1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Ừ. Nghe tin facebook là công cụ gì đó của CIA!:-O
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Chửi thế là sai rồi, tội xúc phạm người điên đấy :-"
    PS: mod vào hót bớt rác cho sạch topic cái ạ, cả bài này nữa, lý do "hót theo rác đã hót" >:D<
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    thậi á bác?có j cho em xin cái nguồn đi.mạng của vina và viettel ko vào đc nhưng của FBT vẫn đc mà.e tưởng đã cấm như thế là cấm cả chứ
  4. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Cũng thế thôi bác. Chỉ khổ cho mấy anh lao động của Việt Nam. Khi không 10 ngàn con người ấy lại thất nghiệp, rồi còn không biết ngày mai có sao không nữa.
    Cái thế giới này loạn mất rồi không khéo lại có WWIII thiệt thì khổ
  5. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    chắc chú Mĩ với chú Anh sẽ hăng hái nhảy vào vụ này........... làm vài trăm nghìn thùng dầu rùi lẳng lặng rút với lí do cực kì cao cả là ko can thiệp vào nội bộ của Liby..........
  6. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, Liên đoàn Nhân quyền Libya cáo buộc nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã giết chết ít nhất sáu nghìn người. Ba ngàn đã bị giết tại Tripoli trong hơn hai tuần đầu, số người chết ở Benghazi theo báo cáo phương tiện truyền thông, gần đây nhất dưới sự kiểm soát của phe đối lập, ước tính khoảng hai nghìn người. Tại các thành phố khác của Libya là hàng ngàn người chết. Agence France-Presse dẫn theo lời nhà hoạt động nhân quyền Ali Zeidan nói trong cuộc họp báo ở Paris, Zeidan cho rằng đây chỉ là thông tin có sẵn của Liên đoàn Nhân quyền Libya, và trong thực tế, số người chết có thể cao hơn, các dữ liệu vượt quá ước tính trước đây của số nạn nhân của cuộc bạo động quần chúng ở Libya, là khoảng hai ngàn.

    Phát biểu trên chương trình truyền hình được phát trực tiếp, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi cảnh báo “cuộc chiến sẽ kéo dài, rất dài” nếu có bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài. “Nếu Mỹ hoặc phương Tây muốn vào Libya, họ phải biết đây sẽ biến thành địa ngục, một cuộc tắm máu - sự tàn sát còn tồi tệ hơn ở Iraq. Hàng nghìn người sẽ chết”.

    Tuyên bố với “những người bạn của chúng ta ở châu Âu và phương Tây”, ông nói họ “sẽ không có một chút lợi ích nào khi làm rung chuyển chế độ ở Libya”. Ông cũng một lần nữa lên tiếng cáo buộc tổ chức khủngbố al-Qaeda đã thách thức chính quyền của ông, cho rằng mục tiêu của lực lượng này là để kiểm soát đất đai và dầu mỏ của Libya. “Chúng ta sẽ chiến đấu đến chiến binh cuối cùng”, Tổng thống Libya tuyên bố khi có tin các lực lượng chính phủ gồm khoảng 300 tay súng đã tấn công vào Brega ở phía đông Libya cách thủ đô khoảng 500km, tin cho biết ít nhất 10 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

    Sau đó, không quân tấn công thành phố, phóng tên lửa mà không gây ra bất kỳ thương vong nào. Các máy bay chiến đấu tấn công một bãi biển gần nơi mà hai bên oánh nhau tại một trường đại học. Tony Birtley của Al Jazeera, nói rằng tên lửa trúng địa điểm mà cách đó khoảng 70 mét là những người từ các phe đối lập đang duy trì kiểm soát của thị trấn họ chiếm giữ một tuần trước đây.

    Sau khi các bản tin nói rằng lực lượng chính phủ ông đã giành lại thành phố lọc dầu Brega bên bờ Địa Trung Hải từ tay quân nổi dậy chống chính phủ, ông Gadhafi tuyên bố các giếng dầu của nước ông an toàn, nhưng các công ty dầu nước ngoài lo ngại họ có thể bị tấn công bởi các băng đ ảng có vũ trang.

