1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    chuyện vn ko nền bàn tới bàn lui nữa mod khoá hết bây giờ, bây giờ chỉ đợi thời khắc thêm 1 quốc gia tự do nữa sắp được sáng lập [r32)]

    Bác dùng từ sai rồi, Mỹ đánh Iraq hồi nào :| ! Mỹ và Liên Quân quốc tế giải phóng Iraq đấy :), haizzz đến tận ngày nay vẫn còn nhiều người ko phân biệt nổi giải phóng và xâm lược là sao =((

    Chiến dịch Odysssey Dawn: Ngày đầu tiên (cái tên đầy ý nghĩa, lại thêm 1 chương mới trong trường ca Odyssey)[r2)]
    Những thông tin mới nhất từ khu vực xung đột.

    Chiều 19.3.2011, chiến dịch quân sự do một số nước NATO cầm đầu chống Libya đã bắt đầu.

    [​IMG] 03:49: Không kích tạm lắng.

    03:45: Bộ Ngoại giao Trung Quốc “lấy làm tiếc” về sự can thiệp của liên quân vào cuộc xung đột Libya. Bộ Ngoại giao Nga cũng phản ứng như vậy ngay khi chiến dịch Bình minh Odyssey vừa bắt đầu.

    02:17: Một số quả bom được thả xuống gần boongke của ông Gaddafi ở Tripoli, song không rõ thiệt hại. Phòng không Libya đã bắn trả. Sau đó, truyền hình quốc gia Libya xác nhận Libya quả thật đã bị không kích.

    01:58: Truyền hình Libya phát hình ảnh ********* al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi thăm người bị thương do không kích.

    01:35: Truyền hình nhà nước Libya dẫn các nguồn quân sự đưa tin, quân đội Libya đã bắn hạ các máy bay quân sự của kẻ thù dã man.


    [​IMG]
    Tornado cất cánh từ căn cứ Marham, Norfolk trực chỉ Libya​
    01:23: Bộ Quốc phòng Anh hé lộ một số chi tiết của chiến dịch quân sự ở Libya. Về phía Anh, tham gia chiến dịch là các tiêm kích Tornado GR4 trang bị tên lửa Stormshadow và 1 tàu ngầm nguyên tử lớp Trafalgar. Phi vụ chiến đấu của các tiêm kích Anh đến Libya và quay về là dài nhất kể từ thời chiến tranh ở Malvinas. Các phi công chiến đấu Anh được sự hỗ trợ của các máy bay tiếp dầu Vickers VC10 và Tristar, các máy bay trinh sát E-3D Sentry và Sentinel. Ngoài ra, triển khai ở bờ biển Libya còn có các frigate HMS Westminster và HMS Cumberland.

    01:07: Al Jazeera đưa tin, lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã nối lại việc oanh tạc Benghazi.

    01:04: Ngoài 48 người chết, còn có gần 150 người bị thương sau các cuộc không kích vào các mục tiêu của Libya.

    00:52: Liên minh châu Phi họp khẩn cấp, yêu cầu lập tức chấm dứt chiến dịch chống ông Gaddafi.

    00:49: Các hãng tin cho hay, phòng không Tripoli bắn trả mãnh liệt.

    00:38: Chính phủ Libya cho biết, 48 người đã chết do không kích.

    00:26: 3 tiêm kích Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh cất cánh từ căn cứ không quân Marham ở Norfolk để tham gia chiến dịch liên quân chống Libya, 2 chiếc cất cánh lúc 20:12 ngày 19.3, chiếc thứ ba cất cánh lúc 20:39 giờ địa phương ngày 19.3.

    23:56: Một nhân chứng Libya cho biết có những tiếng nổ lớn từ phía mọt căn cứ quân sự, đã có không dưới quả bom được thả xuống.

    23:45: Truyền hình Libya cho biết, Tripoli ngừng hợp tác với châu Âu về vấn đề chống nhập cư bất hợp pháp, 1 bệnh viện ở Tripoli, 1 kho chứa dầu ở Mistrata, các mục tiêu ở Sirte, Zuwarah và Benghazi đã bị tấn công.

    23:20: Chính phủ Libya tuyên bố Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ không còn hiệu lực.

    23:12: Libya yêu cầu triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, AFP đưa tin.

    23:05: Các cuộc không kích của máy bay Anh, Pháp và Mỹ vào lãnh thổ Libya được điều phối từ một bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Đức, theo AFP.

    23:02: Tây Ban Nha điều 4 tiêm kích F-18 và 1 máy bay tiếp dầu tham gia chiến dịch chống Libya. Các máy bay này đã bay đi Italia, nơi điều phối không kích, AFP.

