1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    F-22 Raptor có thể không kích Libya?
    Nếu áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời Libya, Mỹ có thể huy động tiêm kích tàng hình F-22 để thực hiện nhiệm vụ này và đây sẽ là lần đầu tiên F-22 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, một cựu tham mưu trưởng Không quân Mỹ đề xuất.

    [​IMG]
    Theo viên tướng này, F-22 có thể dùng để vô hiệu hóa hệ thống phòng không Libya, vốn gồm toàn là các hệ thống tên lửa phòng không SA-6 của Nga. Các hệ thống này giống với những hệ thống có trong trang bị của Serbia, từng tác chiến chống không quân NATO và bắn rơi 1 máy bay tiến công tàng hình F-117.

    Các tàu sân bay Mỹ đang hướng mũi chạy về phía Tây Địa Trung Hải, nhưng do phải yểm trợ hoạt động của NATO ở Aghanistan nên chúng không thể tham gia chiến dịch kéo dài chống Libya. Nhiệm vụ này sẽ do Không quân Mỹ (USAF) đảm nhiệm.

    Kịch bản nhiều khả năng nhất là triển khai F-22 tới một căn cứ ở Ai Cập, vì USAF có quan hệ tốt với Không quân Ai Cập và thường xuyên tổ chức cuộc tập trận chung Bright Star. Không được triển khai các tiêm kích này ở các sân bay do quân nổi dậy Libya kiểm soát do mối đe dọa của các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, tinh thần chống Mỹ của dân chúng và khả năng phá hoại.

    Các máy bay lớn như máy bay tiếp dầu, máy bay chỉ huy/báo động sớm E-3 và máy bay trinh sát điện tử E-8 Joint Stars có thể triển khai ở Oman, Tunisia hay Qatar để bay dọc bờ biển Libya.

    Việc lập vùng cấm bay đối với Không quân Libya đòi hỏi “những nỗ lực chế áp tên lửa phòng không quy mô lớn”, viên tướng Mỹ về hưu đánh giá. Theo ông ta, có thể chế áp tốt các radar phòng không Libya nếu chúng được bật lên để quan sát không phận giống như đã làm được trong chiến dịch ở Iraq.

    Việc kiểm soát không phận Libya có thể do các phi công F-22 hiện triển khai ở căn cứ không quân Langley (Virginia) thực hiện.
    [​IMG]
    Trước đó, ngày 2.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tuyên bố, việc thiết lập vùng cấm bay đối với Không quân Libya đòi hỏi phải tấn công vào hệ thống phòng không của nước này.

    “Vùng cấm bay có thể được thiết lập chỉ với điều kiện tấn công Libya để tiêu diệt phòng không của họ … khi đó các chàng trai của chúng ta sẽ có thể bay trên nước này mà không lo bị bắn hạ”, ông Gates phát biểu trong cuộc điều trần tại ************ Mỹ.

    Mỹ đang cử tới bờ biển Libya 2 tàu chiến USS Kearsage и USS Ponce. Nhà Trắng tuyên bố, các chiến hạm này đang thay đổi vị trí để sẵn sàng tham gia một chiến dịch nhân đạo có thể diễn ra.

    TT Mỹ Barack Obama tuyên bố rằng, “tất cả các phương án hành động” đang nằm trên bàn của ông ta, nhưng Mỹ không muốn phát động chiến sự vì sẽ phải gánh chịu thiệt hại nhân mạng và chi phí tốn kém như ở Iraq và Afghanistan.

    Ông Gates nói rằng, vùng cấm bay đòi hỏi nhiều máy bay hơn số máy bay triển khai trên 1 tàu sân bay, vì thế có thể nói đến việc tổ chức một hành động quân sự lớn.
    Xem ra lần này diễn đàn mình lại có cơ hội kiểm chứng ,đỡ phải chí chóe cãi nhau nhẩy\:D/.Lybya củng khá đó chứ[:D],mig 25,tu22,T72 dc ngố nâng cấp, nên đã có gạch đá lổn nhổn:D,s200,BM 21,Konkurs...Toàn là huyền thoại nhà nga xô không:-bd;)
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Đụng 1 tý là bọn ALXX mang tàu sân bay ra dọa.
    Tàu sân bay chỉ dọa được bọn ít học ngu dốt, chứ gặp VN thì tàu sân bay chỉ có dùng được vào việc di tản:
    Hồi Mỹ xâm lược VN, sau khi chiếm được miền Nam, Mỹ từng huy động 5 TSB hòng đánh chiếm cả miền Bắc, cao điểm là trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, có cả chục cái tàu sân bay Mỹ tham gia, kết quả là phi công Mỹ chết khiếp không dám bay nữa

