three aircraft to Nigeria in late 2018 (Nigeria earmarked a $35 million installment for the order in its 2018 budget).

    Currently, Malaysia and Azerbaijan appear to be the PAF and PAC’s top priorities for securing sales – both countries are high-value prospects. With at least 100 JF-17s inducted into the PAF fleet and, following the February 2019 air skirmish with India, the PAF seemingly accre***ing the MiG-21bis kill to the Thunder (via Air Forces Monthly), a big-ticket sale to a third-party would drive significant momentum.

    https://quwa.org/2019/03/24/malaysia-and-azerbaijan-headline-pakistans-fresh-jf-17-sales-efforts-2/
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Khả ăng Sờ Pai là thủ phạm rồi :D


    Indian Missile Mistakenly Hit its Own Chopper in Conflict with Pakistan - Report
    © Photo : Wikipedia
    Asia & Pacific
    11:05 29.03.2019(updated 12:33 29.03.2019) Get short URL
    61010
    An Indian missile may have hit its own military helicopter on 27 February while trying to target 25 Pakistani fighter jets flying over its territory in retaliation to an Indian airstrike a day earlier in Pakistani territory to destroy alleged terror infrastructure.

    New Delhi (Sputnik): India's air defence missile of Israeli-origin may have shot down its own Mi-17 V5 military chopper, following an alert on 27 February about 25 Pakistani fighter jets hovering over the border area that separates the two countries, reports the Indian daily The Economic Times.

    The incident had occurred a day after the Indian Air Force (IAF) avenged the 14 February Pulwama militant attack by a Jaish-e-Mohammed (JeM) militant along the Jammu —Kashmir Highway on a CRPF troop convoy in which over 40 personnel were killed and many others left wounded.

    READ MORE: Pakistan Deploys Entire F-16 Squadron on Indian Border — Report

    The Mi-17 V5 helicopter lifted off from Srinagar airfield at 10:00 a.m. local time for a routine mission. The helicopter crashed around 10:10 a.m. near Jammu and Kashmir's Budgam district. All six Indian Air force (IAF) personnel on board were killed in the crash, a leading Indian daily reported on Friday citing the initial report.
    rugi thích bài này.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    kkkkk đấy tôi đã nói rồi mà =)) phát bắn rất ngọt, máy bay rơi tan xác luôn, bt nếu máy bay rơi thì sẽ ko nát bấy như thể như bắn ntn

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/03/2019, Bài cũ từ: 29/03/2019 ---
    So sánh

    Trực thăng Ấn Độ bị tai nạn thực tế

    [​IMG]

    Và bị bắn hạ, nên nhớ tốc độ của trực thăng rất thấp, nên ko thể tác động mạnh như máy bay phản lực khi rơi được

    [​IMG]

    Nguồn Ấn Độ xác nhận mới nhất

    Budgam: Indian missile fired before Mi17 V5 chopper crash
    Preliminary findings show system was activated after Mi17 V5 showed on radar; IAF for tough action.
    By
    Manu Pubby
    , ET Bureau|
    Updated: Mar 29, 2019, 11.27 AM IST

    NEW DELHI: Investigators have found that an Indian air defence missile was fired shortly before the crash of a Mi17 V5 helicopter at Budgam, near Srinagar on February 27, which resulted in the deaths of six air force personnel and a citizen on ground. The investigators are examining the sequence of events which preceded the crash.

    ET has learnt that the focus of the investigation now is to determine if multiple layers of safeguards meant to protect assets from friendly fire failed and how systems need to be improved to prevent any such incident in the future. Sources said that the missile – believed to be of Israeli origin – was activated after an air defence alert was sounded over Jammu and Kashmir, besides other parts of the border, after a over 25 Pakistani air force jets were detected along the border on the morning o ..

    Read more at:
    //economictimes.indiatimes.com/articleshow/68623744.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

    Bọn rồ Israel tưởng là bọn Ấn Độ ko điều tra, tưởng rằng đây là tin vịt của Pak tung ra, nhưng đâu phải, tin do chính bọn Ấn tung ra đấy nhé =)) hết đường cãi cố

    Trên mấy forum quân sự Ấn đang chửi Spyder quá trời, chửi luôn cả Spice nữa, vũ khí Israel chỉ tốt trên giấy thôi

    Từ Forum quân sự nổi tiếng Ấn Độ, họ cũng đã đưa thông tin Mi-17 bị Spyder bắn nhầm

    Sad news Manu pubby is saying Mi-17 crash in budgam was friendly fire from Israeli Spyder SAM . Saying the operator might have mistaken it for armed Pakistan drone . Coi is still on so let's wait for the official outcome of the probe . This will go down as bad moment for IAF air defence structure which couldn't able to identify a friendly bird

    https://defenceforumindia.com/forum...ainst-pakistani-terrorism-2019.81456/page-461
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2019
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Các nguồn tin quốc tế đều đã thông báo rằng chính SPYDER là thủ phạm bắn hạ Mi-17, như vậy đây là thành công đầu tiên của SPYDER bắn hạ máy bay phe ta

