1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9


    Tất cả là con bài lợi ích thôi ông Sui à!

    Chính xác như ông nói, tôi cũng nhất trí là ku Sako lần này vo ve là để tái lập chút tiếng tăm cho cái hình bóng gã Giang hồ già Phú L.ăng Sa thuở hai thế kỷ trước! Động cơ là tốt ( đối với dân tộc, quốc gia của Sako ), nhưng hành vì thì ngu xuẩn vì thiếu nhạy cảm chính trị!

    Hai gã chính khách mà tôi thấy non kém nhất trong đội ngũ lãnh đạo mấy tay cô hồn cầm đầu thế giới chính là tay da màu Obamao với gã Sako này!
    Đặc biệt là tiếc cho sức mạnh Mỹ bị xói mòn khi trao vào tay Oba, hãy thử hình dung nếu như bây giờ là Phụ Tử nhà Bush xem, chắc chắn tiếng nói và hành động của Hoa Kỳ sẽ tương xứng hơn rất nhiều, với những gì họ đang có!

    Nể nhất là anh em nhà Pu- Med và sói già Hồ Cẩm ! Thế giới càng biến động, càng bộc lộ rõ bản lĩnh của người lãnh đạo mà!
  2. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    http://ttvnol.com/quansu/1299819/page-106#post18671916
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    Thế bác lừa với bác heo định làm sui gia với nhau thât à, mà sao bác lại gét Mẽo hơn cả em, muốn Bush ở lại để nước Mẽo thêm lụn bại. Tổng Ô và Đg. DC lên ngôi sẽ ra sức kéo cày trả nợ ... khi tình hình ôn ổn sẽ lại mọc ra một bác Bush phẩy châm lửa đến xèo, thế là làm lại từ đầu
  4. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nghi án vũ khí hủy diệt ở Libya
    Cập nhật lúc :9:05 AM, 16/03/2011
    Từ khi xảy ra xung đột ở Libya, quốc tế đã rất lo lắng: liệu ông Gaddafi có sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt?

    Đây không phải là nghi vấn vô căn cứ. Trên thực tế, trong thời kì chiến tranh Toyota (những năm 1980, gọi là chiến tranh Toyota là vì tất cả các xe quân sự đều là loại xe Toyota (>> xem thêm)), Libya đã sử dụng một số vũ khí hoá học.

    Sau khi bị Mỹ Anh và Liên Hiệp Quốc điều tra, tháng 9/2003 Gaddafi tuyên bố phá huỷ các loại vũ khí hoá học, vũ khí hạt nhân và các loại tên lửa có tầm bắn trên 300km.

    Theo tiết lộ mới nhất của một quan chức trong Liên Hiệp Quốc hiện Nay Gaddafi vẫn còn khoảng 10 tấn vũ khí hoá học được cất giấu trong một kho bí mật các Tripoli 600km.

    Do đó, một trong mục tiêu can thiệp quân sự của các nước phương Tây là kho vũ khí này. Chính phủ Anh từng đe dọa là đưa đặc nhiệm SAS tới để vô hiệu hóa các vũ khí hóa học của ông Gaddfi. (>> xem thêm)

    Tuy nhiên, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Gaddafi là rất nhỏ vì trình độ kĩ thuật của Libya rất thấp và tên lửa đẩy bị thiếu.

    Căn cứ theo thông tin từ Tổ chức An toàn toàn cầu Mỹ, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cam kết cát giảm vũ khí hạt nhân nhưng Gaddafi luôn mộng tưởng tự tạo cho mình tên lửa nguyên tử.

    Thậm chí, có thông tin, nhà khoa học Abdul Qadeer Khan của Pakistan đã cung cấp các tài liệu kĩ thuật quan trọng về phát triển vũ khí hạt nhân cho Gaddafi.