    Cuối cùng Tàu sân bay Mỹ cụp đuôi lủi mất, còn mấy chiếc ở lại phục vụ cho việc di tản.
  3. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Iem thì cũng chẳng biết bên nào đúng nhưng có lẽ anh QG nói "cướp dầu" là chuẩn. Thằng nào yếu thì bị ăn thịt chứ bọn Nga đánh, ném bom Chec mãi nhưng Mỹ có dám de dọa QS đâu.
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Khi nào 1 nhà nước nào đó suy yếu thì bọn cướp bên ngoài nhảy vào.
    Đó là chuyện xảy ra thường xuyên trong lịch sử nhân loại, VN ta cũng gặp họa ngoại xâm thường xuyên vì như vậy
    Đời Lý, Trần, Hồ Quý Ly, Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Đời nhà Nguyễn, đều gặp họa ngoại xâm vì như vậy cả.
    THời 1954, đất nước vừa mới gồng mình đánh Pháp xong, nhà nước VNDCCH lo chống chọi với giặc Pháp, Mỹ Anh gào thét đe dọa bên ngoài, chúng mang cả bom nguyên tử ra dọa, dân VN sau 100 năm bị đô hộ nên 1 phần bị ngu muội và sẵn sàng làm tay sai cho giặc, nhà nước không đủ sức kiểm soát, thế là giặc Mỹ nhảy vào cướp mất miền Nam của nước VNDCCH.


    Trên thế giới cũng vậy, Hai-ti vừa rồi cũng vậy, bị động đất, các cơ quan chính phủ bị chết nhiều, chính phủ mất quyền kiểm soát và thế là giặc Mỹ mang 10 ngàn quân vào cướp nước Hai-ti.

    Các nước Đông Âu cũng vậy, nhà nước suy yếu ôồi âầu 199x, thế là Đông Âu rơi vào ách đô hộ của thực dân ALXX

    Bọn cướp bao giờ cũng kích động nhân dân các nước chống lại nhà nước, để khi nhà nước suy êếu thì chúng sẽ tạo ra vô số cớ khác nhau để nhày vào ăn cướp, chúng thường xuyên kích động dân VN chống nhà nước VN là cũng vì lý do đó.
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Cái lò nấu cám VTC

    Cái lò nấu cám VTC này tiếp tục lừa đảo tin tức trong nước bằng những bài nhai lại chất thải phương Tây.

    Quân đội Libya tiếp tục không kích vào người chống đối



    Không bức ảnh đoạn video nào quay cảnh không kích. Còn trên mạng có các đoạn máy bay đánh vào đám phiến loạn vũ trang, bắn phá kho vũ khí và các điểm phòng thủ gần bãi biển.

    Một số nguồn nước ngoài nói máy bay bắn phá cách các điểm dân cư chỉ vài chục mét tuy nhiên không có dân thường thiệt mạng hay bị thương.

    Quân của Gadhafi giành thắng lợi lớn chiếm lại thành phố lọc dầu quan trọng, đuổi đám phiến loạn khỏi các bãi biển và áp sát đầu não phiến loạn tại thành phố Benghazi chỉ còn cách 10km thì lũ ăm cám VTC gọi là Sau vụ giao chiến ngày 2/3, quân đội chính phủ đã bị thiệt hại nặng nề, trong đó có khoảng 10 binh sỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

    Một đòn nặng nề khác là giá thực phẩm tăng rất cao. Dân chúng trong vùng quân chính phủ kiểm soát được phát 800 đô để mua thực phẩm. Nếu không có tiếp viện lương thực từ bên ngoài thì quân nổi loạn có lẽ sẽ phải đầu hàng vì hết cái ăn.
  6. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Hồi cuộc chiến tam bát, phương Tây tuyên bố rằng mặc dù Georgia không chiến thắng trận đánh Nam Ossetia, nhưng nó xoay xở chiến thắng cuộc chiến trên phương tiện truyền thông.

    Georgia đặt nặng tin cậy vào sự giúp đỡ nước ngoài trong cuộc chiến này. RussiaToday gặp một người đàn ông Anh đang làm việc cho chính phủ Georgia như một cố vấn phương tiện truyền thông.

