1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Yep, tính theo thời gian dài thì thấy các cuộc chiến này chóng vánh và ít đổ máu. Việc tiếp theo là dân Vjt nhập cư vào đất Chăm, thế là dân Chăm bỏ đi hết. Hay là nó khác? Vjt xâm lược ác liệt, giết sạch quân dân Chăm, và Chăm tử thủ chống trả đến người cuối cùng, không hề bỏ chạy gần hết, và bị giết sạch, dẫn đến tuyệt diệt luôn?
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Ơ! :-?? Đang Libya mà? Chuyển về chủ đề chính đi nào. :)>-
  3. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Vớ va vớ vẩn. Đã trả lời tôi cái vụ diệt chủng chưa?

    1. VN cũng diệt chủng Champa, Khơ Me đó. Không phải vô duyên vô cớ mà dân Capuchia nó gọi dân Việt là "quỷ" để dọa trẻ con đâu. Nói dân Champa họ bỏ chạy thì họ chạy đi đâu? Có biết bao lần Đại Việt cướp bóc, tàn phá, đốt sạch sẽ những thành phố làng mạc của dân Chăm pa không? Đã nói cái thời mông muội, mang gươm dựng nước, chẳng có cái nào là hiền cả, toàn cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt cá bé hơn hết. Nhưng ở thời hiện đại những bằng chứng về việc dân TQ diệt chủng, đồng hóa, xâm thực Đài Loan, Tây Tạng, Đông Turmekistan, Nội Mông ai ai cũng thấy. Ông không trả lời tôi, giờ lại đá sang cái khác rồi?

    2. TQ không ô nhiễm bẩn thỉu thì ông sang bắc kinh sống đi. Ông đã sang BK lần nào chưa nhỉ? Ông có biết ở BK có những ngày không nhìn thấy mặt trời, chỉ thấy trên đầu có màu đỏ đỏ không? Mù mịt khói bụi. Đám dân BK mà tôi quen, nó chẳng dám về BK đâu. TQ trong mắt những người có não, luôn đê tiện, bẩn thỉu. Nó còn chưa mạnh, mà những nước quanh nó nước nào cũng phải sắm dao, sắm súng để đề phòng.

    3. Chẳng ai bôi nhọ cái Sochi hết. Việc nó suốt ngày bị dính k.hủng bố là không chối cãi được. Báo Nga đăng nhé. Không biết tiếng Nga nên tôi chịu khó coi RT (kênh truyền hình tiếng Anh chính thức của Nga, không phải Reuter nhé) lắm. Bọn Nga nó cũng lo sốt vó cái vụ k.hủng bố đó ông nội ạ.

    4. Cứ kêu bọn ALXX nó bẩn thỉu nhưng ông xài máy tính, internet... hết thảy là do bọn bẩn thỉu đó đặt nền móng hoặc phát triển ra đó. Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của các dân tộc khác như Nga, Đức, Ý. Nhưng cái bọn Khựa bẩn thì có cái gì? ngoài mấy cái từ thời cổ đại như thuốc súng với giấy.

    5. Bọn tàu mà không ngửa mặt ra húp lấy húp nể, la liếm với bọn ALXX thì còn khất được như ngày nay.

    6. VN mà không mở cửa cho bọn ALXX thì ông còn lâu mới biết cái gì là máy vi tính.

    7. Chỉ có chó tàu mới suốt ngày la liếm, khen tàu, chân lý này, người Việt ai cũng thấu

    8. Những người có não, ai cũng hiểu Mỹ từng là kẻ thù của VN, hiện nay nó luôn tìm cách chống phá nhưng đó là ở phương diện ngoại giao, hoặc ủng hộ bạo loạn (giống như những gì đang xảy ra ở Libya). Nhưng khả năng can thiệp quân sự là cực nhỏ nếu không muốn nói bài học VN nó tởm đến mấy trăm năm sau. Còn Tàu là kẻ thù truyền thống, hiện tại, và mãi mãi về sau. Nó luôn lăm le cướp đất của mình. Không phải vô cớ mà trong bản đồ TQ của Mao, có luôn đất VN trong đó.
  4. khaisang

    khaisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy chiến tranh năm 1979- 1988 đánh với ai vậy Quảng Giao
  5. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300

    Quân đội Libya kiểm soát được thành phố dầu mỏ

    Sau chiến dịch phản công chớp nhoáng trong tuần qua, quân đội chính phủ Libya đã giành lại kiểm soát một loạt thành phố ven biển Địa Trung Hải, buộc quân nổi dậy phải rút chạy về phía Đông.

