1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    3/ xỏ lá từ trẻ tới già quá hèn :rolleyes: có f16 của bố mỹ ko bay dc nên mới phải dùng JF17 đồ mỹ âu quá cùi , bảo chứng minh Pak dùng F16 ở đâu khi nào thì đếch dc nhục, cãi cùn cho đỡ nhục thoy :-p
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2019
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Này các chiên gia cho hỏi cái vụ Su 30 bị bắn hạ có thật vậy sao đi soi hoài ko thấy xác của nó đâu ta - toàn thấy xác của Mig 21 và chiếc trực thăng Ấn Độ friendly fire !
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Có clip JF 17 đí Su 30 thôi chứ làm gì có F16 nào xuất kích bắn hạ su 30, bọn Ấn đánh ngu đổ thừa đồ dỏm + đồ ixarel cùi quá
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thất vọng với Spike, Ấn Độ bắt đầu sản xuất tên lửa chống tăng nội địa NAG

    Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra thông báo về việc bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng tên lửa chống tăng nội địa NAG (Tạm dịch: Rắn hổ mang). Tên lửa NAG là sản phẩm của Cơ quan Phát triển và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và được khẳng định là có đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu thiết giáp của đối phương trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

    Phát biểu trước báo giới sau khi quá trình thử nghiệm tên lửa NAG hoàn thành, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định: “Tất cả nguyên mẫu tên lửa thử nghiệm đều đạt yêu cầu trong các bài thử ở khoảng cách tối thiểu và tối đa, cũng như sử dụng phương thức tấn công trực tiếp hay đột nóc (tên lửa lấy độ cao tấn công vào nóc phương tiện chiến đấu, nơi được bọc giáp mỏng nhất).

    [​IMG]
    Tên lửa chống tăng NAG. Ảnh: THU HIỀN.
    [​IMG]
    Biến thể phóng từ trên không HeliNA của tên lửa NAG được trưng bày tại triển lãm Army-2019. Ảnh: THU HIỀN.
    Trước khi được chấp nhận đưa vào sản xuất hàng loạt, tên lửa NAG đã vượt qua quá trình thử nghiệm kéo dài hơn 2 tuần tại vùng núi phía Bắc Ấn Độ. Trong các thử nghiệm, nguyên mẫu tên lửa NAG có khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1,9km ở chế độ khóa mục tiêu trước, còn ở chế độ khóa sau khi phóng, tầm bắn được nâng lên tới 4km. Con số này cao hơn nhiều so với tầm bắn 2,9km hiện tại của tên lửa Spike (Israel) và Javelin (Mỹ).

    Trong đoạn clip phóng thử tên lửa NAG được công bố, nguyên mẫu đạn tên lửa với đầu dò hồng ngoại chủ động đã thể hiện khả năng “bắn và quên”, cũng như tấn công đột nóc vào các mục tiêu thiết giáp giả lập. Các chuyên gia DRDO cho biết, tổ hợp tên lửa NAG sự dụng thuật toán đặc biệt để tìm kiếm và khóa mục tiêu bằng thiết bị giám sát hồng ngoại trước khi phóng. Tên lửa NAG cũng khắc phục rất tốt vấn đề nhiễu địa vật kể cả khi được sử dụng trong môi trường sa mạc nóng bỏng, vốn là khắc tinh của các thiết bị quan sát hồng ngoại.

    Ngoài biến thể vác vai, DRDO trong tương lai cũng phát triển biến thể phóng từ trên không của NAG với tên gọi HeliNa.

    Hình ảnh thử nghiệm tên lửa NAG được Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố.



    Sau khi phát triển thành công tên lửa NAG, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định hủy gói thầu mua tên lửa chống tăng Spike với Israel trị giá tới 500 triệu USD. Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ tái trang bị khoảng 40.000 đơn vị tên lửa chống tăng mới trong các thập niên tiếp theo.

    TUẤN SƠN (theo DefenseTalk)
    https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gio...an-xuat-ten-lua-chong-tang-noi-dia-nag-582897

    SPYDER, SPIKE, SPICE tất cả các loại tên lửa của Israel bán cho Ấn Độ đều bộc lộ tính năng yếu kém trong thử nghiệm lẫn chiến đấu thực tế vào tháng 2 vừa qua, khiến Ấn phải mau chóng đưa vào biên chế sản xuất các loại nội địa
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    vankong_quang, souriRugivnb thích bài này.
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    tin Ấn mua Derby lắp cho Su-30 chỉ là tin vịt, vì Derby đến bọn Israel còn ko thèm dùng =))
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ấn Độ nghi ngờ vũ khí Mỹ sau vụ UAV 200 triệu USD bị Iran bắn hạ

    Quân đội Ấn Độ lo ngại trinh sát cơ Mỹ dễ bị bắn hạ trong những trận đánh ác liệt như cuộc không chiến với Pakistan hồi tháng 2.