    22:55: Nguồn tin an ninh quốc gia Mỹ cho biết, phòng không Libya “bị thiệt hại nặng”, Reuters.

    22:45: Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin, 4 nhân viên của họ là công dân Anh, Tunisia, Mauritania và Nauy bị bắt ở miền Tây Libya và có thể đang bị giam giữ ở Tripoli.

    22:41: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành “công tác chuẩn bị cần thiết” để bảo đảm vùng cấm bay ở Libya.

    22:30: Một nguồn tin Pháp nói với hãng AFP, UAE đã phái 24 máy bay tham gia chiến dịch quân sự ở Libya, Qatar cử từ 4-6 máy bay.

    [​IMG] Tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ hiến hạm USS Barry của Hải quân Mỹ
    22:04: Quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Phó Đô đốc William Gortney cho biết, đã phóng 110 tên lửa vào 20 mục tiêu của Libya - đó mới chỉ là giai đoạn đầu của chiến dịch chống Gaddafi. Ông ta không nói các giai đoạn tiếp theo là gì.

    21:47: Ông Gaddafi phát biểu trên truyền hình, kêu gọi toàn dân Libya vũ trang chống xâm lược và sẽ phát vũ khí cho nhân dân.
    [​IMG] 21:38: Paris bác bỏ tin 1 máy bay Pháp bị bắn rơi ở Tripoli do truyền hình Libya thông báo.

    21:27: Pháp tuyên bố chiến dịch liên quân ở Libya được điều phối từ Mỹ.

    21:21: Báo chí Libya đưa tin thành phố Sirte quê hương của ông Gaddafi bị oanh kích.

    [​IMG]
    19.3.2011, 20:00: Các đại diện của Libya tuyên bố đã bắn rơi 1 máy bay Pháp.

    19.3.2011, 16:45: Không quân Pháp bắt đầu tấn công các vị trí của quân đội Libya. Giai đoạn tích cực của chiến dịch quân sự chống Libya bắt đầu.
  2. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật ngắn gọn và liên tục những diễn biến mới nhất cuộc chiến Libya.

    - 17h45' ngày 20/3 giờ VN: 94 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm thứ 7 vào Benghazi, theo con số thống kê của nhà tang lễ thành phố. Có ít nhất 24 trong số đó là thường dân và quân nổi dậy.

    - 17h30' ngày 20/3 giờ VN:
    Bộ Quốc phòng Mỹ công bố bản đồ các khu vực bị không lực liên minh đánh phá đêm qua và rạng sáng nay.


    [​IMG]

    - 17h05' ngày 20/3 giờ VN:
    "Chúng ta sẽ chiến thắng, liên minh ác quỷ sẽ bị đánh bại", nhà lãnh đạo Gaddafi kết thúc bài phát biểu trên truyền hình.

    - 17h00' ngày 20/3 giờ VN:
    Phóng viên Reuters chứng kiến quân nổi dậy đi trên đoàn xe bán tải trang bị súng máy tiến về thành phố phía đông Libya Ajdabiyah, tiếp nối các cuộc không kích của phương Tây. Tối thiểu có đến 14 xác chết nằm dọc con đường tiến quân của lực lượng nổi dậy.

    - 16h52' ngày 20/3 giờ VN:
    Nhà lãnh đạo Gaddafi phát biểu trên truyền hình "Những ai ở dưới đất sẽ chiến thắng cuộc chiến này", "dầu mỏ sẽ không rơi vào tay Mỹ, Pháp và Anh". Ông cũng hứa sẽ trường kỳ kháng chiến và cho biết "Không ai có thể đe dọa chúng ta bằng bom đạn".

    - 16h40' ngày 20/3 giờ VN:
    Đài truyền hình Quốc gia Libya trích lời ngoại trưởng nước này rằng sẽ "sử dụng cả máy bay quân sự lẫn dân sự để tự vệ"

    - 16h30' ngày 20/3 giờ VN:
    Theo Cao ủy về Tị nạn của LHQ (UNHCR), đã có 3.823 người vượt biên giới Libya sang Ai-Cập.

    - 16h00' ngày 20/3 giờ VN:
    Sami, một người dân tại thủ đô Tripoli cho biết "không có gì xảy ra" ở đây, mọi người vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. "Người dân đã được đào tạo cho những xung đột kiểu như vậy, chúng tôi đã từng bị Mỹ ném bom hồi năm 1986. Chúng tôi không vui vẻ gì cả, đây là một thứ tiêu chuẩn kép. Khi Gaza bị tấn công bởi quân đội Isarel, cả thế giới theo dõi. Còn đây là vấn đề dầu mỏ".

    - 15h45' ngày 20/3 giờ VN:
    Phóng viên quốc tế tại thủ đô Tripoli cho biết họ đang làm việc dưới tình trạng bị hạn chế tối đa và không thể tự do ra ngoài.