    Theo các nguồn thạo tin, ngày 13/3, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muamar Gadhafi đã giành quyền kiểm soát Brega, một thành phố dầu mỏ quan trọng của Libya.

    Các tay súng của phe nổi dậy đang rút về Ajdabiya, lá chắn cuối cùng bảo vệ "đại bản doanh" của quân nổi dậy ở thành phố Bengazi. Đây cũng là đầu mối của tuyến đường sa mạc chạy thẳng đến Tobruk, một thành phố cảng dầu mỏ quan trọng giúp phe đối lập kiểm soát khu vực từ miền Đông đến biên giới Libya-Ai Cập, được xem là tuyến đường huyết mạch để nhận nguồn viện trợ từ nước ngoài.

    Nhiều nguồn tin cho biết phe đối lập đang chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến tại Ajdabiya và các tay súng từ các vùng khác đang được tăng cường về thành phố này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quân nổi dậy tập hợp các tay súng không có kinh nghiệm chiến trường, có rất ít vũ khí hạng nặng và hầu như bị tê liệt trước hỏa lực của quân chính phủ nên khó có khả năng giành được ưu thế.

    Liên quan đến phản ứng quốc tế đối với tình hình Libya, Liên đoàn Arập (AL) ngày 12/3 đã ra tuyên bố đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lập vùng cấm bay tại Libya và coi chính phủ của ông Gadhafi là bất hợp pháp. Chính quyền Libya đã lên tiếng phản đối động thái này của AL, coi đây là "hành động gây nguy hiểm cho an ninh của thế giới Arập."

    Mỹ cho rằng việc AL kêu gọi áp đặt vùng cấm bay ở Libya là "một bước đi quan trọng," song Nhà Trắng không đề cập ủng hộ biện pháp này. Washington chỉ cam kết "sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm gây sức ép với ông Gadhafi, hỗ trợ phe đối lập và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ."

    Giới phân tích nhận định khả năng hiện thực hóa phương án lập vùng cấm bay ở Libya là rất xa vời. NATO đã đưa ra các điều kiện để áp đặt vùng cấm bay, trong đó có điều kiện phải có bằng chứng cho thấy phương án này là cần thiết và Hội đồng Bảo an ra nghị quyết thực hiện biện pháp này. Tuy nhiên, đây sẽ là trở ngại lớn vì một nghị quyết như vậy hoàn toàn có thể sẽ vấp phải sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực trong hội đồng.

    Pháp - quốc gia phương Tây duy nhất công nhận Hội đồng dân tộc tự xưng của lực lượng nổi dậy ở Libya, sẽ chủ trì hội nghị ngoại trưởng Nhóm G8 và cho biết hội nghị sẽ thảo luận về tình hình Libya. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến gặp thủ lĩnh Hội đồng dân tộc tự xưng nhân dịp dự hội nghị này.

    Trong khi đó, truyền hình Libya đưa tin nhà lãnh đạo Gadhafi ngày 13/3 đã gặp gỡ đại sứ các nước Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, đề nghị các nước này đầu tư vào ngành dầu mỏ Libya vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do một loạt yếu tố như lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, hàng nghìn nhân công nước ngoài phải về nước và hoạt động khai thác dầu mỏ bị gián đoạn. Các chuyên gia dự đoán phải mất ít nhất một năm Libya mới khôi phục được ngành này hoạt động trở lại mức như trước khi xảy ra khủng hoảng với sản lượng 1,6 triệu thùng/ngày./.
    TTXVN
  6. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Lybia sẽ là Việt Nam thứ 2 của Mỹ?
    Cập nhật lúc :9:47 AM, 14/03/2011
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa cảnh báo Mỹ chớ có can thiệp vào Libya. Ông khẳng định: “Nếu người Mỹ xâm lược Libya, họ sẽ đối mặt với Việt Nam thứ 2. Giá dầu sẽ tăng tới 200 USD một thùng”.

    Chưa dừng lại, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez còn khẳng định Libya đang rơi vào nội chiến và không một ai có quyền xâm lược một quốc gia có chủ quyền.
    [​IMG]Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa cảnh báo Mỹ chớ có can thiệp vào Libya.Đây không phải lần đầu ông Chavez chỉ trích Mỹ xung quanh vấn đề Libya. Trước đó, ông khẳng định là Washington bóp méo những thông tin về Libya nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
    Từ lâu, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez được coi là một đồng minh thân cận của ông Gaddafi tại khu vực Mỹ Latin. Sợi dây liên kết họ lại với nhau chính là thái độ đối đầu với “chủ nghĩa đế quốc”.

