1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ấn Độ chỉ trích những tên lửa “kém cỏi” của Nga




    https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/an-do-chi-trich-nhung-ten-lua-kem-coi-cua-nga-4008428-d.html

    Ấn Độ chê R-77 của Nga quá lởm tầm bắn ko như quảng cáo trong khi AIM-120-C5 của Mỹ quá đỉnh hạ sát Mig-21 từ khoảng cách hơn 100 km
    F-16 với AIM-120 liên tục lập công từ Syria cho đến Pakistan bắn rơi máy bay Nga như cơm bữa hoho

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Vẫn tiếp tục điệp khúc nói láo ngu của bọn Ấn trong khi chẳng có bằng chứng nào Pakistan sử dụng F-16 =))

    Con chó tuấn có biết mã số AIM-120C kia của Đài Loan k hả

    https://tribune.com.pk/story/1920385/1-fact-checking-missile-shown-indian-generals-sold-taiwan/

    Cho tới thời điểm này Mỹ ko hề lên tiếng xác nhận Pak dùng F-16 đánh nhau vs Ấn, bởi Mỹ cấm Pak dùng F-16 để đánh nhau tại lãnh thổ quốc gia khác

    [​IMG][​IMG]

    Việc tại sao tên lửa Đài Loan lại có trong tay Ấn thì rất dễ nhận biết, Ấn mượn 1 vài quả AIM-120 từ Đài Loan để tham khảo chế tạo tên lửa Astra đồng thời khắc chế tên lửa AIM-120C của Pak, ĐL-Ấn có quan hệ quân sự mật đã từng được báo cáo, ngược lại Ấn chuyển giao tên lửa KH-31 cho ĐL để ĐL chế tạo tên lửa chống hạm siêu âm HF3 cũng như để ĐL tìm cách khắc chế YJ-91/Kh-31 của TQ

    in January 2019, China issued a warning to India against the provision of military technology to Taiwan, after an Indian firm reportedly submitted a proposal to Taiwan for building submarines.

    Shen adds that further intelligence exchange and military-industrial cooperation would also be beneficial, especially in regard to missiles. He says that the technology behind India's anti-naval cruise missile BrahMos and Taiwan's new Hsiung Feng III are highly complementary and co-development of new missiles between the two nations may prove fruitful.


    http://www.indiandefencereview.com/news/india-taiwan-relations-a-comprehensive-security-perspective/

    http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2018/01/11/2003685567

    https://globalriskinsights.com/2019...dias-gateway-to-becoming-a-knowledge-economy/

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Dẫn lại phân tích bằng chứng JF-17 không chiến chứ ko phải F-16

    --- Gộp bài viết: 06/06/2019, Bài cũ từ: 06/06/2019 ---
    Ấn Độ càng nói càng ngu, theo chính chúng nó thông báo, phiên bản R77 của chúng trang bị có tầm bắn 100km, theo nguồn quân sự uy tín của Ấn bharat-rakshak công bố năm 2013

    Fired against high-altitude non-manoeuvring targets approaching head-on, the R-77RVV-AE has a range of 100 km

    http://www.bharat-rakshak.com/IAF/Galleries/Weapons/AAMs/R-77/

    Theo trang quân sự uy tín globalsecurity.org của chính bọn Mỹ thì R-77 có tầm bắn 100km

    The most recent Russian R-77 medium-range missiles (AA-12 "AMRAAMSKI") is similar to and in some respects equal to the American AIM-120 AMRAAM missiles. The R-77 missile has an active radar finder and a maximim range of 90-100 kilometers (50 km more than AMRAAM) and flies at four times the speed of sound.

    https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/aa-12.htm

    Tiếp Ấn Độ đòi thay thế R-77 bằng I-Derby ER cũng có tầm bắn 100km

    Official sources told Jane's that the IAF is in talks with Rafael to acquire the active radar-guided I-Derby ER, which has a range of 100 km, adding that the procurement process for the missiles could be finalised "imminently".

    https://www.janes.com/article/88867/iaf-plans-to-arm-its-su-30mki-fleet-with-i-derby-er-bvraams

    Nguyên văn báo cáo của bọn Ấn Độ vả mồm đog Mỹ, Ấn nó bảo R-73 bắn hạ F-16 và AIM-120C5 chỉ có tầm bắn 100km ko bắn trúng được máy bay Ấn nào, nguyên văn bài viết hóa ra được đăng từ 1 web truyền thông NDTV bình thường ko chuyên về quân sự

    Recently, a news piece on NDTV's website suggests that the Indian Air Force (IAF) is planning to procure a longer range non-Russia air-to-air missile for its Su-30 fleet. The report claims that post-Balakot strike India is planning to procure Israel made I-Derby ER, an air-to-air missile with 100 km range. This is 20 km more than the range of R-77, a Russian medium-range air-to-air missile which is part of Indian Su-30 MKI arsenal.