    - 15h30' ngày 20/3 giờ VN:
    Chiến đấu cơ Tornados của Không lực Hoàng gia Anh đã bay thẳng từ căn cứ không quân Norfolk tới Libya, quãng đường cho phi vụ ném bom dài nhất kể từ cuộc chiến Falklands.

    - 15h00' ngày 20/3 giờ VN:
    Người phát ngôn BNG Nga Aleksandr Lukashevich tuyên bố "Chúng tôi một lần nữa thúc giục các bên, tất cả các đảng phái ở Libya cũng như những quốc gia tham gia hoạt động quân sự, làm tất cả những gì có thể để tránh thương tổn cho dân chúng, đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt bạo lực sớm nhất có thể".

    - 14h30' ngày 20/3 giờ VN:
    Các chuyên gia bắt đầu đặt ra giả thiết sau các đợt không kích sẽ là các trận chiến trên bộ. Làm thế nào để không xảy ra một cuộc nội chiến ở Libya khi các lực lượng ủng hộ ông Gaddafi vẫn còn chiếm số đông? Và có gì đảm bảo các lực lượng nổi dậy sẽ không tiến hành trả thù những người dân đi theo ông Gaddafi?

    - 14h05' ngày 20/3 giờ VN:
    Thêm nhiều chiến đấu cơ từ Canada, Đan Mạch và Tây Ban Nha đáp xuống các căn cứ quân sự tại Địa Trung Hải và dự kiến sẽ tiến hành không kích ngay trong hôm nay.

    - 13h39' ngày 20/3 giờ VN:
    Người ta khó còn có thể nhận ra những sân bay chính của Libya nữa. Trả lời câu hỏi về việc dùng máy bay B2 tấn công sân bay Libya, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết không có thông tin gì về những vụ tấn công kiểu như trên.

    - 13h00' ngày 20/3 giờ VN:
    Quốc hội Iraq lên kế hoạch sẽ bỏ phiếu liệu có công nhận chính quyền đối lập ở Libya hay không, nhưng kế hoạch này sẽ phải dời đến sau lễ mừng năm mới ở vùng Vịnh - sẽ bắt đầu từ đêm nay.


    [​IMG]
    Xe tăng của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi bị không kích


    - 12h30' ngày 20/3 giờ VN
    : Đài CBS thông báo 3 máy bay ném bom tàng hình B2 đã thả 40 quả bom xuống các sân bay chính của Libya.


    [​IMG]
  3. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    tại Lybia hiện nay có cả ngàn tên khựa nô đang ra sức vơ vét tài nguyên của quốc gia Bắc Phi này, được thằng độc tài ôm súng Nga-Tàu Gà Fi hà hơi tiếp sức cơ mà, bây giờ Liên Minh tự do quốc tế đánh đổ chế độ bạo chúa này rồi, để xem khựa còn vơ vét được gì. Cuối cùng mọi chuyện là do Trung Quốc mà ra
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ừ... Cứ cái đà này thì trong cái list quốc gia tự do đó sẽ có Iran, Triều Tiên, Si ri, Vê nê zuela, Cu3, e hèm, e hèm...
    Và sau đó, mỗi ngày Obama lại nhận thêm một cơ số cuộc thoại trực tiếp của nguyên thủ các quốc gia tự do này với nội dung, đại loại là : bác ơi tí em mail cho bác cái hiến pháp nhà em, bác xem rồi chỉnh lại thế nào em sẽ sửa y như thế ạ.
    Hoặc Obama sẽ phải alô đến các chú kia với những nội dung, đại loại là: Này, cái thằng ku Al Ali ấy anh không thích nó làm bộ trưởng QP đâu, thằng ấy lùn lắm. Chọn thằng Ali Bin Sama ấy, thằng ấy mã được, uống rượu tốt. À mà cái mỏ dầu ở Tobruk chú nhớ phải để phần cho bọn Shell nhé, hôm trước nó qua xin anh rồi....
    Đã đến lúc kiến nghị giải tán mịa cái LHQ đi rồi, hoặc ít nhất là sửa lại tôn chỉ của LHQ đi, vứt hết cái dòng "tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, tự quyết của các quốc gia" gì gì đi.
    Thay bằng " tôn trọng sự toàn vẹn quyền lợi của đại ca Mỹ" cho nó đúng bản chất
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^sắp có thêm nhà mới là tình hình chiến sự Iran, nhà Kim khủng hoảng trầm trọng, bị dân đen lật đổ, Syri nối gót Lybi, Hugo Vê Nê bị ám sát thay máu nội bộ, Cu3 chuyển sang tư bản chủ nghĩa....etc đỉnh điểm là Nga buộc gia nhập NATO, Liên Quân Tự Do bao vậy Trung Quốc......