    Từ khi cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya nổ ra vào tháng trước, nhiều tin đồn cho rằng ông Gaddafi có thể "lánh nạn" ở Venezuela nếu ông bị lật đổ.
    Đồng thời, ông khẳng định là cộng đồng quốc tế cần thành lập một nhóm trung gian hòa giải để ổn định cuộc khủng hoảng ở Libya thông qua đối thoại. Theo ông, thay vì đưa máy bay, xe tăng…vào Libya, cộng đồng quốc tế cần làm trung gian hòa giải cho các bên ở quốc gia Bắc Phi này.

    Trong khi đó, phe trung thành với Tổng thống Moammar Gaddafi mở hàng loạt các đợt tấn công bằng đạn pháo vào các cứ điểm của phe nổi dậy và vừa chiếm được thành phố dầu mỏ chiến lược Brega.Đây là chiến thắng quan trọng cho ông Gaddafi bởi Brega nằm cách “thủ đô” của phe nổi dậy là thành phố Bengazhi chỉ khoảng 220 km. Nắm được Brega là ông Gaddafi áp sát được trung tâm phe nổi dậy và giờ giữa Brega và Bengazhi chỉ có thành phố Adjabiya.
    Trước việc phe ông Gaddafi đẩy lui phe nổi dậy, Liên đoàn Arab hôm 12/3 chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thiết lập "vùng cấm bay".
    “Nghị quyết này chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất: bảo vệ người dân vô tội. Chúng tôi sẽ thông báo với Hội đồng bảo an yêu cầu thành lập “vùng cấm bay” tại Libya. Sau đó Hội đồng Bảo an sẽ tự đưa ra quyết định của họ”, Amre Moussa, Tổng thư kí của Liên đoàn Arab tuyên bố.
    [​IMG]
    Liên đoàn Arab vừa có cuộc họp tại Cairo, Ai Cập.​
    Theo ông Youssef bin Alawi bin Abdullah, Ngoại trưởng của Oman, “vùng cấm bay” sẽ là biện pháp hướng tới chấm dứt khủng hoảng tại Libya.

    Moussa cho biết Liên đoàn Arab cũng bỏ phiếu quyết định mở kênh liên lạc với phe đối lập tại Libya, và những vấn đề được bàn thảo chỉ là vấn đề nhân đạo.

    “Chúng tôi không công nhận chính trị phe đối lập mà chỉ chuẩn bị để sơ tán bất cứ người dân Arab nào khỏi Libya, không phân biệt quốc tịch”, ông Moussa cho biết.

    Liên đoàn Arab cũng kêu gọi hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức và tìm cách kết thúc chiến sự đẫm máu tại Libya.






    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trung Quốc đem quân đến Libya để thị uy phương Tây
    Cập nhật lúc :11:10 AM, 14/03/2011
    Khoảng 600 năm sau khi Đô đốc Trịnh Hòa đưa hạm đội tàu của nhà Minh tới châu Phi, những chiếc tàu chiến của Trung Quốc một lần nữa xuất hiện ở lục địa Đen, với nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người dân khỏi Libya.