    [​IMG]
    Một chiếc MQ-9 Reaper trong biên chế không quân Mỹ. Ảnh: USAF.

    "Quân đội Ấn Độ đang đặc biệt lo ngại về hiệu quả tác chiến và khả năng sống sót của trinh sát cơ không người lái (UAV) Mỹ trong không phận nguy hiểm dọc biên giới giữa Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc, những quốc gia được trang bị hệ thống phòng không hiện đại", quan chức giấu tên trong không quân Ấn Độ hôm qua tiết lộ.

    Vụ Iran bắn rơi máy bay RQ-4N của hải quân Mỹ trên eo biển Hormuz hồi tháng trước khiến quân đội Ấn Độ phải xem xét lại kế hoạch chi 6 tỷ USD mua 30 UAV từ Mỹ. Không quân và lục quân nước này ban đầu dự định đặt mua 10 chiếc MQ-9 Reaper, trong khi hải quân mua phiên bản UAV tuần thám tầm xa.

    Quân đội Ấn Độ cũng cho rằng UAV Mỹ có mức giá quá cao, khi mỗi chiếc MQ-9 Reaper với đầy đủ khí tài tác chiến sẽ tiêu tốn tới 200 triệu USD.

    "Điều này có nghĩa là UAV Mỹ đắt hơn cả tiêm kích đa năng Rafael mang đầy vũ khí. Trong trường hợp đó, không quân Ấn Độ sẽ ưu tiên mua thêm chiến đấu cơ mang tên lửa đối không tầm xa, lục quân tập trung thay thế xe tăng T-72 lạc hậu. Hải quân sẽ đầu tư vào các tàu chiến thay vì UAV vũ trang để bảo đảm khả năng triển khai sức mạnh trên biển", quan chức Ấn Độ giấu tên nói thêm.
    Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 20/6 bắn hạ UAV Mỹ với lý do xâm phạm không phận, trong khi Washington khẳng định máy bay trúng đạn khi đang hoạt động trên không phận quốc tế cách bờ biển Iran khoảng 34 km.

    Giới chuyên gia quân sự nhận xét việc mất chiếc RQ-4N khiến Mỹ tổn thất nặng nề, đánh dấu lần đầu một biến thể của dòng Global Hawk bị bắn rơi trong 18 năm vận hành. UAV hơn 200 triệu USD bị tiêu diệt bởi tên lửa gần một triệu USD cũng ảnh hưởng xấu tới triển vọng xuất khẩu vũ khí của Mỹ cho nhiều nước, khi Iran chứng minh những trinh sát cơ được trang bị nhiều công nghệ tối tân vẫn có thể bị hạ bởi tên lửa có giá tương đối rẻ.https://vnexpress.net/the-gioi/an-d...uav-200-trieu-usd-bi-iran-ban-ha-3959863.html
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Phản đòn tin vịt Ấn chê tên lửa Nga mua tên lửa Israel

    Nga bán 1.000 tên lửa giúp tiêm kích Ấn Độ tăng uy lực

    Nga hôm 30/7 thông báo hợp đồng cung cấp 1.000 tên lửa các loại nhằm bổ sung kho vũ khí đang bị thiếu hụt của tiêm kích Ấn Độ.

    "Một hợp đồng bán tên lửa không đối không rất lớn được ký cách đây không lâu, với mục tiêu bàn giao 1.000 quả đạn các loại cho Ấn Độ", Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga hôm qua ra thông cáo cho biết.

    [​IMG]
    Một tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ. Ảnh: DefenseTalk.

    Truyền thông Ấn Độ trước đó đưa tin New Delhi đã ký hợp đồng trị giá 215 triệu USD để mua 300 tên lửa đối không tầm ngắn R-73E của Nga nhằm trang bị cho phi đội tiêm kích hạng nặng Su-30MKI. Loại tên lửa này cũng có thể được lắp cho phi đội Rafale sau khi Ấn Độ đạt được thỏa thuận với tập đoàn Dassault của Pháp.