    Cho đến năm 2003, Thanh tra quốc tế rất ngạc nhiên khi thấy ở Libya có hơn 4.000 máy ly tâm làm giàu uranium, Với số máy ly tâm này, trong 8 năm (đến năm 2011) Libya có thể chế tạo một đầu đạn hạt nhân.

    Thời báo New York Times, các cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân của Gaddafi dường như chỉ là để làm “vui lòng” quốc tế.



    haizzzzzzzzzz lại dở bài irăq ra
  5. athos_

    athos_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hê hê, các tồng chí HVB và râ.n chủ đều bị lừa. Ai lại đi cãi nhau với con búp bê cài sẵn băng cảt xét biết hát nhõn 1 bài: rợ ALXX thì thế lọ, VNCH thì thế chai.

    Nhân cái công pót thầy cũng đính chánh 1 số thứ:

    1. khai mào gây sự với Kà phi đầu tiên là anh Cameron, Sarko chỉ ăn theo. Nhưng Sarko l'américain thích chơi trội hay thích trả thù mới vượt lên trước.

    2. ALXX thì gốc ở Đức thật. Nhưng dân ALXX cũng bị lai với dân Celt bản địa và dân Norman từ Pháp sang nên kô còn thuần chất German nữa

    3. Chẳng bọn ALXX nào xui được Pháp cả. Bọn Anh Mỹ cũng chết hàng vạn người trên đất Pháp cả 2 cuộc thế chiến. Chúng nó chửi nhau suốt nhưng vẫn là đồng minh đổ máu. Ru dơ ven ghét Pháp muốn gạt Pháp ra nhưng Sớc sin vẫn quyết định 1 châu Âu văn minh nhất định phải có Pháp.

    4. Nghe Sờ xxx nói chuyện LS ngang với nghe c.ave nói chuyện đức hạnh. Nếu chiến tranh trăm năm Pháp kô thắng thì giờ 1/2 lãnh thổ Pháp là của Anh rồi. Còn ní nuận kiểu cứ thua là ngu thì thằng ngu nhất là thằng Đức. Thua 2 cuộc thế chiến mất mẹ nó 1/2 lãnh thổ.

    5. Bọn Lybia này thành tích quân sự có éo gì mà to còi? Ngày xưa là thuộc địa của thằng Ý dâm-thằng kém cỏi nhất trong những thằng thực dân phương Tây. Thập niên 80 Lybia nhờ bú sữa LX nên ti toe nhảy vào Chad bị bọn Chad thân Pháp óanh cho hộc máu mồm. Lên mặt láo với Mỹ bị Reagan bắn rụng 1 lô máy bay rồi ném bom cả Tripoli. Kà uất quá mới đi kh.ủng bố. Lybia mang Angieri ra dọa thì hài. VN thì đúng nhưng thằng An gie ri bị Pháp nó tẩn cho cả triệu thằng chết. Pháp trao trả độc lập vì De Gaulle lúc đấy chán CNTD rồi chứ éo phải Pháp nó thua trên chiến trường như ở VN. Nó còn tóm sống cả ban lãnh đạo Angieri đang đi máy bay bị chiến đấu cơ Pháp ép hạ cánh. Mịa bọn Rệp Hồi đánh nhau thì như kăng kủ kọt nhưng tuyên truyền thì vãi lúa. Xứ Vịt ngu dân thì tòan bọn đầu đất bưng về khen thơm. Hôm nọ thầy còn đọc thấy bảo Ai cập đánh thắng liên quân ANh-Pháp-Do thái hồi năm 1956 nữa cơ. Vãi lái =))

