1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảnh sát biển Việt Nam hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 10/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu2014

    duyvu2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    11
    chênh nhau có 200 tấn chứ mấy bác :D
  2. quoccuongadv

    quoccuongadv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Đồ Nhật là đồ xịn nên phải mất chứ sao. Muốn rẻ thì dời nhà máy qua VN hoặc thiết kế rồi thuê VN làm sẽ rẻ liền :)
    --- Gộp bài viết: 28/10/2014, Bài cũ từ: 28/10/2014 ---
    Tàu gì mà nhìn sao mà cụt ngủn như con chim cánh cụt vậy chà :v
  3. forever_onelove

    forever_onelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    107
    topic buồn quá ! Nhân dịp lâu ngày quay lại diễn đàn mình xin tham dự với Topic mấy mẫu paint 2D cho lực lượng CSB nhà ta. Hy vọng mọi người ủng hộ

    Mẫu 1: DN2000 class
    [​IMG]

    [​IMG]
    Mẫu 2: DN3000 ( Hy vọng tương lai chúng ta co những con tàu to như này để tăng thêm sức mạnh)
    [​IMG]
  4. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
    như vậy nó mới chạy nhanh được
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Hạ thủy tàu cứu hộ hiện đại nhất cho Cảnh sát biển
    Sáng 22/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp – Bộ Quốc phòng làm lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 9004.

    [​IMG]Phóng to
    Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu cho hay, tàu kéo cứu hộ DST 4612 mang số hiệu CSB 9004 hạ thủy sáng 22/11 có công suất 3.500 CV, hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng không hạn chế với thời gian 30 ngày liên liên tục trên biển.
    [​IMG]
    Tàu CSB 9004 có chức năng cứu hộ, cứu nạn trên biển và tham gia bảo vệ các giàn khoan khi cần thiết, góp phần tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo.
    [​IMG]
    Mỏ neo của tàu được ẩn vào trong thân để tránh va đập khi tác chiến trên biển.
    [​IMG]
    Hai xuồng cao tốc dùng để cứu nạn, cứu hộ trên biển.
    [​IMG]
    Hai vòi rồng cùng đèn công suất lớn trên tàu.
    [​IMG]
    Hệ thống phao cân bằng bên mạn phải của tàu.
    [​IMG]
    Hệ thống chân vịt phía sau của tàu.
    Đoàn Nguyên
    tonkin2007, ConnuocvietCVPH thích bài này.
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Đóng 1 lúc 2 em, mỗi nơi đóng 1 em. 2015 xong, tốc độ nhanh nhỉ.

    Cảnh sát biển Việt Nam ký kết hợp đồng thi công đóng mới 02 tàu DN 2000

    09:33 | 19/11/2014
    (Canhsatbien.vn) - Sáng 18/11/2014, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng thi công đóng mới tàu Cảnh sát biển đa năng DN-2000 chiếc số 3, số 4 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với Tổng công ty Sông Thu và Công ty TNHH MTV 189/ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

    [​IMG]

    BTL Cảnh sát biển và Tổng Công ty Sông Thu ký kết hợp đồng.
    [​IMG]

    BTL Cảnh sát biển và Công ty TNHH MTV 189/ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ký kết hợp đồng.

    Việc đóng mới tàu tuần tra đa năng xuất phát từ thực tiễn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển về quản lý, bảo vệ vùng biển Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sở hữu nhiều loại tàu hiện đại hàng đầu khu vực do Việt Nam tự đóng như tàu K206, tàu DN 2000, tàu TT-200, tàu kéo cứu nạn 3500 CV, tàu tuần tiễu cao tốc 120 và 400…Trong đó tàu DN-2000 là loại tàu hiện đại, được đóng theo thiết kế của tập đoàn Damen (Hà Lan). Tàu có độ giãn nước trên 2000 tấn, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5000 hải lý, tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện gió cấp 12.

    Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã đưa vào sử dụng 02 tàu DN-2000 số hiệu CSB 8001 và CSB 8002 và đạt được hiệu quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển.

    Việc đóng mới 02 tàu DN-2000 góp phần tăng cường hơn nữa khả năng thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Thời gian đóng tàu dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2015.

    Quang Hào
    okngrdx, Connuocviethiraly thích bài này.
  7. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Nếu thật giao hang năm 2015 thì tốc độ đóng cứ nói là vãi cả ra ...
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Cũng đâu có gì nhanh...Đóng tàu bọc sắt võ trang khó vậy mà có thằng làm trong 6-7 tháng,còn đây làm đôi tàu dân sự 2k tấn mất 1.5 năm cũng bình thường...
    Tất cả mọi thứ đều được gia công trước cả rồi,giờ chỉ còn ráp vào nữa là xong...Làm việc theo quy mô công nghiệp mờ \m/
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    con của bác bá quá nhỉ: range 25000km mà dự trữ lại giữ nguyên 45 ngày :-D
    --- Gộp bài viết: 23/11/2014, Bài cũ từ: 23/11/2014 ---
    Chị evan nói đúng rồi, chú đừng cãi, chị ấy quạu là chết nhá ... [-X
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Thêm mấy cái hình cho sinh động

    [​IMG]

    Máy lọc nước.
    [​IMG]

    #tuoitre
    Connuocviet thích bài này.

Chia sẻ trang này