    During the dog fight of February 27, IAF did not use R-77 but R-73 which successfully brought down Pakistan Air Force (PAF) F-16. PAF fired AIM-120C-5 an American air-to-air missile with 100 km range which could not hit any Indian fighters. Still, the whole idea of installing an Israeli (or any other) missile on Russian Su-30 seems controversial and hardly plausible.

    https://indiandefenceindustries.in/india-replace-r-77

    Cũng chính web NDTV này đăng tải thông tin Mỹ ko hề cáo buộc Pakistan sử dụng F-16, phủ nhận hoàn toàn lời nói của Ấn, nguồn Ấn trước sau bất nhất y như lũ đog mỹ đến bố nó còn ko nói vậy

    US Count Found No Pak F-16s Missing, Contradicts India's Claim: Report

    "Two senior US defense officials with direct knowledge of the situation told Foreign Policy that US personnel recently counted Islamabad's F-16s and found none missing," the publication says in a report published on Thursday.

    https://www.ndtv.com/india-news/us-...ts-indias-claim-foreign-policy-report-2018244
    --- Gộp bài viết: 06/06/2019 ---
    Thực sự bằng chứng Su-30MKI đối đầu với JF-17, video được người dân dọc biên giới quay lại, Ấn Độ đã đối mặt với tên lửa SD-10 (tầm bắn cũng 100km) nhưng cố tình nói cho AIM-120C5

    Chẳng có chiếc F-16 nào bay vào ngày đó cả, đog mỹ cứ sủa cho đỡ nhục đồ mỹ nhà bố nó mà thôi, đồ mỹ đã bị Pakistan hắt hủi ghẻ lạnh rồi



    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2019
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Tụi Ấn một cổ mấy tròng, ngoài lũ chính trị xa lông khốn nạn còn đám thần quyền lừa mị, chán lắm. Dân thông minh ưu tú của Ấn nó qua Mỹ hết, thật đáng tiếc.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Ấn độ trong vụ khủng hoảng với Pak vừa rồi rõ ràng thiệt hại rất nặng, tụi Cà ri này hợp tác rất chặt với Do Thái để độ lại Mig 21 và tậu tên lửa Spyder. Kết quả là Mig 21 bị Pak thịt, Spyder bắn nhầm trực thăng quân nhà.

    Chả thế mà gần đây quân đội Ấn toàn tung tin tức nhảm nhí tào lao để dư luận trong nước quên đi thành tích ô nhục của quân nhà =))

    Cách đây tầm 1 tháng là tung tin người tuyết
    https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thu...t-nguoi-tuyet-tren-dinh-himalaya-1217914.html
    Giờ là máy bay mất tích do người hành tinh
    http://soha.vn/truyen-thong-an-do-l...ngoai-hanh-tinh-bat-coc-20190612131705363.htm
    Rugivnb thích bài này.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Bọn Ấn Độ điên cmnr =))
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hình ảnh JF-17 Block 2 full tải với hệ thống EW, tên lửa tầm xa, tầm ngắn và drop tank

    [​IMG]

    Chi tiết các hệ thống điện tử bên ngoài JF-17 BLock 2, có thể nói hệ thống cảm biến cảnh báo, bảo vệ của JF-17 hoàn thiện 100% nội địa do TQ và Pak hợp tác, ko phụ thuộc quốc gia nào

    [​IMG][​IMG]

    Logo chiến thắng trước MiG của KQ Pakistan

    [​IMG]

    JF-17 có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ tham gia diễn tập với KQ nước này (đối đầu vs F-16C Block 50)

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/06/2019
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ấn Độ bị "vào thế": Thiếu Nga, Su-30MKI trang bị tên lửa Israel sẽ trở thành "phế vật"

    Nga và Ấn Độ không ai chịu ai, Ấn Độ có thể sẽ không mua thêm Su-30MKI nếu Nga không đồng ý để họ trang bị tên lửa Israel.

    không thể cải tiến Su-30MKI nếu không được Nga chấp thuận

    Quyết định của Dehli trang bị cho các máy bay Su-30MKI của mình những tên lửa Israel đã gặp phải những khó khăn "chí tử", đó là để triển khai kế hoạch cải tiến, Ấn Độ cần phải được sự cho phép của Nga.

