1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Gẩn biển nhỉ, không khéo lại có một Gulf Tonkin thì cũng hay.
    Có khi nào lại có cái nạn 30 - 4 tiếp không ta? :))
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Nạn 30/4 thế nào được. Phải công nhận cả Obama và tổng trưởng Gates trong vụ này khôn ngoan thận trọng chán, hơn khối cái gã thầy cãi tên Med. Mỹ mà không ra tay thì Gaddafi chấp cả Anh lẫn Pháp.

    Tình báo Mỹ: Ông Gaddafi sẽ thắng

    http://nld.com.vn/20110311123227875p0c1006/tinh-bao-my-ong-gaddafi-se-thang.htm

    (NLĐO)- James Clapper, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, hôm 10-3 nhận định ông Gaddafi sẽ đánh bại phe nổi dậy và tiếp tục nắm quyền tại đất nước Bắc Phi này.


    “Đối với quân nổi dậy ở Libya, dù có thành công hay không, nói một cách thẳng thắn, tôi vẫn cho rằng họ đang ở thế khó” - ông Clapper tuyên bố.

    [​IMG]
    James Clapper khẳng định ông Gaddafi sẽ thắng
    “Tôi không nghĩ rằng ông Gaddafi có ý định rút lui. Với tất cả những bằng chứng chúng tôi có trong tay, có vẻ ông ấy sẽ chiến đấu tới cùng … Tôi nghĩ, chế độ Gaddafi sẽ thắng thế” - Clapper nói.


    Trong khi đó, nhật báo Publico của Bồ Đào Nha hôm 10-3 dẫn một nguồn tin ngoại giao sau cuộc gặp tại Lisbon giữa ngoại trưởng nước này, Luis Amado, với đặc phái viên của ông Gaddafi cho biết ông sẽ đồng ý đối thoại về chuyển giao quyền lực.

    Một nguồn tin của Publico khẳng định nên thận trọng với thông điệp này vì nó có thể được đưa ra để đối phó với những đề xuất của Ngoại trưởng Amado về việc chấm dứt hành động trấn áp người nổi dậy và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Libya.

    Publico viết: "Tuy nhiên, còn quá sớm để đánh giá về mục đích thực sự của thông điệp này và rất có thể nó chỉ mang tính tình thế. Thông điệp đó không được đưa ra ngay đầu cuộc gặp". Bồ Đào Nha đã được chọn làm Chủ tịch Ủy ban áp đặt trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần vừa qua.

    Trong khi tương lai của nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn còn chưa ngã ngũ thì giới chuyên gia nhận định Zimbabwe sẽ là điểm đến mà ông lựa chọn để sống lưu vong.


    Tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có chuyến đi tới Ai Cập và Tunisia để đẩy mạnh cải cách dân chủ sau những cuộc nổi dậy gần đây và gặp gỡ các thành viên quân nổi dậy ở Libya.
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Công nhận đồng chí Đại bàng câm lại hay thích ú ớ. Tồng chí cứ silent cho tôi nhờ.
    Lấy ví dụ của Éc
    Dầu thô xuất 10 đồng/l, Xăng nhập 11 đồng/l
    dầu thô tăng giá xuất ra 11 đồng/l, Xăng nhập sẽ tăng tỉ lệ tương ứng 12d/lít. Làm éo gì có chuyện dầu tăng thêm 1 đồng/lit mà thằng bán xăng nó đòi tăng 3 đ/lit gấp 3 lần.

    Chuyện khác không bàn Éc nhé. 10 nghìn công nhân phải về nước vì xung đột ở Lybia thì các chú Hăng Tiết Vịt kêu ầm thiệt hại lớn. Trong khi cũng chính các chú này trù ẻo thằng Hàn khi xảy ra vụ chìm tàu Chơnan, rằng các chú mong Triều Tiên đập chết Hàn Xẻng chó săn của Mẽo.Trong khi có khoảng 3 vạn cô dâu VN và hàng chục nghìn lao động VN tại Hàn. Thu nhập người lao động tại Hàn khoảng 20 triệu VN đồng/tháng, còn lao động ở Lybia chỉ khoảng 5-7 triệu/tháng. Lưỡi của Hăng Tiết Vịt làm bằng vàng gì mà nhão thế.
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    cắn càn vừa thôi không linh hồn mấy triệu người chết trong VNW tới nhà chú em tính sổ bây giờ[r37)]
  5. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Tình hình Lybie đã đi vào những thời khắc quyết định.