    LHQ đã làm đúng bổn phận của mình tôn trọng nhân quyền cao quý của con người, ko phải mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng được tôn trọng và mưu cầu tự do hạnh phúc à, chính thằng Gà fi ôm chân từ thời Liên Xô đã đẩy nhân dân Lybi lầm than đến cùng đười mới thành ra thế này, cơ mà 2 thằng Nga-Tàu cũng biểu quyết trừng phạt Lybi đấy ;))

    LHQ chỉ có 1 sai lầm là để cho 2 nước hiếu chiến Nga-Tàu làm ông to trong đấy, LHQ cũng có mắc sai lầm , đó là gần đây để TQ gây hấn xâm chiếm khu vực ĐNA và nghiệm trọng nhất là bị Nga khống chế đảm bảo quyền lợi của Đại ka Nga khi chém giết chính đồng bào Gruzia của mình =((
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    LHQ đã làm đúng bổn phận của mình là đứng làm thằng bù nhìn...mặt khác LHQ ở đây đủ cả, Mỹ đen, dâm giật, ăn cướp, mõm hôi..đủ cả...không thiếu một tên. Liên minh thổ phỉ quốc tế sắp cướp đi quyền làm người của một dân tộc, đàn áp một chế độ đang trên đường đi lên con đường XHCN dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Gaddafi. Liên minh này đang bóp nghẹt chế độ, xử lý tuyên truyền thông tin theo chiều hướng ăn cướp la làng. Đúng là một lũ bạch tạng tham ăn...
  7. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mạnh được yếu thua là quy luật muôn đời. Ném bom bắn phá và No flying zone chỉ là bước đầu tiên cho kiệy quệ Libya, màn tiếp theo là cấm vận kinh tế và như Irak: khống chế tiền bán dầu mỏ. Người Libya sẽ như Irak hậu Saddam Hussein, đất nước thì còn nhưng dân chúng bắn giết nhau bẳng đủ thứ nguyên nhân
    Và cũng như Irak đã mất một thị trường lao động 1 vạn việc làm
  8. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    tôi mà gặp mod, min tôi sẽ ......2 ông này vì cái tội nó năng linh tinh.[r37)]
  9. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    bạn lại theo thiểu số nói tầm bậy, LHQ là tập hợp các quốc gia yêu chuộng hoà bình, đa số là thế trừ Nga-Tàu và những quốc gia ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ người khác như chúng nó. Bạn đúng, Ga Fi là mô hình XHCN tương tự Cu3 và nhà Kim
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Iraq là bọn khủng-bố bắn giết dân chúng, chứ ko phải dân chúng bắn nhau bạn phải hiểu rõ vấn đề, tuy nhiên vì tình hình Iraq đã lắng các lực lượng tự do đã làm chủ hoàn toàn tình hình, bây giờ chuẩn bị lo giải phóng cho những quốc gia còn chưa được hưởng thái bình 1 ngày nào Lybi Iran BTT....etc
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Thế Ter bao giờ cầm AK-47 giải phóng nước Mỹ đây. Mẽo mất độc lập tự do từ tận năm 1913 lận.

    “Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó anh bảo tôi nước Mỹ sẽ làm thế này thế kia… Tôi muốn nói cho anh rất rõ ràng điều này: Đừng lo về việc người Mỹ gây áp lực lên Israel. Chúng ta, những người Do thái, kiểm soát nước Mỹ, và người Mỹ biết điều đó.” Ttg Israel, Ariel Sharon, October 3, 2001

    "Anh biết rất rõ và những tên Mỹ ngu ngốc cũng biết rõ như thế, rằng chúng ra kiểm soát chính phủ của chúng, bất kể ai ngồi trong Nhà Trắng. Anh thấy đấy, tôi biết điều đó và anh cũng biết điều đó không tổng thống Mỹ nào có thể ở vào vị thế thách thức chúng ta ngay cả khi chúng ta làm những việc không thể tưởng tượng được. Chúng (người Mỹ) có thể làm gì đối với chúng ta? Chúng ta kiểm soát quốchội, chúng ta kiểm soát truyền thông, chúng ta kiểm soát thương mại, và chúng ta kiểm soát mọi thứ ở nước Mỹ. Ở Mỹ anh có thể phản đối Chúa, nhưng anh không thể phản đối Israel." Tzipora Menache, người phát ngôn chính phủ israel.

    Trong cái vụ Libya này, 2 thằng hăng hái nhất Cameron và Sarkozy là 2 thằng DT cả. Nước Mỹ chưa chắc có cái vẹo gì ở đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này