    Trong những năm qua, hải quân Trung Quốc ít khi “vươn ra biển lớn”, trừ lần cử tàu tham gia các nỗ lực chống cướp biển ở Somali hồi năm 2008. Tuy nhiên, không ít chuyên gia quan tâm tới thông tin Bắc Kinh cử các tàu khu trục đi hộ tống những chiếc tàu sang Libya sơ tán người dân nước này.
    [​IMG]Không quân Trung Quốc cũng điều 4 máy bay vận tải quân sự IL-76 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh minh họa.Diễn tập quân sự ngay ở Libya?
    Không chỉ với mục đích di tản người dân, những chiếc tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc sang Libya còn có mục đích thị uy. Một số chuyên gia nhận định rằng xét từ cách sử dụng lực lượng cứu viện, không loại trừ khả năng lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tiến hành “luyện binh”.
    Ông Erikson, chuyên gia vấn đề Trung Quốc thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho rằng hành động tích cực để bảo vệ và di tản kiều dân là một phần thể hiện thực lực, sự tồn tại và ảnh hưởng của Trung Quốc trên phạm vi toàn thế giới đang tiếp tục tăng lên. Từ đây, khả năng hoạt động ở các vùng biển xa của Trung Quốc sẽ càng nổi bật hơn nữa.
    Khẳng định sức mạnh quân sự
    Theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc, không chỉ tàu hộ tống Từ Châu, bốn chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 của Trung Quốc cũng cất cánh từ Urumqi, qua Pakistan, Oman, Saudi Arabia, Sudan tới Libya. Việc liên tiếp thực hiện các chặng bay xa lạ ở nhiều nước kiểm nghiệm năng lực vận tải tầm xa của không quân Trung Quốc. Những chuyến bay này cho thấy không quân Trung Quốc hiện đủ khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia ở nước ngoài.
    Giới phân tích quân sự cho rằng việc lập cầu hàng không sơ tán như trên ngay cả trong phạm vi hạn chế cũng làm tăng uy tín của không quân Trung Quốc và “tạo cơ hội cho công tác huấn luyện và rút kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện các hoạt động tầm xa của không quân”.
    Như vậy là cùng với thông tin phát triển mẫu máy bay tàng hình J-20 và đang gấp rút hoàn thành ba chiếc tàu sân bay, quân đội Trung Quốc đang ngày càng thể hiện ý chí chính trị và khả năng quân sự để tự bảo vệ họ bằng vũ lực nếu cần.

  7. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    595
    Nói chung thì là chúng ta tự hào có 2000 năm văn hiến nhưng hết mịe nó phân nửa số ấy là bị đô hộ giặc tàu. Mối lo tàu là mối lo thường trực nhưng chỉ nên lo cái đáng lo mà không nên thổi phồng cái không đáng. Cái đáng lo nhất hiện nay là nô dịch tư tưởng. Chỉ có thế.

    Lại libya nhé


    Quân nổi dậy lui bước trước hỏa lực của phe thân Gadhafi

    Quân nổi dậy Libya đã lui bước khỏi một cảng dầu ở miền đông dưới hỏa lực mạnh của các lực lượng chính phủ đang tiến tới, một bước lùi nữa cho phong trào chống đối tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya. Hôm chủ nhật, quân nổi dậy đã tháo lui khỏi thị trấn Brega, để đi về hướng đông bắc dọc theo bờ biển về thị trấn Ajdabiya do phe đối lập kiểm soát. Đài truyền hình nhà nước loan tin Brega đã "thanh toán hết các băng đảng vũ trang", nhưng lời tuyên bố chưa được xác nhận.

    Lực lượng của ông Gadhafi đã tung ra một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cứ điểm của phe đối lập ở miền đông Libya trong những ngày gần đây, chiếm 2 thị trấn Ras Lanuf và Bin Jawwad của phe nổi dậy ở phía tây thị trấn Brega. Những chiến binh phe nổi dậy chỉ được trang bị vũ khí nhẹ và tổ chức kém đã không thể ngăn chặn được bước tiến của phe trung thành với Gadhafi, sử dụng máy bay, xe tăng và vũ khí nặng.

    Một số chiến binh nổi dậy nói rằng bước lùi này đã khiến họ xuống tinh thần.

    Những người biểu tình chống đối được các đơn vị quân đội đào ngũ ủng hộ đã chiếm quyền kiểm soát của gần hết miền đông Libya và nhiều nơi ở miền tây trong tháng trước, vào lúc khởi đầu cuộc nổi dậy chống sự cai trị của ông Gadhafi kéo dài suốt 42 năm nay.

    Lực lượng thân chính phủ cũng tái chiếm thị trấn Zawiya ở miền tây, gần thủ đô Tripopli trong tuần qua, nhưng quân nổi dậy vẫn giữ quyền kiểm soát thành phố Misrata ở miền tây, thành phố lớn thứ ba của Libya.

    Cư dân ở Misrata cho biết hôm Chủ nhật họ có nghe tiếng súng trong các vụ giao tranh ở ngoại ô thành phố. Người ta không rõ lực lượng nào đã can dự vào các vụ giao tranh. Trong những ngày gần đây, lực lượng trung thành với ông Gadhafi đã mở nhiều vụ tấn công để tìm cách chiếm lại thành phố.