    * Về phía Gaddafi.

    Việc tốt nhất ông ta làm được là chứng minh bên cạnh ông ta có một lực lượng mạnh hơn so với quân nổi dậy và trung thành.

    Việc duy nhất hiện nay ông ta cần làm là dứt điểm Benzaghi càng nhanh càng tốt, ông ta không có nhiều thời gian vì Musafa Abdul Jalil tuy đang thế thất bại trên chiến trường nhưng về mặt chính trị thì đang có những bước tiến rất dài. Nếu để chậm hơn khoảng một tuần nữa, có lẽ không bao giờ Gaddafi có khả năng dứt điểm tình hình được nữa.

    Cái khó của Gaddafi là lực lượng của ông tuy có tính tổ chức tương đối nhưng không đông đảo vượt trội, việc chiếm giữ hai thành phố lại tiêu tốn thêm lực lượng để đảm bảo an ninh, phòng chống nổi loạn. Con đường từ thành phố vửa chiếm được là Ras Lanuf đến Benzaghi dài đến 500km qua sa mạc trống trải. Liệu đoàn quân vốn đã bị cắt bớt và đã phải chiến đấu hơn một tuần của ông ta sau khi hành quân qua quãng đường đó có còn đủ tính tổ chức và sức mạnh để tấn công thành phố được bảo vệ nhiều nhất của phe nổi dậy hay không? Con đường tiếp liệu nay kéo dài ra thêm 500 km thì giải quyết thế nào?

    * Về phía quân nổi dậy, hiện nay do Abdul Jalil đứng đầu (tuy còn nhiều tranh chấp).

    Những thất bại ngoài chiến trường tuy gây cảm giác nao núng cho những người ủng hộ phe nổi dậy. Nhưng nhìn toàn cục, tình hình cho thấy họ đã đạt được nhiều bước tiến khá quan trọng, một chính phủ đang được vội vã xây dựng nhằm chứng minh khả năng kháng cự và tồn tại. ( buồn cười cái là dĩ nhiên cần sự bơm sinh lực từ nước ngoài, thời buổi giờ nó vậy)

    Bác Time Break chỉ ra 3 yếu tố cần thiết cho phe nổi dậy hoàn toàn đúng. Và cuộc chạy đua của phe nổi dậy chính là nhắm đến 3 điều ấy.

    Hiện tại đường lối chính của phe nổi dậy còn quá mong manh, trước mắt chỉ là tiêu diệt chính quyền Gaddafi trước đã. Việc Abdul Jalil được lên làm lãnh đạo phe nổi dậy chính là để trấn an Phương Tây về một chính thể Lybie sau này nếu phe nổi dậy thắng lợi. Abdul Jalil là Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lybie, ông ta đã từng công khai chỉ trích chính quyền Lybie về vấn đề bất minh trong luật pháp, lạm dụng quyền lực.... ngay khi ông còn đương chức, ngay từ trước khi có các vụ bạo loạn ở Tunisia xảy ra. Cho dù Jalil từng là quan chức cấp cao của Gaddafi, nhưng trong tình thế so đũa đếm cột cờ hiện nay, ông ta xem như có thể chấp nhận được trong con mắt Phương Tây.

    Việc Pháp công nhận chính phủ lâm thời ở Benzaghi có thể xem như một chỉ dấu khẳng định sự ủng hộ rõ ràng của Phương Tây dành cho phe nổi dậy. Mặc dù Phương Tây vẫn còn tranh cãi và nghi hoặc, các bước chuẩn bị can thiệp đã được bắt đầu. Một khi cái mông của Jalil được đóng mộc đỏ "Đáng tin" thì guồng máy sen đầm sẽ hoạt động ngay lập tức. Pháp công nhận Lybie cũng là một bước chuẩn bị.

    Ai Cập gửi biệt kích sang cũng là một trong những bước chuẩn bị. Tuy 100 tay biệt kích chẳng là gì cả, nhưng nó mang tính chính trị hơn là quân sự. Việc một quốc gia Hồi giáo can thiệp vào Lybie đầu tiên sẽ có tác dụng tạo hình ảnh thế giới phản ứng với Lybie, kéo ánh mắt người Hồi giáo sang một bên để tránh tâm lý chống Mỹ và Châu Âu.

    Tóm lại, điểm mấu chốt của cuộc xung đột này vẫn là ở phe nổi dậy, nếu họ khẳng định được bản thân thì việc hạ gục Gaddafi chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không, sẽ có một lũ tị nạn chửi bới om sòm.