    Thầy có vài dòng khai sáng cho lũ đầu đất tăm tối. Thôi tiếp tục chém đi.:))
  6. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Pháp máu me chửi bới Libi cũng có lí do của nó :
    - Cty Pháp chỉ đứng thứ 3 hoặc 4 ở khai thác dầu Libi, đầu bảng là Ý vs Đức cơ - các bác có thấy bọn này phát biểu 1 lời nào không? Toàn ngậm miệng ăn tiền.
    - Dầu của Pháp chủ yếu mua từ Algie, Nige ( k phải Nigeria nhé ), Tunisie và bắc Âu. Vì thế lấy lòng đám " dân chủ " mới cầm quyền ở Tunisi còn hơn là theo Kphi rồi bị bọn " dân chủ " mới nó ghét.
    Hơn nữa, trong 1 bộ phim có dv chính, dv phụ thì vẫn cần có dv phản diện nữa chứ :D lần này vai đó do Pháp đóng, coi như it thiệt hại nhất trong khối TB, lại còn được tiếng " dân chủ " cho các nuớc khác xem, thiệt hại ở mức chấp nhận được.
  7. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Bác athos ơi, báo tuần nó còn đính chính, chứ báo mạng nó đang lung tung, có khi nó tự nghĩ ra những vấn đề mà xã hội không có.
    =)) Nhất là cái bọn báo tổng hợp như 24h với cái phần nói về "bạn trẻ và cuộc sống"
    =)) Kiến thức của những thằng viết báo đôi khi lủng cũng, không ra giống ôn gì vì thế em mới phải vào những cái trang như ttvnol để nghe anh em từ khắp nơi, thế mà lúc này gặp cái bọn như quangiao nó cứ copy + paste từ topic này sang topic khác, từ bài viết này sang bài viết khác. Nản thật [-(
  8. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Reuters báo cáo về một cuộc biểutình hiếm hoi ở Damascus. Nó nói rằng lực lượng an ninh giải tán khoảng 150 người yêu cầu thả các tù nhân chính trị ở trước Bộ Nội vụ, trung tâm Damascus. Lực lượng an ninh đã oánh bằng dùi cui và ít nhất một người biểutình bị vỡ đầu, một nhân chứng nói. Ông đã nhìn thấy ít nhất năm người biểutình bị bắt giữ bởi lực lượng an ninh. Người biểutình đã cố gắng để tổ chức một "ngày của cơn thịnh nộ" ở Damascus một vài tuần trước đây, đã thất bại vì an ninh chặt chẽ tại Syria.


    Ít nhất bốn người thiệt mạng trong cuộc đàn áp mới nhất tại Bahrain, AP cho biết. Dưới đây là một trích đoạn của AP về "cuộc tấn công toàn diện vào quảng trường Trân Châu lúc rạng đông".


    Những đám mây khí mang vị chua cay khiến đường phố đầy nước mắt và khói đen đã bao trùm quảng trường do lều của người biểutình bị đốt cháy. Các nhân chứng cho biết ít nhất hai người biểutình đã thiệt mạng. Truyền hình nhà nước Bahrain cũng cho biết hai cảnh sát thiệt mạng khi họ bị một chiếc xe húc phải khi hàng trăm người biểutình chống chính phủ bỏ chạy.


    Zuher Hamid, một người biểutình32 tuổi ngủ tại quảng trường, cho biết cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay, mù mịt không khí: "Họ đã bắn hơi cay và sau đó nổ súng," Zuher nói. "Chúng tôi giơ tay và bắt nối hô 'hòa bình, hòa bình. Sau đó, chúng tôi đã phải bỏ chạy. Có rất nhiều hơi cay và súng bắn."


    Trong làng của người Shia, mọi người đã đi đến nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện cho cuộc biểutình chống lại cuộc đàn áp. Những người khác đốt lửa trong cơn thịnh nộ. Đụng độ đã được báo cáo trong các khu vực chủ yếu là của người Shia, nơi giao thông đã bị kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng quân đội trong một nỗ lực để ngăn chặn các cuộc tụ họp phản đối hoặc người dân tràn về thủ đô.

    Phiến quân Libya đã rút lui khỏi thị trấn chiến lược Ajdabiya trước sự bắn phá nặng nề của lực lượng của Gaddafi, theo báo cáo, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục cuộc tranh luận có thể cấm bay khu vực để bảo vệ một cuộc nổi dậy chống chính phủ hay không.