    Giới chức LHQ đòi được đến các nơi có xung đột mà không bị cản trở

    Một giới chức đặc trách nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đang thăm Libya nói rằng ông đã yêu cầu chính phủ cho các chuyên gia Liên Hiệp Quốc "được đến tất cả những nơi có xung đột tại Libya mà không bị cản trở" để họ có thể quyết định về nhu cầu nhân đạo của quốc gia Bắc Phi này.

    Điều phối viên về các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đặc trách Libya, ông Rashid Khalikov, hôm Chủ nhật nói với thông tấn xã Reuters rằng ông đã trao yêu cầu này cho chính phủ của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi sau khi đến thủ đô Tripoli. Ông Khalikov nói rằng toán đặc trách vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hy vọng sẽ được chính phủ Libya và các lực lượng nổi dậy chấp thuận cho họ mở các chuyến viếng thăm tìm sự thực tại các thành phố Misrata ở miền tây và Benghazi ở miền đông do phe đối lập kiểm soát.

    Tổ chức Y Sỹ Không Biên Giới trụ sở tại Pháp cho biết giao tranh chung quanh Misrata và thị tấn miền tây Zawiya đã "cắt đứt bất cứ nguồn trợ giúp nào từ bên ngoài" của rất nhiều người. Tổ chức này lên án các lực lượng thân ông Gadhafi đã từ chối quyền được chăm sóc y tế của một số bệnh nhân tại các cơ sở y tế do chính phủ kiểm soát, và nói rằng những người bị thương cần phải được chữa trị "khẩn cấp, không bị gây trở ngại" bất chấp khuynh hướng chính trị.

    Y Sỹ Không Biên Giới vẫn gửi tiếp liệu y tế đến cho miền đông Libya nơi mà từ nhiều tuần nay do phe nổi dậy kiểm soát.

    Tại những nơi khác, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết các lực lượng an ninh Libya đã đàn áp tàn bạo mọi hình thức chống đối tại thủ đô Tripoli qua một loạt các vụ bắt giữ tùy tiện và mất tích. Tổ chức này cho biết các cư dân Tripoli đã báo cáo về hàng chục vụ bắt giữ những người đã tham gia vào các vụ biểu tình chống chính phủ và từng nói chuyện với các cơ quan thông tấn nước ngoài.

    Human Rights Watch cho biết họ rất lo ngại cho số phận của những người bị bắt, xét đến thành tích của Libya về tra tấn và những vụ sát hại vì lý do chính trị.
  8. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Quangiao là một thằng nhai đi nhai lại, chống phá nhà nước, chia rẽ dân tộc, kích động thù hận. [-( Một tên ************ giả danh chính hiệu.
    [-( Trơ lại libi, thấy phe chống gafi cũng anti mấy nước phương tây. Họ muốn một nhà nước mới, nhưng không muốn nhà nước đó phụ thuộc phương tây. Theo mình nghĩ thì phe chống gafi cũng không thích phương tây đem quân vào, nhưng cần được phương tây ũng hộ ngoại giao.
    Dù phe nào thắng thì khả năng anti chống phương tây vẫn như cũ thôi vì thế phương tây rất chia rẽ trong việc giải quyết có cấm bay hay không.
  9. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Nhìn trên bản đồ, cả Benghazi lẫn Tobruk đều sát biển.
    Em vẫn không hiểu sao Gà Phi không bắt chước cụ Nguyễn Huệ xưa, vất mẹ Ajdabiya đấy, dùng Hải quân, chưa có vùng cấm bơi, đổ bổ lên 2 thánh phố này, đặc biệt Tobruk để bắt sống mấy chú đặc nhiệm Ai cập nhỉ?


  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    VN không bao giờ diệt chủng ai cả

    VN cũng như Tàu, khi xâm lược thì lấy đất người ta làm đất mình, dân thì cũng coi như dân mình (quan lại bóc lột dân nào cũng như nhau)

    Hơn nữa, đây là điều quan trọng:

    VN từ 1945 đã coi mọi người dân trên đất VN là bình đẳng, cùng bầu ra quốc-hội, cùng lập ra hiến-pháp,.....
    Còn ở Bắc Mỹ và Úc thì cho đến nay vẫn chưa có chuyện này, hiến-pháp vẫn là HP mà bọn cướp ALXX lập ra.


    Còn chuyện máy tính thì thế này này:
    Tôi mua xài máy tính Mỹ, tôi trả tiền, nhổ vào mặt nó nó cũng nhảy vào nó bán, tôi mua là nó phải cám ơn tôi, không việc gì tôi phải ơn nó cả, hiểu chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này