    Còn việc gây dựng lực lượng, với một số đông dân chúng bất mãn, nếu phe nổi dậy chính thức nhận được viện trợ thì chuyện đó không khó. Hơn nữa, vùng cấm bay đồng nghĩa với việc phe nổi dậy sẽ có Lực lượng không quân miễn phí áp đảo. (Cấm bay không có nghĩa chỉ là bay vòng vòng canh không cho máy bay Gaddafi cất cánh, nó còn có nghĩa là tiện tay thả bom điều khiển vào những mục tiêu nào mà họ... bỗng dưng muốn bắn, có trời mới chứng giám.)

    Có lẽ chỉ vài ngày hay cao lắm là một tuần nữa mọi việc sẽ ngã ngũ. Tớ cho rằng, nếu có lệnh thành lập vùng cấm bay, Gaddafi coi như xong. Còn không thì nước Ý phải chuẩn bị lập trại tỵ nạn trên đảo Sicyle!:))
  6. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Việc của Hàn thì kê mịa nó. Thế đ ầu đất ko thấy 10 nghìn người Việt mất việc rồi mang nợ không phải là việc lớn à. Còn chuyện xăng dầu đ ầu đ ất lại lươn rồi thằng VN xuất dầu nhưng nhập xăng đã là lỗ khi dầu tăng thì ở cái đất nước làm ra xăng cho VN nhập về mọi thứ ko tăng theo giá xăng à nếu thế thì thằng làm ra xăng nó phải cộng thêm vào đó ti tỉ các loại giá ra tăng vào giá xăng xuất xưởng của nó . Mà hỏi thử F có biết là VN là nước nhập siêu ko đã, cái thằng nhập siêu thì giá xăng tăng tức cuớc vận chuyển tằng => giá nhậu khẩu tăng thì có hại hay có lợi đó là còn chưa nói tới vụ a VN giữ giá xăng thắp làm bà con biên giới có thêm việc mới là buôn lậu xăng làm tốn thếm của cp cũng ko ít đâu. Dầu tăng 1 thì thằng bán xăng nó tăng 3 cũng ko có gì lạ đâu F lươn ạ=))=))=))=))=))
  7. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    MOD đâu mà để nhiều người vi phạm thế nhỉ?
  8. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Khôn quá đi mất. Giá dầu thô lên 1 đồng, thì kéo theo tâm lý, làm hầu như tất cả các mặt hàng đều tăng giá theo. Cái nào càng đứng cuối khâu sản xuất (cần nhiều giai đoạn, nhiều nguyên liệu), thì giá càng tăng nhiều. Không phải dầu tăng 1 thì xăng cũng tăng một đâu óc ngắn à. Dầu tăng 1, khiến cho giá vận chuyển tăng, tiền vận hành nhà máy lọc dầu tăng --> xăng tăng.
    Chưa kể VN là nước nhập siêu. Phải nhập rất nhiều máy móc, hàng hóa cao cấp... những thứ này giá không tăng 1/1 với giá dầu đâu. Trong khi những thứ xuất khẩu của VN như lúa gạo, có tăng giá được nhiều không? Cái này không phải là thiệt là gì?

    Quay lại chủ đề nhé:

    EU: - Pháp, Anh ủng hộ rebel. Riêng Pháp còn định ném bom hạn chế
    - Đức, TBN (+ đa số nước) phản đối can thiệp
    - Ý + một số nước khác chưa lên tiếng

    Nato: Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu không can thiệp quân sự
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Còn cấm bay cái gì nữa bác. Chính NATO cầm cái cấm bay đập xưng cả mặt Anh lẫn Pháp (để mình đỡ ngượng, tất nhiên).
    The mad dog bites back: Libyan rebels flee before Gaddafi's forces as NATO vetoes no-fly zone without UN resolution

  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Việc can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Li - Bi cho thấy bản chất hèn mọn nhục nhã của lũ sen đầm tây phương với con mắt thèm thuồng dầu mỏ và khí đốt đến điên dại.
    Thế giới dân chủ nhân quyền cái ch-ó chết gì khi nước lớn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước bé.
    Việc của Li- bi hãy để cho nhân dân li - bi giải quyết.
    Chả phải ngẫu nhiên mà dưới tay ngài đại tá có 1 đội quân trung thành và khắp khu vực Tripoli người dân vẫn đang ủng hộ ông ở mức mạnh mẽ nhất có thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này