    New Delhi cũng đặt mua nhiều tên lửa đối không tầm trung R-27, nhưng không tiết lộ số lượng và phiên bản. Các hợp đồng này nhằm bổ sung kho dự trữ tên lửa đang thiếu hụt của Ấn Độ sau trận không chiến quy mô lớn với Pakistan hồi cuối tháng 2.

    [​IMG]
    Phiên bản nâng cấp của dòng R-73 tại nhà máy sản xuất của Nga. Ảnh: Livejournal.

    Ấn Độ và Pakistan chứng kiến trận đánh lớn nhất giữa không quân hai nước kể từ năm 1971 trên vùng trời khu vực tranh chấp Kashmir hôm 27/2. Tiêm kích hai bên phóng nhiều loại tên lửa khác nhau vào mục tiêu, nhưng chỉ có một chiến đấu cơ MiG-21 của Ấn Độ bị bắn hạ, khiến phi công phải nhảy dù và bị bắt làm tù binh.

    Sau trận không chiến, không quân Ấn Độ hứng chịu nhiều chỉ trích về hiệu quả tác chiến, buộc họ có một số điều chỉnh chiến thuật và triển khai tiêm kích Su-30MKI hiện đại hơn tới sát biên giới. New Delhi cũng phải chi hơn 700 triệu USD để đặt mua gấp lô tên lửa Nga trang bị cho phi đội tiêm kích MiG-29, Su-30MKI và Mirage 2000.

    https://vnexpress.net/the-gioi/thie...akistan-an-do-mua-gap-vu-khi-nga-3938491.html

    Cú tát vào mồm bọn phương tây và bọn 3/ ở cả Ấn và VN
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Cú tát tiếp tục vào KTQS NATO

    Ấn độ tiếp tục mua thêm tên lửa Nga cho máy bay Rafale


    India Inks $215M Contract with Russia to Buy Air-to-Air Missiles for Su-30 Jets
    (Source: Sputnik News; published July 29, 2019)

    NEW DELHI --- The R-73 air-to-air missile was used by Indian Air Force pilot Abhinandan Varthaman to allegedly shoot down an F-16 of the Pakistan Air Force on 27 February when the two countries engaged in an aerial clash.

    India signed $215 million deal with Russia on Monday to purchase of around 300 R-73 extended range air to air missile for its frontline fighter jet Su-30MKI, ANI reported citing government sources.

    "A contract has been signed with Russia for acquisition of R-73E air to air missile to be fitted on the Su-30MKI combat aircraft," government sources said on Monday.

    The R-73 has a cryogenic cooled seeker and uses thrust vectoring for manoeuvring giving it a substantial off-boresight capability. The missile weighs 105 kg, has a length of 2.93m, a diameter of 165mm, and carries a 7.4 kg warhead.

    The missile can engage targets at heights ranging from 200 metres to 20 kilometres, manoeuvring at up to 12g.

    India is planning to integrate the missile with its multi-role Rafale fighter jet and it is already in negotiations with France's Dassault to make the Rafale compatible with the R-73E.

    India has also been in talks to conclude a contract for 400 medium-range RVV-AE air-to-air guided missiles. The order includes a Russian-made radar-jamming missile, the X-31.

    In March, the Russian missile maker Vympel, which is part of Russia's consolidated JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV), offered a range of missiles to the Indian Air Force with the promise of an improved range to the technology that India is currently using.
    http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/204868/india-signs-$215m-deal-for-russian-air_to_air-missiles-for-su_30mki-jets.html

    Tên lửa AIM-9X, MICA, AIM-120D, Meteor thất súng trước R-73E, R-27, làm gì có chuyện Ấn bỏ tên lửa Nga chứ toàn là tin vịt thôi
    --- Gộp bài viết: 31/07/2019, Bài cũ từ: 31/07/2019 ---
    Hố hố thêm cú tát vào mồm 3/ này thì vũ khí Mỹ vô địch =))

    Vì Iran, Mỹ mất oan hợp đồng máy bay không người lái 6 tỷ USD với Ấn Độ


    Ấn Độ từ chối mua máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ vì lý do giá thành cao mà lại dễ bị tổn thương - truyền thông Ấn Độ cho biết.

    https://soha.vn/vi-iran-my-mat-oan-...-lai-6-ty-usd-voi-an-do-20190731091854031.htm

Chia sẻ trang này