    Patrick Worms đang chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo chống lại những người Nga, nhưng trên chiến trường của ông không có máu hay hoả lực.
    [​IMG]
    Những người lính của ông ta làm việc với hương thơm của cà phê và âm nhạc dịu dàng mềm mại, nhưng cũng như một tổng quan thực sự, ông ta tham khảo bản đồ và nhân viên củamình.

    Trụ sở chính của Worms ở trong một trong những khách sạn tốt nhất ở Tbilisi.

    Từ hành lang của nó Worms lập kế hoạch chiến lược - và kẻ thù dễ dàng để nhận ra - lần nữa nó là những người Nga.

    "Chiến tranh vùng Vịnh lần đầu tiên được điều khiển với những thứ này - những điện thoại di động nguyên thủy. Chiến tranh Áp-ga-ni-stăng và Irăc được điều khiển với dâu dại (BlackBerries). Chiến tranh này được điều khiển bằng Skype - những hệ thống tán gẫu thông thường, có thể nó là MSN Tán gẫu, hoặc Yahoo Tán gẫu, hoặc Google Tán gẫu hay Skype Tán gẫu. Đây là những công cụ có hiệu quả nhất để quản lý thông tin," người cố vấn truyền thông Patrick Worms nói.

    Nhóm của Patrick được đặt khắp cả thế giới trong những phòng soạn thảo của những tờ báo và những đài truyền hình. Sự hỗ trợ hậu cần của ông ta đến từ những cơ quan những phòng giao dịch ông ta thuê ở Italy, Đức và Nước Mỹ, nhưng trụ sở chính ở Brussels.

    Hỏi người xem bình thường ở Châu Âu và không có một ai biết ai bắt đầu chiến tranh, nhưng bọn họ đều đồng ý rằng những người Nga là những gã xấu. Đó là một trận đánh mà tổ của Worms nói nó đang chiến thắng.

    Worms sẽ giúp đỡ bạn để quyết định ai bạn yêu nhiều hơn tuần này Putin / Medvedev hay Saakashvilli.

    "Chúng tôi nhận được nhiều thông tin mà chúng tôi không phải ra ngoài. Và thông tin mà chúng tôi có được dựa trên sự thật từ những nguồn đúng, trừ phi không có nguồn độc lập - như một nhà báo hoặc một người quan sát có thể độc lập để kiểm tra ở ngoài, hay thông tin mà trên cơ sở của những tin đồn," Worms nói.
    Vấn đề là sự thật của Worms chỉ đến từ một chiều.

    Kim Sengupta từ báo Người Độc lập nói bộ máy PR của Georgia đã có hiệu quả. "Nói chung nó có lẽ đã thành công. Tôi nghĩ rằng phiên bản của họ những sự kiện đang có một tầm phổ biến rộng hơn, nếu bạn muốn, so với phía Nga hay Nam Ossetian, nhất định những nhà báo sẽ được đặt cơ sở ở đây. Và đó là cũng vậy với trường hợp với những phóng viên truyền hình, phóng viên phát thanh, thứ mà đang truyền đi 24 - giờ tin tức," Sengupta nói.

    Worms là một người tình nguyện mà nói ông ta đang giúp đỡ một người bạn trong việc cần giải quyết những yêu cầu phức tạp và vận hành phương tiện truyền thông hôm nay và đầu vào của ông ta quan trọng như của bất kỳ người lính nào chiến đấu ngoài chiến trường.

    "Tôi đang giúp đỡ họ kể truyện. Tôi đang cũng giúp đỡ họ hiểu phương tiện truyền thông cần có gì cho câu chuyện cần được nói. Và trong nghĩa đó tôi giả thiết bạn có thể nói rằng tôi là một phần của bộ máy đang đấu tranh chống sự chiếm đóng Nga." Worms nói.

    Trong chiến tranh phương tiện truyền thông, không ai bị bắt làm tù nhân. Bạn hoặc chiến thắng hoặc thua cuộc. - RussiaToday. (Georgia thắng cuộc trận chiến phương tiện truyền thông?)