    Một giới chức trong ngành dầu của Libya cho hay dầu xuất khẩu từ khu vực phía đông nước này do phe nổi dậy chiếm đóng đang xúc tiến bình thường. Nhưng giới chức của Libya và giới chức trong công nghiệp dầu nói rằng sản lượng 1,6 triệu thùng mỗi ngày đã bị cắt một nửa trong thời gian bất ổn. Sự kiện đó đã dẫn đến việc giá dầu tăng vọt trên các thị trường thế giới.

    Nhưng Mustafa Gheriani, một phát ngôn viên của Liên minh 17 tháng 2, một nhóm chống chính phủ, nói với hãng tin Reuters "Họ đã cố gắng để có Brega sáng nay, nhưng họ không thành công". Tình hình chiến sự đang trở nên ác liệt; Còn các cường quốc trên thế giới đang đưa ra các biện pháp chế tài đối với Libya, và việc có thể thi hành một vùng cấm máy bay đối với quân đội Libya vẫn còn đang thảo luận.

    Tuy nhiên, không có sự đồng thuận trong các lực lượng chống lại Tổng thống Libya, Hôm thứ 2, họ vẫn ầm ỹ kêu gào thiết lập một vùng cấm bay tại Libya, đến hôm qua, bà Ngoại Mỹ Clinton lại cho biết bà có cùng quan điểm với ông Bộ Phòng Mỹ Gates là Mỹ sẽ không vội vã tham gia thiết lập một vùng cấm máy bay tại Libya hay can thiệp quân sự khác.
    [​IMG]Trong ông Bộ Phòng Mỹ Gates nói rằng không có đồng thuận bên trong NATO về việc sử dụng vũ lực chống Libya, Đô đốc Mike Mullen, Tham mưu trưởng lực lượng liên quân Hoa Kỳ nói mọi giải pháp đang được xem xét, nhưng đồng thời, ông cũng nói rõ là việc lập một khu vực cấm bay trên không phận Libya để bảo vệ thường dân là rất khó thực hiện, vì trước tiên, “cần phải tiêu diệt được các đơn vị phòng không của Libya” thì Ba binh sĩ Hà Lan bị bắt bởi những người ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, [​IMG] nhà chức trách Hà Lan đang đàm phán về tương lai của họ. Máy bay của họ bị rơi trong khi đang di tản công dân nước mình khỏi Libya.

    Liên đoàn các nước ẢRập tuyên bố tổ chức này chống lại bất cứ hình thức can thiệp nào của nước ngoài vào Libya. Quan điểm này được khẳng định hôm qua tại Cairo, nơi 22 nước thành viên ẢRập họp để thảo luận về những xáo trộn tại Libya. Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thẳng là Libya không tấn công bất cứ một nước nào trong liên minh nên chẳng có lý do gì tấn công họ.

    Tuy nhiên, Liên đoàn Ả Rập đã bị đình chỉ tư cách thành viên của chính phủ của Gaddafi để phản đối đàn áp những người biểutình, Liên đoàn Ả Rập cũng thông báo rằng có thể áp đặt một vùng"cấm bay" nếu Libya tiếp tục chiến tranh. Amr Moussa, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập cho biết vào hôm thứ Tư rằng hành động này có thể được thực hiện phối hợp với Liên minh châu Phi.

    Một ngày trước đó, 192 nước thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu chấp thuận ngưng cho Libya tham gia Hội đồng Nhân quyền “vì nước này vi phạm rộng rãi và có hệ thống nhân quyền trong khi đàn áp cuộc nổi dậy chống nhà độc tài Muammar Gadhafi”.

    Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng quan tâm sâu sắc đối với tình trạng nhân quyền tại Libya. Mỹ (lại Mỹ) ca ngợi động thái chưa từng có này và nói việc này “sẽ là một cảnh báo đối với các nước khác tấn công vào công dân của mình”.

    Hội đồng Nhân quyền gồm có 47 thành viên, có trụ sở tại Geneva. Libya là quốc gia đầu tiên bị đình chỉ không cho tham gia hoạt động của Hội đồng Nhân quyền kể từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 2006. Hành động này không vĩnh viễn loại Libya ra khỏi Hội đồng Nhân quyền nhưng ngăn không cho Libya tham dự hội đồng này cho đến khi Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định có phục hồi tư cách thành viên cho Libya hay không.