    Không quân Ấn Độ gặp phải những khó khăn trong kế hoạch của mình, nhằm tích hợp các tên lửa I-Derby của Israel cho các máy bay Su-30MKI do Nga sản xuất.

    Công tác cải tiến dự kiến được tiến hành đến năm 2020. Nguyên nhân được cho là những hạn chế nằm ở khả năng của các tên lửa R-77 do Nga chế tạo.

    Trong khi đó, các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này khẳng định rằng, theo “giấy phép kỹ thuật”, mọi sự cải tiến để tích hợp vũ khí của các nước thứ ba cần phải có sự đồng ý của nhà sản xuất thiết bị gốc.

    Chính vì vậy, Ấn Độ đang chờ đợi sự chấp thuận của Nga đối với việc thay đổi thiết kế của Su-30MKI. Thông tin này được hãng thông tấn Sputnik chia sẻ.

    [​IMG]
    Một chiếc Su-30 được trang bị tên lửa tầm trung R-77 và tầm xa R-37.


    Đề xuất của người Nga

    Rõ ràng việc chấp thuận cho một bên thứ ba can thiệp vào Su-30MKI là điều Nga không mong muốn. Công ty “Vympel” của Nga đã đề xuất với Dehli một "gói hàng" gồm tên lửa tầm ngắn R-73, tên lửa tầm trung R-77 và tên lửa tầm xa R-37.

    [​IMG]
    Tên lửa R-37 của Nga


    Mặc dù được trang bị loại tên lửa tầm xa khác, MBDA Mica, được lắp trên các máy bay Mirage, nhưng Ấn Độ cũng không thể tích hợp với Su-30MKI vì những hạn chế do chính phủ Pháp áp dụng.



    Tên lửa không đối không với tầm bắn được nâng cấp I-Derby, được coi là vũ khí đáng gờm và hiệu quả cho các trận không chiến.

    I-Derby được trang bị đầu tự dẫn hướng lập trình, hệ thống dẫn hướng áp dụng nguyên lý “bắn-quên” và có thể hoạt động vượt những giới hạn về tầm nhìn và trong mọi điều kiện thời tiết.

    I-Derby gắn động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và có ưu việt hơn các tên lửa Nga là có khả năng nâng cấp dễ dàng hệ điều hành mà không cần thay thế các phụ tùng tên lửa.

    Tầm bắn của quả tên lửa này vào khoảng 100km. Nó được lựa chọn với vai trò hệ thống vũ khí đối không chính cho máy bay chiến đấu hạng nhẹ HAL Tejas do Ấn Độ sản xuất và quá trình thử nghiệm đã diễn ra thành công vào tháng 7/2018.

    [​IMG]
    Tên lửa I-Derby do Israel sản xuất và chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ.


    Câu trả lời của Ấn Độ

    Hiện nay trong thành phần không quân Ấn Độ có gần 240 tiêm kích đa nhiệm Su-30MKI. Công ty nhà nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đang chế tạo và lắp ráp các máy bay trong khuôn khổ thoả thuận được ký kết với Nga.



    Ngoài bản hợp đồng cung cấp 272 máy bay Su-30MKI cho lực lượng không quân Ấn Độ được ký kết trước đây, công ty này cũng đề nghị phía Nga cho phép sản xuất thêm 40 chiếc Su-30MKI để bù đắp sự thiếu hụt các tiêm kích hiện đại.

    Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, quyết định cuối cùng vẫn chưa được Ấn Độ đưa ra. Và nếu người Nga vẫn tiếp tục "khó khăn" trong việc cho phép Ấn Độ tích hợp I-Derby vào Su-30MKI, có lẽ nước này sẽ dừng trang bị thêm tiêm kích đa nhiệm này trong thời gian tới.
    http://soha.vn/an-do-bi-vao-the-thi...el-se-tro-thanh-phe-vat-20190621184214093.htm

  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Hải quân Ấn Độ tung lực lượng truy tìm tàu ngầm Pakistan trong 21 ngày

    Sự biến mất của một tàu ngầm Pakistan trong lúc căng thẳng bùng phát khiến hải quân Ấn Độ phải mở chiến dịch săn lùng quy mô lớn.