    Libya có lẽ nên học Tung Cửa vụ "Cách mạng Facebook" này, đại diện của cảnh sát Trung Quốc đã yêu cầu các nhà báo nước ngoài không được có mặt tại những nơi có các cuộc phản đối chống chính phủ dự tính nổ ra, Associated Press đưa tin.
    [​IMG]Diễn tập của cảnh sát Trung Quốc. Photo ©AFP
    .
    Cảnh sát đã chính thức viện đến các biện pháp hăm dọa trong các cuộc nói chuyện riêng với các phóng viên nước ngoài. Các cuộc nói chuyện như thế đã xảy ra, nói riêng, với phóng viên của hãng Associated Press. Các đại diện của các hãng thông tấn và báo chí khác đưa tin về những đe dọa nhằm vào họ từ phía các đại diện của chính quyền và đề nghị giữ kín danh tính, lo ngại rằng họ sẽ bị cấm tiếp tục tác nghiệp ở Trung Quốc vì những phát biểu công khai dạng như vậy.
    .
    Một số nhà báo trong những ngày nghỉ (26 - 27 tháng Hai) đã đến phố Vanfutszin ở Pekin, nơi dự kiến xảy ra cuộc biểutình của phe đối lập đã bị những người lạ mặc áo quần dân sự tấn công. Cảnh sát đã tước một cách thô bạo băng video quay những cảnh đang xảy ra của một phóng viên truyền hình người Châu Âu. Và nói cho đúng ra là cuộc biểutình của những người đối lập đã không diễn ra.
    .
    Đồng thời báo The Global Times tiếng Anh chính thức của Trung Quốc trong cột báo của tòa soạn đã cáo buộc các nhà báo phương Tây đang nhầm tưởng những kêu gọi các cuộc phản đối trên mạng là thật và thậm chí “chế tác các tin tức” về các cuộc phản đối chống chính phủ ở Trung Quốc. Các cáo buộc như thế đã xuất hiện trên các trang của báo chí thân chính quyền ở Trung Quốc đã nhiều lần từ khi nổ ra "cuộc cách mạng hoa nhài” ở Tunisia vào tháng một.

    Tại Libya, Văn phòng HCR ở Tripoli vẫn mở cửa để tiếp nhận thông tin người di tản. Cao ủy LHQ về người tị nạn (HCR) và Tổ chức Di dân quốc tế đã cùng ra thông cáo nêu lên khủng hoảng nhân đạo ở biên giới Libya - Tunisia. Thông cáo nhận định tình hình căng thẳng từng giờ và đề nghị cộng đồng quốc tế cung cấp các phương tiện tài chính, thiết bị, trong đó có máy bay, tàu thuyền và nhân viên chuyên môn.

    HCR đã phối hợp với Tunisia lập trại tị nạn gần trạm biên phòng Ras Adjir (Tunisia). Trại có thể tiếp nhận 10.000 người. Tại biên giới Libya-Ai Cập, HCR đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Ai Cập phân phát hàng cứu trợ. Trong khi đó, 6.000 lao động nước ngoài vẫn đang chờ tàu ở cảng Benghazi.


    Những người lao động Việt Nam trả lời phỏng vấn tại sân bay sát biên giới Libya - Tunisia cho biết, "quân phản loạn Libya đã bắn vào xe" của họ khi đang trên đường chạy sang Tunisia, làm họ "phải quay trở lại", tìm cách chạy đi vào thời điểm khác. Hiện chỉ còn khoảng hơn 200 người là các nhóm lao động nhỏ lẻ trong các cơ sở, công xưởng do người Libya làm chủ còn kẹt lại ở Libya. Họ đang tìm cách thoát khỏi Libya, ở từng nhóm theo cơ chế tự quản và đều đã liên lạc được với Đại sứ quán Việt Nam. Cho đến nay, người lao động Việt Nam tại Libya trở về bằng phương tiện và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, trong khi đó, có nhiều nguồn tin nói rắng "Trung Quốc sẽ mang máy bay quân sự sang chở cả công nhân Trung Quốc và công nhân Việt Nam đi. Có thể đưa về Trung Quốc rồi từ đó về Việt Nam.", với xấp xỉ 40 ngàn lao động tại Libya, họ lo cho họ còn chưa kịp, hơi đâu...


    Phe Tổng thống từ bị áp đảo chuyển sang giằng co, rồi phản công và đang nắm dần lại quyền kiểm soát. Ngày 2-3,phe chống chính phủ đang kiểm soát TP Benghazi cho biết sẽ yêu cầu quốc tế can thiệp quân sự vào Libya. Hôm trước đó, những người đứng đầu phe chống chính phủ đã nhóm họp tại tổng hành dinh ở Benghazi. Bọn ngẹo Libya này thật đạo đức giả,mới mấy ngày trước còn phản đối quốc tế can thiệp vào Libya, đúng là bản chất loài ngẹo.