    [​IMG]
  7. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Báo VN tiếp tục đưa tin

    Sự thật sốc về "hung thủ" bắn hạ trực thăng Mi-17-V5 Ấn Độ ở Kashmir

    http://soha.vn/su-that-soc-ve-hung-...i-17-v5-an-do-o-kashmir-20190329204445492.htm
    --- Gộp bài viết: 30/03/2019, Bài cũ từ: 30/03/2019 ---

    Các tờ soha, DVO nói chung là media VN đều anti TQ và các nước thân TQ như Pak, Cam, trước khi các thông tin được tung ra, thì media VN luôn nói theo media Ấn, công bố những tin láo của Ấn tung ra như việc bắn hạ JF17, F16, vậy mà gần đây liên tục có những bài viết vạch mặt dìm hàng Ấn Độ, Israel, thay đổi 180 độ lập trường, vì sao các bạn biết ko vì sự thật luôn chiến thắng sự dối trá, vì chính nghĩa thuộc về Pakistan chứ ko phải Ấn Độ ;-)

    Các độc giả thấy tôi 1 lần nữa lại dự liệu như thần ko :cool: tin tức phân tích, lập luận của tôi hầu như đều đi trước media cả quốc tế lẫn trong nước
    , đâu có phải chém gió láo toét như bọn rồ Mỹ bao giờ, ngay từ ngày 27-2 Ấn tung ra thông tin bắn hạ UAV Pak là tôi thấy nghi rồi, vì đồng thời có tin Mi-17 rơi, nhưng Mi-17-V5 là dòng máy bay mới, hầu như chưa có báo cáo tai nạn của nó, vậy mà Ấn vừa đưa vào vận hành lại rơi tai nạn ngay thời điểm nhạy cảm xung đột, thì chỉ có thể là bị bắn hạ mà thôi quá dễ để suy luận ra nếu có chút kiến thức KTQS nhưng phải để ý chịu khó nắm bắt thông tin, ko bị nhiễu loạn bởi tin vịt

    Giờ các media lớn của VN cũng tiếp tục đăng tin theo lập luận của chính tôi trước đây, chứng minh 1 điều là trình độ KTQS của tôi đủ để các bạn độc giả tin tưởng hơn đám rồ Mỹ, vốn chưa từng được đưa 1 thông tin nào lên bất kì phương tiện media nào. Thử hỏi có 1 nick rồ Mỹ nào ở bất kì forum nào đã được lên báo chí, media lớn với tần suất nhiều như tôi ko ? dĩ nhiên ko ai rãnh trích dẫn lại lời của bọn chửi đổng, ko 1 bằng chứng cụ thể cả

    Bằng chứng oplot tôi đã từng phân tích, lập luận rằng chính SPYDER là thủ phạm bắn hạ Mi-17, trước tất cả các media VN (vốn anti Pak và TQ), thậm chí tôi còn đưa ra 1 dữ kiện tham khảo, thủ phạm thực sự là JF17 lừa SPYDER bắn rụng Mi-17 nữa cơ

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2019
  8. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    2 phi đội bị 4 chiếc MKI dọa chạy té khói, f16 ở độ cao khoảng 5000 mét rõ ràng AIM 120 C5 không thể bắn tới mki ở cự li 50km vậy mà vẫn phải bắn bừa để JF17 có thêm thời gian chạy.[​IMG]
  9. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Thôi mày đưa cái ảnh của bọn Ấn đụ bịa ai mà tin nữa hả con

    JF17 bắn hạ MiG 21, dí Su-30 chạy té khói video bằng chứng đây, tụi rồ Mỹ anti TQ chưa từng có 1 video F16 nào bay lên ngày 27-2, máy bay nằm đất mà cứ nói láo toét nó không chiến



    Su-30MKI có hệ thống IRST tất nhiên nếu nó dí JF17 hoặc F16 thì nó đã công khai rồi, đằng này chỉ có video JF17 dí Su-30MKI mà thôi

    F16 bị Mỹ kiểm soát hoạt động, có hẳn 1 đội ngũ kiểm soát của Mỹ tại Pak, Mỹ cho tới bây giờ chưa hề thông báo trừng phạt Pak vì tội dùng F16 đánh Ấn, vậy mà cứ nói láo hết lần này qua lần #, rồ Mỹ cãi lại chính bố Mỹ của chúng ?

    Ảnh được 1 thằng Ấn Độ vẽ bịa ra, đăng lên twitter.com chứ chẳng phải mấy trang chính thống nữa

    https://twitter.com/reachanshul/status/1102439882306183169
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2019
  10. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    lần trước mới khoe JF17 đem bom h4 sang cà ri cả chục km, không lẽ jf 17 dùng bom dí MKI chạy dài nhỉ?
    có lẽ nào pak cho mấy tay trong trại bị không quân cà ri ném bom trượt lái JF17.=))

Chia sẻ trang này