    [​IMG]


    Các quan chức chính phủ Ấn Độ ngày 23/6 cho biết hải quân nước này hồi cuối tháng hai phải điều động lực lượng lớn để truy tìm tàu ngầm tấn công PNS Saad của Pakistan được cho là rời cảng nhà ở Karachi để thực hiện nhiệm vụ.

    "Từ địa điểm gần Karachi, nơi PNS Saad biến mất, tàu ngầm này chỉ mất 3 ngày để đến gần biển Gujarat và 5 ngày để áp sát đại bản doanh của hạm đội phía Tây ở Mumbai. Đây được xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia", các quan chức Ấn Độ nhấn mạnh.

    [​IMG]

    Theo các nguồn tin, tàu ngầm hạt nhân INS Chakra, tàu ngầm tấn công diesel - điện INS Kalvari cùng nhiều máy bay săn ngầm P-8 của Ấn Độ đã được lệnh di chuyển liên tục dọc vùng biển tiếp giáp với Pakistan nhằm xác định vị trí của PNS Saad.

    Hải quân Ấn Độ cũng được cho là đã triển khai mọi biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo một khi tàu ngầm Pakistan tiến vào vùng biển Ấn Độ, nó sẽ buộc phải nổi lên mặt nước.

    Sau 21 ngày truy lùng quy mô lớn, các lực lượng Ấn Độ đã phát hiện PNS Saad ở bờ tây Pakistan. Tàu ngầm này dường như được triển khai tới đó để đảm bảo tính bí mật trong trường hợp căng thẳng giữa Islamabad và New Delhi vượt ngoài tầm kiểm soát.

    Xung đột vũ trang giữa New Delhi và Islamabad bùng lên sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 tấn công địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed trên đất Pakistan. Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát hôm 14/2 ở thành phố Srinagar khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

    Pakistan sau đó đáp trả bằng cách điều chiến đấu cơ xâm nhập vùng trời Ấn Độ, dẫn tới cuộc không chiến lớn vào ngày 27/2. Một tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi trong trận chiến, phi công bị bắt làm tù binh. Tình hình hạ nhiệt sau khi Pakistan trao trả phi công hai ngày sau đó, nhưng căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao.

    https://vnexpress.net/the-gioi/hai-...-tau-ngam-pakistan-trong-21-ngay-3943378.html

    Loại tàu ngầm này có thể là S26T mà Pak mua từ TQ, dạo nọ Ấn độ còn bị cháy cả tàu ngầm Kilo, Ấn Độ tung loại P8 mua từ Mỹ, vốn được quảng cáo săn ngầm mọi loại tàu ngầm yên tĩnh nhất, nhưng hơn 20 ngày ko phát hiện được tàu ngầm vô danh tiểu tốt của Pakistan, như vậy là công nghệ săn ngầm đào tạo của Ấn và Mỹ ko thực sự như họ quảng cáo, các nước đang có hợp tác hải quân với Ấn cũng như quan tâm công nghệ máy bay P3 thiết nghĩ nên xem lại

    Điều này càng khẳng định vũ khí TQ tại Pakistan đánh bại hầu hết các vũ khí phương tây do Ấn độ mua dùng

    1. JF-17 bắn hạ MiG-21 và Mirage 2k toàn do Israel và Fap nâng cấp max
    2. JF-17 dùng hệ thống gây nhiễu do TQ sản xuất, áp chế toàn bộ hệ thống SAM SPYDER của Ấn mua từ Israel
    3. SAM HQ-16 Pakistan mua từ TQ bắn rụng tên lửa Spice 2k do Ấn Độ mua từ Israel tấn công căn cứ Pakistan
    4. Tên lửa không đối đất H-4 SOW do TQ và Pak hợp tác phát triển, tích hợp trên JF17 đánh tan căn cứ Ấn chính xác hơn tên lửa Israel
    5. Trực thăng săn ngầm Z9 tóm sống tàu ngầm AIP Scorpene Ấn mua từ Fap
    6. Tàu ngầm S26T đi trước mũi cả dàn săn ngầm hùng hậu của Ấn bó tay, kể cả P8 siêu phẩm săn ngầm của Mỹ bán cho Ấn
    Lần cập nhật cuối: 25/06/2019
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Fact:

    Không quân ấn độ không xài hàng China ,chơi toàn Mirage ,jaguar,mig ,su ....toàn xịn của Pháp Nga ....Vậy mà trong 15 năm từ 2000 đến 2015 ,bị rơi hết 264 phi cơ quân sự!!!!gấp sáu lần không quân China !!!hàng nhái an toàn hơn
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325

Chia sẻ trang này