    Càng biểutình lâu, người biểutình càng đuối sức [​IMG], đơn giản vì họ không có chung 1 đường lối, không có 1 nhà lãnh đạo chung [​IMG] rồi vài hôm nữa cũng tự cắn xé nhau [​IMG], Tổng thống Libya sẽ dẹp cả thôi [​IMG] Cuộc họp của phe chống chính phủ khẳng định không hy vọng lật đổ Tổng thống Gaddafi bằng phong trào quần chúng vì đa số các binh sĩ rã ngũ đều mất sức chiến đấu và quân đội chính phủ ở miền Tây còn rất mạnh. Cuộc họp nhất trí đề nghị quốc tế thiết lập vùng cấm bay trên Libya, tuy nhiên về giải pháp kêu gọi quốc tế can thiệp quân sự thì vẫn còn nhiều bất đồng. Lũ ngẹo này còn nhát nữa, hôm qua vẫn còn ra rả đòi Tổng thống Gaddafi phải từ chức, kia mà.

    Các nhà phân tích đều nhất trí chưa hẳn Mỹ sẽ đổ quân vào Libya bởi còn nhiều bất lợi. Ở châu Âu, Thủtướng Anh David Cameron là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của châu Âu đòi can thiệp quân sự vào Libya. Dù vậy, Pháp lại thận trọng hơn.

    Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ bật đèn xanh thì mới lập vùng cấm bay trên Libya vì nếu NATO triển khai quân, các nước Ả Rập sẽ có phản ứng bất lợi. Nếu vấn đề được đưa ra Hội đồng Bảo an, chắc chắn Nga và Trung Quốc cũng sẽ phủ quyết.


    Ngày 2-3 tại thủ đô Tripoli, trong lễ kỷ niệm 34 năm ngày thiết lập chính quyền nhân dân ở Libya, Tổng thống Gaddafi đã đọc bài diễn văn dài hơn một giờ. Ông kêu gọi LHQ cử một ủy ban đặc biệt đến Libya điều tra và bảo đảm biến cố trong những ngày qua đã làm không hơn 150 người chết. Trong khi lũ ngẹo tung tin, báo Tây, đài Tây nói theo rằng thì là mà có đến ít nhất sáu nghìn người toi mạng vì bị bomb, hôm qua, Al Jazeera đưa tin không quân Libya tấn công thành phố Brega, phóng tên lửa mà không gây ra bất kỳ thương vong nào, phóng viên Tony Birtley của Al Jazeera, ở cách địa điểm tên lửa nổ có khoảng 70 mét http://www.youtube.com/watch?v=hVCQnteO12s . Bọn Mẽo vàng cũng nhân đó la hoảng ầm ỹ, nhưng thương thay cho đám Mỹ nô từng sướng rơn về chuyện Lybia bombing dân chúng để chủ Mỹ có cớ nhảy vô hôi dầu, thế mà rồi cả BTQP Gate lẫn Tổng tham mưu trưởng Mỹ Mike Mullen đều lắc đầu không xác nhận chuyện này, 1 cú vả xém rơi răng lũ ngẹo!:))
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cố vấn quân sự Mẽo đang hướng dẫn bọn thanh niên trong tinh trạng phê ma tuý sự dụng vũ khí
  8. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    “người khởi nghĩa” đang chĩa khẩu súng tấn công FN-FAL mới toanh vào chân dung Kaddafy
    [​IMG] Câu hỏi là:
    – khẩu súng trường quân đội mới toanh, vừa xuất xưởng, nó ở đâu ra?
    Quân đội Libya và cũng như cảnh sát từ lâu không có vũ khí mới toanh như thế.
    Không lẽ nó mua ở cửa hàng? newsland.rubohn.ru
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Đã có đám ngẹo vàng hô các teen Việt học tập cách mạng màu châu Phi đứng lên này nọ rồi đấy. Không tiện dẫn link ra đây.
  10. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Gì chứ cái đó đầy, đám bên linkhay cũng bập bẹ học đòi đưa ra cái ý tưởng kiểu đấy, bọn teen ngu càng ngày càng nguy hiểm. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này