    Các thị trấn trên bờ biển phía đông của Libya nằm giữa quân đội chính phủ trước Libya và thành lũy của quân nổi loạn tại Benghazi và nằm trên một ngã ba đường từ đó lực lượng Gaddafi có thể cố gắng bao vây thành phố Benghazi.


    Tổ chức lỏng lẻo của phiến quân chiến đấu chống Gaddafi với huấn luyện quân sự sơ sài đã bị đẩy trở lại nhiều hơn 160km trong một tuần dài chống trả sự tấn công của quân đội chuyên nghiệp Gaddafi. "Chúng tôi đã mất Brega hoàn toàn. Chúng tôi không thể đối mặt với lực lượng của Gaddafi", một phiến quân hiện nay ở Ajdabiya người xác định mình chỉ như là Nasser.


    Adel Yahya, cựu chiến binh nổi dậy, nói qua điện thoại từ Ajdabiya, cho biết quân đội đã kiểm soát: "Tôi đã đi ra ngoài và nói với họ tôi đã có một khẩu súng trường và đưa súng của chúng tôi cho họ, họ nói rằng bạn nên đi ra ngoài và ăn mừng cho Gaddafi. Chúng tôi đã thua! Chúng tôi đã thua!" ông nói, ngập ngừng trong nước mắt.
    [​IMG]
    Tại Misurata, thành phố lớn nhất ở miền tây Libya với 300.000 người, 200 km về phía đông của Tripoli, vẫn còn nằm trong tay phiến quân, các cư dân cho biết nước đã bị cắt.


    Lực lượng Gaddafi nắm quyền kiểm soát thị trấn nhỏ của Zuwarah, phía tây Tripoli, vào cuối ngày thứ Hai sau cuộc tấn công với xe tăng.


    Một người dân ở Zuwarah nói hôm thứ Ba rằng lực lượng an ninh đang cố gắng túm cổ bất cứ ai bị nghi ngờ liên quan đến các phiến quân. "Họ có danh sách và đang tìm kiếm những phiến quân này. Họ bắt một số quân nổi dậy làm con tin" một người dấu tên nói.


    Truyền hình nhà nước Libya cho biết người dân Zuwarah "xuất hiện trong các cuộc biểutình quần chúng" hỗ trợ Gaddafi hôm thứ Ba.


    Quân đội Libya đã kêu gọi người dân Benghazi hạ vũ khí của họ và đã hứa sẽ không trả thù.


    Lực lượng vũ trang tuyên bố trên truyền hình Nhà nước đã mô tả cuộc tấn công như là một hoạt động nhân đạo để cứu những người "yêu Benhgazi" và cho biết quân đội sẽ không trả thù nếu họ đầu hàng. "Hãy bảo con trai bạn bàn giao vũ khí của họ cho các lực lượng vũ trang hoặc lãnh đạo của người dân và chúng sẽ được che chở bởi một lệnh ân xá theo yêu cầu của người chỉ huy (Gaddafi), sẽ là hợp lệ cho bất kỳ người nào bàn giao vũ khí của mình cho các lực lượng vũ trang (Chính phủ), hãy rời bỏ bọn nổi loạn và lật đổ"


    Cư dân Benghazi nói rằng họ đã tìm thấy tờ rơi rải rác trên đường phố nói rằng họ sẽ không bị trừng phạt nếu họ từ bỏ cuộc chiến.
    [​IMG]
    Saif al-Islam, cậu con trai đã học tại LSE của Gaddafi, tác giả những "cải cách", đã dự báo rằng các cuộc nổi dậy ở Libya sẽ tan trong một vài ngày tới. "Mọi thứ sẽ kết thúc trong 48 giờ", ông nói với truyền hình Euronews, có trụ sở tại Pháp. Khi được hỏi về các cuộc thảo luận giữa các cường quốc thế giới để áp đặt một vùng cấm bay lên Libya, ông trả lời: "Các hoạt động quân sự sẽ kết thúc trong 48 giờ tới mọi thứ sẽ qua đi, lực lượng của chúng tôi đã ở gần Benghazi. Dù quyết định đó được thực hiện, nó sẽ ... quá muộn."