    Ngày hôm nay, sau khi bị lực lượng chính phủ tấn công, bằng cả máy bay, đám ngẹo Libya đã đồng thanh kêu gọi nước ngoài can thiệp quân sự vào Libya, đúng là ngẹo!

    Al Jazeera đưa tin Gaddafi đã chấp nhận một đề nghị từ Hugo Chavez, Tổng thống Venezuela, để hòa giải cuộc khủng hoảng. Gaddafi đã nói chuyện với Tổng thống Chavez và đồng ý về nguyên tắc cho một kế hoạch hòa giải - một đề nghị mà Liên đoàn Ả Rập đã hoan nghênh.

    "Tổng thống Chavez nói chuyện điện thoại với Gaddafi và đề nghị với ông ta ý tưởng thành lập một ủy ban hòa bình ở Libya và Gaddafi được cho là đã chấp thuận ý tưởng" Dima Khatib của Al Jazeera, từ thủ đô Venezuela, Caracas, cho biết. của Al Jazeera Nicolas Maduro cho hay, Bộ trưởng ngoại giao của Venezuela, thảo luận với Amr Moussa, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập. Các nguồn tin cho biết chi tiết của kế hoạch này có thể được công bố tại một cuộc họp Liên đoàn Ả Rập tại Cairo vào thứ Năm tới.

    Tuy nhiên, Hoda Abdel-Hamid của Al Jazeera, từ các thành phố đối lập, phía đông của Benghazi, cho biết các nhà hoạt động chống Gaddafi trong thành phố đã không đồng ý với bất kỳ loại hòa giải nào. "Tất cả họ cùng nói rằng sự hòa giải duy nhất mà họ sẽ xem xét là để tìm một chiến lược thoát ra cho Gaddafi và gia đình ông và tất cả các trợ lý thân cận của ông", cô nói. "Họ nói là không có thời gian cho đối thoại nữa, không có cách nào và họ sẽ làm bất kỳ cách gì giải quyết tình trạng này. Họ nói rằng có một sự thiếu tin tưởng hoàn toàn vào việc hòa giải. Trừ khi ông Gaddafi ra đi".


    Xem ra đám ngẹo Libya nhất định tin tưởng vào các thế lực nước ngoài, nhất định muốn biến ông Gaddafi thành cố Tổng thống đây.

  7. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Cái mà tôi đã nói! Bộ máy tuyên truyền phương Tây (và các báo mạng báo viết VN nhai lại) nói rằng nào là giao tranh ác liệt, nào là chính quyền Libya mang máy bay bỏ bom vào người B.tình, nào là số người chết mất trăm... Đây là con bài bọn chúng hay làm để lấy cớ can thiệp vào nước khác. Mịa! Nếu có thế thật thì hình ảnh đã tràn lan trên toàn thế giới rồi. Đừng nói là các nhà báo bị cấm nhé! Bây giờ phương tiện để nghi âm nghi hình đã quá phổ biến.
    Có lẽ cái thời tác oai tác quái của bọn chuyên đi giết người cũng hết rồi. Thời nay đâu dễ diễn trò như 'sự kiện vịnh Bắc bộ' hay 'I-Rak có VKHH'... nữa.
    Mình không hiểu rõ lắm thái độ của Nga ngố và Tàu khựa. Liệu chúng nó có diễn lại cái trò vùng cấm bay không?
    Và chục ngàn người VN tay trằng đi về (đặc biệt là rất nhiều người vừa chân ướt chân ráo đến nơi) thì sau này đòi hỏi quyền lợi ntn?
    Liên hệ với ý kiến của HP, có lẽ đây là chiến dịch phản B.tình (như ý HP nói) chăng? Do bẽ mặt vì mấy con Dog bị lật mà cố tình làm to chuyện Libya để cào bằng chăng?
  8. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Ơ mà mấy ngày nay vô face ko dc nhẩy,xài viettel đây.ức chế...
  10. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Nói khẽ chứ giời ạ !!!!
    Không thì bạn tẹc mi ná tờ bạn ý vào bạn ý oanh tạc cho 1 quả tô ma hốc bây giờ. Thứ đó mà nổ thì inh lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này