1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    hết 2 lô loại nhỏ và to thì mong họ lại đề nghị tàu siêu to ;-)
    cuchuoi_kt115karate_hn thích bài này.
  2. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Chả có tàu nào là hoàn hảo cho mọi nhiệm vụ cả, do vậy các bạn nên mong là nhà ta hoàn thiện từng phần hải quân từ cấp tàu nhỏ nhất trở đi. Giờ mà lên đời tự lực được con tàu cỡ 1000t là nỗ lực lắm rồi. Mấy con còi còi Vạn Hoa tồn tại đến giờ này là đã chứng tỏ vai trò và hiệu quả của nó. Bao giờ nhà mình có thừa tàu chiến để hoán cải sang CSB hay KN như Tàu, Nhật Bản, Hàn... thì hẵng hay.
    su_30 thích bài này.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Chiến thuật thay đổi rồi cụ. Lúc đầu là chiến thuật đàn trâu húc hổ, mới cần tầu to.
    Giờ thấy tầu to chuẩn Tây đi húc nhau xót quá. Lãnh đạo cũng cóc dám tông xe chơi nữa là lính. Ta chuyển sang chiến thuật đàn chó cắn trộm. Cứ chạy vòng quanh sủa gâu gâu là được.
    Nhiều khi hiện đại không phải là tốt. Loanh quanh lại Vạn Hoa thôi.
  4. ladec

    ladec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    19

    nhiều khi dùng từ cũng hơi thái quá....
    bác nói tụi nó được...nói như bác như tự vả vào mặt mình
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tùy từng nhiệm vụ mà có nhiều chiến lược khác nhau :P trong trận này nhà ta bị áp đảo bởi tàu đối phương,lại muốn dùng ngoại giao chứng minh hiền lành thì cần tàu nhanh để dễ luồng lách tránh va chạm còn trong nhiệm vụ bảo vệ(như bảo vệ tàu bình minh chẳng hạn) thì chủ yếu là húc ủi cản tàu nó xâm nhập hoặc nhiệm vụ ủi tàu lẻ của nó thì cần tàu to :D
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    3 con tàu 12k tấn đang muốn bán đổ bán tháo nơi kìa.
  7. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Không biết Nhật nó viện trợ 10 em CSB,có chức năng húc ủi như các em 8001 hay KN 781 ko?
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Nhiều khả năng 2 con Kn 781 & 782 1 em ra cửa vịnh bắc bộ.Một em xuống Dk1...:cool:
  9. beobi189

    beobi189 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    36
    Mấy con CSB 5009 mà hoàn thành hết chỉ tiêu thì không nói đâu xa chứ cái lực lượng CSB-KN của nước ta cũng dạng số má chứ chả chơi. Có điều tốc độ toàn 21 hải lý/h. Thua tàu TQ vì tụi nó tốc độ thường lớn hơn mình 1 ít. Như con US independence LCS-2 của mẽo chạy gần 44 hải lý/h :eek:..Choáng!! Lượng giãn nước của nó cũng chỉ có 2k7 :D

    //Tính đi tính lại thì VN mình đóng tầm 8 con type 8001 có bị phí không nhỉ..Chả biết sau khi đóng xong hiệu quả sử dụng có đạt được như ý muốn không hay là đắp mềnh chơi, đợi lúc nào TQ nó quẩy thì mới cho ra quẩy :D. Với lại chơi LRAD mà tụi nó ở hết trong bong cách âm thì cũng chỉ để làm kiểng...phơi phơi ra ngoài nó phun cho phát hư mất tiêu :confused:. Với lại 2 vòi rồng của mấy con 5009 thấp lè tè, phải cao lên chứ ???
    karate_hn thích bài này.
  10. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    8 con mà nhiều cái gì? Không đóng nhiều, đóng nhanh, đóng to hơn nữa thì có ngày ko có biển mà bơi với lũ chó này đâu!
    "Nhiều ngư dân phản ánh ngư trường đang bị thu hẹp, hiện tại ngư dân miền Trung chỉ ra vùng biển cách bờ chừng 100 hải lý đã bị nhiều tàu Trung Quốc ngăn cản, sẵn sàng đâm va. Đánh bắt đã khó, khi về bờ ngư dân lại bị tiểu thương ép giá, sản phẩm không được thu mua tức thời khiến những chuyến đi biển thường thua lỗ, do đó Nhà nước phải giúp ngư dân tìm cho được đầu ra ổn định. "Nếu có thêm nhiều tàu kiểm ngư, cảnh sát biển bảo vệ ngư dân, bà con sẽ yên tâm hơn trong việc đánh bắt và bảo vệ chủ quyền", thuyền trưởng Trương Văn Hay, người có thâm niên 30 năm đi biển, hiến kế."
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...t-khong-the-chiem-duoc-bien-dong-3012385.html
    su_30karate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này