    Benghazi là một thành phố có khoảng một triệu người và, như BBC Jon Leyne đã báo cáo, chế độ [Gaddafi] thiếu quân để có thể tấn công thành phố, vì vậy những nhận xét của Saif xuất hiện là tuyên truyền nhiều hơn so với thực tế.


    Ông cũng đã có một tin nhắn táo bạo cho Nicolas Sarkozy: Trả lại tiền của chúng tôi. "Sarkozy trước hết phải trả lại số tiền tài trợ cho chiến dịch bầu cử của ông, ông đã nhận từ Libya. Chúng tôi tài trợ và chúng tôi có tất cả các chi tiết và sẵn sàng tiết lộ tất cả mọi thứ."


    Chế độ của Gaddafi đã nhận được tin tức Sarkozy công nhận phe đối lập ở Benghazi là chính phủ hợp pháp của Libya.


    Châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao các nước G8 trong cuộc họp ở Paris cho biết Libya có quyền dân chủ và cảnh báo Gaddafi sẽ phải đối mặt với "hậu quả thảm khốc" nếu ông ta bỏ qua quyền lợi của người dân nước mình. G8 kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng áp lực lên Gaddafi, bao gồm cả các biện pháp kinh tế.

    Nicolas Sarkozy, Tổng thống Pháp, và Anh đã cố gắng kêu gọi áp đặt một vùng cấm bay. Nhưng Gaddafi đã bác bỏ mối đe dọa của sự can thiệp của quốc tế. "Chúng tôi sẽ chiến đấu và giành chiến thắng. Một tình hình kiểu đó chỉ làm cho người dân Libya đoàn kết" ông nói với tờ báo hàng ngày của Ý Il Giornale. "Sarkozy" ông nói, "mắc chứng rối loạn tâm thần".


    Ngược với Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, Franco Frattini, chắc chắn loại trừ sự can thiệp quân sự. "Chúng ta không nên có chiến tranh, cộng đồng quốc tế không nên, không muốn và không thể làm điều đó" ông nói tại một buổi điều trần của một ủy ban trong thượng viện Ý. Frattini nói rằng ông ủng hộ một hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới, một cuộc họp chung của các nhà lãnh đạo EU, Liên đoàn Ả Rập và Liên minh châu Phi, "ba bên có thể tạo sự khác biệt" ở Libya.


    Tại G8, Nga và Đức đã lập luận rằng một khu vực cấm bay có thể là phản tác dụng, trong khi Hoa Kỳ vẫn còn thận trọng. Kyung-wha Kang, Phó Cao ủy Nhân quyền LHQ, nói chính phủ của Gaddafi đã "tấn công thường dân với lực lượng lớn một cáchbừa bãi".

    http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/mar/16/arab-and-middle-east-protests-libya
    http://aljazeera.net/news/africa/2011/03/201131514547162811.html
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hê hê, nếu bỏ qua giai đoạn tạp pí lù, tính từ khi Ba Lan chính thức lập quốc thì đây

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Kievan-rus-1015-1113-(en).png

    Nói chung từ Brest về phía đông chưa bao giờ danh chính ngôn thuận của Ba Lan cả, thế nhé:)) Nó tương tự như vấn đề Lưỡng Quảng với VN thôi[:P]
  10. leuleu001

    leuleu001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trở lại nội dung chính nghen:
    Khẩu hiệu này ở Benghazi là một trong những nguyên nhân khiến Ai đó không mặn mà với vùng cấm bay mà họ đã từng có kinh nghiệm chết người
    [​IMG]



    Nhưng thời buổi thông tin hỗn loạn, cái chi cũng có thể xảy ra:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này